Truyện:Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh - Chương 26

Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Trọn bộ 42 chương
Chương 26
Voi và Thỏ
0.00
(0 votes)


Chương (1-42)
←
→

Voi và Thỏ đi cùng nhau.

Đi mãi, đi mãi.

Thỏ đột nhiên nói với Voi: Chào anh, cưới em nhé.

Voi chấn động dữ dội.

Tuy là nó rất yêu Thỏ của mình, dù trái tim nó đã rung động từ lâu, nhưng nó vẫn chưa từng nghĩ đó là tình yêu.

Khoảng cách kích thước giữa Phong Bạo và Chu Lục thực sự quá lớn. Con Phong Bạo khổng lồ ấy thường coi Chu Lục chẳng khác nào nhìn một con kiến. Trước đây, khi muốn nhìn rõ biểu cảm của Chu Lục, nó còn phải dán sát lại. Khi ấy nó rất sợ làm lạc mất Chu Lục, bởi ném cô xuống biển chẳng khác nào mò kim đáy bể; mà cái bóng Phong Bạo phủ xuống, chính là căn hộ rộng lớn chỉ thuộc về riêng Chu Lục.

Mặc dù cô là một chú thỏ.

Nhưng vào khoảnh khắc được ♓ô.n., trên mảnh đất cằn cỗi suốt ngàn vạn năm, nụ hoa nhỏ đầu tiên vừa hé vẫn bụp một tiếng nở tung niềm vui ngập tràn.

Chu Lục chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô muốn tìm Phong Bạo nhưng lại không tìm thấy bóng dáng nó. Nó đã biến mất dưới biển, đến một chiếc xúc tu cũng chẳng thấy.

Ngày hôm đó, phương Bắc có một cơn mưa, đó là cơn bão dịu dàng nhất trong lịch sử, nó mang theo một cơn mưa cánh hoa màu hồng.

Rất lâu sau, từ dưới biển vang lên một giọng nói: Em không cảm thấy, em hơi nhỏ sao?

Hung dữ, ngượng ngùng.

Chu Lục:?

Cô kinh ngạc nhìn bầy hải âu bị dọa bay vút lên trời, từng đàn cá nhảy khỏi mặt nước. Ánh mặt trời phủ khắp biển khơi, phản chiếu thành những tia sáng rực rỡ. Cô không biết vì sao biển cả lại vui đến vậy, lại cảm thấy làn gió xuân khẽ lướt qua gò má.

Phong Bạo ngượng ngập xuất hiện——

Thật ra Phong Bạo cho rằng họ không hợp nhau.

Cô nhỏ bé như vậy, tương đương một phần bốn mươi của Phong Bạo.

Tính tình nó quá nóng nảy, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một người bạn đời. Nó mang Chu Lục về, dần dần nhặt lại được một chút ánh sáng của tình yêu. Nhưng một cơn cuồng phong bão tố như nó, thật sự có thể yêu một đóa hoa mọc trên đất liền sao?

Nó lúc nào cũng tưới quá nhiều nước, sơ ý một chút là có thể tưới 𝒸-𝐡ế-✞ toàn bộ hoa trong nhà.

Nó giỏi hủy diệt và tạo ra sóng thần, là cơn cuồng phong đạt tiêu chuẩn nhất trên thế giới. Nhưng nếu làm bạn đời, nó lại quá thô bạo và hung dữ. Nó cũng từng biết yêu, cũng từng chăm sóc tất cả các em trai, em gái rất tốt. Nhưng sau khi cả tộc ch·ế·𝐭 hết, nó dần quên mất dịu dàng là thế nào, 𝐦-ề-ⓜ ⓜ-ạ-ï ra làm sao.

Đến cả việc nói chuyện tử tế nó cũng gần như quên sạch. Không khoác lên mình lớp vỏ sắc nhọn ấy, nó thậm chí còn không biết phải biểu đạt như thế nào.

Ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng nó, vẫn luôn có một câu hỏi.

Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, liệu nó còn có thể có được hạnh phúc không?

Nó từng mất đi tất cả, chẳng còn nghĩ đến việc có được bóng dáng của hạnh phúc nữa.

Con quái vật khổng lồ cúi đầu nhìn Chu Lục.

Nó muốn đẩy cô ra——

Cuồng phong à, mưa bão ạ, sao nó nỡ từ chối chú thỏ của mình chứ?

Tuy nhiên, nó định cho Chu Lục một chút thời gian để suy nghĩ.

Một tháng là vừa đẹp.

Tốc độ trôi của thời gian đối với Phong Bạo hiển nhiên khác hẳn người bình thường."Một tháng" của nó đến ngay trong đêm hôm ấy.

Buổi tối, Chu Lục đang chuẩn bị rửa mặt thì chẳng hiểu sao lại bị xách bổng lên như một chú gà con.

Trước gương, họ đưa mắt nhìn nhau. Phong Bạo nhấc cô lên đặt lên người mình rồi lại bế xuống. Nó ngắm kỹ cô từ trên xuống dưới, rồi lại đưa xúc tu của mình ra so kích thước với thân hình cô.

Tám chiếc xúc tu kia giương nanh múa vuốt vây lấy cô.

Nó chìa chiếc xúc tu đáng sợ ra, cúi đầu bày ra vẻ mặt hung ác, ghé sát cô rồi nói: Ta rất dữ.

Nó nói: Ta chẳng dịu dàng, rất có thể một ngày nào đó sơ ý là ăn mất em, em không sợ sao?

Nó nói: Hơn nữa, ta sẽ không thả em đi nữa, dù em có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được em.

Nó dè dặt nói: Ta có thể cho em một cơ hội đổi ý.

Nhưng Phong Bạo nghĩ, nếu cô dám đổi ý, nó sẽ lập tức trở mặt, bắt lấy cô, g**t ch*t cô!

Chu Lục nghe chẳng hiểu gì. Nhưng cô biết là nó đang hỏi liệu cô có rời bỏ nó hay không.

Cô giả vờ muốn bỏ chạy. Quả nhiên, cô nhìn thấy Phong Bạo phía sau tức nổ phổi. Cô cười tít mắt ngồi xuống bậc cửa, đưa cho Phong Bạo một viên kẹo sữa. Nó tức điên ngồi xổm ngay trên đỉnh đầu cô, đưa xúc tu ra, định dạy cô một bài học nghiêm khắc.

Liền nghe thấy tiếng lòng của cô: Được rồi, vậy bây giờ tôi dùng luôn cơ hội đổi ý duy nhất này nhé.

Lo được lo mất, ngày đêm vấn vương.

Vào khoảnh khắc ấy, Phong Bạo bỗng hiểu ra vì sao mình lại muốn thành một con người giống như cô.

Ta muốn ngồi xuống, nhỏ lại một chút, trở thành con người giống như em.

Như vậy mới có thể vừa khéo nắm lấy tay em.

Mười ngón đan chặt.

...

Đối với tộc Gió Bão, tình cảm là điều vô cùng chung thủy, chúng chỉ thừa nhận một người bạn đời duy nhất, c_ⓗế_𝐭 đi thì sẽ để người bạn đời của mình ăn những chiếc xúc tu của mình.

Phong Bạo bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu những yêu cầu của loài người đối với bạn đời.

Nó biết có một mẫu bạn đời gọi là bạn đời dẫn dắt.

Nó không biết dẫn dắt là gì, nhưng lúc nó tạo ra sóng thần sẽ tiện thể gây luôn cả sét và sấm.

Nó cho rằng mình là kiểu dẫn sét.

Gần đây nó đang nghiên cứu kênh khoa học giáo dục mà Chu Lục xem, cố gắng tìm chủ đề chung để nói chuyện. Vì thế nó học được một ít kiến thức vật lý.

Nó cho là mình còn có thể dẫn điện.

Vậy nên hoàn toàn có thể được coi là bạn đời kiểu dẫn dắt.

Đúng lúc đó, trường dạy ngôn ngữ của Chu Lục khai giảng, mỗi tuần cô đều phải đến làng Tuyết học ba ngày. Nó liền bắt đầu đưa đón cô đi học mỗi ngày.

Thế là, ngày ngày những ngư dân ven biển đều nhìn thấy cơn Phong Bạo đáng sợ ngoài khơi, ai nấy đều cảm thấy mình sắp 𝐜♓·ế·𝐭 đến nơi rồi; mà làng Tuyết mỗi tuần đều có ba ngày nổi bão, cố định lúc bảy giờ rưỡi sáng. Đặc biệt là mỗi khi sắp trễ giờ, cuồng phong và sóng thần lại gào thét kéo đến, đúng lúc mọi người tưởng rằng sắp xảy ra tai nạn trên biển thì lại đột ngột tan đi.

Người dân làng Tuyết nói, đó là vì mặt trăng đã ảnh hưởng đến thủy triều năm nay.

Thật ra là vì sáng Phong Bạo phải đưa Chu Lục đi học.

Nó muốn học theo ti-vi nấu cơm cho cô, làm cơm hộp tình yêu gì đó.

Nó có tám chiếc xúc tu cực kỳ tiện lợi, nhưng nó ghét lửa. Nó là sinh vật biển, luôn cho vào siêu nhiều muối. Với nó là vị vừa miệng, giống như nước biển. Nó bưng cho Chu Lục một bát canh cá, Chu Lục uống rồi phải uống nước cả một đêm.

Yêu người như thể chăm hoa, Phong Bạo suýt nữa làm bông hoa của mình 𝖈.hế.𝐭 mặn.

Phong Bạo vẫn chưa học được cách nấu ăn, nhưng nó lại học được cách vơ vét của hàng xóm. Vốn dĩ mỗi năm, người dân làng Tuyết đều dâng cho biển cả rất nhiều món ngon làm vật tế. Nó bắt đầu mang rất nhiều bữa ăn thịnh soạn tươi ngon về nhà, hỏi thì bảo là tự mình làm. Cướp được nhờ bản lĩnh của bản thân, cũng có thể coi là tự làm mà nhỉ?

Mỗi ngày tan học, Chu Lục luôn có thể nhìn thấy Phong Bạo đứng ở cổng trường đợi cô. Nó nhíu mày, trông chẳng hề thích đám người qua lại. Thế nhưng, ánh mắt hơi dữ dằn ấy lại lập tức sáng lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô.

Chu Lục thích khoảnh khắc ấy. Có lẽ vì đã sống cô đơn quá lâu, cô thích cảm giác có người chờ mình, cũng có một mái nhà để trở về như thế này.

Nó học được cách bung ô, mang theo một chiếc ô thật lớn, có thể che cả Chu Lục và nó.

Ba lô của Chu Lục cho nó xách, nó không cho cô cầm bất cứ thứ gì, chỉ cần cô đi bên cạnh nó là được.

Để tiện liên lạc, Chu Lục kéo Phong Bạo đi mua điện thoại.

Như vậy cô ở trường, Phong Bạo cũng có thể liên lạc với cô.

Phong Bạo nhớ ra trong phim truyền hình, con người đều thích gọi nhau là người yêu, cục cưng. Nó có chút muốn đổi tên trong danh bạ.

Chu Lục tưởng nó định lưu tên cô là cục cưng.

Không, Phong Bạo đáng sợ, hình người cũng rất hung dữ mà dùng xúc tu chọc chọc cô.

Nó muốn Chu Lục gọi nó là cục cưng.

Không gọi thì sẽ g**t ch*t cô!

Gọi mau!

Phong Bạo cũng bắt cô đổi luôn tên danh bạ trong điện thoại thành cục cưng.

Tên danh bạ của Chu Lục trong điện thoại của nó thì là một chuỗi ký tự hỗn loạn.

Chỉ có Phong Bạo mới đọc hiểu được chuỗi ký tự ấy.

Ý nghĩa của nó là: Trái tim Bão Tố của ta.

Chu Lục tiến gần lại định nhìn lén, bị Phong Bạo giữ chặt đầu lại.

Cô hỏi nó lưu cô là gì?

Dưới ánh đèn đường, những hạt mưa bay lất phất như đang nhảy múa.

Phong Bạo quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Sau những sợi tóc rơi lòa xòa, trong đôi mày mắt sắc bén ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cô.

Cô nghe thấy một giọng nói rất dễ nghe: Cục cưng.

Ngón út của ta, cả trái tim của ta.

Cô cảm thấy một thứ cảm xúc xa lạ, nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Làn mưa mờ ảo được ánh đèn đường nhuộm sáng.

Cô cảm thấy vầng sáng hoa mắt khiến người ta mê mẩn.

...

Chu Lục không thể hiểu được tình yêu. Bởi vì bố mẹ cô cãi vã chẳng lúc nào yên, đã có lúc cô cho rằng tình yêu là một truyền thuyết cổ xưa trong truyện cổ tích. Cho đến tận bây giờ, cô mới có thể chắc chắn rằng Phong Bạo quan tâm cô, cho rằng cô rất quan trọng. Cô chưa từng khao khát tình yêu.

Bởi vì cô là trái đắng được kết thành sau khi tình yêu đã thay hình đổi dạng.

Cô tôn trọng nhưng lại né tránh tình yêu, cho rằng đó chỉ là một lời đồn không đáng tin.

Có lẽ họ có thể sống tiếp một cuộc sống hạnh phúc như thế, cho đến rất nhiều năm sau, đầu bạc răng long, sống 𝖈●𝐡●ế●✞ có nhau.

Cô mới chợt bừng tỉnh nhận ra tình yêu đã từng ghé qua, và chưa bao giờ rời đi.

Thế nhưng cô cũng đâu phải đá phải gỗ. Lúc Phong Bạo thay đổi, cô cũng nhận ra những điều khác thường ấy.

Nó chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, tính tình cũng rất tệ. Nhưng cô có thể cảm nhận được, khi đối diện với cô, những góc cạnh sắc nhọn đó đang dần trở nên ɱ.ề.m mạ.❗. Giống như trước đây, nó tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chờ cô. Nó làm gì có kiên nhẫn đến thế. Trông nó giống kiểu thà cho n●ổ 𝐭●υ𝓃●𝖌 cả trường học còn hơn.

Cô nhìn màn mưa kéo dài bất tận bên ngoài ô cửa kính.

Nhìn Phong Bạo cau mày cúi đầu nghịch điện thoại, cố gắng nhắn tin cho cô.

Xúc tu của Phong Bạo rất khó điều khiển màn hình trơn tuột, thế nên lúc nào cũng gõ ra một đống ký tự loạn xạ.

Giống hệt một con mèo chà mặt trên bàn phím.

Mà người liên hệ duy nhất trong điện thoại của nó chính là Chu Lục.

Cho nên mỗi khi nhận được một chuỗi ký tự hỗn loạn là cô biết Phong Bạo nhớ cô rồi.

Chu Lục thích nán lại trường thật lâu, đó là thói quen cô hình thành khi còn sống một mình, nhưng bây giờ ngày nào cô cũng tan học đúng giờ.

Trên đường về nhà, họ thường sẽ chơi vài trò chơi nhỏ.

Gay go là, cả hai đều cực kỳ hiếu thắng. Phong Bạo thì 𝐡ⓤ*ⓝ*𝖌 ♓ă*ռ*ℊ dữ tợn, Chu Lục cũng không chịu nhường bước nào, chơi mãi chơi mãi, đến cuối cùng sẽ nổi nóng. Nó đánh cô một cái, cô đánh nó một cái. Nhưng vì cô không có nhiều tay bằng nó, nên lúc nào Chu Lục cũng tức đến mức chạy thật xa. Phong Bạo còn đặc biệt thích chọc cô.

Lần này cũng vậy, cô bị nó chọc tức, lao tới húc đầu vào lưng nó một cái.

Cô cứ tưởng nó sẽ húc lại, lập tức cảnh giác nhìn nó.

Nhưng nó chỉ nhìn cô, rồi giơ tay lên.

Ngay khi cô tưởng mình sắp bị nó giáng cho một đòn thật mạnh.

Nó bỗng xoa đầu cô một cái.

Cô giống như một chú thỏ được vuốt xuôi đôi tai, ngạc nhiên nhìn nó.

Thật sự không đánh trả à!

Trường học cách bến cảng khá xa, họ sẽ cố ý đi đường vòng để dạo phố.

Phong Bạo không thích đồ ăn của con người, bởi vì phần lớn thức ăn đều không đủ mặn. Ngược lại nó rất thích trà sữa, vì lượng đường đủ nhiều. Nó không uống bằng miệng, mà trực tiếp mở nắp cốc, nhét xúc tu vào, một giây là uống sạch.

Thế nên mỗi lần Chu Lục đều phải gọi tám cốc, bởi vì mỗi chiếc xúc tu đều phải nếm một cốc.

Đèn neon lần lượt sáng lên trong màn đêm.

Đi dạo quá lâu là hơi mỏi chân.

Trước đây Phong Bạo sẽ trực tiếp nhấc bổng cô lên, làm cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Nhưng lần này nó dừng lại rồi ngồi xổm xuống, bảo cô leo lên.

Nó cõng cô.

Chậm rãi bước về phía trước.

Cõng cô, giống như đang cõng cả thế giới của mình.

Nó còn xách túi lớn túi nhỏ của cô.

Cô thầm gọi trong lòng.

Phong Bạo, Phong Bạo, sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với tôi vậy?

"..."

Không được hỏi!

Phong Bạo, Phong Bạo, sao tai anh đỏ thế?

Em muốn ↪️●𝖍ế●ⓣ à! g**t ch*t em bây giờ!

Con đường này thật dài, ước gì nó sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc.

...

Nó đã hiểu vì sao mình luôn muốn trở nên nhỏ bé.

Ta là con voi ma m*t cuối cùng trên thế giới.

Bởi vì yêu em, ta bắt đầu muốn trở thành một chú thỏ.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-42)