Truyện:Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh - Chương 25

Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Trọn bộ 42 chương
Chương 25
Nụ ⓗô_п và xúc tu
0.00
(0 votes)


Chương (1-42)
←
→

Những xúc tu hung tàn của Phong Bạo khựng lại một lúc, cắt ngang lời cô. Nó nghi ngờ cô đang an ủi mình, đồng thời vô cùng đề phòng sự đồng cảm và thương hại. Dù có hơi nghi ngờ ý đồ của cô, nhưng dáng vẻ của cô lúc này trông thật đáng thương.

——Thế nào là không có ai yêu cô?

Con người không yêu, Phong Bạo yêu.

Nó kéo Chu Lục vào lòng mình, hơi thô bạo xoa xoa đầu cô.

Cô cảm thấy một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể, được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh kỳ lạ.

Nó trầm giọng nói: Cô đã ăn một phần của ta, đã trở thành một phần của ta.

Nó chỉ còn lại một chút ký ức đẹp đẽ, đó là tài sản quý giá nhất của con quái vật biển nhỏ. Nó keo kiệt chỉ lấy ra hồi ức vào những đêm khuya tĩnh lặng, dưới đáy biển sâu. Bây giờ, nó bằng lòng lấy những ký ức ấy ra chia sẻ với cô.

Thế là, Chu Lục cảm nhận được nỗi buồn dời non lấp biển, cùng với tình yêu dồi dào như sóng gió.

Phong Bạo nói: Được rồi, bây giờ, có ít nhất một trăm Phong Bạo từng yêu cô.

Chu Lục nở một nụ cười mỉm.

Họ lặng lẽ tựa vào nhau.

Tiếng thủy triều của biển cả hùng vĩ đến vậy, giữa âm thanh hùng vĩ ấy, nỗi buồn của mỗi cá nhân sẽ bị thế giới xoá nhoà đi. Bởi khi bay lên bầu trời đầy sao và cả vũ trụ thật cao thật cao, thì vui buồn đều trở nên vô cùng nhỏ bé.

Chu Lục nói: Phong Bạo, ngươi từng nói, tất cả Phong Bạo đều có thể chia sẻ cảm xúc thông qua xúc tu. Ngươi đau khổ thì tất cả Phong Bạo đều sẽ cảm nhận được nỗi đau; vậy ngươi vui vẻ, tất cả Phong Bạo cũng sẽ cùng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

Chu Lục quả thực đang an ủi nó, nhưng nó không còn kháng cự như trong tưởng tượng nữa.

Nói là buông bỏ thì quá đứng ngoài cuộc; nói là quên đi thì lại quá hời hợt.

Chu Lục chậm rãi nói: Vậy thì kể cho ta nghe về những Phong Bạo ấy đi. Những Phong Bạo thích ngắm sao, những Phong Bạo yêu triết học. Trước đây, họ sống trong trái tim ngươi, bây giờ họ cũng sống trong trái tim ta rồi.

Con non từng vì nhớ gia đình mà gào khóc thảm thiết ấy đã 𝒸.𝖍ế.t từ lâu, phía sau chỉ còn lại một Phong Bạo mãi mãi dữ tợn với thế gian. Nó không bao giờ nhắc đến gia đình mình với bất kỳ ai nữa, bởi những tiếng gầm gừ đáng sợ cuối cùng đều sẽ biến thành tiếng nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong, vĩnh viễn không thể thốt ra.

Vết sẹo trong tim đóng vảy từng lớp từng lớp, cuối cùng trở nên kiên cố không gì phá nổi.

Nó im lặng rất lâu.

Ngay khi Chu Lục nghĩ rằng nó sẽ không trả lời, cô nghe thấy phía sau mình vang lên một giọng nói trầm khàn.

Giọng điệu của nó vẫn hung dữ, nghe vẫn nguy hiểm như trước; nó sẽ không bao giờ nói rằng mình "nhớ nhà".

Nhưng trong từng câu từng chữ, Phong Bạo đều đang nhớ nhà.

Chu Lục từng không có nhà, cô không biết nhớ nhà là cảm giác như thế nào.

Thế nên, cô nghĩ: Nếu một ngày ta nhớ nhà, ta sẽ bắt đầu nhớ Phong Bạo.

"..."

Thế giới trở nên tĩnh lặng.

Trái tim của Phong Bạo là bê tông cốt thép, phủ kín gai nhọn, bất cứ ai bước vào cũng sẽ bị xé nát. Nó từ chối tất cả mọi người, để lộ những chiếc nanh sắc bén. Nhưng trong đêm mưa ấy, một chú mèo lấy cớ tránh mưa mà bước vào.

Nó cảm thấy mình đã trúng đạn, nhưng trước 𝖓gự●𝐜 lại chẳng có vết thương.

Từ trước đến nay, nó có thể mặc cho bản thân chìm đắm trong nỗi đau khổ vô tận. Nhưng giờ đây giữa sự lạc lối, nó đã tìm được chiếc neo của chính mình.

Nó phát hiện mình không còn là một Phong Bạo cô độc nữa, nó còn phải quay về che mưa chắn gió cho cô câm nhỏ.

...

Chẳng biết bao lâu trôi qua, họ vẫn tựa vào nhau như thế.

Cho đến khi nhiệt độ ngày càng thấp đi, Phong Bạo đẩy cô: Về thuyền trước đi.

Trong màn sương mù này nó rất khó tìm được đường ra, có lẽ còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng đối với Phong Bạo, nó đã quá quen thuộc rồi. Dù là nỗi đau mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ phai mờ theo thời gian, nó sẽ từ từ bình tĩnh lại.

Nó đưa Chu Lục trở về tàu Phong Bạo, sau đó định quay lại vùng nước tối tăm, và như mọi lần, một mình băng qua biển ký ức này. Nó là cuồng phong mưa rào, trên thế gian không có thứ gì có thể đánh gục được nó.

Nhưng Chu Lục gọi nó trong lòng: Phong Bạo!

Cô thắp sáng ngọn đèn trên tàu Phong Bạo, chỉ cần lần theo những dấu hiệu được đánh dấu bằng cuộn len là Chu Lục có thể tìm được đường trở về. Hơn nữa, những ảo ảnh kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô quá nhiều. Cô vẫy tay, bảo Phong Bạo đi theo con thuyền của mình.

Bóng lưng khổng lồ ấy do dự một lúc.

Chu Lục nói dưới biển có đá ngầm, thuyền của cô rất dễ mắc cạn.

Vì thế, nó thật sự không yên tâm để cô rời đi một mình, cuối cùng vẫn đi theo.

Con thuyền nhỏ bé sáng rực đi xuyên qua biển sương mù tối tăm ấy, phía sau là một con quái vật khổng lồ đáng sợ bám theo.

Mỗi năm, màn sương nơi đây đều hóa thành cơn ác mộng của Phong Bạo. Những ảo ảnh nơi này đều là nỗi nhớ được Trái tim Bão Tố ngưng tụ thành, hết lần này đến lần khác tái diễn thảm kịch của đêm hôm ấy.

Bởi vậy, việc phân biệt phương hướng đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn, đi được một trăm mét lại giống như phải vượt qua ngàn núi muôn sông.

Nó từng đau khổ đến cùng cực, nhưng lại không thể ↪️·♓ế·т, bởi vì sự sống của nó là kỳ vọng cuối cùng của tất cả Phong Bạo. Thế nên, nó chỉ có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương chính mình, làm tổn thương cả thế giới, khắc lên biển Tĩnh Lặng từng vết nứt, như những vết sẹo chất đầy oán hận và căm thù.

Nó đã làm tổn thương thế giới.

Vết thương ấy cũng đồng thời xuất hiện trên chính cơ thể nó.

Nhưng phía trước có Chu Lục. Cô giống như một vì sao dẫn dắt nó tiến về phía trước.

Nếu lạc đường, hãy ngẩng đầu nhìn sao trên trời.

Cát bụi của thời gian, tiếng gào thét điên cuồng của biển cả đều không thể mài mòn ánh sáng của cô.

Chu Lục là ngôi sao của Phong Bạo. Nơi nào có sao, thì ta sẽ chẳng bao giờ mất phương hướng.

...

Suốt dọc đường, họ đều trò chuyện.

Trước đây Chu Lục rất ghét tỏ ra yếu đuối. Cô giống như một con nhím, thà dựng hết gai nhọn lên. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rất rõ rằng, điều khiến một con người tiếp tục sống trên đời thường không phải là câu "Tôi yêu bạn", mà là câu "Tôi cần bạn". Cho nên vào lúc này, cô bằng lòng tạm thời biến thành một chú mèo bị mưa làm ướt sũng.

Nếu nó chệch khỏi phương hướng, cô sẽ nói: Phong Bạo, ta hơi lạnh.

Thế là nó sẽ ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh cô.

Ban đầu Phong Bạo rất kháng cự việc nhắc đến quá khứ ấy, nhưng Chu Lục nói, lãng quên mới là cái 𝒸_ⓗế_𝖙 thật sự.

Cô giúp Phong Bạo ghi nhớ tất cả tộc Gió Bão. Chỉ là không phải chủng tộc nào cũng có tên, tộc Gió Bão chỉ có thứ tự xếp hạng. Thế nên, trong cuốn sổ liền ghi: Phong Bạo số một, Phong Bạo số hai... Nghe cứ như tên các loại máy b** ch**n đ** vậy.

Biển Tĩnh Lặng vốn là điều cấm kỵ của Phong Bạo, kẻ nào đặt chân vào phải 𝒸.𝐡.ế.✞. Nhưng Chu Lục nói, hàng năm con người sẽ đi tảo mộ, tưởng niệm người thân của mình, còn đốt đồ gửi sang cho họ, hy vọng họ có thể sống thật tốt ở một thế giới khác.

Họ có thể định kỳ đến biển Tĩnh Lặng, giống như đi thăm những người thân vẫn còn sống vậy.

Phong Bạo không lên tiếng.

Bản thân nó chính là Thần Bão Tố, sao có thể tin vào những điều hư vô mờ mịt như thế được.

Rất lâu sau, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn, nặng nề của nó, hỏi cô có thể đốt cho họ một cái tivi không?

Thật ra, Phong Bạo cho rằng thứ tốt đẹp nhất trên thế giới là Chu Lục đấy, nhưng không thể chia sẻ với người khác được, nó phải giấu cô dưới những xúc tu của mình.

Trong màn sương, từng cái bóng hư ảo dần dà biến mất sau lưng họ.

Trên con đường trở về nhà, họ đều nói về những điều từng là cấm kỵ ấy.

Vết thương cứ âm ỉ giấu trong lòng thì chỉ có thể từ từ mục ruỗng, chỉ khi được thông gió, được hít thở, mới có thể dần dần lành lại.

Chu Lục nói Phong Bạo là nhà của cô, Phong Bạo nói nó chẳng thèm chứa chấp cô!

Nhưng nó lại bá●ɱ ⓢá●✞ phía sau cô, bảo vệ cô.

Xuyên qua màn sương của biển Tĩnh Lặng, bên ngoài chính là một mùa xuân tràn đầy sức sống.

Trong mùa xuân ấy, trái tim họ không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.

...

Phong Bạo có thể cảm nhận được Chu Lục vô cùng quan trọng với mình. Thế nhưng việc hung tàn ngang ngược một mình lênh đênh trên biển suốt rất nhiều năm khiến nó không hiểu tình cảm của con người, cũng không hiểu những cảm xúc phức tạp ấy. Từ thuở nhỏ nó đã mất đi tất cả người thân, đương nhiên cũng không có được nhận thức trọn vẹn.

Nó biết cách viết chữ yêu và chữ nhà, nhưng tình yêu có rất nhiều loại, nó chỉ mơ hồ cảm thấy mình muốn đến gần Chu Lục.

Cho nên nó từ quái vật biến thành con người. Nó muốn mình từ khổng lồ trở nên nhỏ bé hơn một chút.

Cảm giác mơ hồ ấy càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi cô bước vào thế giới nội tâm của nó.

Nó biết từ nay về sau mình đã có một mái nhà mới.

Nó sẽ bảo vệ cô như cách nó bảo vệ tộc Gió Bão.

Nó thề sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng.

Nhưng nó vẫn không biết là vì sao.

Trên đường đi, Chu Lục hỏi:

——Quên hỏi ngươi, sao đột nhiên ngươi lại muốn quay về biển Tĩnh Lặng?

Cô ngồi bên mạn thuyền, Phong Bạo dưới mặt biển bỗng ngoi lên, dùng xúc tu xoa đầu cô một cách hơi thô bạo.

Mặc dù nơi đó là ác mộng, mặc dù trở về nhà là trở về với đau khổ... Nhưng nó muốn mang một thứ rất quan trọng ra.

Nó đưa cho cô một trái tim nho nhỏ, như viên saphire.

Đó chính là Trái tim Biển Cả quý giá từng xuất hiện trong câu chuyện.

Ngày trước, trái tim ấy không thể bảo vệ được tộc Gió Bão, nhưng ít ra nó vẫn có thể bảo vệ được một con người.

Thấy Chu Lục định từ chối, Phong Bạo lập tức nhét món đồ ấy vào lòng cô một cách chẳng hề dịu dàng, rồi biến mất dưới mặt biển.

Nó nói: Nếu ngươi không nhận, ta sẽ ⓖ●ℹ️●ế●† ngươi!

Chu Lục luôn nói mình chỉ là một hạt cát.

Nhưng nó muốn nói với cô rằng, cô là ngôi sao nhỏ trên trời rớt xuống nhân gian.

Cuối cùng, Chu Lục cũng không ăn trái tim ấy. Chu Lục là con người sống trên đất liền, cô chẳng có chút linh cảm đặc biệt nào với biển cả, hơn nữa cô cũng giống như Phong Bạo trong câu chuyện, cô hoàn toàn không có sự bao dung rộng lớn của đại dương. Trái tim Biển Cả này là di vật mà tộc Gió Bão đã khuất để lại, cô cho rằng nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì thế cô đã cẩn thận cất giữ nó.

Họ là hai hạt cát bị cả thế giới ruồng bỏ, lại trở thành ngôi sao và mặt trời của nhau.

Cô không biết phải đáp lại tấm chân tình ấy thế nào.

Cô không phải người hướng ngoại, nhưng vào khoảnh khắc này cô lại muốn bước tới, ⓗ-ô-𝐧 lên trán con tên khổng lồ đáng sợ dưới biển một cái.

Nhưng lúc này Phong Bạo đang ở dưới nước, cô cũng chẳng biết đâu trên bản thể của nó mới là trán.

Vì vậy, cuối cùng cô 𝒽·ô·n lên một chiếc xúc tu của nó.

"..."

Con quái vật hung tàn dưới biển bỗng im lặng, sự nóng nảy trong nó rút đi như thủy triều trong chớp mắt.

Bản năng của nó cũng đã bị cô hấp dẫn thật sâu từ lâu. Nó luôn vô thức chắn ánh nắng của cô mỗi khi cô đọc sách, dùng áo khoác trùm lên người cô những khi trời mưa; khi nó đi theo ngôi sao ấy bước ra khỏi màn sương, ngoài nỗi đau quen thuộc, nó còn cảm nhận được một nhịp đập lạ lẫm. Nhưng có lẽ phải rất lâu sau nó mới nhận ra chuyện này.

Bởi có những tình cảm sẽ bị ngụy trang thành h*m m**n bảo vệ.

Cho đến tận lúc này, nó vẫn không thể tin được mà hết nhìn Chu Lục lại nhìn chiếc xúc tu dữ tợn của mình.

Nó hoàn toàn quên mất Trái tim Bão Tố đang xao động của mình. Sức mạnh hỗn loạn không sao khống chế nổi, tất cả đau đớn và xao động đều biến mất. Nó chỉ còn nhớ đôi môi Ⓜ️-ề-Ⓜ️ 𝖒ạ-❗ của cô, khi 𝖍-ô-𝓃 lên xúc tu của nó còn mềm hơn cả cánh hoa.

Nó nhìn Chu Lục rồi lại nhìn xúc tu của mình.

Trong tộc Gió Bão, ♓ô.𝖓 lên xúc tu có ý nghĩa là—— tìm bạn đời.

Trong khoảnh khắc ấy, tựa như 🌴·♓ầ·𝓃 𝐥in·♓ ban cho pho tượng đất một tia thần quang, như họa sĩ điểm con ngươi cho rồng.

Một cơn mưa ngọt lành đổ xuống thế giới khô cằn và đau khổ này, vút một cái nở ra một bông hoa nhỏ.

Con quái vật đáng sợ mang đến cuồng phong bão tố ấy vút một cái biến mất khỏi mặt biển.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-42)