Truyện:Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi - Chương 095

Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi
Hiện có 200 chương (chưa hoàn)
Chương 095
Tặng áo
0.00
(0 votes)


Chương (1-200 )

Người làm 🌜á*𝖈*♓ mạn*🌀 mà, trong tính cách có sự phóng khoáng và bao dung, nhớ ngày xưa lúc bọn họ kết ♓●ô●𝐧 còn không có một cái gì cả, cũng là bởi vì có chung lý tưởng, có chung niềm tin nên mới quyết tâm trở thành bạn đời của nhau.

Trần Anh làm cho Chử Quốc Thành một đôi giày vải, Chử Quốc Thành đưa tiền để dành của mình cho Trần Anh, hai người đã thành vợ chồng dưới sự chúc phúc của các chiến hữu.

"Nghiêm túc mà nói thì cháu và Tương Tương là được tổ chức giới thiệu, các con tự tiếp xúc với nhau, có tình cảm với nhau, đương nhiên là người làm cha làm mẹ như chúng ta ủng hộ tuyệt đối, còn lúc nào kết hô𝐧●, muốn tổ chức như thế nào thì tự các con thương lượng với nhau, cha mẹ cố gắng hết sức phối hợp với các con."

Ở niên đại này, ♓-ô-𝐧 lễ vẫn còn rất đơn giản, mời họ hàng bạn bè thân thích đến ăn bữa cơm, mọi người cùng chúc phúc, mua thêm những đồ cần mua là được, không cần phải cầu kỳ quá nhiều.

Nào là áo cưới, người dẫn chương trình, hoặc là ăn món gì, uống rượu gì, tổ chức ở đâu, xe hoa phải thuê bao nhiêu chiếc, chỉ cần người đứng bên cạnh là đúng người là được.

Chử Tương ngồi bên cạnh nghe vậy thì đỏ mặt.

Cô rất thích Cù Cẩn Thành là điều không thể nghi ngờ, nhưng tiến vào ♓ô●𝓃 nhân nhanh như vậy thì trong lòng cô khó tránh khỏi có chút bối rối, có lẽ chính là chứng sợ hãi trước khi kết ♓·ô·𝖓·.

Về phần Cù Cẩn Thành, có được sự cho phép của người lớn, cuối cùng anh cũng yên tâm hơn, chuẩn bị sang năm thương lượng với Chử Tương tìm thời gian thích hợp.

Lúc Cù Cẩn Thành đi về thì Chử Tương tiễn anh xuống lầu, trong tay còn cầm một cái túi vải màu tím.

"Mẹ em bảo em nói với anh là tối ba mươi đến nhà em ăn cơm tất niên."

Trần Anh xót anh phải ăn tết một thân một mình, đương nhiên là Chử Tương cũng xót anh, mặc dù chuyện này là mẹ cô nhắc, nhưng Chử Tương cũng muốn làm vậy, nếu như ngày ba mươi anh không ra ngoài, không ngại đón giao thừa với nhà cô thì cô sẽ làm cho anh mấy món ăn quê anh.

Cù Cẩn Thành nhìn cô cười nói: "Được chứ, em ở đây, chắc chắn là anh đến được."

Hai năm trước đều là nhà La Minh Thịnh gọi anh qua đó ăn cơm tất niên, cuối cùng thì năm nay anh cũng không cần đi nhà khác làm kỳ đà cản mũi nữa rồi.

"À, cho anh."

Đến trước xe, Chử Tương đưa cái túi vải cho Cù Cẩn Thành.

"Đây là cái gì vậy?"

Sau khi Cù Cẩn Thành nhận được thì tò mò hỏi một câu, Chử Tương cười không đáp. Anh mở túi ra thì thấy một chiếc áo len cao cổ màu xám.

Cái áo len này đã tốn thời gian nửa tháng của Chử Tương, thực ra vốn dĩ cô không biết làm mấy đồ thủ công này, ở niên đại của cô, cần gì trực tiếp mua là được, có rất ít người mua len sợi về đan áo len, có thời gian đó thì còn rất nhiều việc để làm.

Khi đó Chử Tương cũng không đoán trước được, vậy mà cô lại có một ngày như vậy, cam tâm tình nguyện đan áo len cho một người đàn ông, lại còn rất vui khi làm nữa chứ.

"Đây là em đan cho anh sao?"

Rõ ràng là Cù Cẩn Thành không ngờ Chử Tương biết đan áo, nghĩ đến chuyện chiếc áo len này là do cô tự tay đan từng mũi thì anh thật sự rất vui 𝐬_ướ𝐧_g và hạnh phúc.

"Đúng vậy, anh về xem có mặc vừa không, nếu không vừa thì em sửa lại cho anh một chút."

"Không đâu, rất vừa vặn."

, , vn, live

, vn

Chương (1-200 )