Không đi nữa
| ← Ch.087 | Ch.089 → |
Cô nắm tay anh, đau lòng rơi nước mắt, Chử Vệ Đông ở trong nhà ngó ra thăm dò thì thấy anh rể tương lai đang ôm chị mình trong lòng, cậu hừ một tiếng rồi vội vàng rụt đầu về.
"Sao mặt anh lại đông cứng như vậy? Anh vừa về sao?"
"Ừm, tuyết rơi lớn quá, chờ tuyết ngừng thì tàu mới hoạt động trở lại."
Chử Tương hít hít mũi, cô đau lòng hỏi: "Anh ăn gì chưa?"
Cù Cẩn Thành cười đáp: "Anh muốn ăn món mì chua mà em làm."
Ý cũng chính là chưa ăn.
Chử Tương lau nước mắt, ngẩng đầu lên từ trong 𝓃.ℊự.🌜 anh, kéo anh vào trong nhà.
"Chào anh rể."
Chử Vệ Đông vứt hạt táo rồi chào hỏi Cù Cẩn Thành. Cù Cẩn Thành 'ừ' một tiếng rồi đưa tay ra xoa đầu cậu.
Trong phòng có hơi ấm, chỉ có điều nhiệt độ không cao lắm, khoảng chừng hai mươi độ, Cù Cẩn Thành ↪️*ở*1 á*🔴 khoác ngồi trên ghế sô pha.
"Anh rể, ăn táo đi, chị em bảo hôm nay là đêm giáng sinh, ăn táo sẽ mang lại bình an."
Cù Cẩn Thành nhận lấy quả táo, đặt trong tay xoa xoa, anh bất ngờ vì Chử Tương còn biết đêm giáng sinh, nhưng tập tục đêm giáng sinh ăn táo thì đúng thật là anh chưa nghe nói bao giờ.
Đương nhiên, ngày lễ này là ngày lễ của nước ngoài, sau khi truyền đến Trung Quốc thì có thêm đặc sắc riêng của Trung Quốc. Ngày lễ giáng sinh chính thống ở nước ngoài thì là trang trí cây thông Noel, tặng cho cho trẻ con.
Cù Cẩn Thành nói mì chua là dùng đồ chua làm, trong nhà không có mì sợi, Chử Tương phải tự mình nhào một vắt mì.
Cù Cẩn Thành đi đến phòng bếp, nhìn Chử Tương đang nhồi bột. Cô mặc một chiếc áo len màu be, tay áo được xắn lên, trên cổ đeo tạp dề, đang cúi đầu nhào bột mì, dáng vẻ rất nghiêm túc làm cho trái tim anh đập thình thịch.
"Không cần phải vắt sợi, anh ăn mì canh cũng được."
Chử Tương quay đầu nhìn anh cười: "Được thôi, vậy em làm mì canh cho anh nhé."
Một người thì sợ đối phương vất vả, một người thì sợ đối phương đói.
Em làm thêm cho anh bánh bao bóng, nhân bánh bao là em tự làm, đợi lát nữa anh ăn thử xem.
Người phương Bắc thích ăn màn thầu, người vùng Chiết Giang thích ăn bánh bao.
Chử Tương làm bánh bao không phải vì người khác, mà là vì Cù Cẩn Thành, không ngờ sau khi làm xong thì cuối cùng cũng không ăn được, mà Chử Vệ Đông thì lại ăn hơn một nửa.
Sao Cù Cẩn Thành có thể không biết tấm lòng của Chử Tương được, trong mùa đông khắc nghiệt này, sự mệt mỏi khi đi đường đã hóa thành một dòng nước ấm chảy trong lòng anh dưới sự quan tâm của cô.
"Bác trai bác gái không ở nhà sao?"
"Bọn họ ra ngoài ăn cỗ rồi, có một chiến hữu có con kết 𝒽.ô.𝓃.."
Cù Cẩn Thành cười đáp một tiếng, thả lỏng vẻ mặt nói với cô: "Kết hôn?"
Chử Tương liếc anh một cái, không chịu trả lời câu hỏi của anh.
Lần trước anh nói chờ cha mẹ anh hồi âm thì sẽ đến nhà cầu ♓ô𝓃●, sau đó anh đi công tác, chuyện cầu 𝒽ô*𝖓 cứ gác lại như vậy, lúc này anh đang gián tiếp đề cập với cô.
"Năm nay còn đi Tây Bắc nữa không?"
Cù Cẩn Thành lắc đầu: "Không đi nữa, năm sau tính tiếp."
Chử Tương vừa nói chuyện với anh nhưng động tác trong tay cũng không ngừng.
"Vậy anh ăn tết ở đâu, về nước M sao?"
"Không về, sở nghiên cứu còn có rất nhiều công việc vẫn chưa hoàn thành."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 087 | Ch. 089 → |
