Giáng Sinh bất ngờ
| ← Ch.086 | Ch.088 → |
Trước đây bất kỳ ở đâu, công việc đến lúc nào mới trở về, anh cũng không hề để ý một chút nào cả. Một mình dù là bốn biển là nhà thì cũng có sợ gì, nhưng bây giờ trong lòng anh có người anh nhớ thương, anh cũng nóng lòng được về.
Tâm trạng sốt ruột này của anh đã bị La Minh Thịnh phát hiện.
"Cẩn Thành đây là ngóng được về sao?"
Cù Cẩn Thành cười lắc đầu phủ nhận: "Không ạ."
"Cẩn Thành đã có bạn gái, tâm trạng khác biệt lúc trước nha."
"Có đúng không, cuối cùng Cẩn Thành đã có bạn gái rồi sao? Thật là không dễ dàng."
Cù Cẩn Thành là người đàn ông độc thân xuất sắc về mọi mặt trong sở nghiên cứu của bọn họ, muốn ngoại hình có ngoại hình, ngay cả đàn ông cũng muốn nhìn thêm một chút, chứ đừng nói đến các nữ đồng chí.
Đám đàn ông độc thân trong sở nghiên cứu còn nói đùa, sở dĩ bọn họ độc thân là bởi vì Cù Cẩn Thành vẫn luôn không tìm bạn gái, các nữ đồng chí đều đang chờ đợi anh mà.
==
Tàu hỏa dừng vận hành năm ngày, sáng sớm ngày thứ sáu, sau khi băng tuyết tan chảy thì tàu hỏa mới khởi động.
Đi đường lại mất thời gian hai ngày nữa.
"Cẩn Thành lại đang viết thư đấy à?"
Bây giờ tất cả mọi người đều biết, mỗi ngày Cù Cẩn Thành đều sẽ viết thư cho bạn gái, bất kể là nội dung gì, bao nhiêu chữ, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
"Vâng, rảnh rỗi không có việc gì, kể với cô ấy về phong cảnh dọc đường."
Đặc biệt là cánh rừng phủ đầy tuyết, có một cảm giác rất thú vị.
Dãy núi kéo dài bị tuyết bao phủ, cây cối chỉ còn lại cành cây trơ trọi, lúc mặt trời chiếu xuống, xuyên qua tuyết tạo thành ánh sáng trắng lấp lánh, có một vẻ đẹp rất riêng biệt.
Sau chặng đường dài mệt mỏi, Cù Cẩn Thành trở lại thủ đô, lần này trở về trong một thời gian anh sẽ không phải đi công tác nữa, nếu đi thì cũng phải năm sau, bây giờ nhiệt độ ở phía Tây Bắc khá thấp, không thích hợp để tiến hành công việc nghiên cứu khoa học.
Đêm giáng sinh là vào ngày thứ năm, mặc dù đây không phải là ngày lễ chính thức của Trung Quốc, nhưng Chử Tương đã quen đón giáng sinh, cô vẫn tự mua táo cho mình.
"Chị, tại sao hôm nay lại muốn ăn táo?"
"Bởi vì quả táo có thể mang lại sự bình an đó."
"Quả táo, bình an, ừm, đúng là rất có lý."
(*) Quả táo trong tiếng Trung là 'bình quả' (píngguǒ), bình an (píng"ān), còn đêm giáng sinh thường được gọi là 'bình an dạ' (đêm bình an). Quả táo đồng âm với bình an nên đêm giáng sinh người ta thường tặng táo cho nhau.
Chử Vệ Đông há miệng, gặm một cái, quả táo lập tức bị khuyết mất một phần ba.
Chử Tương chống cằm nhìn em trai, trọng lòng cô nhớ đến Cù Cẩn Thành, anh đã đi rất nhiều ngày rồi, thời gian này tuyết lớn, thư từ qua lại không dễ dàng, cũng đã rất nhiều ngày rồi cô không nhận được thư của anh.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, Chử Tương đi dép bông vào đi ra mở cửa, vốn dĩ cô còn tưởng là người hàng xóm nào đó. Nhưng khi mở cửa ra, một người đàn ông mặc áo khoác bông màu xanh quân đội, mặt lạnh cóng lại đang đứng trước mặt cô, Chử Tương đứng nhìn mà nhìn anh, người đàn ông đang cười với cô rõ ràng là Cù Cẩn Thành mà.
Cô kinh ngạc nhìn anh, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Anh về từ lúc nào vậy?"
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 086 | Ch. 088 → |
