Truyện:Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi - Chương 086

Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi
Hiện có 200 chương (chưa hoàn)
Chương 086
Nhớ nhung
0.00
(0 votes)


Chương (1-200 )

Con trai lớn làm việc luôn rất đáng tin cậy, Cù Trường Nho tim tưởng ánh mắt của con trai.

"Vậy chúng ta hồi âm thế nào đây?"

Cù Trường Nho không hề do dự về điểm này: "Đương nhiên là đồng ý, nhà chúng ta vốn dĩ là tự do ♓ô·𝓃 nhân. Bên cạnh đó còn phải hỏi một chút, có cần người lớn chúng ta về thì chúng ta sẽ về một chuyến."

Đỗ Vận Chi gật đầu: "Được, cũng chỉ có thể làm thế."

Chỉ là trong lòng bà lại thở dài, đã ba năm bà không gặp con trai rồi.

Phiêu bạt tha hương nơi đất khách quê người đã hơn mười năm, bà không có lòng cảm mến nước M, về nước cũng không dễ dàng như vậy, cuộc sống như thế này, không biết đến lúc nào.

Nhà mẹ đẻ của bà vẫn còn thân thích ở quê, thật sự không biết là lúc sinh thời còn có thể gặp lại bọn họ một lần nữa không.

==

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến tháng mười hai, mùa đông ở thủ đô lạnh vô cùng, Cù Cẩn Thành đã rời khỏi nhà nửa tháng, mỗi ngày Chử Tương viết một bức thư, tính thời gian anh đi xa.

Đến đêm hôm đó có mưa tuyết lớn, sau khi trời sáng Chử Tương nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên mặt đất đã đọng lại một lớp tuyết dày.

Bọn nhỏ trong khu tập thể mặc một lớp áo bông rất dày, đội mũ lông cừu, đang chơi ném tuyết ở dưới lầu.

Ngoài phòng truyền đến giọng nói của Trần Anh.

"Vệ Đông, nhanh đi ra ăn cơm đi, còn không ra nữa là đi học muộn bây giờ."

Chưa đầy một lát sau, Chử Vệ Đông vác cái đầu tổ quạ đi từ trong phòng ra ngoài, vẫn còn ngái ngủ, đi lắc lư lảo đảo vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.

"Con nhanh lên đi, hôm nay còn muốn đứng ngoài cửa lớp à."

Có một lần Chử Vệ Đông đến muộn, giáo viên bắt cậu đứng ngoài cửa cho tỉnh, nhóc này thì hay rồi, đứng ngoài một lát rồi chuồn luôn, lấy khoai lang đến chỗ rừng cây nướng, mấy chiến sĩ tuần tra nhìn thấy trong rừng bốc khói nên chạy vào xem, phát hiện ra Chử Vệ Đông đang thoải mái nhàn nhã ăn khoai lang nướng.

Các chiến sĩ đưa cậu về trường học, sau khi giáo viên nghe kể lại thì càng tức giận hơn, gọi điện thoại báo cho phụ huynh. Vì chuyện này mà sau khi về nhà Chử Vệ Đông bị cha mình đánh cho hai roi, còn đạp cho một phát nữa.

"Đây là bây giờ cha con không ở nhà đấy, nếu như ở nhà thì con dậy muộn như thế kiểu gì cũng bị đánh cho xem."

Sau khi Chử Vệ Đông đi từ phòng vệ sinh ra thì Trần Anh đã bưng điểm tâm từ trong phòng bếp ra đặt lên bàn ăn cho cậu rồi.

"Vì là cha con không ở nhà nên con mới ngủ nướng, nếu không con đã dậy từ lâu rồi."

"Sự cơ trí của con đều dùng hết để tránh cha con rồi."

Chử Vệ Đông cười ha ha, khoắc cặp sách lên lưng, sữa đậu nành cũng không uống, cắn cái bánh bao rồi chạy đi ra ngoài.

"Ấy, con đội thêm cái mũ đi, bên ngoài đang có tuyết rơi đấy."

"Không cần, con chạy tí là đến rồi."

==

"Tuyết rơi lớn quá, tàu hỏa ngừng chạy, chúng ta phải chờ thêm mấy ngày nữa."

Một nhân viên công tác tiến đến, trên quần áo anh ta có rất nhiều tuyết rơi xuống, trong phòng, Cù Cẩn Thành và La Minh Thịnh đang ngồi sưởi ấm, nghe nói tàu hỏa ngừng chạy, trong lòng Cù Cẩn Thành có chút thất vọng, mặc dù anh đã đoán trước, tuyết lớn như vậy chắc chắn là sẽ bị cấm đường.

, , vn, live

, vn

Chương (1-200 )