Truyện:Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi - Chương 082

Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi
Hiện có 200 chương (chưa hoàn)
Chương 082
Thư từ qua lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-200 )

"Cô ấy là một cô gái rất lương thiện và đáng yêu, đủ tốt đẹp cũng đủ dịu dàng, không khoe khoang, thích yên tĩnh, có đếm cũng không đếm hết được ưu điểm. Là người yêu mà con đã quyết tâm cùng sống hết đời này..."

Tình yêu là mù quáng, sau khi yêu một người, tất cả về cô ấy đều rất tốt đẹp, cho dù cô ấy không phải là hoàn hảo không khuyết điểm, mà có là khuyết điểm thì cũng rất đáng yêu.

Bức thư này gửi đi nhanh nhất thì cũng phải hai mươi này mới có thể nhận được hồi âm, nhưng Cù Cẩn Thành có thể đoán ra được đại khái suy nghĩ của cha mẹ mình, chính là tôn trọng sự lựa chọn của anh, vui mừng vì anh đã tìm được người bạn đồng hành trong đời này.

==

Thứ hai Chử Tương đến trường học, bác bảo vệ gọi cô lại, nói cô có thư, Chử Tương nhận lấy xem xét, nhìn chữ ở ngoài bìa đã biết là Cù Cẩn Thành viết.

Sau khi cô đến văn phòng thì mở bức thư ra, trước tiên nhìn ngày viết thư ở sau cùng, thì ra là anh đã viết vào đêm trước ngày anh trở về thủ đô.

Chử Tương không vội vàng đọc nội dung bức thư, cô xếp lại như cũ cất vào phong thư, thời gian này trong văn phòng có không ít giáo viên, không thích hợp đọc thư từ cá nhân.

Buổi tối tan càng, Chử Tương theo thường lệ là người cuối cùng đi ra khỏi văn phòng, tắt đèn đi xuống cầu thang. Khi đi ra đến cổng trường, lúc đầu cô không chú ý đến, nhưng vừa lơ đãng đảo mắt thì nhìn thấy có một chiếc xe đỗ ven đường, người đứng bên cạnh chiếc xe không phải là Cù Cẩn Thành sao?

"Sao anh lại đến đây?"

Chử Tương bất ngờ vui mừng chạy đến, Cù Cẩn Thành nhìn cô chạy đến với khuôn mặt ửng hồng, trong lòng anh không kìm được sự vui 𝐬ư.ớ.ռ.🌀.

Chờ Chử Tương đi đến bên cạnh mình, Cù Cẩn Thành nắm tay cô đặt trong lòng bàn tay mình.

"Anh đến gặp em, nói chuyện với em một lát."

Chử Tương nhếch môi cười, nhìn anh hỏi: "Vậy anh ăn cơm chưa?"

Giờ này đương nhiên là Cù Cẩn Thành chưa ăn, nhưng anh không muốn Chử Tương lo lắng nên nói dối là mình đã ăn rồi.

Cù Cẩn Thành nắm tay Chử Tương, chuẩn bị đưa cô về nhà.

"Lần này anh ở lại thủ đô mấy ngày?"

"Bình thường thì khoảng chừng mười ngày, chỉ có điều lần trước trước có việc gấp về Tây Bắc trước nên có thể lần này sẽ ở lại lâu hơn mấy ngày."

Cù Cẩn Thành nghiêng đầu nhìn cô, thấy bên tai cô có lọn tóc rơi xuống, anh đưa tay vén nó ra sau tai giúp cô.

Từ lần đầu tiên gặp cô anh đã muốn làm như vậy rồi, cuối cùng bây giờ cũng có thể quang minh chính đại giúp cô vén tóc.

Chử Tương quay đầu lại nhìn anh một cái, trên mặt cô có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, bên tai cũng không kiềm được mà đỏ lên, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Cô nói với chính mình, cô và anh là bạn trai bạn gái, làm một chút hành động т*𝐡*â*𝐧 𝐦ậ*† cũng rất bình thường.

"Hôm nay em nhận được thư của anh, là bức thư anh gửi từ Tây Bắc."

"Ừm, anh tính thời gian thì chắc là đến hôm qua."

Cù Cẩn Thành nhìn về phía Chử Tương: "Em đã đọc rồi sao?"

"Ừm, đọc rồi."

"Hay là chúng ta đặt ra một ước định, sau này mỗi ngày đều viết cho đối phương một bức thư, không cần gửi mỗi ngày, cách mấy ngày gửi một lần là được."

, , vn, live

, vn

Chương (1-200 )