Truyện:Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi - Chương 070

Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi
Hiện có 200 chương (chưa hoàn)
Chương 070
Chuẩn bị
0.00
(0 votes)


Chương (1-200 )

Cù Cẩn Thành do dự mấy giây, cuối cùng thì mong muốn đến gặp Chử Tương còn vượt qua cả sự lo lắng, bèn đồng ý lời mời của Trần Anh.

Chờ sau khi Trần Anh cúp điện thoại, rốt cục Chử Quốc Thành cũng hiểu được, thì ra vị gọi điện thoại đến là người xem mặt với con gái mình - đồng chí Cù.

"Bà gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm, nếu như Tương Tương không vui thì phải làm sao?"

Chử Quốc Thành là một người cưng con gái điển hình, đối với con trai thì lạnh lùng liếc mắt, còn đối với con gái thì lại quan tâm hơn rất nhiều, giọng nói cũng giảm nhỏ âm lượng xuống.

Chủ yếu là bởi vì khi còn nhỏ con gái thấy ông mà cứ như nhìn thấy ông kẹ vậy, lủi ra xa mất, không chịu về thủ đô với cha mẹ, Chử Quốc Thành luôn cố gắng để mình trông hiền lành hơn một chút.

Không có gì đau lòng hơn là cô con gái mà mình vẫn luôn mong nhớ lại sợ cha, vì chuyện này mà một người đàn ông như ông còn từng trốn trong chăn khóc thầm nữa.

Lúc đó Trần Anh nghe thấy mà lại làm như không biết, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của ông, thực ra bà cũng rất khổ tâm, có thể sống đã là món quà lớn nhất của cuộc sống rồi, không thể tham lam yêu cầu thêm cái khác nữa.

Đương nhiên, đây đều là những chuyện trước kia, bây giờ cuộc sống của mọi người đều tất tốt đẹp, nếu như con gái tìm thấy mối nhân duyên tốt, con trai cũng có thể thi đỗ một trường đại học tốt thì bà cũng không có chuyện gì đáng để khổ tâm nữa cả.

Hai chị em cầm giỏ thức ăn đi vào nhà, Chử Vệ Đông muốn ăn món thịt viên mà chị gái làm, Chử Tương nêu ra yêu cầu với cậu, nếu như cậu có thể làm hết trước tất cả bài tập về nhà thì cô sẽ làm thịt viên thưởng cho cậu, Chử Vệ Đông vội vàng dùng thời gian chơi đùa làm hết bài tập về nhà.

Trần Anh nhìn đồ ăn mà con gái mua về, có cá có thịt lại còn có rau củ, cũng làm được một bàn đồ ăn rồi, như thế này đãi khách cũng không tính là khó coi.

"Ừm, tốt lắm, vậy chúng ta tranh thủ thời gian nấu cơm thôi, sơ chế đống đồ ăn này cũng mất một lúc đấy."

"Mẹ, con mua đồ ăn cho hai ngày mà, trưa nay làm món thịt viên là được rồi, con cá này giữ lại để ngày mai ăn đi ạ."

Trần Anh vỗ vỗ đầu: "Con xem, mẹ quên mất nói với con, lúc nãy đồng chí Cù gọi điện thoại đến, nói muốn hẹn con đi xem phim, không phải là con không ở nhà sao, mẹ thuận miệng mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị thôi, đừng để khách đến chờ chúng ta."

Khuôn mặt của Chử Tương lại đỏ lên, bên tai vang lên ong ong, cô nhìn mẹ mình, cho rằng mẹ mình nghe nhầm.

"Mẹ, mẹ không nói đùa đấy chứ?"

"Không hề nha, con không tin thì hỏi cha con đi."

Chử Tương không còn lời nào để nói, thật sự muốn giơ ngón tay cái lên cho mẹ mình, trước đây cô không nhìn ra mẹ mình là một người có mạch suy nghĩ nhanh như vậy, mọi chuyện còn chưa đâu ra đâu, vậy mà đã mời người ta đến nhà, trong khu tập thể có nhiều bà tám như vậy, làm thế không phải là khoe với thiên hạ sao.

"Ái chà chà, nhanh lên, đừng ngẩn người ra đó nữa, tranh thủ thời gian nấu cơm đi, không phải là con phải làm món thịt viên à, nhanh lên, đồng chí Cù là người Chiết Giang, chắc chắn là rất thích món này.   , , vn, live

, vn

Chương (1-200 )