Bức thư
| ← Ch.064 | Ch.066 → |
Chử Tương tiếp nhận một phong thư màu vàng từ trong tay bác bảo vệ, quả nhiên đúng như bác bảo vệ nói, trên lá thư chỉ có địa chỉ của trường tiểu học và thông tin người nhận, còn lại không hề có chút tin tức nào của người gửi.
Kiểu chữ phóng khoáng tự nhiên, nét chữ có lực cứng cáp, đúng thật là cũng có chút đẳng cấp.
Cô cho thư vào trong túi rồi đi về phía văn phòng giáo viên.
Mỗi thứ hai đầu tuần nhà trường đều có một cuộc họp, tuần trước là kỳ thi giữa kỳ, chắc chắn cuộc họp đầu tuần này sẽ nhắc đến chuyện này, Chử Tương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
"Kính thưa các đồng chí, đề thi giữa kỳ lần này là đề thi thống nhất giữa các trường trong quân khu, tôi không hài lòng lắm với thành tích thi giữa kỳ lần này của trường tiểu học Hồng Kỳ chúng ta."
Hiệu trưởng lên tiếng, tất cả các giáo viên đều giữ im lặng, không một ai dám lên tiếng.
"Ở đây tôi xin được khen ngợi năm giáo viên, cô Dương Liễu của lớp hai A1, thầy Thôi Thắng Dũng của lớp ba A2, thầy Uông Văn Hán và cô Chử Tương của lớp bốn A2, còn có cô Trần Quế Chi của lớp sáu A1. Bốn lớp này đã lấy được thành tích ba hạng đầu tiên trong kỳ thi này, đặc biệt là thành tích môn Toán của lớp bốn A2, hạng nhất."
"Cô Chử là đồng chí mới của chúng ta, rất nhiệt tình với công việc, mỗi ngày đều đến trường rất sớm để soạn bài, giờ ra khỏi trường cũng muộn nhất, dạy bù không công cho học sinh, rất nhiều phụ huynh phản hồi rằng các học sinh về nhà nói cô Chử rất tốt, bây giờ có thành tích thi rồi, sự thật đã chứng minh là cô Chử không chỉ có danh tiếng tốt, mà còn có cả thành tích tốt nữa."
"Đương nhiên, thành tích một lần không thể đại diện cho toàn bộ, tôi cũng đã nhìn thấy cố gắng của mọi người, hôm nay tôi đặc biệt khen ngợi cô Chử, chính là hy vọng có thể nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết với công việc trong mọi người. Mặc dù chúng ta không phải là quân nhân cũng không phải là nông dân, nhưng chúng ta dùng chữ dạy người, chính là dạy dỗ tương lai của tổ quốc, là hy vọng của tổ quốc, nên ý chí 𝒸♓*1*ế*ⓝ đấ*ⓤ càng nên sục sôi mới đúng..."
Trở lại văn phòng, các giáo viên khác bày tỏ sự chúc mừng với Chử Tương.
"Cô Chử, sau này chúng tôi phải học hỏi cô rồi."
"Đúng vậy đó, cô Chử không hổ là sinh viên tốt nghiệp từ trường danh giá, đến đây dạy tiểu học đúng là nhân tài mà không được trọng dụng."
"Đồng chí ưu tú như vậy, trường chúng ta chỉ là một trường nhỏ, nói không chừng một ngày nào đó cô Chử sẽ được điều đến trường cấp hai đấy."
"Cô Chử của chúng ta là một đồng chí đa tài đa nghệ, biết ca hát biết đánh đàn, lại còn biết tổ chức văn nghệ nữa chứ."
Đối với tất cả mọi người, Chử Tương chỉ có thể dùng 'không không không', 'là tôi nên học hỏi các vị thầy cô mới đúng', 'tôi là người mới, hẳn là nên cố gắng hơn' để trả lời.
Thời gian vào học đã đến, đa số các giáo viên đều lên lớp, lúc này văn phòng mới yên tĩnh trở lại. Chử Tương lấy lá thư không có tên người gửi ở trong túi ra.
Mở lá thư ra, bên trong là một tờ giấy viết thư hơi mỏng, trên giấy là những dòng chữ chi chít nhưng lại tinh tế và rất đẹp mắt.
Chử Tương bắt đầu đọc từ tờ giấy thứ nhất.
"Chào đồng chí Chử, thấy chữ như thấy mặt. Từ lần gặp nhau vội vàng lần trước đã hơn nửa tháng trôi qua rồi..."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 064 | Ch. 066 → |
