Hiểu lầm
| ← Ch.063 | Ch.065 → |
Khi chủ nhiệm Giao gọi điện thoại đến nhà thì Chử Tương mới biết được là mẹ mình nói với chủ nhiệm Giao rằng cô có cảm tình với đồng chí Cù!
Trời đất ⓠ.⛎.ỷ thần ơi, hôm qua về nhà không có một câu nào của cô là có ý như vậy cả.
"Ơ, mẹ hỏi con nói chuyện thế nào, con nói nói chuyện rất tốt, đó không phải là rất có cảm tình sao."
Trần Anh cảm thấy mình rất oan uổng, bà chỉ là đang truyền đạt ý của mình, ai biết con gái lại chất vấn lại.
Chử Tương lập tức có cảm giác có miệng mà không thể giải thích rõ được, nói chuyện rất tốt chỉ có nghĩa là hai người nói chuyện cũng hợp, có chủ đề nói chuyện chung, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng cô có cảm tình với đối phương, cũng không có nghĩa là cô muốn yêu đương với đối phương.
"Con cũng đừng vội tức giận, mẹ cứ nói như vậy, sau này phát triển như thế nào vẫn phải xem ý kiến của đồng chí Cù người ta nữa."
Chử Tương bất đắc dĩ nâng trán, cô tức giận vậy đó, cô là nữ, sao có thể chủ động bày tỏ có cảm tình được, nếu như đối phương không có ý gì với cô, vậy thì có phải là càng mất mặt hơn không.
Chử Tương thấp thỏm đợi hai ngày, nhưng cũng không đợi được cuộc điện thoại nào, vậy mà trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Xem đi, quả nhiên người ta không vừa ý mày, để một mình mày lo lắng vớ vẩn, rõ là tự mình đa tình mà.
Trên thực tế, hôm sau đó Cù Cẩn Thành đã cùng La Minh Thịnh trở về Tây Bắc rồi, thí điểm căn cứ bỗng nhiên có tình huống khẩn cấp, thông báo cho bọn họ trở lại ngay. Vừa lao vào bận rộn chuyện này thì đã qua mười ngày, cảm giác như không được ngủ chút nào, căn bản là không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Chờ sau khi chuyện được xử lý xong xuôi, buổi trưa đi dạo sau khi ăn cơm xong, La Minh Thịnh cười trêu chọc Cù Cẩn Thành: "Cậu vừa đi xem mắt, còn chút phát triển tình cảm thì đã phải đi công tác, thế này thì phải làm sao đây, chắc chắn là nữ đồng chí người ta nghĩ nhiều rồi đây."
Cù Cẩn Thành nâng kính, trong lòng cũng có một cảm giác là số phận trêu đùa mình, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Lợi ích quốc gia lớn hơn tình cảm của một người, trong bất cứ lúc nào cũng phải đặt công việc lên hàng đầu."
La Minh Thịnh cũng gật đầu: "Đúng vậy đó, cậu nói đúng, tính chất công việc của chúng ta là như vậy, đúng là nên đặt công việc lên hàng đầu."
Dù là chính anh ấy, tự xưng là một người đàn ông yêu vợ thương con, có trách nhiệm với gia đình, nhưng cũng luôn bỏ lại vợ con để chạy đến Tây Bắc ăn bụi cát.
"Nhưng mà, anh vẫn nói câu đó, công việc và tình cảm không ×𝐮*𝓃*ⓖ đ*ộ*† với nhau, quả thực là cậu đã đến thời điểm nên cân nhắc đến ♓ô.𝖓 nhân rồi, nếu đã gặp được người hợp ý thì đừng bỏ lỡ."
Cù Cẩn Thành gật đầu: "Vâng, vừa hay em cũng đã nghĩ rõ ràng rồi."
Về phần rõ ràng cái gì thì La Minh Thịnh cũng không hỏi, Cù Cẩn Thành cũng không nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói rõ ra.
"Tiểu Chử, cô có thư này."
Chử Tương vừa đi đến cổng trường thì bác bảo vệ đã gọi cô lại.
"Hả? Thư của cháu ư?"
"Đúng vậy, lá thư này của cháu rất đặc biệt, là thư khẩn cấp, còn không viết địa chỉ gửi."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 063 | Ch. 065 → |
