Truyện:Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi - Chương 061

Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi
Hiện có 200 chương (chưa hoàn)
Chương 061
Dạo bước bên hồ
0.00
(0 votes)


Chương (1-200 )

Hai người chầm chậm đi từ bờ hồ về phía trạm xe.

Cuộc gặp mặt này đối với Cù Cẩn Thành mà nói là rất mới lạ, lúc lên đại học anh vẫn cho rằng tốn thời gian đi dạo với con gái là một chuyện vô cùng lãng phí thời gian mà lại không có ý nghĩa.

Nhưng giờ phút này, vậy mà anh lại hy vọng con đường đến trạm xe này có thể dài hơn một chút, anh rất hưởng thụ thời gian đi bên cạnh Chử Tương.

Anh thầm nghĩ trong lòng, vì sao bỗng nhiên suy nghĩ của mình lại thay đổi, cô gái này có gì khác với những cô gái khác.

Bởi vì cô nói chuyện hài hước, hay là trong lúc vô tình toát ra vẻ đáng yêu và ngọt ngào, là cô khéo léo hiểu lòng người biết tiến biết lùi, hay là cô ngưỡng mộ và tôn trọng công việc nghiên cứu khoa học?

Giống như là thế, mà cũng không phải là thế.

Nếu nhất định phải nói gì đó thì chính là trong mỗi lời nói và cử chỉ của cô đều bộc lộ sự tự nhiên và chân thành.

"Được rồi, anh tiễn tôi đến đây là được rồi, chiếc xe buýt này chạy thẳng đến khu tập thể quân khu chúng tôi."

Chử Tương chỉ vào chiếc xe buýt cách đó không xa, sau đó vẫy vẫy tay với Cù Cẩn Thành.

Cô không để Cù Cẩn Thành đưa về hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, nếu đưa cô về thì anh còn phải quay lại, thứ nhất là vừa đi vừa về rất lãng phí thời gian, nhà khoa học mà, thời gian rất quý báu, cô không thể làm chậm trễ được.

Nói xong thì xe buýt cũng đến, Cù Cẩn Thành cứ nhìn Chử Tương lên xe như vậy, nhìn cô sau khi ngồi xuống còn vẫy tay với anh qua cửa sổ.

"Cô gái, đó là bạn trai cô sao, đẹp trai quá đấy."

Bà cụ sau lưng Chử Tương lên tiếng làm Chử Tương giật mình một cái, cô vội vàng xua tay phủ nhận: "Không phải là bạn trai, chỉ là một người bạn thôi ạ."

Nói xong, cô thở phào một hơi, đối với cô mà nói, đồng chí Cù là một bông hoa sen có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa bỡn được, chỉ có thể sùng bái chứ không thể có bất kỹ ý nghĩ xấu nào.

Lúc Chử Tương về đến nhà thì Trần Anh đã từ đơn vị trở về và đang làm bữa tối, thấy con gái về bà cũng không để ý đến chuyện nấu nướng nữa, tắt bếp ga rồi chạy ra.

"Thế nào, đã gặp đồng chí Cù rồi chứ?"

Chử Tương đang đổi giày ở cửa ra vào, cô treo túi lên móc treo, mặt mũi ủ rũ 'ừm' một tiếng.

Trần Anh thấy con gái không vui lắm, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Nói chuyện không hợp à? Sao lại không có tinh thần như thế?"

Trần Anh vẫn rất có lòng tin với con gái, ngoại hình xinh đẹp, công việc ổn định, gia thế cũng không kém, nhưng lòng tin này đụng đến đồng chí Cù thì lại giảm đi, ai bảo đồng chí Cù cũng rất xuất sắc về mọi mặt, bà thật sự có chút không nắm chắc được.

Đồng chí Cù này hơn ba mươi rồi mà vẫn không tìm bạn gái, nhiều nữ đồng chí hết lớp này đến lớp khác đi lên rồi lại thất bại mà đi về, có thể thấy được tiêu chuẩn của anh rất cao.

"Nói chuyện không tồi, chỉ là đi xe buýt về hơi mệt một chút thôi ạ."

Trước đây nghe người ta nói người thủ đô buôn chuyện rất giỏi, cô vẫn không tin. Hôm nay gặp được một bà cụ trên xe, bà cụ kéo cô buôn chuyện cả quãng đường, làm cho Chử Tương đau hết cả đầu.

, , vn, live

, vn

Chương (1-200 )