Truyện:Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi - Chương 060

Thập Niên 60 – Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi
Hiện có 200 chương (chưa hoàn)
Chương 060
Thoải mái
0.00
(0 votes)


Chương (1-200 )

"Không hề, anh rất phù hợp với hình tượng nhà khoa học trong suy nghĩ của tôi, nếu như anh thao thao bất tuyệt thì tôi mới cảm thấy kỳ lạ."

Đây chính là điểm mà Chử Tương tò mò, nhà khoa học là như thế nào? Là kiểu nghiêm túc cứng nhắc hay là kiểu luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình và có chút dở hơi?

Trước mắt xem ra thì bề ngoài đồng chí Cù ưu tú, không giỏi giao tiếp, nhưng anh là một người ấm áp, rất lịch sự, rất có giáo dưỡng, cũng rất dễ dàng làm cho người ta có một ấn tượng tốt.

"Tôi cảm thấy chúng ta có thể quên chuyện chúng ta đến đây để xem mặt, coi như là gặp bạn bè, uống ly cà phê, thưởng thức cảnh đẹp bên hồ một lát, chỉ có điều có thể quen biết với một nhà khoa học như anh tôi vẫn cảm thấy rất vui."

Cù Cẩn Thành bị Chử Tương chọc cười thành công, vì sự thẳng thắn và thoải mái của cô.

"Đúng vậy, nói chuyện như bạn bè." Anh uống một ngụm cà phê, chất k*ch th*ch nồng đậm làm cho anh bình tĩnh lại, khôi phục lại cảm xúc như bình thường.

Đây là một cô gái không giống như bình thường, vượt qua sự tưởng tượng của anh, càng đáng yêu, càng tươi sáng và rạng rỡ hơn những gì anh nghĩ.

Vốn dĩ là miễn cưỡng, khó chịu, cảm thấy lãng phí thời gian để gặp mặt, bỗng nhiên trở nên thú vị.

"Nghe nói cô là giáo viên tiểu học."

"Đúng vậy, tôi học trường sư phạm Tây Nam quê tôi, bởi vì muốn đến thủ đô nên không cần nhà trường sắp xếp việc làm, công việc hiện tại chính là giáo viên tiểu học trong khu tập thể quân khu chúng tôi."

Anh biết đại học sư phạm Tây Nam, là một trường rất không tồi.

"Quê cô ở Tây Nam sao? Nguyên quán của tôi là Chiết Giang, cách Tây Nam cũng không xa lắm."

"Chiết Giang rất đẹp, vùng sông nước Giang Nam, Tây Hồ, hồ Thiên Đảo, núi Nhạn Đãng, còn có bánh ú Gia Hưng, chè trôi Ninh Ba, bánh rán Kim Hoa, còn có nổi tiếng nhất là câu chuyện Bạch Nương Tử và Hứa Tiên."

Một lần nữa Chử Tương lại làm cho Cù Cẩn Thành dở khóc dở cười, thì ra ấn tượng của cô về một nơi nào đó, tất cả đều là đồ ăn.

Trong lúc nói chuyện với nhau, cảm giác khoảng cách của hai người cũng dần dần biến mất.

Một ly cà phê uống hết, hai người đi ra khỏi quán cà phê, đi dạo dọc theo bờ Hậu Hải.

"Vậy... tôi về đây."

Thời gian không còn sớm, Chử Tương chủ động nhắc chuyện đi về.

Đối với cô mà nói, hôm nay không tính là xem mặt, mà là một lần tiếp xúc 🌀ầ·𝐧 g·ũ·1 với nhà khoa học, cơ hội tiếp xúc với 'thần tượng'.

Nhà khoa học như thế này thường chỉ tồn tại trong sách giáo khoa, rất vĩ đại, khiến người ta kính nể. Trong điều kiện khó khăn như thế, loại bỏ hết muôn vàn khó khăn, dùng trí tuệ của mình đã sáng tạo ra thành tựu kinh người.

Đối với cô mà nói, nhiệm vụ này đã hoàn thành, hẳn là sau này cũng không gặp lại vị đồng chí Cù này nữa.

Khác với sự thoải mái của Chử Tương, Cù Cẩn Thành muốn nói lại thôi, hơn một tiếng đồng hồ gặp nhau này anh cảm thấy rất vui, cảm giác vui 𝖘ướп.𝖌 này khác biệt với khi nghiên cứu khoa học, là một cảm giác vui vẻ dễ chịu, nhẹ nhõm thoải mái, nhưng trong lần đầu gặp nhau, tính cách của anh không thể nào nói ra được lời kiểu giữ lại gì đó, anh cũng không hoàn toàn hiểu rõ nội tâm mình, cuối cùng, tất cả cảm xúc chỉ chuyển thành một câu: "Tôi tiễn em."  , , vn, live

, vn

Chương (1-200 )