Gặp gỡ
| ← Ch.058 | Ch.060 → |
Chử Tương cất sách, nhìn anh bước đến gần.
"Xin hỏi cô là đồng chí Chử sao?"
"Vâng, tôi là Chử Tương, chào anh, anh Cù."
Xưng hô như thế này có chút đặc biệt, sau khi anh về nước, tất cả mọi người đều gọi anh là đồng chí Cù, lãnh đạo thì gọi anh là Tiểu Cù, các sinh viên thì gọi anh là giáo sư Cù, có rất ít người gọi anh là anh Cù.
Cô gái trước mắt có khuôn mặt trái xoan lớn chừng cỡ một bàn tay, đôi mắt rất sáng, nụ cười nhàn nhạt, không có sự thẹn thùng như trong suy nghĩ của anh, cũng không có sự tức giận như anh đoán. Cứ thoải mái đối mặt với anh như vậy, chỉ là trong mắt thoáng loáng có một chút tò mò khó mà phát giác ra được.
Cù Cẩn Thành thầm nghĩ, đây là một cô gái vừa xinh đẹp vừa hào phóng, vì sao cô ấy lại tò mò, điều này cũng làm anh sinh ra tâm thái tò mò suy đoán.
Cù Cẩn Thành ngồi xuống vị trí đối diện Chử Tương, vừa rồi không cảm thấy nhưng sau khi ngồi xuống thì thật sự có chút ngại ngùng.
Anh đi học ở nước M, nước M là một quốc gia có sự giao tiếp và xã giao rất cởi mở, cũng có sự phân biệt chủng tộc, người châu Á xã giao với người châu Á, người da vàng được gọi là 'con ma bệnh Đông Á', phần lớn người châu Á không được chào đón ở nước M, nhưng Cù Cẩn Thành là một ngoại lệ.
Anh học tập xuất sắc, ngoại hình tuyệt vời, cho dù là người da vàng thì vẫn được các bạn học nước M yêu quý, thường xuyên có các cô gái người phương Đông và cả người phương Tây bày tỏ tình cảm với anh, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng để ý đến, kinh nghiệm tình trường vô cùng thiếu thốn.
Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, mí mắt rũ xuống để che giấu nội tâm không được bình tĩnh như anh để lộ ra, nhưng là một người đàn ông, lại là một người đàn ông phong độ và ga lăng, anh vẫn chủ động nói chuyện trước.
"Rất xin lỗi vì tôi đã đến muộn."
Lúc anh nói câu này là đối mặt với Chử Tương mà nói, đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, Chử Tương có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của anh qua cặp mắt kính, còn có cả ánh mắt của anh, là một đôi mắt hai mí rất nhạt, trầm tĩnh mà sâu thẳm, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, dáng môi rất đẹp, ngũ quan hài hòa cân đối.
Tướng mạo như vậy, bất kể là ở niên đại nào thì cũng là đẹp trai nổi bật, thời xưa thì có 'ném hoa quả ngắm Phan An', thời đại của cô cũng có những cô gái điên cuồng theo đuổi thần tượng, vị đồng chí Cù này nên cảm thấy may mắn vì mình sống trong một niên đại chất phác như thế này, nếu không anh sẽ bị rất nhiều cô gái quấy rầy.
Con người kiểu gì cũng có sự kiên nhẫn đối với cái đẹp, trên thực tế, Chử Tương cũng không cảm thấy tức giận vì đối phương đến muộn, cô rất hưởng thụ thời gian yên tĩnh khó có được này, uống cà phê, thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, đọc sách, dường như lại quay lại cuộc sống trước đó, có chút hương vị của một nữ thanh niên văn nghệ.
"Không sao, thực ra tôi cũng không chú ý đến thời gian."
Cù Cẩn Thành gật đầu, không khí lại trùng xuống một lần nữa.
"Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân..." Có thể là không hài lòng với câu nói này, Cù Cẩn Thành nói đến một nửa thì lại nhếch môi lên cười tự giễu, sau đó nói với Chử Tương: "Rất xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ phái nữ như thế này, có lẽ là biểu hiện không được tốt lắm."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 058 | Ch. 060 → |
