Sau này đón chị về
| ← Ch.099 | Ch.101 → |
Cô con gái này, từ nhỏ không lớn lên bên cạnh bọn họ, lúc đầu muốn giữ lại bên cạnh thêm vài năm, ai biết lại tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp nhanh như vậy chứ.
Chử Tương ôm Trần Anh, đầu tựa trên vai bà, mặc dù Trần Anh là mẹ của nguyên chủ, nhưng qua nhiều năm như vậy, cô đã coi Trần Anh là mẹ của mình từ lâu rồi.
Cô biết, cha mẹ đều rất thương cô, cô cũng nên thay thế nguyên chủ, hiếu thảo với bọn họ.
"Con vẫn đi dạy ở trường mà, sau này ngày nào con cũng có thể về đây."
"Vậy sao có thể giống nhau được, gả đi chính là gả đi rồi, không giống."
"Cho dù con gả đi rồi thì con vấn hiếu kính với cha mẹ mà."
Sống mũi Trần Anh cay cay, bà ôm lấy Chử Tương, giống như khi còn bé vậy.
Chử Tương sắp lấy chồng, Chử Vệ Đông rất không nỡ.
"Chị, em không muốn chị đi lấy chồng."
Cậu đã quen cuộc sống bốn người trong gia đình, quen với việc mỗi ngày chị cậu đều phụ đạo bài tập cho cậu, hai người đ.ấ.υ ν.õ mồm đùa giỡn nhau, nếu như chị cậu lấy chồng rồi, không phải là cuộc sống lại trở lại giống như trước đây sao.
Chử Tương xoa xoa đầu Chử Vệ Đông: "Nếu như chị ở mãi trong nhà thì sẽ trở thành gái già, sau này em sẽ chê chị."
"Không bao giờ, sao em có thể chê chị được."
"Vậy sau này em kết ♓_ô_𝓃 thì phải làm sao, trong nhà làm sao ở nổi."
"Vậy thì em không kết 𝐡·ô·𝐧 nữa, kết ⓗ·ô·ⓝ có gì hay đâu, còn không phải là giống như mẹ, ngày nào cũng trông chừng em à."
"Vậy thì đợi sau này em lớn lên kiếm được tiền có thể nuôi được chị rồi nói sau, đến lúc đó em lại đón chị về."
Chử Vệ Đông có ngốc thì cũng biết là chị mình đang nói dối, có ai kết 𝒽·ô·п rồi mà còn trả về nhà mẹ đẻ chứ.
Chử Tương cố ý đùa cậu, cho dù là người nhà thì cũng không thể cam đoan là có thể ở với nhau cả đời.
Lúc dọn dẹp phòng, cô lấy ra một cái hộp sắt, bên trong chứa đầy thư của Cù Cẩn Thành viết cho cô, từng bức từng bức được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng chỉnh tề, cô lấy ra một bức, mở ra xem, nhìn dòng chữ đơn giản mà cảm động của anh hiển hiện trên giấy.
"Tương, hôm nay lúc đi qua chợ tranh hoa điểu, nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đó anh lại nhớ đến em. Em nói em thích những đồ vật xinh đẹp, anh chọn hai bông hoa đẹp nhất mang về, mỗi ngày đều tưới nước cho chúng nó, sáng sớm đưa chúng nó đến bên ban công có nắng, buổi chiều lại chuyển vào, chúng nó rất chờ mong nữ chủ nhân đến."
"Nhà hàng xóm nuôi một con mèo báo màu da cam, thường xuyên đóng vai nhân vật mất tích, hôm nay lúc anh qua cổng thì phát hiện nó trốn sau cửa, không biết là chạy vào từ đâu, anh gọi hàng xóm đến, lúc đi ra nó còn nhìn anh, giống như là đang trách anh đã 'mách lẻo' vậy."
==
Lại đọc thêm mấy bức, trong lòng Chử Tương bình tĩnh trở lại, cô đậy nắp hộp sắt lại, để vào trong đống đồ hồi môn sẽ mang đi.
Thời tiết tháng năm ở thủ đô rất đẹp, vừa mới vào hạ, khí hậu rất dễ chịu, lá cây tốt tươi, hoa vừa chớm nở, hoa mẫu đơn, hoa hòe gai, hoa lan nở đầy khắp nơi, đâu đâu cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của các loại hoa, trong không khí là một mùi hương thơm ngát.
Ngày hai mươi tháng năm dương lịch là ngày mà Chử Tương và Cù Cẩn Thành bước vào cánh cửa ⓗ-ô-п nhân.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 099 | Ch. 101 → |
