Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 095

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 095
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Xem ra, cô vẫn phải đến trạm cách ly ven biển để săn Xúy Trùng cho bọn nhóc.

Lần trước cô đi đã thu hoạch không ít, nhưng sau đó vì bận rộn nhiều việc nên chưa có cơ hội quay lại.

Tính theo thời gian, cũng đến lúc thu hoạch "cống phẩm" rồi.

Ngoài ra, cô vẫn luôn nghĩ xem phải làm thế nào để lấy được con dao mổ heo trong tay Quân Tiểu Diệc.

Rắc rối ở chỗ cậu hầu như không bao giờ lấy nó ra, khiến cô không có cơ hội ra tay. Sớm biết thế này, đáng lẽ lúc trước cô nên mặt dày tranh giành với cậu một phen.

Chẳng ai ngờ được rằng mảnh vỡ của tinh hạch lại có một lịch sử lâu đời đến vậy, hơn nữa sau khi được "Sơn Hải Kinh" nạp năng lượng, nó còn có thể cảm nhận được vị trí của Tinh hạch.

---

Ngày hôm sau, khi ở trong căn tin, Thời Kiến Hạ bắt gặp Quân Tiểu Diệc với hai quầng thâm mắt đậm cùng Nguyên Hoài đang liên tục liếc nhìn cô với ánh mắt sáng rực.

Không chỉ vậy, những sinh viên quân sự đi ngang qua cũng ít nhiều nhìn cô một cái, thậm chí có người còn tụ tập lại thì thầm bàn tán.

Ban đầu, Thời Kiến Hạ không hiểu tại sao mình đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, mãi đến khi nghe được những từ khóa như "sân huấn luyện điều chỉnh" và "trâu bò thật", cô mới nhớ ra "chiến tích hiển hách" của mình tối qua.

Nhờ có Công Dã Ký Vọng và những người khác đến góp mặt, cô đã chính thức nổi danh trong năm Trường quân sự lớn của Liên Bang, thậm chí có thể còn làm kinh động đến các giáo viên của từng trường.

Nguyên Hoài vội vàng gọi đồ ăn, sau đó không thể chờ nổi mà nói: "Hạ Hạ! Cậu quá đỉnh luôn ấy! Bình thường thì im hơi lặng tiếng, nhưng vừa ra tay một cái đã đắc tội cả bốn trường quân sự còn lại rồi!"

Thời Kiến Hạ cạn lời.

Câu này nghe chẳng giống lời khen chút nào...

Ánh mắt Nguyên Hoài nhìn cô đầy ngưỡng mộ, hận không thể xuyên không quay về tối qua để tận mắt chứng kiến cảnh cô đánh bại sinh viên của các trường quân sự khác.

Đáng tiếc là tối qua cậu ấy bị nhốt trong phòng chế tạo ✅●ũ κh●í, mải mê làm bài tập thực hành cho kịp hạn nộp, không thể chạy đến hóng hớt kịp thời.

Quân Tiểu Diệc sau khi kết thúc trận đấu tích điểm tối qua thì đã rời khỏi Tháp Đen, vùi đầu vào nghiên cứu các video 𝖈𝒽*ı*ế*ⓝ đấ*u trước đây để phân tích chiến thuật của Bách Lý Huyền Hào, nên không biết chuyện này. Cậu lập tức quay sang nhìn Thời Kiến Hạ với ánh mắt nghi hoặc.

Thời Kiến Hạ xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói: "Không khoa trương đến thế đâu mà~"

Quân Tiểu Diệc: "?"

Ôn Thu Thu vẫn còn đang tập luyện trong Tháp Đen, nên cũng không biết chuyện này. Đôi mắt hai màu xinh đẹp của cô ấy lóe lên một tia thắc mắc.

Thấy hai người bọn họ không biết tin tức lớn như vậy, Nguyên Hoài lập tức hào hứng kể lại chiến tích huy hoàng của Thời Kiến Hạ tối qua.

Quân Tiểu Diệc phối hợp bày ra vẻ mặt hóng hớt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Kiến Hạ với ánh mắt như muốn nói: "Không ngờ cậu lại là một Hạ Hạ như vậy, trước đây đúng là tôi đã xem nhẹ cậu rồi."

Sau khi nghe xong câu chuyện, sự chú ý của Quân Tiểu Diệc hoàn toàn bị "Thiên sứ băng hải" thu hút. Cậu tò mò hỏi: "Thiên sứ băng hải là loại Ngụy Trang nào? Nghe tên có vẻ đẹp đấy."

Nguyên Hoài nhướn mày: "Hiếm có nha, vậy mà có thứ cậu cũng không biết cơ à?"

Nghe giọng điệu này, có vẻ như cậu ấy cũng ngầm thừa nhận rằng lượng kiến thức của Quân Tiểu Diệc chẳng khác gì "bách khoa toàn thư sống".

Ôn Thu Thu giải thích: "Thiên sứ băng hải là một sinh vật biển, nhưng có một loài trùng tộc có hình dạng gần như giống hệt nó, vì thế loài trùng tộc đó cũng được đặt tên là Thiên sứ băng hải."

Nguyên Hoài gật đầu đồng ý, sau đó liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Để tớ kể cho các cậu nghe, Ngụy Trang 'Thiên sứ băng hải' của Giang Tâm Nguyên thuộc loại thức tỉnh ký sinh."

Thời Kiến Hạ lập tức nhìn sang, cũng hạ giọng hỏi: "Nói cụ thể xem?"

Quân Tiểu Diệc cũng ghé đầu lại gần, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng hóng drama.

Chuyện này vốn có không ít người biết, cũng không phải điều gì không thể tiết lộ.

Nguyên Hoài không vòng vo: "Khoảng chín năm trước, tôi đến du lịch ở sao Giang Uyên, tình cờ gặp Giang Ứng Độ đưa em gái Giang Tâm Nguyên và anh trai song sinh Giang Cửu Hàn đi chơi. Khi đó, đúng lúc có cuộc xâm chiếm của Thiên sứ băng hải. May mà tôi gặp may, được vệ sĩ của cha cứu thoát kịp thời."

Cậu ấy hạ giọng hơn một chút: "Ba anh em Giang Ứng Độ mất tích, nhưng không lâu sau, anh ấy đưa Giang Tâm Nguyên bị Thiên Sứ Băng Hải ký sinh trở về. Sau đó, Giang Tâm Nguyên thức tỉnh Ngụy Trang Thiên sứ băng hải."

"Còn Giang Cửu Hàn thì bặt vô âm tín, mọi người đều cho rằng cậu ta đã c·𝐡·ế·т."

"Nhưng một năm trước, Giang Ứng Độ đột nhiên tìm thấy cậu ta và đưa cậu ta về nhà. Nghe nói Ngụy Trang mà Giang Cửu Hàn thức tỉnh chỉ là cấp B - Thiên sứ nước. Nhà họ Giang cảm thấy áy náy với cậu ta, nên mọi yêu cầu quá đáng của cậu ta đều được đáp ứng, trở thành một công tử ăn chơi có tiếng ở sao Thủ đô."

Nói đến đây, Nguyên Hoài bĩu môi, không biết có phải từng có mâu thuẫn với tên công tử Giang Cửu Hàn này không.

Thời Kiến Hạ đang nghe say sưa, còn tính xem có thể moi được thêm thông tin gì về Số 9 không, thì một cái bóng bỗng nhiên phủ xuống bàn.

Còn chưa kịp ngẩng đầu, một giọng nói mang theo ý cười nhưng lại lạnh lẽo vang lên: "Cậu hiểu rõ về tôi quá nhỉ?"

Nguyên Hoài sững người trong giây lát, sau đó toàn thân sởn gai ốc, cứng đờ ngẩng đầu lên từng chút một.

Số 9 buộc cao mái tóc đen dài đến eo, dải băng xanh đậm viền bạc kẹp giữa những lọn tóc, buông xuống một cách tự nhiên. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo mang màu lam u tối khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Cậu ta nhất định là đứa con cưng của tạo hóa.

Chạm phải bốn ánh nhìn, khóe môi Số 9 khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, khiến da đầu người ta tê dại.

"Mọe kiếp!" Nguyên Hoài không kìm được mà buột miệng chửi thề.

Đúng là xui xẻo!

Cậu ấy vốn chẳng bao giờ nói xấu sau lưng người khác, khó khăn lắm mới tám chuyện một lần, vậy mà lại bị chính chủ bắt gặp. Còn có tình huống nào khó xử hơn thế này không?

Số 9 thấy Nguyên Hoài lúng túng, dáng vẻ không dám hó hé lời nào, bèn hừ nhẹ một tiếng.

Ánh mắt cậu ta hạ xuống, lướt qua Ôn Thu Thu vẫn luôn cúi đầu từ lúc cậu ta xuất hiện, không biết đang nghĩ gì.

Tên phản bội này, cũng biết phải co đầu rụt cổ trước mặt cậu ta đấy.

Sau khi quan sát một lượt, ánh mắt Số 9 cuối cùng dừng lại trên gương mặt Thời Kiến Hạ, nở một nụ cười nửa thật nửa giả: "Muốn biết chuyện của tôi đến vậy, sao không trực tiếp đến hỏi? Tôi có phải loại giấu giấu giếm giếm đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đồng loạt quay sang nhìn Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ: "......"

Cô dám chắc?

Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười với ba đôi mắt tò mò trước mặt: "Mấy cậu cứ ăn tiếp đi. Thu Thu, phiền cậu lát nữa gói phần của tôi mang về ký túc xá."

Dứt lời, cô đứng dậy, túm lấy cánh tay Số 9, kéo cậu ta đi thẳng ra ngoài.

Gương mặt Số 9 vốn đã xuất chúng, trong toàn bộ Trường quân sự Nam Đằng không ai có thể sánh bằng. Từ khi cậu ta xuất hiện đã có không ít người len lén nhìn về phía này, thậm chí còn có người thì thầm hỏi bạn bên cạnh xem cậu ta là ai, tại sao trước đây chưa từng gặp qua.

Hôm nay cậu ta còn buộc tóc lên, để lộ rõ cả khuôn mặt, từng đường nét hoàn mỹ kết hợp với khí chất ngông nghênh khiến bất kỳ ai yêu thích cái đẹp cũng khó lòng dời mắt.

Việc Thời Kiến Hạ ngang nhiên kéo cậu ta đi càng khiến vô số ánh nhìn hiếu kỳ và hóng hớt đổ dồn về phía họ.

Nguyên Hoài thấp giọng lẩm bẩm một câu chửi thề: "Hạ Hạ quen biết tên Giang Cửu Hàn kia mà lại không nói với tôi? Giờ cậu ta còn nghe thấy tôi tám chuyện về mình nữa! Tên đó nhỏ mọn như lỗ kim, chắc chắn sẽ ghi hận tôi cho xem."

Cha của Nguyên Hoài là người sáng lập Công nghệ Tạo Mộng, mà tập đoàn này lại có mối hợp tác chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Cấp Cao trực thuộc Liên Bang. Vì vậy cậu ấy thường xuyên giao thiệp với đám con cháu thế gia trong Liên Bang, biết không ít chuyện thị phi.

Trước đây, vì một chuyện nhỏ mà cậu ấy từng xảy ra mâu thuẫn với Giang Cửu Hàn. Chuyện không nghiêm trọng, chỉ là mấy trò vặt vãnh giữa đám hậu bối, nhưng từ đó về sau, hai người nhìn nhau không vừa mắt.

Nguyên Hoài không muốn gây rắc rối cho cha mình nên bình thường hễ gặp Giang Cửu Hàn là tránh xa ba thước. Nào ngờ tránh đông tránh tây, cuối cùng vẫn bị cậu ta tóm được ở Trường quân sự Nam Đằng.

Quân Tiểu Diệc hiếm khi không lên tiếng an ủi, chỉ trầm tư nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.

Khi thu lại ánh mắt, cậu bỗng có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt bình thản của Ôn Thu Thu.

Quân Tiểu Diệc nhoẻn miệng cười: "Hai người đó không phải đang yêu nhau đấy chứ?"

Nguyên Hoài đang lầm bầm làu bàu, nghe vậy bèn khựng lại, do dự nói: "Chắc không đâu? Hạ Hạ sao có thể để mắt đến tên công tử bột đầu óc rỗng tuếch như Giang Cửu Hàn được?"

Ôn Thu Thu vẫn tiếp tục nhìn Quân Tiểu Diệc, thẳng thắn nói: "Tiểu Diệc, hình như cậu hay nhìn Hạ Hạ lắm."

Nguyên Hoài lập tức quay sang Quân Tiểu Diệc với ánh mắt hoảng hốt, trong đầu toàn là: 'Tôi là ai? Đây là đâu? Bữa cơm hôm nay có còn ăn được không?'

Quân Tiểu Diệc chỉ cười cười, không đưa ra câu trả lời.

Ôn Thu Thu cũng không hỏi tiếp.

Bữa cơm này ăn mà thấy kỳ lạ vô cùng. Cuối cùng, Nguyên Hoài vẫn không hiểu nụ cười khi nãy của Quân Tiểu Diệc rốt cuộc có ý nghĩa gì.

—

Trên con đường rợp bóng cây không một bóng người, Thời Kiến Hạ dùng năng lực Ngụy Trang của một nhóc con nào đó để cô lập không gian bên ngoài, sau đó thẳng thừng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Số 9 chỉnh lại tay áo bị cô kéo đến nhăn nhúm, thản nhiên đáp: "Tại sao tôi không thể đến?"

Tên này cứ xuất 𝐪-⛎-ỷ nhập thần như vậy, Thời Kiến Hạ vốn tưởng cậu ta đã lợi dụng sự thuận tiện của Giang Ứng Độ để rời khỏi sao Nam Đằng tinh.

Nhưng rõ ràng, cô đã đoán sai.

Ngay cả khi trở thành tội phạm truy nã cấp S của Liên Bang, cậu ta vẫn không hề nao núng.

Thời Kiến Hạ nhíu mày: "Hiệu trưởng Trường quân sự Nam Đằng có thể phân biệt được loại hình và cấp bậc Ngụy Trang. Cậu bị lộ thì không sao, nhưng tôi mà bị liên lụy thì phiền phức to đấy."

"Đừng gây rắc rối cho tôi." Cô cảnh cáo.

Số 9 khẽ cười khẩy: "Cậu nghĩ tôi có thể mặc đồng phục của Trường quân sự Nam Đằng đứng đây mà chưa gặp qua hiệu trưởng sao?"

"Bây giờ tôi là Giang Cửu Hàn, một công tử bột ăn chơi trác táng đến Trường quân sự Nam Đằng học tập." Cậu ta còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "công tử bột ăn chơi trác táng", rõ ràng là vẫn chưa nguôi giận vì chuyện Nguyên Hoài tám chuyện về mình.

"Tiến sĩ bên đó không giao cho cậu nhiệm vụ mới à?" Thời Kiến Hạ chẳng buồn quan tâm cậu ta là thiếu gia ăn chơi hay ăn mày đầu đường xó chợ, chỉ muốn đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt.

Có cậu ta theo dõi, làm gì cũng bị bó tay bó chân.

"Nhờ ơn cô, tôi đang 'nghỉ phép' đây." Số 9 mặt mày khó chịu nói.

Cậu ta để lộ hành tung trên sao Nam Đằng, lại còn bị truy nã cấp S, chuyện này khiến Tiến sĩ cực kỳ không hài lòng.

Nguyên văn lời Tiến sĩ là: "Khoảng thời gian này, cậu cứ bám theo Số 7 mà học hỏi cho tốt. Đầu óc có phải để làm cảnh đâu."

Sắc mặt Số 9 lúc nghe câu đó thế nào không cần nói cũng biết, nhưng cậu ta cũng chẳng thể nổi nóng với Tiến sĩ, chỉ có thể hóa thành một con nhím để chọc tức Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ khá hiểu rõ tính cách của cậu ta, chỉ cần nghe giọng điệu là có thể đoán được mười mươi rằng cậu ta đã bị Tiến sĩ làm cho mất mặt. 'Nghỉ phép' chỉ là cái cớ, thực chất là đến giá_ⓜ 💲_á_т cô.

Số 5 đã c𝐡●ế●t, Tinh hạch thứ hai cũng mất tích, có lẽ Tiến sĩ đã bắt đầu nghi ngờ cô.

Xem ra, không thể vội tìm Tinh hạch tiếp theo, nếu không cô sẽ không thể giữ được nó.

Ít nhất, phải đợi đến khi "Sơn Hải Kinh" hoàn thành lần nâng cấp này, rồi mới có thể tính tiếp.

-

Sự xuất hiện của Số 9 khiến cảm giác cấp bách trong lòng Thời Kiến Hạ ngày càng gia tăng. Cô phải nhanh chóng nâng cao thực lực, ít nhất cũng không thể để ai muốn bóp nắn thế nào thì bóp nắn như hiện tại.

Mà Số 9 quả thực đúng như cậu ta nói, là đến Trường quân sự Nam Đằng để học dự thính. Học chuyên ngành gì thì cậu ta không nói, nhưng hằng ngày cứ như một con cá mặn đi dạo khắp nơi, chẳng biết có phải đang trốn học hay không.

Thời Kiến Hạ không có thời gian để ý đến cậu ta, chỉ cần tên này không gây rắc rối liên lụy đến cô, thì làm gì cũng chẳng liên quan.

Tối đến, Thời Kiến Hạ như hẹn bước vào phòng huấn luyện điều chỉnh số 7 của Tháp Đen.

Chưa đầy ba phút sau khi phòng huấn luyện mở cửa, các sinh viên quân sự đã ùn ùn kéo vào.

Để duy trì trật tự, Thời Kiến Hạ phân chia khu vực cho khán giả đến từ các trường quân sự khác nhau, đồng thời dựa theo cấp bậc tinh thể mà họ đã trả để thiết lập các ghế VIP khác nhau. sinh viên quân sự trả vé vào cửa bằng tinh thể cấp ba chỉ có thể ngồi ở ghế phổ thông, cứ thế mà suy ra.

Không ít sinh viên có chút điều kiện kinh tế tiếc không muốn trả tinh thể cấp năm, nhưng lại chẳng ngại bỏ ra tinh thể cấp bốn, nhanh chóng tận hưởng hàng ghế hạng hai với tầm nhìn tốt hơn.

Nguyên Hoài là thiếu gia tài phiệt không thiếu tiền, trực tiếp thanh toán tinh thể cấp năm, ôm tấm biển cổ vũ "Hạ Hạ tất thắng, nhóc con vô địch" như một trụ cột vững vàng trên hàng ghế hạng nhất, thu hút không ít ánh nhìn của các sinh viên quân sự.

Cậu ấy còn kéo theo Quân Tiểu Diệc và Ôn Thu Thu, mỗi người phát một tấm biển cổ vũ.

Quân Tiểu Diệc phối hợp vô cùng nhịp nhàng, cùng Nguyên Hoài vung biển hô to "Hạ Hạ tất thắng, nhóc con vô địch", còn Ôn Thu Thu có chút ngại ngùng, chỉ ôm tấm biển trong lòng.

Không biết có phải trùng hợp hay không, màn hình lớn của phòng huấn luyện lại lia đến ba người bọn họ. Trên màn hình giả lập khổng lồ treo cao, dòng chữ "Hạ Hạ tất thắng, nhóc con vô địch" lập tức hiện rõ rành rành trước mắt toàn bộ khán giả.

Lần này thì xong rồi, sinh viên các trường quân sự khác không thể ngồi yên.

Thời Kiến Hạ có bảng cổ vũ, chẳng lẽ các đại lão khác lại không có?

Những sinh viên quân sự không thiếu tiền lập tức thanh toán tinh thể cấp năm, hệ thống quản trị của phòng huấn luyện số 7 nhanh chóng thăng họ lên làm VIP hạng nhất, chuyển đến vị trí có góc nhìn tốt nhất.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)