| ← Ch.090 | Ch.092 → |
Chạm mắt với ánh nhìn của Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu, Bách Lý Huyền Hào khẽ cười nhã nhặn, buông tay để Mạnh Cực nhảy xuống đất. Con vật nhỏ lập tức chạy về phía Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ khẽ nói: "Bách Lý Huyền Hào."
Chỉ huy hệ chiến thuật hàng đầu Trường quân sự Tinh Khung, người đã dẫn dắt đội giành chức vô địch tại giải đấu lần trước, Ngụy Trang Ngân Nguyệt Tinh Cung.
Nơi nào có ánh sao, nơi đó chính là lĩnh vực của Tinh Cung.
Bách Lý Huyền Hào mỉm cười, mắt hơi nheo lại: "Đàn em Thời biết anh à?"
Hình như lời này hơi trái người thì phải?
Thời Kiến Hạ không nhớ mình có bất kỳ 🍳·⛎𝐚·𝓃 ⓗ·ệ nào với anh ấy, nhưng dù sao hiện tại cô cũng giống như con cừu nằm trên thớt, dứt khoát hỏi thẳng: "Đàn anh có gì chỉ giáo?"
"Bé con nhà em rất đáng yêu." Bách Lý Huyền Hào không tiếc lời khen ngợi, sau đó bổ sung: "Lần sau cùng nhau lập đội thi đấu nhé?"
Thời Kiến Hạ sững sờ.
Anh ấy đích thân đến đây, chỉ để mời cô cùng tham gia giải đấu tiếp theo? Cô có vinh hạnh lớn đến vậy sao?
Bách Lý Huyền Hào không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô, kiên nhẫn vô cùng.
Thời Kiến Hạ không đoán được suy nghĩ của anh ấy, nhưng cũng không từ chối: "Tất nhiên là được."
Nụ cười của Bách Lý Huyền Hào càng trở nên ôn hòa hơn: "Vậy cứ quyết định vậy đi."
Anh ấy khẽ búng tay một cái.
Trong làn gió đêm lồng lộng, Công Dã Ký Vọng từ trên cao nhảy xuống, trường cung trong tay hóa thành trường kiếm, kèm theo một đốm lửa nhỏ, lóe lên trước mặt Thời Kiến Hạ.
Tim Thời Kiến Hạ run lên, lập tức giơ trường kiếm Chu Yếm lên đỡ lấy đòn tấn công của Công Dã Ký Vọng!
Không có sức mạnh áp đảo như cô dự đoán, hai thanh trường kiếm một đỏ, một trắng va vào nhau, phát ra tiếng kim loại vang vọng.
Chu Yếm gầm thét dữ dội, đốm lửa âm ỉ thiêu đốt!
Ánh kiếm đỏ rực và ngọn lửa trắng nhạt đều không chịu thua kém, Thời Kiến Hạ 💰.i.ế.🌴 𝒸ⓗ.ặ.𝐭 bàn tay trái, hung binh Cùng Kỳ lập tức tụ lại. Thanh đoản kiếm đen tuyền tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo, đ-â-Ⓜ️ thẳng về phía bụng Công Dã Ký Vọng.
Hàng lông mày của Công Dã Ký Vọng khẽ động, anh lập tức hạ chuôi kiếm, chính xác chặn đứng cú đánh lén bằng đoản kiếm, đồng thời quét chân về phía dưới Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ thuận thế xoay người, lộn nhào trên không trung một góc hai trăm bảy mươi độ, rồi hạ xuống phía sau Công Dã Ký Vọng. Trường kiếm Chu Yếm trong tay cô chớp mắt đã biến thành một khẩu súng lục, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên ở nòng súng.
Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào sau đầu của Công Dã Ký Vọng, nhưng ngay khoảnh khắc cô bóp cò, thanh trường kiếm trong tay anh đã kịp phản kích, đẩy lệch nòng súng lên trên—một phát bắn trượt!
Ôn Thu Thu khẽ động tay, dây xích hoa tím mờ ảo hiện ra, nhưng ngay khi cô định tiến lên hỗ trợ, cơ thể đã bị một lực lượng vô hình trói chặt.
Bách Lý Huyền Hào chậm rãi bước đến, chống cằm cười nói: "Hai người bọn họ đang đánh nhau, chúng ta chỉ cần đứng xem là được, đừng nhúng tay vào."
Vừa nói, ánh mắt anh ấy vừa khóa chặt vào hai món ✅*ũ 🎋𝖍*í đỏ đen có thể thay đổi hình dạng tự do kia, sâu trong mắt lóe lên ánh sáng đầy hứng thú.
Không chỉ sở hữu năng lực thiên phú độc lập, mà còn có Ngụy Trang hóa ⓥ_ũ 🎋_ⓗ_í.
"Sơn Hải Kinh"quả là một Ngụy Trang báu vật.
Sau một đợt giao đấu nữa, Thời Kiến Hạ khẽ mím môi.
Trong trận chiến này, Công Dã Ký Vọng cố ý duy trì thực lực ngang bằng với cô, mỗi chiêu thức đều được kiểm soát hoàn hảo, còn các đòn tấn công của cô, dù có xảo diệu đến đâu, cũng không thể gây tổn thương cho anh.
Ngược lại, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi giao đấu, cô đã cảm nhận được áp lực chưa từng có, thứ mà cô chưa bao giờ trải qua trong những buổi huấn luyện trước đây.
Đúng vậy, đó là cảm giác... thoải mái.
Ⓒ♓-ıế-п đấ-⛎ với Công Dã Ký Vọng, mỗi chiêu mỗi thức đều cận kề ranh giới nguy hiểm, tinh thần cô như bị đẩy lên trên một sợi dây căng thẳng giữa không trung, k*ch th*ch toàn bộ tiềm năng 𝖈h·ℹ️ế·ⓝ đ·ấ·u của bản thân.
Đây quả thật là một đối thủ hoàn hảo để luyện tập!!
-
[Bạn đã bị loại]
Bốn chữ màu xám hiện lên trước mắt Thời Kiến Hạ, đêm mưa ẩm ướt lập tức dừng lại. Trong chớp mắt nhắm rồi mở, cô đã bị truyền tống đến khu vực bị loại.
Sự mệt mỏi và đau đớn do trận chiến gây ra hoàn toàn biến mất. Thời Kiến Hạ mở mắt ra, vừa hay đối diện với Ôn Thu Thu.
Gương mặt Ôn Thu Thu trầm tĩnh, đôi mắt phượng tuyệt đẹp mang theo chút bất lực.
Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài. Không phải vì cảm thấy tiếc nuối khi bị loại, mà là sau trận đấu này, họ nhận thức rõ khoảng cách giữa thực lực của mình và nhóm sinh viên ưu tú nhất của năm Trường quân sự hàng đầu Liên bang.
Chẳng trách giải đấu xếp hạng chủ yếu dành cho sinh viên năm hai năm ba. Chênh lệch về cấp bậc Ngụy Trang là điều không thể bù đắp bằng những phương thức khác. Trừ một số ít cá nhân xuất sắc, sinh viên năm nhất về cơ bản chỉ có thể làm nền.
Nhưng từ khi cô thức tỉnh Ngụy Trang đến nay mới chỉ khoảng bốn, năm tháng. So với những thiên tài sở hữu Ngụy trang cấp S hay thậm chí SS, tốc độ của cô không hề kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn. Nhưng phát triển quá nhanh chưa chắc đã là điều tốt.
Trận đấu giữa Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng chỉ kéo dài ba phút. Trình độ 𝒸ⓗℹ️_ế_ⓝ đ_ấ_⛎ và cường độ cơ thể của đối phương hoàn toàn không phải thứ cô có thể so bì. Dù anh đã cố tình điều chỉnh sức mạnh xuống ngang tầm cô, nhưng vẫn dễ dàng áp đảo cô.
Nếu không phải Công Dã Ký Vọng cố ý để lộ sơ hở, Thời Kiến Hạ cảm thấy mình có lẽ không thể cầm cự nổi quá nửa phút dưới tay anh.
Cảm giác này thật khó chịu, thậm chí có phần bức bối.
May mắn là Thời Kiến Hạ chưa bao giờ là kẻ mơ mộng hão huyền, cũng không vì một cú vấp nhỏ mà hoài nghi bản thân.
Cô hiểu rõ cấp bậc Ngụy Trang quá thấp là nguyên nhân trực tiếp khiến mình không có sức chống đỡ, nhưng nguyên nhân cốt lõi vẫn là nền tảng ↪️♓-ı-ế-ռ đ-ấ-ⓤ của cô thua kém Công Dã Ký Vọng quá xa.
Thời Kiến Hạ không chắc "Số 7" có phải là một người bình thường hoàn toàn hay không, nhưng xét theo cách sử dụng cơ thể của thân xác này, trước đây hẳn chưa từng tiếp xúc nhiều với huấn luyện cận chiến.
Vì vậy, dù ✞hâ_n т𝖍_ể cô đã trải qua hai lần tôi luyện Tinh hạch, cường độ vượt xa những người cùng cấp, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh, sự thiếu hụt về ý thức 🌜·𝖍·❗·ế·ռ đấ·ц vẫn là nhược điểm chí mạng của cô.
Sau khi nhập học, những khóa huấn luyện mà cô hoàn thành đều là chương trình huấn luyện cơ bản dành cho tân sinh viên của Trường Quân sự Nam Đằng, chưa từng tiếp xúc với các khóa học cận chiến chuyên sâu hơn.
Trận đấu này khiến cô nhận ra rằng chỉ hoàn thành nội dung huấn luyện cơ bản là không đủ để đáp ứng nhu cầu ↪️h𝖎ế_ⓝ đ_ấ_𝖚 hiện tại của mình.
Ôn Thu Thu thấy cô trầm tư suy nghĩ, cũng không khỏi cúi mắt.
Khi Thời Kiến Hạ giao đấu với Công Dã Ký Vọng, cô ấy bị sức mạnh của Bách Lý Huyền Hào khống chế, từ đầu đến cuối không thể vùng thoát.
Hiện tại, cô ấy chỉ còn cách cấp 3 một bước ngắn nữa, đã là một trong những tân sinh viên xuất sắc nhất trong năm Trường quân sự hàng đầu Liên bang. Thế nhưng khi đối mặt với Bách Lý Huyền Hào - một người không giỏi 𝖈●♓ı●ế●ռ đấ●υ, Ngụy Trang lại thiên về hỗ trợ, cô ấy hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào.
Ôn Thu Thu mím môi.
"Hai người nghĩ gì thế? Đứng đờ ra đây làm gì? Gọi mấy lần rồi mà chẳng ai đáp cả?"
Quân Tiểu Diệc từ bên cạnh thò đầu ra, thần thái nhẹ nhõm, ánh mắt hiếu kỳ, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi việc bị loại sớm.
Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Không có gì, cậu vẫn ổn chứ? Có bị ảnh hưởng bởi cảm giác nhận thức không?"
Thi đấu tích điểm của năm trường quân sự đặt mức đau đớn ở 50%. Quân Tiểu Diệc bị một mũi tên xuyên thẳng vào đầu, có thể tưởng tượng được cơn đau khủng khiếp đến mức nào.
Thời Kiến Hạ thì bị Công Dã Ký Vọng đâ.Ⓜ️ xuyên tim. Nhưng nhờ đã từng trải qua cảm giác bị "Số 5" bóp nát trái tim, nên mức đau đớn này hoàn toàn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng.
Quân Tiểu Diệc mỉm cười: "Không sao cả, nhưng hôm nay tôi sẽ không tiếp tục thi đấu nữa. Phải tìm hiểu thêm về Bách Lý Huyền Hào mới được."
Cậu xoa cằm, tỏ vẻ đầy hứng thú: "Trước đây chỉ biết anh ấy lợi hại, nhưng phong cách chỉ huy ra sao thì chưa rõ. Không ngờ lại đụng độ nhanh đến vậy, hơn nữa vừa gặp mặt đã bị loại ngay lập tức."
Nói xong, cậu lắc lắc đầu, trong mắt hiện rõ sự hưng phấn.
Công Dã Ký Vọng đột nhiên b*n r* một mũi tên khiến cậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Đến khi hoàn hồn thì đã bị truyền tống đến khu vực bị loại.
Sau khi bình tĩnh lại, Quân Tiểu Diệc nhanh chóng phân tích tình thế của đội mình. Cậu cũng phải thừa nhận rằng Bách Lý Huyền Hào xứng danh là chiến thuật sư hàng đầu, lối tấn công của anh ấy nhanh như vũ bão, khiến người ta không kịp chống đỡ.
Thời Kiến Hạ cũng không định tiếp tục thi đấu. Việc tham gia bừa bãi để kiếm điểm tuy có thể gia tăng tổng điểm, nhưng theo cô, điều đó hoàn toàn không cần thiết.
Thi đấu tích điểm này rõ ràng nhằm chọn lọc thí sinh cho giải đấu liên trường sắp tới. Là sinh viên năm nhất, Thời Kiến Hạ còn rất nhiều cơ hội tham gia về sau. Điều quan trọng bây giờ là tích lũy kinh nghiệm và nâng cao thực lực, cố chấp với điểm số chỉ là đặt sai trọng tâm.
Hơn nữa, thời gian thi đấu đủ dài, phải đến cuối kỳ mới tổng kết điểm. Hiện tại không cần phải vội vàng tích lũy điểm số.
Ôn Thu Thu cũng có suy nghĩ tương tự.
Ba người chào tạm biệt nhau, Quân Tiểu Diệc và Ôn Thu Thu lần lượt rời khỏi khu vực bị loại.
Thời Kiến Hạ mở màn hình giả lập, xem bảng xếp hạng điểm số của trận đấu này.
Người dẫn đầu chính là Công Dã Ký Vọng, vị trí thứ hai là Tước Chiếu Ảnh, thứ ba là Nam Trì Thanh, thứ tư là Mộ Thiếu Tê, thứ năm là Tô Cửu Trọng. Những cái tên xếp sau, cô đều khá xa lạ.
Bách Lý Huyền Hào không xếp hạng quá cao, nằm ở khoảng giữa. Có lẽ vì thân phận chiến thuật sư của anh ấy.
Chiến thuật sư thường ngồi hậu ở phương, nắm giữ cục diện chung, rất ít khi trực tiếp lao vào chiến trường. Điểm số chính của họ thường đến từ điểm số cuối cùng của cả đội.
Điều khiến Thời Kiến Hạ bất ngờ là Nam Trì Thanh và Tô Cửu Trọng cũng có mặt trong cùng trận đấu với cô. Nhưng còn chưa kịp chạm mặt, cô đã bị loại đầy thảm bại.
Cô không để ý quá lâu, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn đến Công Dã Ký Vọng, Tước Chiếu Ảnh, Mộ Thiếu Tê, Bách Lý Huyền Hào và những người khác.
Vừa gửi xong, một bóng người nữa xuất hiện bên cạnh cô.
Lại có người bị loại rồi.
Thời Kiến Hạ liếc mắt nhìn sang, thấy rõ diện mạo đối phương thì nhướng mày: "Ồ, đàn anh Mục, sao anh cũng bị loại nhanh vậy?"
Người này chính là Mộ Thiếu Tê. Cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh bị Tước Chiếu Ảnh chém một đao đánh bay khỏi đấu trường. Đột nhiên nghe thấy giọng của Thời Kiến Hạ, bèn quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Trùng hợp ghê nhỉ.
Cậu ấy còn đang nghĩ đến chuyện "rửa sạch nỗi nhục" trên đấu trường, kết quả là Thời Kiến Hạ cũng bị loại giống hệt mình.
"May quá, may quá, chậm hơn em một chút." Mộ Thiếu Tê nhe hàm răng trắng bóng cười nói.
Cậu ấy là kiểu người dễ làm quen, cũng chẳng cảm thấy Thời Kiến Hạ là một nửa người xa lạ chỉ mới gặp hai lần.
Thời Kiến Hạ nghe ra ý trêu chọc trong lời cậu ấy, khóe miệng khẽ giật, nhưng cũng không để ý, chủ động nói: "Đàn anh Mộ, kết bạn nào."
Những cao thủ có tên tuổi của Liên Ngũ, trước hết cứ kết bạn trước, sau này có thời gian hẹn một hai trận huấn luyện chung, có thể tích lũy kinh nghiệm 𝒸h_1_ế_𝐧 đấ_𝖚.
Mộ Thiếu Tê hơi nhướng mày, mở màn hình giả lập rồi chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Lúc trước, khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ở chợ đen dưới lòng đất thị trấn Thanh Đằng, cả hai đã trao đổi số liên lạc trên quang não, nhưng lại chưa kết bạn trên Tháp Đen.
Thời Kiến Hạ thấy cậu ấy đã thêm mình vào danh sách bạn bè, bèn vẫy tay chào: "Em còn có việc, đi trước đây, đàn anh hẹn gặp lại~"
Mộ Thiếu Tê gọi với theo: "Lần sau đấu tiếp, anh kéo em vào đội nhé~"
Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, rồi rời khỏi khu vực bị loại.
Cô không rời khỏi Tháp Đen ngay mà đứng trên quảng trường khu vực của Trường Quân sự Nam Đằng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mở diễn đàn giao lưu của năm trường quân sự, nhấn vào mục đăng bài mới.
Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím ảo, chẳng mấy chốc đã chỉnh sửa xong nội dung.
Thời Kiến Hạ đọc lại từ đầu đến cuối, hài lòng gật đầu, rồi nhấn gửi bài.
—
Diễn đàn giao lưu của năm trường quân sự lớn Liên bang lúc nào cũng sôi động, các sinh viên sau những giờ huấn luyện căng thẳng thường thích lên đây tán gẫu, hóng hớt.
Có những bài đăng nghiêm túc, như việc trường nào vừa xuất hiện một người sở hữu năng lực cấp 5, hay tân sinh viên nào đang có màn thể hiện xuất sắc.
Cũng có những bài khiến người ta dở khóc dở cười, chẳng hạn như ai đó trong lúc huấn luyện vô tình dùng sức quá mạnh làm rách quần, để lộ chiếc q**n l*t đỏ chót đầy "màu mè".
Thậm chí có cả những bài đăng của hội cuồng nhan sắc, những fan cuồng ghép cặp đôi, hay các bài tranh cãi giữa fan hâm mộ của những cao thủ hàng đầu mỗi trường.
Hôm nay, vì thi đấu tính điểm vừa bắt đầu, sự chú ý của các sinh viên đều đổ dồn vào đó. Có người phấn khích đăng bài thông báo thần tượng của mình đã tham gia trận đấu, cũng có người lên diễn đàn tìm cao thủ dẫn dắt mình leo điểm.
Giữa bầu không khí sôi động ấy, một bài đăng mới bỗng nhiên nổi bật trên trang chủ, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông.
Tiêu đề bài đăng:
[Trường Nam Đằng mạnh nhất Liên Ngũ, không phục thì đến chiến! Tháp Đen - Phòng huấn luyện điều chỉnh số 7, mật mã: 54088]
Người đăng bài:
Nhà có bé lông xù.
Nội dung bài viết:
[Nam Đằng mạnh nhất, blè blè~]
Sự khiêu khích trong tiêu đề, thái độ ngông cuồng trong nội dung - thành công khiến diễn đàn 𝓃*ổ ⓣц*𝐧*g!
Chưa từng có ai! Chưa từng có ai dám ngang nhiên khiêu khích cả bốn quân trường còn lại như thế trên diễn đàn của Liên Ngũ!
Gần như tất cả sinh viên đều nảy sinh cùng một suy nghĩ...
Được lắm! Để xem tên nhãi ranh nào không biết trời cao đất dày, dám nói một câu khiêu khích cả bốn trường quân sự lớn!
Có người nôn nóng đăng nhập vào Tháp Đen, tìm kiếm phòng huấn luyện điều chỉnh số 7, 𝖓ⓖ𝐡iế-ⓝ 𝖗ăn-𝐠 nhập mật mã.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một màn hình giả lập bật lên với thông báo yêu cầu trả "một viên tinh thể trùng tộc cấp 3 làm vé vào cửa".
Các sinh viên: "..."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 090 | Ch. 092 → |
