| ← Ch.083 | Ch.085 → |
Khi Thời Kiến Hạ tỉnh lại, cổ họng cô khô rát, nhưng so với cảm giác như bị lửa đốt trước khi ngất xỉu, bây giờ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Cô nhắm mắt nằm trên giường một lúc, ký ức trước khi ngất dần trở lại. Số 5 đã 𝐜●𝒽●ế●✝️, т𝖍_1 ✝️𝒽_ể bị lửa niết bàn thiêu rụi thành tro, chảy vào cống thoát nước.
Số 9 biết trường Quân sự Nam Đằng bị tấn công, ngay lập tức đến tìm cô, vừa đúng lúc gặp cô bị thương nặng trở về.
Thời Kiến Hạ đưa tay sờ vào vòng tay không gian, chiếc vòng vẫn yên tĩnh đeo trên cổ tay, không bị ai động đến.
Đột nhiên, có một vật nhỏ lông xù đụng nhẹ vào vai cô. Thời Kiến Hạ mở mắt, vừa lúc thấy Cửu Vĩ Hồ với bộ lông 〽️ề_𝖒 m_ạ_❗ cuộn tròn bên cổ cô, chín chiếc đuôi nhỏ như có ý thức cùng lúc vẫy vẫy.
Cô mỉm cười, v**t v* đầu nhỏ của Cửu Vĩ Hồ, nó vui mừng cọ cọ vào lòng bàn tay cô, sau đó chậm rãi bò dậy chạy từ từ đến đầu giường, mở bình giữ nhiệt rót một cốc nước.
Thời Kiến Hạ chống người ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở 𝖓ⓖự●𝒸 đã hoàn toàn biến mất, nhịp tim không nhanh nhưng đủ mạnh mẽ và đều đặn.
Chân tay cô cũng đã hồi phục sức lực, tình trạng hiện tại không giống như vừa trải qua một trận chiến sống còn, mà giống như vừa thực hiện một buổi tập cường độ cao, chỉ còn chút mệt mỏi nhưng không còn suy yếu.
Cô nhận lấy cốc nước mà Cửu Vĩ Hồ ân cần đưa tới, uống cạn cốc nước ấm trong một hơi.
Dạ dày ấm lên, cô cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hản.
Thời Kiến Hạ lại v**t v* đầu nhỏ của Cửu Vĩ Hồ, hỏi: "Bạch Tiểu Cửu đâu?"
Cửu Vĩ Hồ đặt cốc nước xuống, duỗi chân trước chỉ về phía ngoài phòng.
Thời Kiến Hạ mở chăn, nhìn xuống bộ quần áo trên người, vẫn là bộ đồ tối hôm qua nhưng rất sạch sẽ, không có vết 𝐦●á●⛎ cũng không có bùn đất, chắc là Số 9 đã dùng năng lực Ngụy trang của cậu ta để giúp cô.
Cậu ta tuy ngốc nghếch, nhưng vẫn còn chút lương tâm.
Thời Kiến Hạ gọi ra "Sơn Hải Kinh", rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nó có chút uể oải, không biết có phải vì cô bị tổn thương nghiêm trọng nên ảnh hưởng đến nó hay không.
Cuốn sách xám xịt lơ lửng trong không trung, có chút nôn nóng bay quanh vòng không gian của cô, rõ ràng nó đã cảm nhận được Tinh hạch thứ hai ở bên trong, không còn đủ kiên nhẫn muốn chiếm lấy làm của riêng.
Nhưng Số 9 còn ở đây, cô không thể lấy Tinh hạch thứ hai ra. Lỡ như năng lượng của nó khiến Số 9 chú ý, bị cậu ta phát hiện manh mốt, vậy cái 🌜_ⓗế_ⓣ của Số 5 cũng khó giải thích.
Thời Kiến Hạ triệu hồi ra mấy nhóc con như Phỉ Phỉ, rồi nhanh chóng thu hồi "Sơn Hải Kinh", chuẩn bị chờ Số 9 rời đi rồi mới hấp thụ tinh hạch thứ hai.
Phỉ Phỉ và mấy nhóc con khác không tham gia trận chiến tối qua nhưng vẫn cảm nhận được cô bị trọng thương, nhưng không có lệnh triệu hồi của Thời Kiến Hạ, chúng chỉ có thể lo lắng trong "Sơn Hải Kinh", thậm chí bản thân chúng cũng bị ảnh hưởng, không ít nhóc con rơi vào trạng thái ngủ say.
Nhờ vào hiệu quả phục hồi của [Trời sinh chín mạng] và [Mưa thuận gió hòa], cơ thể bị thương nặng của Thời Kiến Hạ dần dần được chữa lành. Đám Phỉ Phỉ là những con đầu tiên tỉnh lại sau giấc ngủ say.
Phỉ Phỉ bình thường thích nũng nịu nhất, giờ thấy Thời Kiến Hạ, lập tức tỏ ra tội nghiệp đáng thương, ôm lấy chân cô mà cọ tới cọ lui. Những nhóc con khác cũng lo lắng, thấy một chân khác của cô đã bị Cửu Vĩ Hồ chiếm, chúng chỉ có thể đi lại vòng quanh cô.
Thời Kiến Hạ yêu thương v**t v* đầu nhỏ của chúng, nhẹ giọng an ủi: "Mẹ không sao, nghỉ ngơi một chút là được."
Mấy nhóc con thích náo loạn, nhưng cũng dễ dỗ, Phỉ Phỉ cọ chân cô rồi chủ động lùi sang bên cạnh, Thời Kiến Hạ mỉm cười lấy quần áo đi tắm.
Khi cô từ phòng tắm ra, Phỉ Phỉ đang chống eo nhỏ 〽️-ề-ɱ ⓜ-ạ-𝖎 chỉ huy mấy nhóc con khác dọn dẹp phòng, thay ga giường, bận rộn không ngừng nghỉ.
Gần đây nhóc con này rất uy phong, dựa vào kỹ năng làm việc nhà khéo léo, không biết từ lúc nào đã trở thành nửa anh cả trong số các nhóc con. Khu ký túc xá trường học và ký túc xá Hội hội đều được nó và Cửu Vĩ Hồ dẫn dắt các nhóc con dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.
Cửu Vĩ Hồ lập công lớn trong trận chiến tối qua, được Phỉ Phỉ và các nhóc con khác công nhận, không cần tham gia lao động nhà, lúc này đang vẫy đuôi nằm thoải mái trên ghế sofa trong phòng.
Thời Kiến Hạ luôn rất hài lòng với sự phân công của đám nhóc trong các công việc khác nhau, chỉ cần chúng làm tốt, cô sẽ không can thiệp nhiều vào quyết định nội bộ của chúng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi cảm thán.
Thực sự là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chu đáo.
Bên ngoài nào có thể thuê được nhiều nhóc con chăm chỉ, có năng lực như đám nhóc nhà cô chứ! Vào được phòng khách, ra được phòng bếp, đánh được kẻ thù, mỗi tội ăn nhiều một chút thì đã sao?
Thời Kiến Hạ không làm phiền đám nhóc đang bận rộn, mở cửa bước ra khỏi phòng.
Vừa bước vào phòng khách, một mùi thơm phức từ bếp bay ra, cô ngẩn người, nhìn thấy Số 9 mặc tạp dề Cửu Vĩ Hồ, bưng một bát canh từ trong bếp đi ra.
Cảm giác của Số 9 rất nhạy bén, lập tức nhận ra Thời Kiến Hạ đang đứng trong phòng khách.
Cậu ta quay đầu lại, hai người nhìn nhau.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Thời Kiến Hạ không ngờ có ngày Số 9 lại mặc tạp dề của cô, nấu ăn trong bếp. Cô ngửi thấy mùi thơm, hình như cậu ta còn nấu rất bài bản.
Biểu cảm của Số 9 cũng cứng lại trong chốc lát, nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng, mặt mày hầm hầm nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp mặc tạp dề bao giờ à?"
Giọng điệu tuy rất hung dữ, nhưng động tác quay đầu của cậu ta đã lộ ra suy nghĩ thật sự. Tóc buộc sau gáy cũng vì động tác không nhẹ nhàng này mà bay lên một chút, thực sự có chút khí chất khác lạ so với vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Thời Kiến Hạ: "..."
Nói về nhan sắc, Số 9 đúng là xứng với hai chữ "trai đẹp", còn là loại đẳng cấp cao.
Nhưng mà, lời này từ miệng cậu ta nói ra, sao mà buồn cười thế?
Thời Kiến Hạ liếc nhìn bát canh cậu ta cầm: "Cậu nấu canh gì? Thơm thật đấy."
Dù vuốt mèo hay vuốt hổ, cứ vuốt xuôi là đúng. Cô đói bụng rồi, đương nhiên không ngại v**t v* cậu ta vài câu.
Nghe thấy cô khen 'thơm', Số 9 lập tức đắc ý: "Canh gà hầm táo đỏ."
Nói xong, cậu ta lại liếc Thời Kiến Hạ, chế giễu: "Tôi không giống một số người. Nấu canh bỏ nửa gói muối, xào rau bỏ nửa gói còn lại."
Đây là cậu ta vẫn nhớ chuyện trước đây bị cô nấu mặn đến mức tức giận bỏ về phòng.
Thời Kiến Hạ da mặt dày, túm lấy tóc mới gội và sấy khô sau lưng, vừa buộc tóc vừa đi vào phòng ăn: "Ăn mới biết chứ."
Ngủ bảy tám tiếng, 𝖈h𝐢ế●ⓝ đấ●⛎ cường độ cao cộng với mất Ⓜ️-á-u nhiều khiến bụng cô kêu ọc ọc, lúc này đương nhiên phải ăn rồi. Cô tự nhiên đi rửa tay, tiện thể bê món xào Số 9 nấu bước ra, nhìn thì thấy màu sắc mùi vị đều đủ cả, chỉ là không biết ăn vào mùi vị sẽ thế nào.
Nhìn thấy hành động của cô, Số 9 hơi nhướng mày.
Thời Kiến Hạ lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn, kéo ghế ra, làm động tác mời đầy lịch sự: "Đầu bếp Bạch, mời ngồi."
Số 9 quả nhiên vui vẻ, lập tức tháo tạp dề ra ngồi xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn như ông chủ, không chút khách khí nói: "Hắc Tiểu Thất, lấy cơm."
Khóe miệng Thời Kiến Hạ hơi co giật. Còn bày đặt ra vẻ nữa chứ?
Nghĩ đến việc cậu ta đã nấu một bữa cơm nóng hổi, cô không thèm chấp nhặt. Một bát cơm trắng được đặt trước mặt Số 9, cậu ta vô cùng đắc ý, cũng không quan tâm Thời Kiến Hạ có thật lòng hay không.
Thời Kiến Hạ thấy khóe miệng cậu ta nhếch lên cao, biết cậu ta đang ngầm vui 💲ư●ớռ●🌀, trong lòng không khỏi cạn đời, quyết định lờ đi. Cô múc một bát canh gà thử một ngụm, sau đó từ từ uống rồi híp mắt lại.
Ngoài dự đoán của cô, cả bàn cơm có màu sắc và mùi vị đều đầy đủ, hoàn toàn không giống với hương vị mà một thiếu gia như 'Giang Cửu Hàn' có thể nấu ra.
Nhưng cô không rõ Số 7 có biết Số 9 biết nấu ăn hay không, nên không dám hỏi nhiều, sợ lỡ lời mà lộ ra chuyện mình không có ký ức.
Ăn xong bữa trưa, khi Thời Kiến Hạ dọn bát đũa vào bếp rồi quay ra, cô không thấy bóng dáng Số 9 đâu nữa, đôi dép cậu ta đi trước đó cũng được đặt ngay ngắn trên kệ.
Thời Kiến Hạ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lại cảm thấy buồn cười.
Cô lắc đầu, đi ra ban công, vết má.ⓤ trên sàn đã được lau sạch. Chiếc áo choàng đen cũng được gấp gọn gàng đặt trên máy giặt, rất sạch sẽ, chứng tỏ đã được giặt.
Thời Kiến Hạ ngẩn người, trong đầu suy nghĩ về mối ⓠ𝐮●𝐚●ⓝ 𝒽●ệ giữa Số 7 và Số 9.
Bạn bè? Đối tác? Đồng đội? Đồng bọn?
Có vẻ đều không đúng.
Nghĩ một lúc lâu mà không ra, Thời Kiến Hạ quyết định bỏ qua, không tự làm khó mình nữa. Cô đi tới cất áo choàng vào vòng không gian.
Cô nhìn ra ngoài ban công, cơn mưa lớn đã ngừng, mặt trời buổi trưa chiếu sáng mặt đất, hoa cỏ cây cối trong khu nhà đọng những giọt mưa, chim chóc đậu trên cành kêu ríu rít, thỉnh thoảng có người đi qua đường lát đá cuội nói chuyện, khóe mắt khóe miệng đầy ý cười.
Đúng là sức sống mới.
Thời Kiến Hạ vươn vai dưới ánh mặt trời, rồi quay vào nhà. Mấy nhóc đã dọn dẹp xong trong phòng, lúc này đang chen chúc trên ghế sofa chơi quang não cho trẻ em.
Cô mỉm cười, không làm phiền chúng. Cô tùy ý sử dụng thiên phú của một nhóc con nào đó bao phủ căn phòng, ngăn chặn sự dòm ngó từ bên ngoài.
Thời Kiến Hạ không lập tức lấy tinh hạch thứ hai ra, mà lấy ra thẻ bài ngọc, sau đó thử phát động tinh thần lực, phát hiện cô vẫn còn liên kết với nó.
Quả nhiên không có tác dụng.
[Trời sinh chín mạng] có thể giúp cô tránh khỏi một đòn chí mạng, nhưng không thể xóa bỏ sự kiểm soát của thẻ bài ngọc đối với cô.
Sau khi đã xác định được điều này, Thời Kiến Hạ không cất thẻ bài ngọc vào "Sơn Hải Kinh", mà đặt vào một vòng không gian khác, rồi mới lấy tinh hạch thứ hai từ vòng không gian trên cổ tay ra.
Tinh hạch thứ hai vừa xuất hiện, "Sơn Hải Kinh" lập tức bay đến, như người lữ hành khát nước lâu ngày trong sa mạc gặp mưa, không chần chừ mà hấp thụ ánh sáng màu cam trên bề mặt tinh hạch.
Năng lượng tràn ra như những ngôi sao trên bầu trời đêm, rực rỡ và đẹp đẽ, chúng chậm rãi chảy, dần bao quanh Thời Kiến Hạ.
Tinh hạch thứ hai dường như cũng tìm thấy chốn thuộc về, bay thẳng vào trang sách đang mở của "Sơn Hải Kinh".
Khi hai bên hợp nhất, năng lượng tràn ra lập tức tụ lại, "Sơn Hải Kinh" phát sáng rực rỡ, cuốn sách màu xám dần khôi phục lại vẻ cổ kính lộng lẫy ban đầu.
Lời cầu nguyện xa xăm vang lên bên tai Thời Kiến Hạ, như những nhịp trống dồn dập, khiến cô chấn động tâm hồn. Những hoa văn cổ xưa và huyền bí bay ra từ trang sách, bao quanh "Sơn Hải Kinh" tạo thành những vòng tròn vàng.
Giữa trán Thời Kiến Hạ ẩn ẩn phát nhiệt, giống hệt tình huống khi "Sơn Hải Kinh" hấp thụ tinh hạch đầu tiên, hình xăm bí ẩn một lần nữa hiện lên trên trán cô, lần này sáng hơn và rõ ràng hơn.
Cơ thể cô mất đi sức hút của trọng lực, từ từ bay lên, các trang sách của "Sơn Hải Kinh" tiếp tục bay ra những hoa văn vàng.
Vòng tròn hoa văn ngày càng lớn, cho đến khi bao phủ hoàn toàn Thời Kiến Hạ, những ánh sáng màu cam từ "Sơn Hải Kinh" tỏa ra, xoay quanh cô với tốc độ cao.
Những điểm sáng rơi trên da cô, Thời Kiến Hạ cảm nhận được cơn đau như bị lửa đốt. Nhưng so với lần trước, lần này cô bình tĩnh hơn. Cô nhắm mắt lại, để năng lượng từ những ngôi sao thấm vào da, chảy vào mạch 𝐦á_⛎ và tinh luyện xương cốt.
Cơn đau lan tỏa đến khắp cơ thể đến tận từng ngón tay ngón chân, cơ thể Thời Kiến Hạ không kiểm soát được mà co giật liên tục. Cô nhắm mắt hoàn toàn, cảm nhận sự tinh luyện của năng lượng đối với cơ thể.
Có lẽ đã qua rất lâu, hoặc có thể chỉ trong chớp mắt, năng lượng dồn dập đổ vào suối tinh thần của cô, như suối phun trào đột ngột tràn vào não bộ.
Thời Kiến Hạ không kiềm chế được phát ra tiếng r*n r*, càng nhiều năng lượng thấm vào da cô, trong 〽️-á-ц và tủy xương cô hình thành những dòng chảy năng lượng, các dòng chảy va chạm nhau, tạo thành cơn bão năng lượng, cơn đau nóng rực từ cơ thể lan đến 𝐥_❗_𝖓_♓ 𝐡ồ_𝓃, rồi từ ⅼ.𝐢.𝓃.𝐡 𝒽ồ.𝓃 tẩy rửa cơ thể.
Đau!
Đau đến mức cô muốn lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức cô muốn đập đầu mạnh vào tường. Nhưng cô bị cơn sóng năng lượng giam cầm giữa không trung, không nói được cũng không động đậy được, chỉ có thể để sức mạnh của tinh hạch tinh luyện cơ thể.
"Sơn Hải Kinh" tỏa sáng ngày càng rực rỡ, các trang sách cổ kính cũng sáng lên ánh vàng huyền bí, sau ánh vàng, ánh đỏ và ánh cam giao thoa, mờ mờ thấy hình bóng của tinh thể hình thoi.
Thời Kiến Hạ một lần nữa, lại cảm nhận nỗi đau đớn khi l-ℹ️𝓃-𝒽 𝒽-ồ-𝓃 bị xé nát rồi ghép lại, da cô cũng nứt nẻ từng mảnh dưới cơn sóng năng lượng khủng khiếp. Nhưng những hoa văn vàng bao quanh cô dường như là hàng rào cuối cùng trước khi cơ thể và 𝖑*𝖎*𝐧*ⓗ 𝖍*ồ*𝐧 cô sụp đổ, không ngừng chữa lành những vết nứt đáng sợ đó.
Cô đón nhận sự tái sinh từ cái 𝖈●ⓗ●ế●🌴.
Khi hoa văn vàng cuối cùng bay vào trán cô, "Sơn Hải Kinh" không còn tỏa ra ánh cam nữa, cơn sóng năng lượng cũng dần rút đi, hình xăm vàng giữa trán Thời Kiến Hạ lặng lẽ biến mất.
Cô rơi xuống giường, rõ ràng như miếng bánh bị đập tan nát, nhưng không đổ một giọt mồ hôi. Lúc này cô nằm yếu ớt trên chiếc giường 〽️ề-𝐦 ɱạ-ℹ️, ý thức lại rất tỉnh táo.
Cuối cùng, cô đã hấp thụ thêm một tinh hạch.
Thời Kiến Hạ cử động ngón tay, chịu đựng cơn đau như bị n_🌀𝖍iề_ռ ռá_🌴, đón lấy "Sơn Hải Kinh" rơi từ không trung.
Cô không thể chờ đợi thêm, lật đến trang đầu, như mong đợi nhìn thấy ba chữ 'đang nâng cấp'. Khóe miệng cô không thể kiềm chế nở một nụ cười thật tươi.
Nâng cấp nữa, chắc là sẽ đạt cấp S rồi nhỉ!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 083 | Ch. 085 → |
