Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 071

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 071
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

"Khu nghỉ dưỡng còn tặng riêng cho khách nữ một loại thuốc mỡ tên là Ngọc Linh Lung, không chỉ dưỡng da mà còn có thể làm mờ vết thâm sẹo. Hiệu quả còn tốt hơn cả các loại dược mỹ phẩm, nhưng thứ này chỉ có tặng chứ không bán ra ngoài."

"Thần kỳ đến thế cơ à?" Thời Kiến Hạ nhướn mày.

Người tinh tế gọi thời kỳ Trái Đất xanh là "thời kỳ hành tinh mẹ", nhưng rốt cuộc đoạn lịch sử này thực sự ra sao thì vẫn còn nhiều tranh cãi.

Nguyên Hoài nhún vai: "Những người tôi quen từng dùng Ngọc Linh Lung đều nói vậy, các cậu có thể thử xem."

Ôn Thu Thu hơi nhíu mày: "Còn không bằng luyện tập nâng cao thể chất!"

Thể chất mạnh lên tự nhiên sẽ đào thải độc tố trong cơ thể, không chỉ giữ gìn sức khỏe mà còn đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương. Sẹo hay vết thâm gì đó căn bản không có cơ hội tồn tại, thực tế hơn mấy thứ hoa hòe này nhiều.

Nguyên Hoài: "... Nghe cũng có lý."

Thời Kiến Hạ cười nói: "Cũng đến rồi mà, coi như mở mang kiến thức đi."

Ôn Thu Thu nhìn cô một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, Quân Tiểu Diệc đã leo lên bậc thang phía trên, vẫy tay gọi bọn họ: "Rừng đào phía sau tôi đẹp lắm! Chúng ta chụp một tấm ảnh nhé?"

Ba người nghe tiếng nhìn qua, đúng lúc thấy Quân Tiểu Diệc đứng dưới một gốc đào cao lớn, cành cây nở đầy hoa, cánh hoa hồng phấn rơi rụng khắp mặt đất. Không ít du khách cũng tiến vào rừng đào, chụp ảnh dưới vùng trời rợp hoa.

Rừng đào mọc giữa sườn núi, nhìn từ xa trông như một dải lụa hồng vắt ngang khu rừng xanh mướt.

Bốn người tụ lại chụp ảnh, Quân Tiểu Diệc cười rạng rỡ nhất, khoe hàm răng trắng tinh như tuyết. Nguyên Hoài làm mặt xấu, Thời Kiến Hạ giơ tay tạo dáng chữ V, còn Ôn Thu Thu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Bức ảnh được chụp lại, Quân Tiểu Diệc gửi vào nhóm chat bốn người. Thời Kiến Hạ vừa xem ảnh, vừa khen ngợi tay nghề chụp ảnh của Quân Tiểu Diệc, bỗng cảm nhận được một ánh mắt rơi xuống người mình.

Cô lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt đó đến từ một đình nghỉ chân phía trên bậc thang, bên trong có khoảng mười người, nam nữ già trẻ đều có. Cô quét mắt nhìn một vòng, nhưng không phát hiện ai đang nhìn mình.

Thời Kiến Hạ vốn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, nhất là kiểu mang theo ý thăm dò.

Đúng lúc này, Ôn Thu Thu chạm nhẹ vào cánh tay cô, khẽ nói: "Vừa rồi tôi cảm thấy có người nhìn tôi, cậu cũng nhận ra à?"

Thời Kiến Hạ ánh mắt lóe lên: "Giống như cậu."

Đồng thời nhìn cô và Ôn Thu Thu, rốt cuộc là ai?

Người của Ban điều tra trùng tộc được cử đến theo dõi Ôn Thu Thu? Có lẽ không phải, tối qua Trang Minh Nguyệt đã nhắn tin cho cô, bảo cô giá_𝖒 💰_á_𝐭 Ôn Thu Thu. Nếu bọn họ thực sự cử người đến, chắc chắn sẽ báo trước để tránh hiểu lầm và gây ra rắc rối không cần thiết.

Thời Kiến Hạ mở quang não, khoác tay Ôn Thu Thu, quay lưng về phía đình nghỉ chân, cười nhẹ nói: "Nào, chúng ta cũng chụp một tấm!"

Máy ảnh trên quang não vang lên những tiếng "tách tách", không chỉ chụp lại hình ảnh cô và Ôn Thu Thu mà còn ghi lại toàn bộ những người trong đình nghỉ chân.

Rất lâu rồi Ôn Thu Thu không có hành động 🌴●♓●â●n Ⓜ️ậ●t như khoác tay ai đó. Cơ thể cô ấy hơi cứng lại, biểu cảm trên mặt cũng có chút sững sờ. Mãi đến khi Thời Kiến Hạ chụp xong, cô ấy mới hoàn hồn.

Nhìn vào bức ảnh, thấy bản thân trông ngơ ngác ngốc nghếch, cô ấy khẽ mấp máy môi.

Nguyên Hoài cũng ghé đầu vào xem, ồ một tiếng nói: "Hạ Hạ, kỹ thuật chụp ảnh của cậu thua xa Tiểu Diệp rồi. Nếu không có nhan sắc của hai cậu gánh, với góc chụp 'chí mạng' này thì có thần tiên cũng không cứu nổi bức ảnh này đâu!"

Nói xong, cậu ấy lại quay sang gọi Quân Tiểu Diệc: "Tiểu Diệc! Tiểu Diệc! Mau qua đây chụp lại cho hai cậu ấy một tấm đi!"

Quân Tiểu Diệc cất giọng đáp lại.

-

Quá trình lên khu nghỉ dưỡng suối nước nóng coi như thuận lợi. Khi cả nhóm đến đỉnh núi, quả nhiên nhing thấy cả một dải mây đỏ rực trải dài nơi chân trời. Ánh hoàng ♓●ô●n đổ xuống từ phía xa, tạo nên một cảnh tượng hiếm có. Không ít du khách cũng dừng chân chụp ảnh.

Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu vẫn luôn để ý xung quanh, nhưng ánh mắt thăm dò kia không hề xuất hiện nữa, tựa như chỉ là ảo giác của họ.

Nguyên Hoài là người thừa kế tập đoàn tài phiệt, đương nhiên là khách VVVVVIP của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này. Cậu ấy đã đặt gói dịch vụ cao cấp nhất từ trước, đảm bảo được hưởng những đãi ngộ tốt nhất.

Bốn nhân viên phục vụ trẻ tuổi tiếp đón bọn họ, hai chàng trai đẹp trai phụ trách Nguyên Hoài và Quân Tiểu Diệc, hai cô gái xinh đẹp thì tiếp đón Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu.

Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu từ chối hết những dịch vụ rườm rà, chỉ tắm rửa đơn giản qua rồi quấn khăn tắm bước vào suối nước nóng.

Dòng nước ấm áp trượt qua da, thoải mái đến mức khiến người ta không nhịn được mà khẽ thở dài khoan khoái.

Thời Kiến Hạ cầm lấy ly rượu trái cây nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thán nói: "Rượu trái cây này ngon thật!"

Nghe vậy, Ôn Thu Thu cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng ngửi thử rồi cũng nhấp một ngụm, nhỏ giọng nói: "Ngọt."

Không giống rượu, mà giống nước trái cây hơn.

Thời Kiến Hạ thả đám nhóc Phỉ Phỉ và Cửu Vĩ Hồ ra, để chúng kiểm tra kỹ toàn bộ khu suối nước nóng, xác nhận không có bất kỳ thiết bị giá●Ⓜ️ sá●✝️ nào, sau đó mới triệu hồi núi Thiên Đế.

Núi Thiên Đế Sơn vui vẻ bay lượn trong màn sương bốc lên từ suối nước nóng. Thời Kiến Hạ kích hoạt thiên phú [Thiên Đế Thần Hư], ngăn cách mọi sự thám thính từ bên ngoài.

"Sơn Hải Kinh" cũng đồng thời mở ra, hiển thị thông tin chi tiết của núi Thiên Đế.

[Tên Ngụy Trang thứ cấp: Núi Thiên Đế]

[Cấp bậc Ngụy Trang: Cấp C (Cần 0/10 Xúy Trùng cấp C để thăng cấp)]

[Tiềm lực Ngụy Trang: Hiện đang ở trạng thái núi non, có thể thăng đến cấp 3S]

[Thiên phú Ngụy Trang: Thiên Đế Thần Hư]

[Giới thiệu thiên phú: Người sở hữu Ngụy Trang có thể chỉ định một khu vực làm Thiên Đế Thần Hư. Trong khu vực này, đồng đội sẽ nhận được gấp đôi sức mạnh ⓒ-h-ℹ️-ế-𝖓 đ-ấ-ц, còn kẻ địch sẽ phải chịu trời phạt, mất 10% giá trị mạng sống. Hiệu quả kéo dài 2 giờ, thời gian làm lạnh 230 giờ (đã làm lạnh)

Chủ động - Trời phạt: Đối với Ngụy Trang/trùng tộc có cấp bậc ngang nhau, mục tiêu đơn thể có cấp bậc ⓒ●ⓗ●ℹ️●ế●ⓝ đ●ấ●𝖚 thấp hơn sẽ kích hoạt hiệu ứng tất sát 100% (thời gian làm lạnh: 30 phút)]

[Cấp bậc ⓒh*iế*𝖓 đ*ấ*u: Cấp 2 (Cần 23/10000 tinh thể cấp 2 để thăng cấp)]

[Bổ trợ dung hợp tác chiến: Ngụy Trang thứ cấp không thể dung hợp tác chiến]

Có 'Thiên đế thần hư' che chắn, cuộc trò chuyện giữa hai người hoàn toàn được bảo mật.

Thời Kiến Hạ đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện bên phía Hoa Bỉ Ngạn, tôi đã xử lý giúp cậu rồi. Tạm thời bọn họ sẽ không ra tay với cậu nữa."

Ôn Thu Thu hơi giật mình, sau đó gật đầu: "Cảm ơn."

Thời Kiến Hạ tiếp tục: "Như cậu biết đấy, tôi đã mất đi một phần ký ức. Cậu có thể nói cho tôi tất cả những gì cậu biết không? Bao gồm cả việc cậu đã trở thành vật thí nghiệm của Hoa Bỉ Ngạn như thế nào?"

Ôn Thu Thu dường như đã đoán trước được câu hỏi này, không hề do dự: "Vậy tôi sẽ kể từ đầu..."

"Mẹ tôi là cư dân bản địa của sao Tử Quỳnh. Năm đó, khi sao Tử Quỳnh bùng phát thảm họa trùng tộc, bà ấy may mắn được Ban Điều Tra trùng tộc cứu giúp và đến định cư tại sao Thủy Nguyên. Nhưng không biết có phải từng tiếp xúc với Đèn Lồng Tử Quỳnh hay không, đột nhiên có một ngày bà ấy thức tỉnh Ngụy Trang 'Đèn Lồng Tử Quỳnh'."

"Bà ấy biết Đèn Lồng Tử Quỳnh là vật cấm của Liên Bang nên không dám nói cho ai biết, cũng không đăng ký tại Hiệp hội Ngụy trang, mà chỉ sống như một người bình thường.

"Năm tôi 15 tuổi, tôi cũng thức tỉnh Đèn Lồng Tử Quỳnh. Mẹ dặn tôi không được tiết lộ chuyện này cho người khác biết, tôi cũng nghe lời bà ấy, không hề nói với ai. Nhưng tôi vẫn tò mò về Ngụy Trang của mình, thường xuyên lén sử dụng nó, sau này còn dùng để gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng trộm lười biếng một chút."

Nói đến đây, Ôn Thu Thu hơi ngừng lại, tâm trạng chùng xuống như đang hối hận điều gì đó.

"Một ngày nọ, trên đường tan học về nhà, có một con mèo đen rơi từ trên tầng xuống. Tình huống khẩn cấp, tôi theo phản xạ dùng Ngụy Trang để cứu nó. Chủ nhân của con mèo nhìn chằm chằm vào Ngụy Trang của tôi, sau đó nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ."

"Lúc đó tôi rất sợ hãi, lập tức chạy đi. Nhưng không lâu sau, có người đến tìm tôi, muốn tôi hợp tác làm một nghiên cứu nào đó. Cha mẹ tôi dứt khoát từ chối, thế nhưng ngay sau đó, khu nhà tôi ở đột nhiên bị trùng tộc xâm chiếm. Cha mẹ đã hi sinh để bảo vệ tôi và Diệp Diệp, còn Diệp Diệp cũng bị trùng tộc ký sinh."

Giọng Ôn Thu Thu ngày càng nhỏ, viền mắt cũng đỏ hoe.

"Khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là một tai nạn. Nhưng sau này, chủ nhân của con mèo đen lại xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng chỉ cần tôi hợp tác nghiên cứu, cô ta có thể cứu Diệp Diệp."

"Lúc đó tôi chỉ muốn cứu Diệp Diệp, lập tức đồng ý."

"Sau này, trong một thí nghiệm nào đó, tôi bất ngờ tỉnh lại, nghe thấy cô ta nói với các nghiên cứu viên khác rằng tôi là vật thí nghiệm bà ta tốn rất nhiều công sức mới có được, thí nghiệm nhất định phải thành công."

"Trong phút chốc, tôi bỗng mơ hồ nhận ra, sự kiện ký sinh năm đó hoàn toàn không phải tai nạn, mà là â-〽️ mư-ц tỉ mỉ của người phụ nữ đó."

"Nhưng tôi đã bị kiểm soát, hoàn toàn không thể trả thù, trạng thái lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, phần lớn thời gian đều không có ý thức."

"Cho đến một ngày, có một người khoác áo choàng đen đứng trước khoang thí nghiệm nhìn tôi. Tôi còn nhớ đôi mắt của cô ấy, rõ ràng không có chút cảm xúc nào, nhưng lại đẹp hơn cả ngân hà."

Nói đến đây, Ôn Thu Thu ngước nhìn vào mắt Thời Kiến Hạ: "Đôi mắt của cô ấy và cậu hoàn toàn giống nhau. Trên đời này, sẽ không có đôi mắt thứ hai như vậy."

"Cô ấy hỏi tôi, có muốn rời khỏi phòng thí nghiệm không? Có muốn 𝖇*á*⭕ 𝐭♓*ù cho cha mẹ không? Tôi tuyệt vọng bấu víu vào cọng rơm cứu mạng trước mặt, dù biết có thể rơi vào vực sâu không lối thoát khác, tôi vẫn nói muốn."

"Cô ấy nói, cô ấy có thể giúp tôi, nhưng tôi cũng phải giúp cô ấy, cùng nhau hủy diệt Hoa Bỉ Ngạn."

Nhìn ánh mắt dần bừng sáng của Ôn Thu Thu, Thời Kiến Hạ im lặng.

Câu chuyện này có vẻ rất giống một sếp lớn đang truyền cảm hứng cho nhân viên, khiến họ nhiệt huyết cống hiến hết mình. Quả thật là kiểu lời hứa cô sẽ nói khi muốn chiêu mộ đàn em.

Ôn Thu Thu không biết suy nghĩ trong đầu Thời Kiến Hạ, cô ấy tiếp tục nói: "Đúng rồi, tôi nghe cô ấy gọi người phụ nữ ôm mèo đen là 'Số 5'."

Thời Kiến Hạ lập tức nheo mắt: "Số 5 là người tiến hành thí nghiệm?"

Ôn Thu Thu lắc đầu: "Cô ta chỉ huy từ xa, không phải người trực tiếp tham gia."

Đối với Số 5, ấn tượng của Thời Kiến Hạ chỉ dừng trên ghi chú nhiệm vụ thất bại chỗ Tinh hạch thứ 6.

Bây giờ lại tăng thêm một cái.

Người phụ nữ ôm mèo đen.

Đây cũng xem như là một đặc trưng hết sức rõ ràng.

"Cậu biết dáng vẻ cô ta thế nào không?" Thời Kiến Hạ hỏi lại.

Ôn Thu Thu lắc đầu: "Mỗi lần cô ta xuất hiện đều có vẻ ngoài khác nhau."

Nói đến đây, Ôn Thu Thu khẽ nhíu mày: "Ban đầu thí nghiệm của tôi gần như thất bại. Nhưng Số 7 lấy ra một khối tinh thể hình thoi màu đỏ thẫm. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy khoang thí nghiệm vốn khiến tôi đau đớn tột cùng bỗng trở nên vô cùng dễ chịu. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngay sau đó, 'Ngọc Yêu Bảy Màu' trở thành Ngụy Trang thứ hai của tôi."

Quả nhiên là vậy!

Tinh hạch có thể thúc đẩy con người thức tỉnh Ngụy Trang, và có lẽ không chỉ như thế!

"Theo như thỏa thuận giữa tôi và Số 7, vào ngày sở nghiên cứu tiến hành kiểm tra cuối cùng trên người tôi, hệ thống nội bộ bất ngờ gặp trục trặc, tôi nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài."

Chuyện xảy ra kế tiếp, Thời Kiến Hạ hầu như đều biết rõ.

Mà Ôn Thu Thu cũng không biết Số 7 đã trở thành "Thời Kiến Hạ" bằng cách nào.

Thời Kiến Hạ còn muốn hỏi thêm chi tiết, bên ngoài suối nước nóng bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô lập tức giải trừ [Thiên Đế Thần Hư] của núi Thiên Đế, thu hồi mấy chục nhóc con đang bơi lội trong suối nước nóng vào "Sơn Hải Kinh".

Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng, tao nhã của nữ nhân viên phục vụ: "Hai vị khách quý, tối nay khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của chúng tôi sẽ tổ chức Lễ hội Đèn Lồng Hoa tại Lục *m đ**, vậy nên có một món quà nhỏ gửi tặng mỗi vị khách. Không biết tôi có tiện vào không ạ?"

Thời Kiến Hạ cất giọng: "Vào đi."

Nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám dài đến đầu gối, mái tóc dài búi lên bằng trâm ngọc, trên tay bưng khay, bước vào.

Thời Kiến Hạ nhìn trang phục của cô ấy, khẽ sững người. Thời tinh tế hầu như không có trang phục sườn xám này, lúc này nhìn thấy khiến cô có cảm giác như đang mơ về thời trước khi xuyên không vậy.

Nhận thấy ánh mắt của cô, nữ nhân viên khẽ mím môi cười: "Chủ nhân của chúng tôi là một người yêu thích văn hóa cổ. Ông ấy từng nhìn thấy loại trang phục này trong một cuốn sách cổ và cho người may lại. Lễ hội Đèn Lồng Hoa tối nay cũng được tổ chức mô phỏng theo một lễ hội trong nền văn hóa cổ. Để giúp các vị khách quý trải nghiệm rõ nét hơn, toàn bộ nhân viên của chúng tôi đều thay sang trang phục sườn xám."

Thời Kiến Hạ thầm lẩm bẩm.

Lễ hội Đèn Lồng Hoa? Chẳng phải là Hội Hoa Đăng mỗi dịp Nguyên Tiêu sao? Nhưng Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm tháng Giêng, mà hôm nay chẳng có điểm nào giống với rằm tháng Giêng cả.

Nếu thực sự muốn tái hiện văn hóa cổ, sao không chuẩn bị thêm các loại Hán phục khác từ các triều đại? Chỉ có sườn xám chẳng phải quá đơn điệu à?

Thời Kiến Hạ bỗng có suy nghĩ, nếu cô không làm gián điệp hai mang, mà chuyển sang nghiên cứu lịch sử, chắc chắn có thể lăn lộn trở thành lão đại cấp quốc gia của Liên Bang.

Thấy cô gật đầu, nữ nhân viên phục vụ quỳ ngồi trên tấm thảm cạnh suối nước nóng, mở nắp chiếc bát sứ tinh xảo trên khay, bên trong là hai chiếc hộp ngọc nhỏ, chỉ bằng nửa lòng bàn tay.

Cô ấy mở hộp ngọc ra, mỉm cười giới thiệu: "Đây là 'Ngọc Linh Lung' - một sản phẩm đặc biệt của khu nghỉ dưỡng chúng tôi. Nó có tác dụng dưỡng da, làm trắng và giữ gìn nhan sắc. Hai vị khách quý có muốn thử không?"

Thời Kiến Hạ nổi lên hứng thú: "Đưa tôi xem nào."

Ôn Thu Thu chỉ liếc hộp ngọc một cái, vẻ mặt chẳng có chút quan tâm.

Ngay khi Thời Kiến Hạ sắp đưa tay nhận hộp ngọc, dưới suối nước nóng bỗng sủi lên hai bọt khí nhỏ. Một nhóc con lén trốn nên chưa bị thu về "Sơn Hải Kinh" - Phỉ Phỉ nhô cái đầu nhỏ lên, chớp mắt đã lao vụt ra khỏi mặt nước, vung móng vỗ mạnh vào hộp ngọc.

Nữ nhân viên giật mình, theo phản xạ rụt tay lại. Hộp ngọc trên tay cô ấy rơi xuống, phần lớn kem bên trong văng ra, rơi đầy trên tấm thảm.

Thời Kiến Hạ nheo mắt, nhanh chóng ôm lấy Phi Phi, tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, thú cưng của tôi hơi nghịch ngợm, không làm cô bị thương chứ?"

Nữ nhân viên vẫn còn cảm giác bàn tay bị đệm thịt ⓜề-ɱ 〽️ạ-1 chạm vào, lại thấy Phi Phi chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô tội, lòng cô ấy mềm nhũn, lắc đầu: "Không sao."

Cô ấy cúi xuống nhìn hộp ngọc rơi trên thảm, vội nói: "Hộp 'Ngọc Linh Lung' này đã bị đổ, tôi sẽ mang một hộp khác đến cho ngài."

Thời Kiến Hạ ôm chặt Phỉ Phỉ, ngăn nó nhảy ra ngoài, giả vờ bình thản nói: "Tôi nghe nói thứ này được phát theo định mức, lấy thêm một hộp có lẽ không ổn lắm đâu nhỉ? Hộp này đã đổ rồi, cứ xem như tôi đã dùng vậy. Dù sao cũng là thú cưng của tôi nghịch ngợm, không thể để các cô chịu tổn thất."

Nữ nhân viên khẽ cười, lắc đầu: "Không sao đâu, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi không thể để khách quý chịu thiệt. Xin ngài chờ một chút."

Nói xong, cô ấy khẽ gật đầu với hai người, nhặt tấm thảm dính kem lên, bưng khay rời khỏi suối nước nóng.

Mùi hương của 'Ngọc Linh Lung' vẫn chưa tan hết. Phỉ Phỉ nửa nằm trong lòng Thời Kiến Hạ, chân trước Ⓜ️_ề_ⓜ ⓜạ_❗ không ngừng vung vẩy, như thể đang đánh vào kẻ thù vô hình.

Ôn Thu Thu khẽ nhíu mày: "Hộp 'Ngọc Linh Lung' này có vấn đề?"

Phỉ Phỉ bình thường rất ngoan, mỗi lần ăn tinh thể đều ngoan ngoãn dựa vào bàn của cô ấy, bốn chân duỗi ra, ôm lấy tinh thể nhai rôm rốp, thậm chí còn để cô ấy v**t v* cái bụng 𝖒ề-𝐦 ⓜ-ạ-ℹ️ của nó.

Thời Kiến Hạ nắm lấy móng vuốt nhỏ của Phỉ Phỉ, hỏi: "Nhóc con, tại sao lại làm đổ hộp kem đó?"

Phỉ Phỉ chớp đôi mắt tròn xoe, lộ vẻ mặt ghét bỏ.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)