Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 066

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 066
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

"Tôi thấy các người đúng là không muốn sống nữa rồi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa, những người đang cười lớn trong phòng lập tức im bặt. Chưa kịp phản ứng xem ai đang nói, một vật nặng đột nhiên đập tung cửa, chính xác rơi xuống bàn tiệc đầy ắp món ngon.

Loảng xoảng!

Chén đĩa rơi xuống đất, thức ăn đổ tung tóe.

Nhìn kỹ, người bị ném lên bàn chính là tên đàn em canh giữ ngoài cửa.

Cậu ta đau đớn ôm bụng, bị một cú đá đạp cho trực tiếp giải trừ dung hợp tác chiến, ngã lên bàn ăn rồi trượt thẳng về phía sau, kéo theo mấy đĩa thức ăn đổ lên người gã đàn ông mập.

Gã đàn ông mập bị bát canh còn bốc hơi nóng đổ lên người, lập tức kêu la oai oái. Trong phòng có bảy tám người, nhưng lại không ai dám tiến lên đỡ ông ta, mà đều hoảng sợ nhìn người mặc áo choàng đen bước vào từ ngoài cửa.

"Cô, cô là ai?" Có người kinh hãi hỏi.

Người làm việc ở trạm cách ly ven biển chắc chắn đều là người Ngụy Trang, nhưng nơi này hẻo lánh, trùng tộc bị thủy triều đẩy lên bờ cũng chẳng lợi hại mấy, do đó nhân viên được cử đến đây đều có cấp bậc 🌜_h1_ế_𝖓 đ_ấ_υ không cao.

Chiến lực chân chính là thành viên đội tuần tra, còn những người này chỉ cần ngồi lỳ trong trạm cách ly giơ tay chỉ đạo, không cần phải 𝒸𝒽𝒾.ế.ⓝ đấ.ц với trùng tộc.

Bọn họ đã sớm thỏa mãn với cuộc sống hưởng lạc hiện tại, đâu còn dành thời gian cho việc huấn luyện? Bàn về sức mạnh, bọn họ hoàn toàn không thể so được với những thiên tài đã trải qua sàng lọc khắc nghiệt tại Trường quân sự Nam Đằng.

Đây cũng là lý do Thời Kiến Hạ dám đến một mình.

Tất nhiên, để đảm bảo, cô đã để Mạnh Cực đến thăm dò tình hình trước.

Lúc này là để thị uy với những người trong phòng.

Trước tiên phải khiến bọn họ khiếp sợ, như vậy mới dễ kiểm soát.

Thời Kiến Hạ không trả lời câu hỏi của người kia, mà lạnh lùng nhìn gã đàn ông mập mạp đang lồm cồm bò dậy, trong tay cầm một chiếc roi bạc uốn lượn rũ xuống.

Trong vòng tay không gian của Số 9 có không ít 𝐯-ũ 🎋𝖍-í dạng roi, chiếc roi bạc này là một trong số đó, có hai hình thái kiếm và roi, Thời Kiến Hạ không chút khách sáo "trưng dụng".

✌️·ũ 🎋·♓·í được Số 9 thu thập, chắc chắn là đồ tốt!

Roi dài kéo lê trên đất, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, quét sạch không khí oi bức trong phòng do rượu và đồ ăn nóng mang lại.

"Các người muốn tự lập môn hộ?"

Một câu nói không chút cảm xúc, khiến mọi người trong phòng đều rùng mình, cơn say cũng tan biến sạch.

Gã đàn ông mập cuối cùng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tiếng kêu la lập tức im bặt, vội lau nước canh trên mặt, lăn một vòng từ dưới đất dậy, không để ý đến làn da bị bỏng đỏ bừng, cười nói: "Ngài nói đùa rồi! Đám tiểu nhân chúng tôi nào có cái gan đó?"

Ông ta còn tự tát hai cái, tiếng vang vọng khắp phòng, khiến người nghe giật mình.

Gã đàn ông mập dường như không cảm thấy đau, tự trách nói: "Đều là lời nói sau khi say! Lời nói sau khi say! Chúng tôi tuyệt đối không có ý đó!"

Thái độ xoay chuyển thật nhanh.

Thời Kiến Hạ cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao trong tay cô cũng không có người sử dụng, mà những người này dễ kiểm soát, có thể lợi dụng trong thời gian ngắn.

Có gã đàn ông mập quỳ gối trước, những người khác cũng không dám tỏ ra cứng rắn, lập tức tự tát nhận lỗi, khiến hai người ngoài cửa là Mặt Sẹo và thanh niên nhỏ gầy cúi đầu càng thấp, sợ bị vạ lây.

Thời Kiến Hạ dịu giọng: "Thứ tôi cần đâu?"

Gã đàn ông mập không dám chậm trễ, lập tức tháo vòng tay không gian trên cổ tay, thấy trên đó dính nước canh còn vội dùng Ngụy Trang triệu hồi một dòng nước rửa sạch, sau đó cung kính đưa đến trước mặt cô.

Bên trong chứa toàn bộ tinh thể mà lẽ ra tháng này phải chuyển đến ngân hàng.

Thời Kiến Hạ giơ tay nhận lấy. Gã đàn ông mập chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh, lòng bàn tay nhanh chóng mất đi trọng lượng của chiếc vòng tay.

Những người còn lại ngoan ngoãn cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo càn rỡ thường ngày.

"Dẫn tôi ra bãi biển, những người khác không được đi theo." Thời Kiến Hạ thu lại roi, khí lạnh trong phòng lập tức giảm xuống hơn nửa. Trừ cô ra thì tất cả mọi người đêu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Gã đàn ông mập mạp vội vàng dùng Ngụy Trang rót ra một chậu nước, rửa sạch sẽ thức ăn và canh đổ trên người mình, sau đó cũng không dám đòi đi thay đồ, hấp tấp đi trước dẫn đường.

-

Gã đàn ông mập dẫn Thời Kiến Hạ đến trước bức tường cách ly, cẩn trọng nói: "Thưa ngài, để đảm bảo an toàn, tường cách ly được thiết kế kín hoàn toàn, muốn ra bãi biển phải sử dụng máy phi hành, khi quay về cũng vậy."

Thời Kiến Hạ xua tay: "Ông có thể đi rồi."

Gã đàn ông mập cúi đầu khom lưng, nhưng vừa cúi xuống thì bóng dáng bên cạnh đã biến mất.

Ông ta vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, xung quanh nào còn ai nữa?

Ông ta lại tới chỗ cao hơn nhìn thử, nhưng vẫn không thấy gì.

Trong lòng ông ta hoảng hốt, lập tức kiểm tra camera trên tường cách ly, nhưng lại phát hiện camera chỉ quay được một mình ông ta, bên cạnh hoàn toàn không có ai.

Gã đàn ông mập sợ tới mức 𝐫●𝖚●𝓃 ⓡẩ●𝓎, hai chân mềm nhũn.

Vừa rồi ông ta... ông ta vừa gặp ma ư?

Trong lúc hoảng loạn, cơn đau âm ỉ trên mặt khiến ông ấy lấy lại chút lý trí.

Mùi thức ăn trên người vẫn còn, nhất định không phải gặp ma. Hiển nhiên là đối phương quá mạnh, ngay cả camera cũng không quay được hành tung.

Gã đàn ông mập không khỏi cảm thấy may mắn vì ban nãy mình quỳ nhanh, nếu không đã bị đối phương mổ heo làm thịt, 𝐜·ⓗ·ế·† thế nào cũng không ai biết.

-

Kĩ năng [Bị động - Ánh Trăng] có thể giúp Thời Kiến Hạ hòa mình 100% vào cảnh vật xung quanh. Từ góc quay của camera, cô và môi trường xung quanh không khác gì nhau, đương nhiên sẽ không lưu lại hình ảnh.

Cưỡi máy phi hành tiến vào bãi biển, Thời Kiến Hạ cũng không vội vã đi xuống, mà móc ra chiếc vòng tay không gian lấy được từ gã đàn ông mập trước, dùng tinh thần lực nhìn thoáng qua vật phẩm bên trong.

Tinh thể! Tất cả đều là tinh thể!

Gã đàn ông mập phân loại tinh thể xếp vào trong rương, hết rương này đến rương khác, cả một không gian 10 mét khối đều đầy ắp.

Trên rương còn đánh dấu số lượng và cấp bậc tinh thể, tổng cộng 150. 100 viên, từ cấp một đến cấp bốn.

Cụ thể có 100 viên cấp bốn, 5. 000 viên cấp ba, 45. 000 viên cấp hai và 100. 000 viên cấp một.

Đây là số lượng '𝐡𝖎ế*ⓝ ✝️*ế' mà ông chủ Kim ở chợ đen thị trấn Thanh Đằng và gã đàn ông mập đã thỏa thuận hàng tháng. Bởi vì nhiều hơn sẽ không tiện chuyển, dễ bị người khác nhìn ra mánh khóe.

Những tinh thể này chủ yếu thu thập từ xác trùng tộ bị thủy triều cuốn lên bờ. Nhân viên chỉ cần dùng robot lấy tinh thể từ xác rồi tiến hành lưu trữ.

Vì số lượng tinh thể cấp 1 rất lớn, thiếu vài chục nghìn cũng khó bị phát hiện.

Tinh thể cấp 4 trở lên thường cần người Ngụy trang săn ℊ●❗ế●ⓣ mới thu thập được, do thành viên đội tuần tra ra tay, nhiều người phức tạp, lại cần đăng ký dánh sách, khó gian lận.

Thời Kiến Hạ vô cùng vui mừng, so với lấy trùng tinh cấp 6 cấp 7 của Số 9 còn vui vẻ hơn. Cô quả quyết lấy vài viên cấp 4 đú_✝️ cho Chúc Long, Tam Túc Ô và mấy bé con mạnh khác, để chúng tranh thủ thăng lên cấp 3.

Ngoài ra, cô còn lấy ra 8 rương tinh thể cấp 1, chuyển toàn bộ tinh thể vào "Sơn Hải Kinh", chia cho các bé cưng chưa lên cấp 1 mỗi bé 100 viên.

Còn những bé con đã tới cấp 1 thì đợi quay về rồi tính sau.

Bây giờ cô đang ở bên ngoài, không thể để toàn bộ đám nhóc ăn no tinh thể rồi nằm ngáy o o được!

Nhìn tám cái rương bị moi sạch, Thời Kiến Hạ lại một lần nữa đau đơn nhận ra, cô đây là nuôi thú nuốt vàng chứ không phải dị thú bình thường!

Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi sau này mình phải kiếm đâu ra ngàn vạn tinh thể để đám nhóc thăng lên cấp 3, cấp 4, thậm chí là những cấp cao hơn!

Không nuôi nổi, thật sự không nuôi nổi!

...

Bờ biển dài dằng dặc, Thời Kiến Hạ ngồi xếp bằng trên thiết bị bay nhìn ra xa, thấy nhiều người săn bắn trùng tộc trên bãi biển, phần lớn họ tụ lại thành những nhóm nhỏ, hai hoặc năm người, không ai quấy rầy can thiệp ai.

Họ đều mặc đồng phục của trạm cách ly ven biển, còn có phải là nhân viên ở đây hay không thì không rõ.

Thời Kiến Hạ không cho đám nhóc nhà mình lập tức ăn tinh thể trùng tộc, mà cho chúng vào "Sơn Hải Kinh" trước, đợi tối nay làm xong việc rồi mới cho ăn.

Nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là mười giờ tối.

Cấp độ ⓒ♓.𝖎.ế.п đấ.⛎ của Thường Hi đã lên đến cấp 2, thời gian duy trì của kỹ năng chủ động "Thần Khôi Thường Hi" từ 1 giờ đã tăng lên 2 giờ, kết hợp với số lần dự trữ 3 lần, tổng cộng có thể sử dụng trong sáu giờ.

Sáu giờ sau là bốn giờ sáng, lúc đó rời đi là vừa đẹp.

Thời Kiến Hạ thu hồi thiết bị bay, hạ xuống bãi biển, sử dụng thiên phú ngụy trang của Thường Hi "Thường Hi Tắm Nguyệt" và kỹ năng chủ động "Thần Khôi Thường Hi", chuẩn bị một hơi ɢ*i*ế*т đủ số lượng.

Thời gian duy trì của "Thường Hi Tắm Nguyệt" là hai giờ, sau khi sử dụng, khu vực chỉ định sẽ hình thành một loại không gian, người ngoài không gian không thể quan sát tình hình bên trong lĩnh vực, còn cảnh quan nơi đặt không gian sẽ trở nên mờ nhạt.

Thời Kiến Hạ sử dụng thiên phú ngụy trang xong, triệu hồi tất cả các con non vào trong không gian hình thành bởi "Thường Hi Tắm Nguyệt", chuẩn bị cho chúng ăn 'buffet' trong hai giờ.

Trước đây cô đã có kinh nghiệm khi giải phẫu xác trùng tộc trong khu vực bị chiếm đóng số một, các con non của cô trở nên thành thạo, tự giác phân chia thành các nhóm hành động theo đội hình tam giác mà Quân Tiểu Dã đã huấn luyện, thấy ký sinh thể bị đẩy lên bờ, lập tức xông lên đánh một trận tơi bời, sau khi g**t ch*t, nhanh chóng moi tinh thể trùng tộc ra, rồi để các con có khả năng điều khiển lửa thiêu đốt thành tro.

Thời Kiến Hạ hài lòng khôn xiết, cảm thấy dù các con có tăng lên cấp độ cao lên, tương lai vẫn có hy vọng kiếm tinh thể trùng tộc nuôi chúng.

Thường Hi được triệu hồi thành Thần Khôi mỉm cười vui vẻ nhìn các con non làm việc hăng hái, cầm một tia sáng trăng tạo thành một lưỡi liềm bạc, gia nhập vào đội ngũ săn 𝖌ℹ️-ế-т trùng tộc.

Cô có ngoại hình xuất chúng, mỗi cử chỉ động tác đều rất duyên dáng, vạt áo tung bay, không giống như đang c_♓i_ế_ռ đ_ấ_ц mà như đang múa dưới trăng, đẹp mê hồn.

Nếu "Sơn Hải Kinh" có thể triệu hồi các thi nhân danh tiếng từ thời cổ đại Hoa Hạ, lúc này cũng có thể dễ dàng viết nên một bài thơ bảy chữ tuyệt tác.

Thời Kiến Hạ không biết cô ấy còn có chiêu này, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng vui mừng.

Các Ngụy trang thứ cấp càng mạnh càng có lợi cho cô, đặc biệt là Thường Hi, tương đương với việc sao chép một Ngụy trang Thần Khôi.

Thời Kiến Hạ lấy lại tinh thần, phái các con hệ thủy xuống biển tìm kiếm mẫu trùng, bản thân cô cũng tham gia vào cuộc chiến trên mặt đất.

Từ khi nhập học trường quân sự Nam Đằng, cô hầu như mỗi đêm đều vào tháp Huyền để rèn luyện thiên phú ngụy trang, cũng nghiêm túc thực hiện kế hoạch rèn luyện thể chất do hệ thống giáo vụ đưa ra, và nhiều lần thỉnh giáo Tô Cửu Trọng, kỹ năng và phẩm chất 𝒸*h*1*ế*п đấ*⛎ nhanh chóng tiến bộ, sớm đã không còn là 'A ℳ*ôп*🌀 nước Ngô' trước đây bị ấu trùng Địa Long Tích Bối truy đuổi khắp nơi ở Thủy Nguyên tinh.

Không lâu sau, Thời Kiến Hạ nhận được phản hồi ý thức của Hà La Ngư "tìm thấy mẫu trùng", ngay lập tức rất vui mừng.

Không lâu sau, Hà La Ngư dùng xúc tu quấn lấy một con cá đầy bướu thịt lên bờ.

Con cá này dài khoảng một mét, mắt rất đục, như đã ↪️●𝐡ế●𝐭 một thời gian, vảy trên người nó gần như rụng hết, bề mặt cơ thể phình lên từng bướu thịt một, giống hệt với các bướu thịt trên mẫu trùng Địa Long Tích Bối mà Thời Kiến Hạ từng thấy trước đây.

Phải nói thật, hầu như bất kỳ loài mẫu trùng nào cũng khiến người ta thực sự buồn nôn.

Cũng không biết sau khi mẫu trùng này 𝖈𝐡-ế-†, nó sẽ hình thành Xúy trùng cấp độ nào?

Thời Kiến Hạ không muốn mắt mình chịu ô nhiễm nghiêm trọng thêm nữa, nhân lúc mẫu trùng rời khỏi nước biển và không thể phát huy sức 🌜*♓iế*𝐧 đ*ấ*⛎ ban đầu, cô sử dụng thiên phú ngụy trang của Chu Yếm để biến thành một thanh trường kiếm, quyết đoán g**t ch*t nó.

Mẫu trùng sau khi 🌜_h_ế_✞ sẽ hình thành Xúy trùng, nhưng trong lúc nó còn sống mà tách nó ra khỏi cơ thể ký sinh và moi tinh thể trùng tộc trong cơ thể nó, xác suất hình thành Xúy trùng sẽ rất thấp.

Thông thường, người ngụy trang rất khó thực hiện điều này, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể biến khéo thành vụng và tạo ra Xúy trùng mới. Vì vậy, ban điều tra trùng tộc không khuyến khích những người không được huấn luyện chuyên nghiệp ⓖ.ï.ế.𝐭 mẫu trùng sau khi phát hiện ra nó.

g**t ch*t mẫu trùng trong khu vực bị chiếm đóng cũng không có ý nghĩa, chỉ cần bên trong còn Xúy trùng, trùng tộc sẽ xuất hiện liên tục. Một khi cảm nhận được môi trường không còn mẫu trùng, Xúy trùng sẽ tự sinh ra mẫu trùng mới, việc ✞𝒾*ê*u 𝒹*𝒾*ệ*𝖙 chúng mãi mãi không hết.

Con cá mẫu trùng xấu xí này không có bao nhiêu sức 🌜𝖍·❗·ế·𝓃 đấ·ⓤ. Sau khi bị trường kiếm Chu Yếm đâ.ⓜ trúng, nó giãy giụa quằn quại trên bãi cát, các bướu thịt ấu trùng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng vùng vẫy muốn chạy trốn thoát khỏi nơi đang nuôi dưỡng chúng.

Có một hai con ấu trùng thành công cắn vỡ thoát ra khỏi bướu thịt, chui ra ngoài.

Nhưng Cửu Vĩ Hồ đến gần không cho chúng cơ hội chạy thoát, một móng vuốt vồ lấy một con ấu trùng, lập tức tiễn chúng về trời, và đào ra tinh thể trùng tộc cấp một vừa sinh ra trong cơ thể chúng. Vẫy vây đuôi lông xù, Cửu Vĩ Hồ như dâng báu vật đưa cho Thời Kiến Hạ xem, rồi hí hửng bỏ vào hộp thu thập trên bãi cát.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)