Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 052

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 052
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Xe bay phi nhanh một đường, rất nhanh đã tới Trường quân sự Nam Đằng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, các tân sinh viên đều lần lượt quay về trường.

Thời Kiến Hạ vừa đi tới dưới lầu ký túc xá thì nhận được thông báo khẩn cấp mà Quân Tiểu Diệc gửi vào nhóm lớp.

9 giờ sáng ngày mai, toàn bộ sinh viên Khoa giải phẫu trùng tộc tập hợp tại sân tập khu E, bắt đầu buổi học thực tế đầu tiên sau khi nhập học.

Lúc Thời Kiến Hạ báo danh khoa giải phẫu trùng tộc, cô đã được thông báo phải ký cam kết đồng ý thực hành bên ngoài mới có thể tham gia kỳ thi tuyển đặc biệt.

Nội dung chính của cam kết là sinh viên quân sự theo học khoa giải phẫu trùng tộc sẽ có ít nhất một lần thực hành ngoại khóa mỗi tháng. Buổi thực hành này bao gồm cả việc theo giảng viên đến khu trùng chiếm để giải phẫu trùng tộc.

Lúc đó cô đã cảm thấy học tập là giả, bán rẻ sức lao động mới là thật! Nhưng hoàn toàn không ngờ mình vừa nhập học, chưa học được một chữ lý thuyết nào đã phải ra ngoài thực hành!

-

Hôm sau trời vừa sáng, Thời Kiến Hạ đúng giờ tới sân tập khu E. Quân Tiểu Diệc làm lớp trưởng nên là người đến đầu tiên, còn phải phụ trách điểm danh.

Sau khi 36 người đến đông đủ, thầy giáo dẫn đội mới khoan thai đến chậm, tự giới thiệu mình họ Bạch tên Trì.

Bạch Trì là một ông lão, lúc nhìn người khác luôn cười tủm tỉm, cách nói chuyện cũng rất hài hước, tính tình khác hẳn các huấn luyện viên nghiêm túc cứng nhắc hồi huấn luyện quân sự, khiến người ta có ấn tượng rất tốt.

9 giờ 10 phút, tàu bay đáp xuống sân tập khu E Trường quân sự Nam Đằng, Quân Tiểu Diệc chỉ huy các bạn học lên xe.

Thời Kiến Hạ cũng từ chỗ Quân Tiểu Diệc biết được, đích đến của buổi học hôm nay là khu trùng chiếm số 1.

Khu trùng chiếm số 1 là khu trùng chiếm cấp độ nguy hiểm cao, tại sao Trường quân sự Nam Đằng lại cho tân sinh viên thực hành ngoại khóa tại một nơi nguy hiểm như vậy?

Không lâu sau, cô đã biết đáp án.

Vào ngày Ban điều tra trùng tộc vây quét Hoa Bỉ Ngạn hôm đó, 3 khu trùng chiếm cấp độ nguy hiểm cao của sao Nam Đằng xuất hiện dị động, rất nhiều Xúy Trùng ngủ động đột nhiên thức tỉnh, tràn ra một lượng lớn trùng tộc cấp cao.

Mấy ngày gần đây quân đội và Ban điều tra trùng tộc 🌀_ı_ế_𝐭 đỏ cả mắt, 𝖙𝒽_ⓘ th_ể trùng tộc tự nhiên cũng chất chồng như núi.

✞.h.𝒾 𝐭.𝖍.ể trùng tộc cấp cao chứa rất nhiều vật liệu có giá trị cao, đương nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ. Các giải phẫu sư trùng tộc cần tách riêng các bộ phận có giá trị, các bộ phận vô dụng cũng phải thu về để tiêu hủy, nếu không chúng sẽ trở thành thức ăn cho các loài trùng tộc khác, cung cấp chất dinh dưỡng giúp chúng sinh tồn.

Quân đội và Ban điều tra trùng tộc săn 𝐠❗_ế_🌴 số lượng trùng tộc quá nhiều, giải phẫu sư trong khu trùng chiếm hoàn toàn không đuổi kịp tiến độ. Vừa hay Trường quân sự Nam Đằng có khoa giải phẫu trùng tộc, thế là bên quân đội bèn điều động các giảng viên tới.

Tất cả giảng viên đều đi, vậy ai lên lớp dạy sinh viên?

Hiệu trưởng Nam Uyển và các giảng viên hợp lại nghĩ cách, cuối cùng dứt khoát để cả thầy lẫn trò cùng đi!

-

Sinh viên cũ đã có kinh nghiệm, có thể tự mình đảm đương một phía. Các tân sinh viên vừa nhập học dù chưa biết gì nhiều. nhưng có thể chia cho mỗi giải phẫu sư dẫn dắt một nhóm 2-3 người, vừa làm trợ thủ vừa học tập.

Dù sao khóa thực hành cũng phải đến khu trùng chiếm giải phẫu ⓣ_𝒽_❗ t_♓_ể trùng tộc.

Thế là, Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc may mắn được phân cho thầy Bạch Trì hướng dẫn.

Sau khi tahy trang phục phòng hộ, ông cụ dẫn hai người tiến vào phòng giải phẫu. Bên trong, cả một bức tường treo đầy túi bảo quản, tất cả đều là 𝐭𝐡●ℹ️ ✝️●ⓗ●ể trùng tộc.

Robot trợ lý nhận mệnh lệnh bắt đầu làm việc, lập tức gỡ xuống một bộ ✝️♓_𝖎 ⓣ_♓_ể, đặt lên bàn phẫu thuật.

Túi bảo quản mở ra, Thời Kiến Hạ cũng thấy rõ ✞-𝖍-ℹ️ ⓣh-ể trùng tộc chứa bên trong, dạ dày không khỏi cuộn trào lên.

Đó là một trùng tộc thuộc loài giun đất, cơ thể tròn vo trơn bóng, xung quanh đốt miệng có màu đen tuyền, béo ú nhớt nháp. Trên cơ thể nó có rất nhiều lỗ thủng do bị súng máy bắn, đầu bị đánh nát, chảy ra chất lỏng đen sánh đặc.

Thầy Bạch Trì cười gằn: "Thấy nhiều sẽ không ghê tởm nữa."

Thời Kiến Hạ không dám gật bừa.

Cô nhìn bao nhiều lần cũng thấy ghê tởm!

"Đây là giun Khúc Hình, trùng tộc loại nửa ký sinh." Thầy Bạch Trì nói.

Loài trùng tộc nửa ký sinh này vừa có thể ký sinh trên cơ thể sinh vật khác, vừa có thể tồn tại độc lập. Tùy thuộc vào môi trường sống, chúng sẽ chọn cách sinh tồn phù hợp nhất với mình.

Quân Tiểu Diệc giơ tay: "Nhưng hình như nó bị trùng tộc khác ký sinh ạ."

Trong mắt thầy Bạch Trì lóe lên chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ cậu có thể nhìn ra được.

Học tra Thời Kiến Hạ yên lặng lắng nghe.

À không, cô còn vớt thêm mấy bé con từ trong "Sơn Hải Kinh" ra nghe cùng mình, tranh thủ để chúng nó sớm ngày trở thành giải phẫu sư trùng tộc có thể tự mình đảm đương một phía!

Đám nhóc con rất ngoan, thu nhỏ đến cỡ lòng bàn tay rồi rồi ngồi lên vai cô, nằm trên đỉnh đầu cô, hoặc chui vào túi áo, dựng đôi tai nhỏ chăm chú lắng nghe.

Thầy Bạch Trì hỏi: "Có nhìn ra bị loài trùng tộc nào ký sinh không?"

Quân Tiểu Diệc lắc đầu.

Khu trùng chiếm thường xuyên xảy ra tình trạng ký sinh chéo giữa các loài, do đó nhiều con trùng tộc ở đây có ngoại hình vô cùng xấu xí, kết hợp các đặc điểm của nhiều loài trùng tộc khác nhau.

Con giun Khúc Hình này nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với những con cùng loài khác. Lý do Quân Tiểu Diệc có thể phán đoán nó bị ký sinh là vì đốt miệng của giun Khúc Hình thường có màu xám đen, chứ không phải màu đen tuyền như hiện tại.

Thầy Bạch Trì lại đưa mắt nhìn sang Thời Kiến Hạ.

Học tra Thời nhỏ giọng phát biểu: "Em đoán là Ngọc Yêu Bảy Màu."

Quân Tiểu Diệc nhướn mày.

Thời Kiến Hạ chỉ vào sợi tơ còn lưu lại trong túi bảo quản.

Sợi tơ này và tơ trắng do Ngọc Yêu Bảy Màu phun ra trong trận đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện quân sự hoàn toàn giống nhau!

Thầy Bạch Trì hài lòng gật đầu: "Quả thực là Ngọc Yêu Bảy Màu! Nhiệm vụ của hai người các em là đào ra kén trùng Ngọc Yêu Bảy Màu trong đầu con giun này, thu thập phấn lân trong kén trùng."

Suy đoán được chứng thực, trái tim Thời Kiến Hạ trầm xuống.

Cô tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: "Không phải Ngọc Yêu Bảy Màu cần phấn hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh mới sinh tồn được ạ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong khu trùng chiếm số 1?"

Chợ đen đã bị dẹp, chất lỏng màu tím mà cô nhìn thấy cũng đã п_ổ ✞_𝖚_𝖓_𝖌, hiện giờ Ban điều tra trùng tộc vẫn chưa biết cách nuôi trồng Đèn Lồng Tử Quỳnh.

Thầy Bạch Trì thở dài: "Ba khu trùng chiếm cấp độ cao sao Nam Đằng bị ai đó thả vào phấn hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh, số lượng cụ thể chưa rõ. Ngọc Yêu Bảy Màu thông qua Xúy Trùng tiến vào sao Nam Đằng, nhanh chóng ký sinh một lượng lớn trùng tộc, thúc đẩy tạo ra một mẫu trùng, từ đó sinh sôi ra rất nhiều ấu trùng."

Quân Tiểu Diệc lập tức nói: "Là ai làm ạ?"

Giọng điều của cậu hơi khẩn cấp, nghe không giống tò mò.

Thầy Bạch Trì lắc đầu: "Sao thầy biết được?"

"Được rồi, đây không phải vấn đề cần chúng ta quan tâm. Hai đứa bắt đầu làm việc đi, phấn lân mà Ngọc Yêu Bảy Màu để lại sau khi 🌜♓_ế_𝐭 có thể chế tác thành vật liệu tàng hình, nhớ đào cẩn thận một chút, ⓣ·h·ï 𝐭·𝒽·ể còn lại để thầy xử lý."

Vật liệu tàng hình?

Ánh mắt Thời Kiến Hạ lóe lên.

Nếu cô có khả năng ẩn thân giống như Ôn Thu Thu, vậy có phải cô có thể dẫn đám nhóc đi săn bắt Xúy Trùng không?

Nhiệm vụ ngoại khóa lần này, xem ra đi đúng rồi!

Hai người đi tới bàn bên cạnh bắt đầu làm việc, Quân Tiểu Diệc nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu phóng Ngụy Trang ra vậy?"

Thời Kiến Hạ còn đang nghĩ tới chuyện vật liệu tàng hình, nghe cậu hỏi vậy bèn nhanh chóng thu lại suy nghĩ, chính trực nói: "Bồi dưỡng giải phẫu sư tương lai cho liên bang."

Quân Tiểu Diệc: "?"

Mười phút sau, cậu hoảng sợ nhìn Cửu Vĩ Hồ đáng yêu ngoan ngoãn cầm dao giải phẫu, ♓𝐮·ⓝ·ℊ 𝖍ă·ⓝ·𝖌 chặt xuống vây miệng của giun Khúc Hình.

Phụt!

Ⓜá*ц xanh lục chảy ra, Cửu Vĩ Hồ lập tức giơ móc vuốt sắc bén, chính xác không sai lệch kéo ra một kén trùng nằm ở phần đầu của con giun.

Trên đệm thịt 𝐦ề-𝖒 ɱạ-𝐢 được bao phủ bởi một lớp màng năng lượng vô hình, không một giọt chất lỏng nào bám vào được.

Cửu vĩ Hồ lắc lư đuôi lông xù, thu lại móng vuốt, bưng kén trùng ân cần đưa cho Thời Kiến Hạ.

Thời Kiến Hạ quen việc dễ làm nói: "Ngoan lắm, cộng một điểm."

Cửu Vĩ Hồ lập tức vui vẻ, cọ cọ tay cô qua lớp quần áo bảo hộ, sau đó lại chít chít nhảy về bàn phẫu thuật, giơ chân trước chỉ huy Cùng Kỳ và robot trợ lý nhanh chóng mang một bộ т_♓_ℹ️ ✝️𝖍_ể khác lên.

Trên bàn phẫu thuật bên cạnh, Phỉ Phỉ và Thừa Hoàng không chịu thua kém.

Động tác nhấc 𝐭_h_ℹ️ 🌴𝐡_ể trùng tộc của Cổ Điêu và Chư Hoài cũng nhanh hơn một chút.

Quân Tiểu Diệc: "..."

Báo cáo, ở đây có người thuê lao động trẻ em!

Có đám nhóc giúp đỡ làm việc, hiệu suất thu thập phấn lân Ngọc Yêu Bảy Màu của Thời Kiến Hạ cũng cao dị thường.

Thầy Bạch Trì chủ ý tới động tĩnh bên này, nhưng ông ấy cũng không nói gì, vẫn duy trì dáng vẻ cười tủm tỉm, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.

Một trong những lý do quan trọng khiến việc giải phẫu trùng tộc không thể thay thế bằng robot là vì, phần lớn trùng tộc khi ⓒ●♓ế●ⓣ sẽ tiết ra một loại chất đặc biệt có khả năng ăn mòn các loại vật liệu. Hơn nữa, các công cụ làm bằng vật liệu thông thường rất khó có thể cắt xuyên qua ✞𝐡.i т𝒽.ể trùng tộc.

Giải phẫu sư khi làm việc cần phải điều khiển tinh thần lực bao phủ lên dụng cụ để hỗ trợ việc cắt. Như vậy mới có thể tách rời các bộ phận có giá trị trên тⓗ*ℹ️ ✞♓*ể trùng tộc một cách chính xác và nhanh chóng, đồng thời vứt bỏ những phần cần tiêu hủy.

Giải phẫu sư dùng Ngụy Trang hỗ trợ giải phẫu không phải chuyện hiếm gặp, trái lại còn có thể nâng cao hiệu suất công việc.

Chuyện Thời Kiến Hạ sở hữu hơn 800 Ngụy Trang thứ cấp không chỉ lan truyền trong giới sinh viên, mà ngay cả các giảng viên cũng nghe thấy.

Có giảng viên cảm thấy cô học khoa giải phẫu trùng tộc là nhân tài không được trọng dụng, nhưng khoa giải phẫu trùng tộc không được chuyển ngành là quy tắc bao năm nay, các giảng viên có tiếc thì tiếc thật, nhưng chẳng ai dám phá hỏng quy tắc mà cướp người với Nam Uyển.

Nam Uyển không bày tỏ thái độ gì đối với chuyện này, dùng một câu 'sinh viên tự có lựa chọn của mình' mà đuổi tất cả giảng viên đi.

Quân Tiểu Diệc cực kỳ hâm mộ đám nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện của Thời Kiến Hạ, đáng tiếc 'Bồ công anh' nhà cậu không có tay cũng chẳng có chân, chỉ có một đống lông màu trắng, bảo nó bay khắp nơi làm máy giá●𝐦 💲á●✝️ di động còn được, chứ muốn nó giúp phẫu thuật trùng tộc thì quả là người si nói mộng!

Nhiệm vụ ngoại khóa ngày đầu tiên kết thúc, thành quả của nhóm Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc vượt xa những nhóm khác, không hề bất ngờ nhận được lời khen của thầy hướng dẫn.

Các tân sinh viên đều biết Quân Tiểu Diệc đạt hạng nhất cuộc thi đầu vào, kỹ thuật giải phẫu trùng tộc vô cùng thành thạo. Ai nấy đều nhao nhao nhìn Thời Kiến Hạ bằng ánh mắt hâm mộ, cảm thấy cô thật may mắn, ôm được cái đùi to.

Quân Tiểu Diệc đón nhận vô số ánh mắt kinh nể các bạn học, ngại ngùng sờ mũi.

Lần này thật sự không phải Thời Kiến Hạ ôm đùi cậu, mà là cậu được hưởng ké ánh ánh của Thời Kiến Hạ!

Thời Kiến Hạ không quan tâm chuyện ai ôm đùi ai, cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Thật ra nếu nghiêm túc mà nói, phải là cô ôm đùi đám nhóc con mới đúng. Dù sao thì kỹ năng giải phẫu trùng tộc của cô chỉ ở mức trung bình khá mà thôi.

Thầy Bạch Trì lại thông báo với tất cả sinh viên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngoại khóa, khu trùng chiếm sẽ dựa vào thành quả lao động của mỗi người mà trả gấp đôi số lượng tinh thể, tinh tệ và điểm tích lũy.

Nghe vậy, người cần nuôi sống cả nhà là Thời Kiến Hạ lập tức sáng bừng mắt, tựa như một con sói đói bụng cồn cào bỗng nhìn thấy một bầy nai con đi lạc, đáy mắt lóe lên ánh sáng xanh đầy tham vọng!

Quân Tiểu Diệc cũng coi như khá quen thuộc với cô, tất nhiên biết rõ cô phải nuôi dưỡng hơn 800 Ngụy Trang có nhiêu khó khăn. Vừa nhìn thấy phản ứng của cô, cậu lập tức nghĩ tới hiệu suất làm việc của đám nhóc, bèn lặng lẽ thắp cho khu trùng chiếm một ngọn nến.

Sau hiệu trưởng, lại có người bị cô nhổ lông dê rồi!

Gấp đôi...

Ừm, tiền lương gấp đôi của hơn 800 giải phẫu sư cũng không tính là nhiều... nhỉ?

Không đúng, không đúng! Một bé con của Thời Kiến Hạ phải bằng mấy giải phẫu sư trùng tộc, cứ làm mệt thì chỉ cần đ●ú●ⓣ một viên tinh thể, sau đó không cần nghỉ ngơi đã có thể tiếp tục làm việc, hẳn là gấp sáu bảy tám lần mới đúng!

Shhh!

Tính như vậy, tương đương với việc khu trùng chiếm có thêm bốn nghìn đến sáu nghìn giải phẫu sư nhập môn... Đây không phải là định dọn sạch ⓣⓗ*ⓘ т*♓*ể trùng tộc tồn kho luôn à?

Phải biết, số lượng giải phẫu sư ở mỗi khu trùng chiếm không vượt quá 100 người!

Nhưng phòng phẫu thuật mà hai người đang làm việc chỉ có thể chứa tối đa năm mươi đến sáu mươi bé con, không thể phóng ra toàn bộ 800 con được!

Vừa nghĩ đến đây, Quân Tiểu Diệc liền thấy Thời Kiến Hạ đi đến chỗ thầy Bạch Trì, ngại ngùng hỏi: "Thầy Bạch, ngày mai em có thể xin một phòng giải phẫu lớn hơn không ạ?"

Quân Tiểu Diệc: "..."

Đến rồi đến rồi, quả nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội nhổ lông dê này!

Thầy Bạch Trì cười tủm tỉm nói: "Ý của em là..."

"Không phải khu trùng chiếm rất thiếu giải phẫu sư ạ? Vừa khéo hơn 800 Ngụy Trang của em rất có tâm đắc trong lĩnh vực giải phẫu trùng tộc này, có thể giúp khu trùng chiếm giải tỏa chút áp lực." Thời Kiến Hạ khép ngón trỏ và ngón cái lại, làm động tác 'một chút'.

Quả thực vô cùng khiêm tốn!

Đã từng tận mắt nhìn thấy đám nhóc con phẫu thuật trùng tộc, Bạch Trì không khỏi nhớ lại chuyện một mình Thời Kiến Hạ nhận được hơn 800 phần tinh thể vào ngày đầu tiên nhập học, khiến mỗi giảng viên khoa giải phẫu trùng tộc phải hoàn thành nhiệm vụ bổ sung 1500 viên tinh thể cấp 1 mỗi tháng. Mí mắt ông ấy không nhịn được mà hơi co rút.

Rốt cuộc hiệu trưởng đào 'thao thiết' này ở đâu vậy?

Ông ấy ổn định lại tâm trạng, cười tủm tỉm gật đầu: "Tất nhiên là được."

Khu trùng chiếm gia nghiệp lớn, nhổ lông dê ở đây dù sao cũng tốt hơn là vơ vét ở trường học rồi bị hiệu trưởng chuyển 'gánh nặng'.

Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu của tân sinh viên là lấy ra phấn lân Ngọc Yêu Bảy Màu trong đầu trùng tộc bị ký sinh, độ khó nhiệm vụ không cao, cũng không có gì không an toàn.

Thời Kiến Hạ lập tức ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn thầy ạ!"

Quân Tiểu Diệc để ý thấy ánh mắt nghi hoặc của các bạn học bên cạnh, không khỏi giơ tay đỡ trán.

-

Chập tối về tới trường học, sau khi Thời Kiến Hạ tách khỏi Quân Tiểu Diệc thì gặp được Nguyên Hoài.

Nguyên Hoài vẫn còn băn khoăn chuyện mời Thời Kiến Hạ ăn cơm, lập tức vui vẻ vẫy tay chạy tới: "Cậu mới quay về từ bên ngoài à?"

Thời Kiến Hạ gật đầu: "Hôm nay tôi thực hành ngoại khóa."

Lúc trước Nguyên Hoài muốn ghi danh khoa giải phẫu trùng tộc để nhập học Trường quân sự Nam Đằng, đương nhiên biết rõ sinh viên phải ký cam kết đồng ý thực hành ngoại khóa mới được tham gia kỳ thi tuyển đặc biệt, nhưng cậu ấy cũng không ngờ vừa nhập học đã phải ra ngoài thực hành ngay, không khỏi líu lưỡi cảm thán.

"Thế nào? Có gặp rắc rối hay nguy hiểm gì không?" Cậu ấy hơi tò mò hỏi.

Thời Kiến Hạ nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, hai mắt lấp lánh nói: "Ngoại trừ hơi ghê tởm một chút, tôi cảm thấy khá tốt, nhất là thù lao rất hậu hĩnh!"

Nghe cô miêu tả như vậy, Nguyên Hoài thán phục 'oa' một tiếng, đột nhiên có chút hâm mộ Thời Kiến Hạ không cần phải ở lại trường học những kiến thức lý thuyết tẻ nhạt vô vị.

Trong lòng cậu ấy vừa nảy ra suy nghĩ này, chợt nghe Thời Kiến Hạ thần bí nói: "Giáo trình ngành học của cậu, có thể chia cho tôi một bản không?"

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)