| ← Ch.045 | Ch.047 → |
Thời Kiến Hạ suy tư phóng ra tinh thần lực, cố gắng cảm nhận tình huống xung quanh.
Đúng lúc này, lại có một tiếng nổ vang lên, lần này là ngay bên dưới biệt thự, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, cứ như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.
Thời Kiến Hạ quả quyết lùi về phía cửa, sẵn sàng rút lui lúc cần thiết.
Cô chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ, không uốn giao mạng ở lại đây đâu!
Người mặc áo choàng trắng không phải kẻ lương thiện, ai biết lúc trước anh ta cười khiêu khích với cô là có ý gì? Nếu cũng thấy cô chướng mắt mà quất một roi tới, đoán chừng cô còn ⓒⓗế●† nhanh hơn cả người ban nãy!
Nhưng cô vừa lùi được vài bước, một bàn tay bất ngờ chụp tới, nhanh chóng bịt kín miệng rồi lôi cô về phía sau.
Thời Kiến Hạ vô thức phản kháng, nòng súng lạnh lẽo áp sát vào lưng cô, cảm giác uy h**p quen thuộc lặng lẽ ập đến.
Cùng với tiếng 'răng rắc' của thủy tinh vỡ, người phụ nữ nhẹ nhàng thổi gió bên tai cô: "Bé cưng, lại tình cờ gặp nhau rồi?"
Mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi đập vào mặt, tuy mùi hương không quá giống nhưng Thời Kiến Hạ vẫn nhận ra, đây chính là người phụ nữ tóc vàng đã uy h**p cô ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất tòa nhà Thương hội sao Thủy Nguyên.
Đm, tại sao cô lại đụng phải sát thần này cơ chứ? Vận may này quả thực có thể đi mua vé số rồi!
"Đừng nhúc nhích~ Tôi sẽ bắn đấy." Cô ta cười khẽ, giống như một con rắn độc lẩn trốn trong bóng tối, chuẩn bị cho con mồi một kích trí mạng.
Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đứng yên, bên tai là tiếng đồ đạc vỡ vụn, còn có tiếng người đàn ông đeo mặt nạ thỏ quát vệ sĩ nhanh chóng đốt đèn.
Nhưng đám vệ sĩ đi theo anh ta bước vào biệt thự đều không có phản hồi nào, sau một tiếng động nhỏ gần như không thể nhận ra, âm thanh của người đeo mặt nạ thỏ cũng biến mất.
Thời Kiến Hạ cố gắng kìm chế trái tim đập loạn, bàn tay đú●† trong túi lặng lẽ s1ế_✝️ 🌜♓ặ_✝️ quân cờ trắng của Giang Ứng Độ.
Chỉ cần bóp nát quân cờ này, Giang Ứng Độ không cần cô chủ động phản hồi cũng có thể cảm ứng được hình huống nơi này, còn có thể khống chế hành động của cô.
Nhưng Thời Kiến Hạ lại do dự.
Cô rất rõ ràng, vị trí của cô trong mắt Trang Minh Nguyệt khác hẳn Giang Ứng Độ, Công Dã Ký Vọng và những người khác.
Cô từng sống 8 năm tại nhà họ hạ sao Thủy Nguyên, còn trùng hợp là người sống sót duy nhất trong hai sự kiện ký sinh tại tiểu khu Minh Hoa và tòa nhà Thương hội, trên người có rất nhiều nghi vấn khó giải thích.
Ví dụ như tất cả mọi người ở tiểu khu Minh Hoa đều 🌜ⓗ·ế·✞, chỉ một mình cô còn sống. Cô đã sớm qua độ tuổi thức tỉnh Ngụy Trang tốt nhất, còn là 'phế vật' được nhà họ Hạ sao Thương Long giám định là không thể thức tỉnh Ngụy Trang, thế nhưng cô lại thức tỉnh Ngụy Trang ngay lúc mấu chốt nhất, thành công tránh được một kiếp.
Lại ví dụ như người phụ nữ tóc vàng dưới sở nghiên cứu dưới lòng đất, tại sao cô ta nhất định phải dẫn theo cô? Chẳng lẽ chỉ vì Ngụy Trang của cô có thể điều khiển ngọn lửa, người phụ nữ tóc vàng cần cô đi theo để thiêu hủy xác thể ký sinh Rết Xương Đỏ?
Càng quan trọng hơn là, cô tự chột dạ trong lòng!
Thẻ bài ngọc kia là bí mật tuyệt đối không thể nói, nhất là khi cô còn chưa biết rõ nguồn gốc của nó, lại còn từng dùng nó kiếm được một con cá lọt lưới trong sở nghiên cứu dưới lòng đất.
Nhỡ đâu cô thật sự là gián điệp cấp cao của Hoa Bỉ Ngạn, nếu đang hành động lại gặp phải người quen, đã thế gud còn có thể cảm ứng được toàn bộ hình huống bên này của cô, đến lúc đó dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích được!
Nói ra chuyện xuyên không, có khi cô lại thật sự biến thành vật thí nghiệm bị mang tới phòng nghiên cứu mất!
"Bé cưng nắm gì trong tay vậy?" Người phụ nữ tiến lại gần, gần như áp sát vào tai Thời Kiến Hạ, mùi nước hoa nồng nặc và hơi thở nhàn nhạt hòa quyện vào nhau, khiến cổ cô nổi một tầng da gà.
Ngay khi Thời Kiến Hạ định bóp nát quân cờ trắng trong tay, tốc độ của người phụ nữ càng nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay cô.
Cũng không biết bị ấn trúng huyệt vị nào, năm ngón tay Thời Kiến Hạ bỗng trở nên vô lực, quân cờ trắng bị tuột mất, rơi vào bàn tay vừa mò tới của người phụ nữ.
Quân cờ trắng sáng nằm trong lòng bàn tay người phụ nữ, cô ta ồ một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ hóng chuyện: "Cô là tình nhân của Giang Ứng Độ?"
Thời Kiến Hạ: "..."
"Tôi là cha anh ấy." Thời Kiến Hạ mặt không cảm xúc.
Mô Phật! Đàn anh Giang ơi, người đàn em này không cố ý đâu! Tại anh cứ gọi tôi bằng số hiệu nên tôi mới lỡ mạo phạm một lần thôi, tuyệt đối không có ý khác!
Người phụ nữ cười гⓤ.п г.ẩ.𝐲 hết cả người, một giây sau đã không thèm báo trước vác Thời Kiến Hạ lên vai, động tác gọn gàng linh hoạt, giống như đã làm rất nhiều lần.
Thời Kiến Hạ bất ngờ bị nâng lên thì hơi giật mình, cơ thể mất cân bằng mà vô thức bám lấy bả vai người phụ nữ. Nhưng bởi vì trong bóng đêm không thấy rõ, bàn tay cô vô tình vắt ngang qua xương quai xanh, đè vào cổ người phụ nữ, chạm phải một vật hơi nhô lên vốn không nên tồn tại.
Bầu không khí bỗng ngưng đọng trong giây lát.
Thời Kiến Hạ quả quyết thu tay lại, nhưng đã quá muộn.
Âm thanh sâu kín của 'người phụ nữ' truyền đến: "Cô biết sờ quá."
Thời Kiến Hạ: "..."
Ai mà ngờ được tên này lại là 'Thánh giả gái' cơ chứ? Cũng chẳng sờ mó gì bên dưới, anh phản ứng lớn như vậy làm gì?
Cô lạnh nhạt nói: "Anh bắt cóc tôi trước, tôi chỉ không cẩn thận sờ vào thôi."
Nói bóng gió là, anh không vác tôi thì đã không xảy ra chuyện gì.
Thánh giả gái cười sâu xa: "Lần trước để cô chạy thoát, lần này tôi nên trừng phạt cô thế nào mới tốt đây? Mổ ռ●𝐠ự●𝐜, mổ bụng, đào tim? Hay là đào hố 𝖈_♓_ô_ⓝ ş_ố𝖓_ℊ?"
"Có lựa chọn thứ 3 không?" Thời Kiến Hạ im lặng.
Ngang cũng 𝐜ⓗế·t, dọc cũng 🌜-𝐡ế-𝖙, cô dứt khoát đưa tay sờ mặt 'Thánh giả gái'.
Mặt thì đương nhiên không sờ được, chỉ sờ vào mặt nạ. Mặt nạ góc cạnh rõ ràng, không phải mặt nạ bạc của người đàn ông mặc áo choàng trắng, mà là mặt nạ hình ngọn lửa của người phụ nữ áo mặc choàng đỏ xinh đẹp 𝐪υ-γ-ế-ⓝ 𝐫-ũ.
'Thánh giả gái' đánh rơi tay Thời Kiến Hạ, cười lạnh nói: "Đủ chưa?"
Thời Kiến Hạ thở dài, khen ngợi nói: "Vừa nãy anh lắc éo đẹp lắm, giỏi hơn tôi nhiều."
Cô chắc chắn không uốn éo dẻo dai như vậy được! Không phải tự nhiên người ta mới nói đàn ông khi đã "sành sỏi" thì phụ nữ chẳng là gì.
Chân lý!
Thánh giả gái: "... Muốn 𝖈●hế●† nói thẳng!"
Anh ta vẫn nói giọng phụ nữ, hẳn là dùng máy đổi giọng.
Thời Kiến Hạ cảm nhận được 'Thánh giả gái' đang vác mình chạy về một phía nào đó, cô nắm chặt bàn tay bị đánh đau, hiếu kỳ hỏi: "Sao anh nhận ra được tôi?"
Cô tự nhận mình hóa trang vô cùng thần sầu, Trang Minh Nguyệt cũng nói rằng mặt nạ giả có chức năng gây nhiễu, chỉ cần mặt nạ không bị lột ra, bất kể thiết bị hiện đại nào cũng không thể phát hiện ra khuôn mặt thật của cô.
Dù sao Trang Minh Nguyệt cũng là Phó chỉ huy Tổng bộ Ban điều tra trùng tộc, không đến mức bị người ta lừa mua một đống hàng giả, vậy nên chắc chắn vấn đề nằm trên người 'Thánh giả gái' này.
Thời Kiến Hạ thật sự không biết mình để lộ sơ hở ở đâu.
"Hai chúng ta tâm linh tương thông." Thánh giả gái lấy lệ nói.
Không mắc câu!
"Không thể nào! Tôi chỉ tâm linh tương thông với đám nhóc nhà tôi thôi." Thời Kiến Hạ buông thả bản thân, mở ra hình thức nói chuyện phiếm.
Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, cô miễn cưỡng có thể nhìn rõ hai người đang đứng trên một cầu thang nghiêng xuống.
Muốn xuống hầm biệt thự sao?
Có lẽ 'Thánh giả gái' cảm thấy cô lảm nhảm bên tai quá phiền phức, đột nhiên thả cô xuống, xé một mảnh vải trên áo choàng, nhét vào miệng cô: "Đừng mong moi được thông tin của tôi, thành thật một chút, lát nữa sẽ cho cô t_𝐨à_𝓃 𝐭_ⓗ_â_y."
Thời Kiến Hạ: "..."
Cô giơ tay định lấy mảnh vải trong miệng ra, 'Thánh giả gái' liếc qua một cái, cô chỉ có thể chắp tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn.
Đây là học theo Phỉ Phỉ.
Đáng tiếc mặt nạ che khuất hơn nửa khuôn mặt, ảnh hướng đến khả năng phát huy của cô!
Thánh giả gái dẫn cô đi đến cuối cầu thang, ở đó có một cái lỗ hang lớn, xung quanh vẫn còn hơi ấm, có lẽ là do vụ nổ trước đó gây ra.
Miệng hang toàn là đá vụn, bên trong thì chứa đầy vật liệu kim loại màu xám đen. Ánh sáng mờ ảo từ bên trong chiếu ra, in lên mặt đất một dấu chân không quá rõ ràng.
Thánh giả gái ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè xuống dấu chân, mỉm cười nói: "Vật nhỏ, tìm thấy mi rồi."
Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đi theo sau anh ta, nghe vậy bèn khẽ chớp mắt.
Anh ta chỉ dựa vào một dấu chân mà có thể phán đoán ra người mình đang muốn tìm, khả năng truy lùng chắc chắn rất lợi hại.
Rất có thể trước đó ở sở nghiên cứu dưới lòng đất, anh ta đã đánh dấu lên người cô. Vậy nên bất kể cô hóa trang kỹ càng đến cỡ nào, anh ta đều có thể dễ dàng nhận ra.
Nhưng có một điều Thời Kiến Hạ không nghĩ ra, nếu Thánh giả gái này là người của Hoa Bỉ Ngạn, vậy tại sao không liên thủ với người mặc áo choàng trắng, trực tiếp dẫn người đi bắt vật thí nghiệm? Bây giờ anh ta 'lén lén lút lút' như vậy, càng giống như lẻn vào để giành thức ăn trước miệng cọp.
Chẳng lẽ ngoài Ban điều tra trùng tộc và Hoa Bỉ Ngạn, vẫn còn một phe thứ ba cũng cảm thấy hứng thú với vật thí nghiệm?
Thời Kiến Hạ cảm thấy mình như bước vào một khu rừng sương mù dày đặc, bất kể đi hướng nào cũng không thể nhìn rõ con đường phía trước, càng không biết đích đến ở nơi nào.
Thánh giả gái đứng lên, nhìn Thời Kiến Hạ an phận thủ thường: "Cô nói xem, nếu tôi xử lý cô ở nơi này..."
"Tôi biết người anh muốn tìm đang ở đâu." Thời Kiến Hạ kéo mảnh vải trong miệng ra, đánh gãy lời anh ta.
Thánh giả gái nhướn mày: "Nói thử xem."
Thời Kiến Hạ vỗ tay một cái, Mạnh Cực lập tức chạy ra từ trong hang động, hí ha hí hửng cọ cọ ống quần cô.
Hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh Cực - Thánh giả giá hơi nheo mắt lại.
"Trước khi vào biệt thự, tôi đã thả nhóc con này ra để trông chừng. Ngay khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, nó đã lập tức chạy vào, bây giờ chắc cũng nắm rõ gần hết tình hình bên trong, đương nhiên cũng biết vị trí cụ thể của vật thí nghiệm." Thời Kiến Hạ ôm Mạnh Cực lên, nhẹ nhàng v**t v* bộ lông 𝐦ề.𝐦 ɱ.ạ.ı trên người nó.
"Cô chuẩn bị rất đầy đủ." Thánh giả gái sâu xa nói.
"Đây không phải là sợ xảy ra chuyện bất ngờ, ngay cả chạy cũng không biết chạy hướng nào sao?" Thời Kiến Hạ ngại ngùng cười một tiếng.
"Cô đi phía trước." Thánh giả gái không nghe cô lải nhải nữa: "Nếu trong vòng năm phút không tìm thấy người..."
Anh ta không nói hết câu, nhưng ý uy h**p hiện rõ trên mặt.
Thời Kiến Hạ lập tức tỏ vẻ sợ hãi, ôm Mạnh Cực đi lên phía trước.
Cũng không biết nơi này được xây để làm gì, bốn phía thông nhau như mê cung, chỉ cần sơ ý một chút là bị lạc đường.
Thời Kiến Hạ gần như chạy chậm về phía trước, Thánh giả gái thì như cái bóng theo sát cô, vẫn luôn duy trì khoảng cách một mét.
Nhưng hai người còn chưa đi được bao lâu, trong đường hầm bỗng truyền đến tiếng nổ liên tiếp, động tĩnh cực kỳ lớn, tiếng vọng vang dội khiến màng nhĩ tê dại.
Thời Kiến Hạ ôm Mạnh Cực dừng lại, quả quyết nói: "Chính là hướng này!"
Cô vừa dứt lời, một luồng khí lạnh từ sâu bên trong ùa ra, Thánh giả gái lập tức thay đổi sắc mặt, như một làn gió xông về phía trước.
Thời Kiến Hạ cong ngón tay chạm vào một cánh tay lạnh băng, cô quả quyết vung tay đánh vào mặt tường trống rỗng bên cạnh.
Mạnh Cực há miệng, phun ra thẻ bài ngọc ngậm trong miệng, mặt tường lập tức tách ra. Thời Kiến Hạ bóp chặt cổ người vô hình bên cạnh, cùng đối phương ngã vào khoảng không phía sau bức tường.
Mấy giây sau, nhận ra có điều không ổn mà quay về, Thánh giả gái nhìn lối đi trống rỗng, ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng.
Chạy nhanh thật!
-
"Giải trừ thiên phú Ngụy Trang của cậu." Thời Kiến Hạ lạnh lùng nói.
Ôn Thu Thu ho khan vài tiếng, dần dần lộ ra thân hình. Cô ấy mặc đồ nhân viên chợ đen, tóc tai rối bời, cánh tay phải bị đông cứng hoàn toàn, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh lẽo, đôi môi cũng cứng đờ trong suốt.
"Quả nhiên là cậu! Cậu chính là vật thí nghiệm chạy trốn của sở nghiên cứu dưới lòng đất, đúng chứ?" Thời Kiến Hạ không buông tay, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm Ôn Thu Thu, không cho cô ấy bất kỳ cơ hội nói dối nào.
Ôn Thu Thu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, khẽ nhếch môi gật đầu.
Thời Kiến Hạ thấy Ôn Thu Thu hơi thở thoi thóp, đoán rằng băng lạnh đông cứng cánh tay này không phải là thứ bình thường, rất có thể sẽ ăn mòn tính mạng cô ấy.
Cô buông Ôn Thu Thu ra, lấy một lọ thuốc từ trong vòng tay không gian mà Trang Minh Nguyệt tạm thời cung cấp rồi đổ vào miệng cô ấy, sau đó lại lập tức triệu hồi Phượng Hoàng, phun 'Ngọn lửa niết bàn' vào cánh tay cô ấy.
"Trước đó tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Nếu cô chỉ là vật thí nghiệm thức tỉnh Ngụy Trang 'Đèn Lồng Tử Quỳnh', có nhất thiết phải tốn công đuổi bắt như vậy không? Mãi đến khi tôi biết cô có thể ẩn thân, lần nào cũng hoàn mỹ thoát khỏi camera giá·〽️ 𝐬·á·𝐭."
Đúng vậy, ẩn thân!
Ôn Thu Thu không chỉ thức tỉnh Ngụy Trang 'Đèn Lồng Tử Quỳnh', mà còn có 'Ngọc Yêu Bảy Màu'!
Nếu không phải tham gia thi đấu nghiệm thu thành quả huấn luyện quân sự, Thời Kiến Hạ cũng không nghĩ ra chuyện Ôn Thu Thu có thể có 2 loại Ngụy Trang. Mà Ngụy Trang 'Ngọc Yêu Bảy Màu' thức tỉnh thiên phú ẩn thân, chính là dáng vẻ trong suốt trong thời kỳ ấu trùng.
Không phải biến mất, mà là trở nên tàng hình, cho nên có thể hoàn mỹ tránh được con mắt của camera giá.Ⓜ️ 𝖘.á.ⓣ, thậm chí còn thoải mái trà trộn vào chợ đen, bất kể Trang Minh Nguyệt cẩn thận kiểm tra thế nào cũng không tìm ra mánh khóe.
Nhưng hiển nhiên Hoa Bỉ Ngạn cũng biết rõ thiên phú này của Ôn Thu Thu, cô ấy tới nơi này chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.
'Ngọn lửa niết bàn' chậm rãi làm tan chảy băng lạnh trên cánh tay phải của Ôn Thu Thu. Thời Kiến Hạ thấy cô ấy rũ mắt nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì, bèn hỏi: "Cậu đến đây để cứu em trai à?"
Ôn Thu Thu kinh ngạc ngước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu biết?"
Khi cô ấy chạy ra khỏi đường hầm thì nhìn thấy Mạnh Cực, thế là nhận ra Thời Kiến Hạ, bèn chủ động chạm vào tay cô. Ban đầu cô ấy chỉ muốn lợi dụng năng lực ẩn thân của mình để kéo cô đi cùng, không ngờ lại ngã vào bên trong bức tường.
Đây hẳn là nơi chợ đen nuôi dưỡng Đèn Lồng Tử Quỳnh. Bọn họ tạo một vườn hoa dưới lòng đất, chiếu sáng bằng thiết bị nhân tạo, bên cạnh còn có một tháp nước hình trụ tròn được bịt kín.
Một loại chất lỏng màu tím nhạt chảy ra từ bên trong, thẩm thấu vườn hoa. Đèn Lồng Tử Quỳnh được nuôi dưỡng bởi một sức mạnh bí ẩn, ngay cả ở nơi không có ánh sáng mặt trời cũng phát triển rất tốt.
Chất lỏng màu tím nhạt này chính là bí mật để nuôi trồng Đèn Lồng Tử Quỳnh.
Nhìn Đèn Lồng Tử Quỳnh nở rộ trong vườn hoa, Thời Kiến Hạ thẳng thắn nói: "Tôi là điều tra viên của Ban điều tra trùng tộc, gần đây đang thực hiện một nhiệm vụ có liên quan đến Đèn Lồng Tử Quỳnh. Tôi phát hiện cậu có chút bất thường, lập tức báo lên cấp trên, điều tra tư liệu về cậu."
Ôn Thu Thu nhất thời không nói gì, ánh mắt nhìn xuống hai con chim Phượng Hoàng đang phun 'Ngọn lửa niết bàn' vào tay mình.
Cô ấy giật giật môi: "Cậu không phải."
Thời Kiến Hạ nhíu mày.
Ôn Thu Thu vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra lại khiến Thời Kiến Hạ sợ vỡ mật: "Số 7, rõ ràng cậu chính là số 7 đã đưa tôi ra khỏi sở nghiên cứu."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 045 | Ch. 047 → |
