Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 038

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 038
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Chẳng qua, cho dù biết rõ về Đèn Lồng Tử Quỳnh và Ngọc Yêu Bảy Màu mà không hiểu được mối liên hệ giữa chúng, bọn họ cũng rất khó đến điểm check-in để hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là ba đứa nhóc này còn đánh thức mẫu trùng, quả thực là tự nâng cấp độ khó cho mình!

Trong bản đồ Ngọc Yêu Bảy Màu này, nơi nguy hiểm nhất là cánh đồng hoa phía sau thị trấn, không ai biết bên trong có bao nhiêu ấu trùng. Chúng hít phấn hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh mỗi ngày, nhưng lại không có sinh vật khác để ký sinh nên vẫn luôn duy trì hình thái ấu trùng, cũng là trong suốt không nhìn thấy.

Chúng có thể dễ dàng phát động đánh lén, người bị tấn công hoàn toàn không kịp trở tay.

Để tạo điều kiện cho tân sinh viên lần đầu tham gia thi đấu mô phỏng, hệ thống đã cố ý giảm độ khó. Không chỉ tách riêng các thể ký sinh vào từng căn phòng, giúp các thí sinh lần lượt ✝️_1ê_υ ◗_1ệ_𝖙 để thu thập điểm tích lũy, mà còn thiết lập mẫu trùng ở trạng thái ngủ say, chỉ cần không bị quấy rầy thì chắc chắn không tỉnh lại.

Kết quả Ngụy Trang của Hạ Thù Hành và Thời Kiến Hạ ↪️♓_iế_ⓝ đ_ấ_⛎ ngày càng lớn tiếng, tiếng sấm vang lên không ngừng. Trừ khi con mẫu trùng kiađã ⓒ-ⓗế-†, nếu không sao có thể không tỉnh được?

Trong nhận thức của mẫu trùng, thị trấn là địa bàn của nó, chỉ có con của nó mới được tùy ý hoạt động, còn những sinh vật khác bước vào thị trấn đều là mỹ thực cho nó hưởng dụng.

Nhìn lại những tổ đội dự thi khác, hành động cẩn thận, năm người đồng lòng, hợp tác ăn ý. Trận đấu bắt đầu chưa tới ba tiếng, đội của Ôn Thu Thu đã gom đủ điểm tích lũy cho 3 người check-in rồi!

Ngụy Trang 'Bồ công anh' của Quân Tiểu Diệc giống như đèn pha tìm kiếm trùng tộc vậy, không chỉ có thể tìm ra vị trí của trùng tộc mà còn xác định được cấp bậc cụ thể của chúng, giúp giảm thiểu rủi ro và sai sót. Bọn họ một đường chém 🌀iế·𝐭, bây giờ chỉ chờ điểm check-in đổi mới là có thể hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thị trấn, tiến tới điểm check-in tiếp theo.

-

"Lúc trước cậu bị tập kích như thế nào?" Thời Kiến Hạ hỏi Hạ Thù Hành.

"Đi thẳng vào." Hạ Thù Hành ấp úng.

Thời Kiến Hạ dựng thẳng ngón tay cái: "Trâu bò."

Hạ Thù Hành: "..."

Cậu ta chợt nhớ lại lúc trước mình bị treo ngược trên xà nhà, còn bị Thời Kiến Hạ ném đá!

Đương nhiên Hạ Thù Hành còn chưa ngốc đến mức cho rằng Thời Kiến Hạ đang khen mình, mặt đỏ bừng nói: "Chúng tôi nào biết có trùng tộc trong suốt!"

Cận Trạch còn quăng cục đá dò đường, cánh đồng hoa không có một chút phản ứng nào. Ai ngờ đám trùng tộc kia hoàn toàn không bị tiếng động ném đá đánh lừa, trái lại còn xảo quyệt chờ bọn họ đi tới giữa cánh đòng mới bắt đầu tấn công!

"Tôi không nghe cậu ngụy biện." Thời Kiến Hạ xua tay.

Hạ Thù Hành:... Càng nghẹn khuất hơn!

Cậu ta đang giải thích! Không phải ngụy biện!

"Bên trong có nhiều trùng tộc không?" Thời Kiến Hạ không hề có tự giác của người vừa đồng đội tức điên, thản nhiên hỏi.

Hạ Thù Hành cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó: "Rất nhiều! Khi ấy ba người chúng tôi còn chưa kịp sử dụng Ngụy Trang đã bị đống tơ phủ khắp người, trói chặt lại."

Trước đó ở thị trấn các cậu cũng thấy rồi đấy, một trùng tộc chỉ có thể phun ra một lượng tơ có hạn. Một khi kìm hãm được những sợi tơ đó, chúng sẽ trở nên vô dụng. Còn số lượng tơ trắng quấn quanh người tôi, chắc chắn phải hàng trăm, hàng ngàn con trùng tộc mới có thể phun ra được."

Quả thực, đều bị quấn thành con nhộng luôn rồi, lớp trong lớp ngoài chặt chẽ cứng rắn! Dù Hạ Thù Hành dung hợp tác chiến với 'Thương Long biển xanh' cũng không thể thoát khỏi trói buộc của đống tơ.

Nguyên Hoài ủ rũ cúi đầu: "Biết vậy lúc trước tôi đã nghiêm túc đọc kỹ cuốn sách kia, biết đâu còn nhớ được điểm yếu của Ngọc Yêu Bảy Màu."

Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Số lượng trùng tộc trong cánh đồng hoa nhiều như vậy, cho dù chúng ta biết rõ điểm yếu, đoán chừng cũng phải g𝖎·ế·𝖙 tới năm sau mới xong được!"

Cô suy nghĩ một lúc, hai mắt sáng bừng lên, thần bí nói: "Tôi có một cách."

Hạ Thù Hành lập tức nổi lên cảnh giác, quả quyết lùi lại hai bước.

Nguyên Hoài cũng hơi lắp bắp: "Cách... cách gì?"

Trước đó cô nói có cách, là cho hai người bọn họ п·ổ 𝖙·⛎n·ɢ về điểm xuất phát! Bây giờ không phải là ném bọn họ vào cánh đồng hoa đấy chứ?

Thời Kiến Hạ lập tức lộ ra vẻ mặt đau lòng: "Hai người sao vậy? Chẳng lẽ tôi lại hại các cậu ư? Sao phải tránh xa như vậy?"

Hạ Thù Hành liếc mắt, tỏ vẻ khinh thường mãnh liệt.

Nguyên Hoài ngại ngùng cười một tiếng, không dám nói tiếp.

Thời Kiến Hạ thở dài: "Mẫu trùng trong thị trấn, thể ký sinh cũng trong thị trấn, nhưng số lượng ấu trùng chúng ta gặp trong thị trấn lại rất ít ỏi. Nếu lúc đó xuất hiện một lượng ấu trùng, ba chúng ta chắc chắn không thể chạy thoát!"

"Các cậu nói xem, tại sao ấu trùng không mai phục trong thị trấn, lại tụ hết ở cánh đồng hoa này?"

Nguyên Hoài nghĩ theo hướng cô vừa nói: "Ấu trùng không có vật thể ký sinh sẽ không thể trưởng thành, mà không trưởng thành sẽ không thể hấp thụ năng lượng, lâu dài sẽ dẫn đến 🌴_ử 𝖛𝑜𝐧_🌀, đương nhiên cũng không có khả năng cung cấp năng lượng cho mẫu trùng. Nhưng số lượng ấu trùng ở nơi này lại nhiều như vậy, chứng tỏ mẫu trùng vẫn luôn sinh sản......"

"Hoa! Ấu trùng vẫn luôn tập trung ở đây là vì hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh!" Nguyên Hoài nhanh chóng sâu chuỗi lại được vấn đề.

"Phá hủy cánh đồng hoa này thử xem." Thời Kiến Hạ khẽ nhếch cằm nói.

Hạ Thù Hành nhìn cô: "Phá hủy như thế nào? Cả cánh đồng lớn như vậy, cho dù dùng lửa đốt cũng không thể thiêu rụi trong thời gian ngắn được. Chờ đến khi đốt sạch nơi này, cuộc thi cũng kết thúc luôn rồi."

Thời Kiến Hạ chậm rì rì nói: "Tôi đưa ra biện pháp, đương nhiên sẽ có cách thực hiện."

Dứt lời, cô phóng ra "Sơn Hải Kinh".

Một dị thú trông giống bò, đầu màu trắng, trên trán có hai cái sừng lớn oai vệ đứng trên trang sách.

Bọ Phỉ chỉ có một con mắt, tròng mắt dựng đứng, khi nhìn chằm chằm người khác sẽ mang đến cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. Nhưng sau khi Thời Kiến Hạ nhìn qua, nó chớp chớp đôi mắt to, lắc lắc cái đuôi dài hình rắn phía sau, khuôn mặt dữ tợn có thêm vài phần ngoan ngoãn không hợp với khí chất.

[Tên Ngụy Trang thứ cấp: Bọ Phỉ]

[Cấp bậc Ngụy Trang: Cấp C (Cần 0/10 Xúy Trùng cấp C để thăng cấp)]

[Tiềm lực Ngụy Trang: Hiện đang ở trạng thái con non, có thể thăng đến cấp 3S]

[Thiên phú Ngụy Trang: Đi trong nước nước cạn, đi trong cỏ cỏ 𝒸𝖍ế·ⓣ]

[Giới thiệu thiên phú: Gây ra hiệu ứng khô cạn cho các khu vực nước xác định, làm héo úa cây cỏ, đồng thời giảm 10% sức 𝐜.♓.𝖎.ế.n đấ.ц của trùng tộc/người Ngụy Trang hệ thủy và hệ mộc trong khu vực đó. Thời gian làm lạnh 240 giờ (đã làm lạnh xong)]

[Cấp bậc 🌜♓❗-ế-ⓝ đấ-υ: Cấp 1 (Cần 433/10000 tinh thể trùng tộc cấp 1 để thăng cấp)]

[Bổ trợ dung hợp tác chiến: Tăng 120% chức năng cơ thể của người sở hữu Ngụy Trang]

Hạ Thù Hành và Nguyên Hoài đồng thời đưa mắt nhìn Bọ Phỉ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Thời Kiến Hạ không giải thích, trực tiếp sử dụng thiên phú Ngụy Trang của Bọ Phỉ.

Không thể không nói, có nhiều Ngụy Trang thứ cấp đúng là rất tốt, muốn thiên phú kiểu nào cũng có!

Theo 'Đi trong nước nước cạn, đi trong cỏ cỏ c_𝐡_ế_𝐭' kích hoạt, hơn ba phần tư diện tích cánh đồng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xám nhạt, giống như sắp có tai họa ập xuống. Mắt thường cũng có thể thấy sức sống của những đóa Đèn Lồng Tử Quỳnh đang dần cạn kiệt, hơi nước trong không khí cũng nhanh chóng biến mất.

Khu vực bao phủ bởi ánh sáng xám xịt giống như bị một bàn tay vô hình đẩy nhanh dòng thời gian, những bông hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh tươi tắn chỉ trong chốc lát đã héo úa như những cọng rơm khô. Lớp sương mỏng bao phủ cánh đồng hoa cũng tan biến hết, bầu trời trở nên trong vắt và sáng tỏ.

Hạ Thù Hành và Nguyên Hoài không hẹn mà cùng trợn to mắt, trăm miệng một lời nói: "Sức mạnh khô cạn?"

Sức mạnh khô cạn cũng thuộc về Ngụy Trang hệ vĩ lực.

Thời Kiến Hạ sờ cái sừng bóng loáng của Bọ Phỉ, bật cười nói: "Nào có khoa trương như vậy, sao tôi có thể khống chế nổi sức mạnh khô cạn chứ?"

Nhưng cô cũng không nói rõ là không khoa trương ở đâu.

Hạ Thù Hành mím môi nhìn cánh đồng hoa khô héo, tuy thiên phú Ngụy Trang của Bọ Phỉ không thể bao phủ hết toàn bộ cánh đồng, nhưng những bông Đèn Lồng Tử Quỳnh còn lại hầu hết đều nằm quanh rìa cánh đồng, muốn phá hủy rất dễ dàng.

"Các cậu nhìn kìa! Trong cánh đồng có thứ gì đó đang động đậy!" Nguyên Hoài hoảng hốt kêu lên.

Hai người theo hướng tay cậu ấy chỉ, quả nhiên nhìn thấy trên đống cành cây khô và cỏ dại có thứ gì đó đang di chuyển một cách bồn chồn, khiến những chiếc lá khô mất nước bên dưới phát ra tiếng sột soạt, mấy lá mỏng hơn còn bị 𝐧-🌀-♓ıề-ⓝ 𝓃-á-𝖙.

Nếu chỉ có một vài nơi chuyển động nho nhỏ thì sẽ khó nhận ra sự khác biệt. Nhưng cả một cánh đồng hoa đều có những thứ vô hình đang chuyển động, tham lam nôn nóng lao về phía những bông Đèn Lồng Tử Quỳnh còn tươi tốt ở mép cánh đồng, giống như chậm một chút sẽ 𝖈♓ế-t đói vậy.

"Quả nhiên chúng nó sống dựa vào Đèn Lồng Tử Quỳnh." Hai mắt Nguyên Hoài sáng lên: "Bây giờ chỉ còn lại một ít hoa như vậy, nhất định không đủ cho chúng chia phần. Các cậu nói xem, đám trùng tộc này có đánh 𝐠_❗ế_🌴 lẫn nhau không?"

Thời nạn đói, loài người còn có thể ăn thịt con mình để sống, huống chi là những trùng tộc chỉ biết sinh tồn và sinh sản.

Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Chờ chúng đánh xong cũng chẳng biết đến khi nào, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Hơn nữa chúng ta còn thiếu điểm tích lũy, bây giờ cánh đồng hoa bị hủy gần hết, nếu chúng nó tự gℹ️·ế·𝖙 lẫn nhau, số còn lại chưa chắc đủ điểm cho chúng ta check-in."

Hạ Thù Hành nhíu mày: "Nhưng nếu hiện tại chúng ta vào trong, nhất định sẽ bị trói chặt."

Thời Kiến Hạ cười híp mắt: "Có nhớ ban nãy cậu vừa nói, số lượng tơ mà mỗi trùng tộc phun ra là có hạn."

Hạ Thù Hành: "Nghĩa là gì?"

"Chỉ cần có mồi câu, có thể câu được cá." Thời Kiến Hạ tính toán nói.

Hạ Thù Hành vẫn không nghe hiểu.

Thời Kiến Hạ hất cằm, ra hiệu cậu ta nhìn về phía cánh đồng hoa.

Hạ Thù Hành nhíu mày nhìn qua, hoàn toàn không để ý Thời Kiến Hạ bên cạnh bỗng lùi xuống một bước, sau đó nhấc chân đ·ạ·𝖕 ɱ·ạ𝖓·♓ vào 𝖒ôn●ⓖ cậu ta!

Một đạp này, Thời Kiến Hạ gần như là dồn tất cả sức lực, không hề có chút lưu tình nào.

Nguyên Hoài khó tin trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Hạ Thù Hành bị Thời Kiến Hạ đạp vào cánh đồng hoa.

Cậu ta ngã nhào xuống con đường nhỏ với tư thế úp mặt xuống đất, phần 𝖒-ô𝖓-🌀 còn in một dấu chân hơi ướt, trông vô cùng buồn cười.

Đầu óc Hạ Thù Hành vẫn còn ngơ ngác, hai tay chống lên mặt đất hơi đau nhức, nếu không phải tố chất t*𝐡*â*п т*♓*ể đủ mạnh, lúc này lòng bàn tay nhất định đã bị cọ rách rồi.

Cậu ta vừa ngã xuống, cánh đồng hoa vốn náo động bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, bầu không khí vừa kỳ lạ vừa căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nguy hiểm.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tiếng sột soạt trong cánh đồng hoa lập tức dày đặc hơn, dường như có thứ gì đó đang tranh nhau vọt tới.

Một giây sau, theo đám tơ trắng ùn ùn bay tới, Hạ Thù Hành nghẹn lại một câu 'cmn' trong cổ họng, hoàn toàn không kịp chào hỏi tổ tông tám đời của Thời Kiến Hạ, chỉ có thể nhanh chóng bò dậy, tiến hành dung hợp tác chiến với 'Thương Long biển xanh'.

Hình xăm Thương Long dần hiện lên giữa trán cậu ta, cây thương Bích Hải Thương Long mang theo sức mạnh sấm sét, mũi thương xẹt qua không trung, tỏa ra ánh sáng sắc bén khiến người ta phải rùng mình, chính xác đỡ được đám tơ trắng bay tới từ một hướng nào đó.

Hạ Thù Hành nắm chặt phần cán thương, xoay một vòng thật mạnh, hất tung đám ấu trùng vô hình lên cao. Say đó cậu ta xoay tròn chúng theo chiều kim đồng hồ, đập mạnh vào những ấu trùng khác. Cuối cùng, cậu ta lắc nhẹ phần thân, dùng lưỡi dao sắc bén trên thân thương cắt đứt toàn bộ những sợi tơ trắng.

Nhưng ấu trùng trong cánh đồng hoa thật sự quá nhiều, cậu ta hai quyền khó địch bốn tay, cây thương Bích Hải Thương Long bị đám tơ trắng b*n r* từ bốn phương tứ hướng kìm hãm lại.

Mất đi 𝖛·ũ 🎋·♓·í lợi hại nhất, Hạ Thù Hành liên tiếp bị trói chặt chân tay. Khi cậu ta sắp bị quấn thành nhộng, Minh Xà hét lên một tiếng sắc bén, sau đó giang rộng bốn cánh bay vọt tới. Những chiếc lông vũ sắc nhọn của nó dễ dàng cắt đứt những sợi tơ trắng trói buộc Hạ Thù Hành.

Lấy được tự do, Hạ Thù Hành quay đầu nhìn Thời Kiến Hạ vẫn đang đứng bên ngoài cánh đồng hoa, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ. Cậu ta ռghï·ế·𝖓 𝖗ă·ⓝ·ⓖ nghiến lợi, nhưng hoàn toàn không có thời gian lên tiếng chất vấn, sợi tơ trắng lại ùn ùn kéo tới.

Sau khi Minh Xà cứu cậu ta, nó lại bay thẳng lên cao, không cho đám tơ trắng có cơ hội đánh lén.

Nguyên Hoài ôm lấy cơ thể bất lực lại đáng thương của mình, thận trọng nói: "Cậu nói câu cá... chính là để Hạ Thù Hành dụ đám ấu trùng nhả tơ?"

"Đây chỉ là một trong những mục đích. Yên tâm, có Ngụy Trang của tôi để ý, cậu ta chắc chắn sẽ không bị trùng tộc khiêng đi." Thời Kiến Hạ vỗ 𝐧🌀ự_𝖈 đảm bảo.

Nguyên Hoài bày ra nét mặt một lời khó nói hết.

Cậu ấy sợ lát nữa Hạ Thù Hành trốn thoát, sẽ trực tiếp chặt Thời Kiến Hạ làm đôi!

"Đi, chúng ta cũng đi ɢ*i*ế*ⓣ trùng tộc." Thời Kiến Hạ vẫy tay với Nguyên Hoài.

Nguyên Hoài lập tức xụ mặt, vừa định nói nếu mình tiến vào cánh đồng viên thì chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị trói thành bánh chưng lôi đi, nhưng nghĩ lại, mình cũng là một thành viên của đội, nên ra sức thì vẫn phải ra, không thể nằm không ôm đùi mãi được.

"Được!" Nguyên Hoài 💰*𝐢ế*✞ c♓ặ*✝️ nắm đấm, âm thầm cổ vũ bản thân.

Thời Kiến Hạ kỳ quái liếc cậu ấy: "Tôi cũng không ném cậu vào cánh đồng hoa, sao phải bày ra dáng vẻ thấy ⓒⓗế·ⓣ không sờn như vậy?"

Nguyên Hoài: "!"

"Không tiến vào cánh đồng hoa, 𝐠*ⓘ*ế*✞ trùng tộc như thế nào?"

"Cứ đợi đám nhóc nhà tôi đú*т ăn!" Thời Kiến Hạ mặt không đỏ, tim không đập nói.

Nguyên Hoài: "?"

Cậu ấy còn chưa hiểu rõ ý trong lời nói của Thời Kiến Hạ, chợt thấy Phỉ Phỉ trước đó vẫn luôn được cô ôm trong 𝐧𝖌*ự*𝒸 đang nằm sấp trên một ngọn núi nhỏ bay tới, hai chân trước mập mạp của nó cầm chặt thứ gì đó, nhìn kỹ sẽ thấy một sợi tơ màu trắng buông thõng trên bộ lông mềm mượt.

Thời Kiến Hạ vươn vai, lấy ra dam găm từ trong ba lô: "Cơm đến rồi."

Nguyên Hoài tận mắt nhìn thấy Phỉ Phỉ mở móng vuốt, nắm chặt sợi tơ trắng rồi quơ quơ giữa không trung, sau đó ném vào vũng bùn không biết đào từ bao giờ ở bên đường.

Ấu trùng trong suốt lăn một vòng trong vũng bùn, lập tức hiện rõ hình dạng, trông khá giống con tằm, nhưng hình như tơ trắng của nó đã phun hết, lúc này nằm trong vũng bùn chỉ biết yếu ớt vung đuôi giãy giụa.

Thời Kiến Hạ cầm dao gắm, đâ·ɱ chính xác về phía vũng bùn.

Phụt một tiếng, ấu trùng bị chém thành hai nửa, hóa thành mảnh vỡ số liệu rồi biến mất.

Phỉ Phỉ lập tức ném một ấu trùng khác tới, Thời Kiến Hạ lặp lại thao tác, tiếp tục thu hoạch thêm một điểm tích lũy.

Cô sờ nhúm lông mềm trên trán Phỉ Phỉ, khen ngợi: "Không hổ là con trai của mẹ, chụt chụt."

Phỉ Phỉ lập tức ưỡn thẳng sống lưng, tiếp tục chỉ huy núi thần đi bắt ấu trùng. Cửu Vĩ Hồ cũng vội vàng ném hai con ấu trùng mình vừa bắt được vào vũng bùn, sau khi nhận được khen ngợi lại tiếp tục hào hứng làm việc.

Nguyên Hoài: "..."

Cmn thật sự là đú.† cơm!

Cậu ấy quay đầu nhìn Hạ Thù Hành đang mệt gần c-𝒽-ế-† trong cánh đồng hoa, thỉnh thoảng còn bị tơ trắng quấn chặt cần Minh Xà giải cứu, lặng lẽ thắp cho cậu ta một cây nến.

Thời Kiến Hạ thấy Nguyên Hoài còn rảnh rỗi để ý tới Hạ Thù Hành, nhướn mày nói: "Cậu còn không mau tới 'ăn cơm' à? Tới điểm check-in, chưa chắc Hạ Thù Hành sẽ chia điểm tích lũy cho cậu đâu."

Nguyên Hoài lập tức thu lại vẻ đồng tình đang dâng trào, ồ ồ hai tiếng rồi lấy dao găm ra từ ba lô. Cậu ấy chờ nhóm Ngụy Trang xếp hàng ném ấu trùng vào vũng bùn, sau đó cùng Thời Kiến Hạ chơi trò đâ*m trùng tộc.

Đám ấu trùng bị bắt đã phun hết tơ trắng lên người Hạ Thù Hành, hoàn toàn không có tính uy h**p.

Bên trong cánh đồng hoa sấm sét vang dội, bên ngoài thì phụt phụt phụt.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)