Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 031

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 031
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Đối mặt với lời tố cáo của Hạ Thù Hành, Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc như hai con gà con bại trận, không phản bác cũng không phẫn nộ, chỉ cúi đầu, cả người toát lên mấy chữ 'em thật đáng thương, em sai rồi, sau này em không dám nữa'.

Tuy Ôn Thu Thu không giả vờ giả vịt như hai người bọn họ, những cũng là thái độ ngoan ngoãn nhận sai, không trốn tránh trách nhiệm.

Tô Cửu Trọng là một trong những 'người liên quan', cũng im lặng không nói gì.

Nam Uyển cười như không cười nhìn lướt qua một vòng, lại liếc Hạ Thù Hành đang đầy phẫn nộ một cái, không nhanh không chậm nói: "Là ai ra tay trước?"

Hạ Thù Hành lập tức chỉ về phía Thời Kiến Hạ, lại bị ba cánh tay của Thời Kiến Hạ, Quân Tiểu Diệc và Tô Cửu Trọng cùng chỉ vào mình.

Ôn Thu Thu như có cảm giác, vừa chậm rãi đưa tay chỉ về phía Hạ Thù Hành, vừa nói: "Là cậu ta xông tới đòi kéo em tới sân huấn luyện so đấu, em đã từ chối rồi, cậu ta vẫn nhất quyết không chịu."

Hạ Thù Hành á khẩu không trả lời được.

Lời này là thật, cậu ta không thể phản bác, tất cả người trong nhà ăn đều nhìn thấy.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không có ý định ra tay ở nhà ăn, là Thời Kiến Hạ cố ý khiêu khích, còn nhiều lần nhắc tới nhà họ Hạ sao Thương Long, rõ ràng không có ý tốt.

Ai làm người đấy chịu, tự nhiên lôi gia tộc của cậu ta vào làm gì?

Còn có Quân Tiểu Diệc, hai người bọn họ kẻ xướng người họa, cố ý chọc giận cậu ta.

Hạ Thù Hành tức giận chỉ vào Thời Kiến Hạ: "Là cậu ta trước..."

Nam Uyển không muốn nghe bọn họ giằng co nữa, một đám nhóc còn chưa mọc đủ lông, thế mà tính khí cũng lớn thật.

Bà ấy biết Hạ Thù Hành, bởi vì thiên phú xuất chúng, từ nhỏ đã được trưởng bối trong gia tộc 𝖈-♓-ıề-ц 𝒸-♓-u-ộ𝐧-g, cho nên cực kỳ kiêu ngạo.

Nhưng Trường quân sự Nam Đằng không phải nhà cậu ta mở, càng không có trách nhiệm phải hùa theo tính cách đại thiếu gia của cậu ta. Chịu oan ức mài giũa tính tình một chút cũng tốt, ngã một lần khôn một lần, đỡ cho sau này ra ngoài đắc đội khắp nơi, làm hỏng thanh danh Trường quân sự Nam Đằng.

Chẳng qua mấy đứa còn lại cũng không dung túng được, tâm địa quá gian xảo, nếu lần này không bị phạt, không chừng sau này sẽ đi trên con đường lệch lạc, chỉ muốn đầu cơ trục lợi.

Thế là bà ấy ngắt lời nói: "Trường học cấm sinh viên tụ tập đánh nhau. Các em làm trái với nội quy trường học, ra tay đánh nhau ở nơi công cộng, còn phá hoại của công, làm ảnh hưởng đến các bạn học khác ăn cơm."

"Hạ Thù Hành là người chịu trách nhiệm chính, phạt mười vạn tinh tệ, những người còn lại phạt 1 vạn tinh tệ. Sau khi nộp phạt xong, tất cả đặt bát cơm lên đầu, đứng hối lỗi trước cửa nhà ăn, đến khi nhà ăn đóng cửa mới thôi!"

"Tô Cửu Trọng, em là đàn anh mà không biết chỉ đạo nhắc nhở đàn em, dung túng đàn em ẩu đả đánh nhau, trừng phạt gấp đôi, nhiệm vụ huấn luyện tháng này cũng nhân 2."

Quần chúng hóng drama hít sâu một hơi.

Không hổ là hiệu trưởng, hình phạt này quả là đâ.𝖒 thẳng vào tim!

Dễ dàng kiếm được 15 vạn tinh tệ thì không nói, còn bắt bọn họ cầm bát đứng trước cửa nhà ăn như mấy ông thần giữ cửa, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Người nào sĩ diện cao thì chắc tức ⓒ*𝖍ế*✞ mất.

Bốn người Thời Kiến Hạ lặng lẽ mở quang não, quét mã trả tiền phòng ăn, ngoan ngoãn nộp phạt.

Cô còn chuyển cho ba người Tô Cửu Trọng số tiền phạt của bọn họ, dùng tiền lương mà Trang Minh Nguyệt đã ứng cho lúc trước.

Sự việc hôm nay rõ ràng có cách xử lý tốt hơn, nhưng cô vì muốn Hạ Thù Hành bị phạt mà dùng phương thức 'ɢi-ế-ⓣ địch một ngàn, tự tổn tám trăm', còn làm liên lụy đến những người khác, bây giờ không thể để bọn họ tiếp tục tốn kém được.

Sau đó cô đồng thời nhận được ba thông báo chuyển khoản trả về, cùng với tin nhắn đáp lợi.

[Quân Tiểu Diệc: Cậu làm gì vậy? Chút tiền này ông đây vẫn có. ]

[Tô Cửu Trọng: Anh cũng có lỗi, nên bị phạt. ]

Ôn Thu Thu thì dứt khoát chuyển cho Thời Kiến Hạ 4 vạn tinh tệ, nói việc này do cô ấy mà ra, nhờ Thời Kiến Hạ chuyển lại 3 vạn cho Tô Cửu Trọng và Quân Tiểu Diệc, cô ấy chưa kết bạn với bọn họ nên không chuyển được.

Đương nhiên Thời Kiến Hạ không nhận. Cô chuyển tiền cho Tô Cửu Trọng và Quân Tiểu Diệc, hai người bọn họ cũng không nhận.

Nam Uyển nghe thông báo chuyển khoản của bốn người vang lên liên tục, cười như không cười hỏi: "Nộp phạt sao mà rắc rối vậy? Hay là không đủ tiền, phải gom góp vay mượn sao?"

Bốn người lập tức căng da đầu, không dám giở trò nữa.

Tô Cửu Trọng vội nói: "Không có ạ! Hiệu trưởng, bọn em đi đây!"

Anh ấy còn chủ động nhận lấy 5 cái bát, hào phóng đưa một cái cho Hạ Thù Hành đang giận sôi nhưng không dám nói gì.

Hạ Thù Hành không muốn nhận, nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của hiệu trưởng, cậu ta nào dám tỏ ra cáu kỉnh khó chịu? Chỉ có thể cầm lấy bát, khất phục đi xuống lầu.

Cậu ta không thiếu 10 vạn tinh tệ, nhưng không phục cách xử trí của hiệu trưởng. Rõ ràng chưa hề điều tra đã độc đoán đưa ra trừng phạt, không công bằng cũng chẳng công chính!

Nhưng cậu ta không phục cũng vô dụng, hiệu trưởng Nam Uyển là người có quyền cao nhất trường học, Trường quân sự Nam Đằng cũng là trường tư nhân của gia tộc Nam thị.

Nếu cậu ta ồn ào gây chuyện, không chừng sẽ bị đuổi học.

Năm ngoái đã từng xảy ra trường hợp người thừa kế của một gia tộc nào đó nhập học vào trường quân sự Nam Đằng, nhưng vì thái độ kiêu căng ngạo mạn, không chịu nghe lời chỉ dạy của thầy huấn luyện, cậu ta đã bị hiệu trưởng tước bỏ tư cách sinh viên rồi đuổi ra khỏi trường học. Phụ huynh của cậu ta còn phải đích thân đến trường đón con về.

Sự việc lúc đó ầm ĩ không nhỏ, trưởng bối của gia tộc này khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, lại mặt mày xám xịt ra về.

Người thừa kế kia còn muốn nhập học ở bốn trường quân sự lớn còn lại, nhưng đều bị các hiệu trưởng từ chối, ngay cả gia tộc đó cũng trở thành trò cười trong miệng người đời.

Mà thế lực của gia tộc kia cũng ngang hàng với nhà họ Hạ sao Thương Long!

Hạ Thù Hành không muốn trở thành trò cười thứ 2, hơn nữa cậu ôm dã tâm tới, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà rời khỏi Trường quân sự Nam Đằng.

-

Mười phút sau, Nam Trì Thanh đến nhà ăn dùng bữa thì thấy năm ông thần đứng giữa cửa, không khỏi kinh ngạc nhướn mày: "Oa, đây là phạm lỗi gì vậy?"

Trên đầu mỗi người đều đội một cái bát. Ba người Thời Kiến Hạ, Quân Tiểu Diệc, Ôn Thu Thu đứng ở cánh cửa bên trái, Tô Cửu Trọng và Hạ Thù Hành đứng ở cánh cửa bên phải, ai nấy đều mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, ánh mắt thất thần.

Nam Trì Thanh còn cố ý đi tới trước mặt Tô Cửu Trọng quan sát vài vòng, nhịn cười nói: "Đàn anh Tô nghiêm túc của chúng ta cũng có phần cơ à?"

Tô Cửu Trọng: "..."

Chưa đến mười phút, anh ấy đã bị không ít người quen trêu chọc. Thậm chí bạn cùng phòng còn độc ác chụp ảnh đăng lên diễn đàn, kèm theo một cái tiêu đề siêu giật gân. Chắc hẳn không lâu nữa sẽ có người chuyển tiếp lên diễn đàn chung của năm trường quân sự liên bang.

Bẽ mặt bốn phía!

May mà anh ấy khá thoải mái, tính cách trầm ổn, chút chuyện nhỏ này còn chưa đến mức khiến anh ấy để bụng.

Bẽ mặt thì bẽ mặt thôi, dù sao cũng không thể mất mặt bằng khoảnh khắc Trường quân sự Nam Đằng bị bốn trường khác treo lên đánh trong giải đấu.

Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc đều bày ra vẻ mặt không quan tâm, dù sao bọn họ cũng là tân sinh viên mới nhập học chẳng ai biết đến (Thời Kiến Hạ còn chưa biết mình đã nổi danh khắp năm trường quân sự lớn liên bang vì nhổ lông dê hiệu trưởng), về sau đào ra cũng chỉ tính là lịch sử đen thôi.

Ôn Thu Thu thì không quá để ý tới ánh mắt người khác, cả quá trình đều thoải mái đứng phạt.

Cho nên trong năm người bị phạt đứng, chỉ có Hạ Thù Hành vỗn sĩ diện thích tranh hạng nhất là thật sự cảm thấy xấu hổ và hối hận, tự suy ngẫm lại bản thân.

Nam Trì Thanh cũng không trêu chọc quá mức, cười nhẹ tiến vào nhà ăn.

Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô ấy lập tức mở diễn đàn giao lưu Trường quân sự Nam Đằng, tìm được bài viết về mấy người bị phạt ngay trên đầu trang, cũng không vội vàng gọi món mà tập trung hóng drama trước.

Phạt đứng đối với người thức tỉnh Ngụy Trang thì chẳng tính là gì. Hình phạt này chủ yếu đánh vào tâm lý, cho nên người thật sự bị phạt chỉ có Hạ Thù Hành.

Nhà ăn ngày càng ít người, Thời Kiến Hạ hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Diệc, cậu biết tại sao hiệu trưởng lại nấu cơm ở nhà ăn không?"

Đây là lúc 'bách khoa toàn thư' phát huy tác dụng!

Nhưng 'bách khoa toàn thư' cũng có lúc bị hỏi khó, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết."

Ôn Thu Thu thì càng không biết.

Cục cưng tò mò Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc hơi nghiêng đầu, ném ánh mắt dò hỏi về phía Tô Cửu Trọng.

Tô Cửu Trọng: "..."

Hai nhóc con bị phạt này có thể yên phận một chút không? Lỡ đâu bị hiệu trưởng bắt được, ít nhất cũng phải 1 vạn tinh tệ nữa!

Anh ấy yếu ớt thở dài, nhỏ giọng nói: "Tầng hai nhà ăn là do hiệu trưởng mở, bà ấy thường xuyên phụ trách nấu cơm."

Quân Tiểu Diệc 'oa' một tiếng: "Thảo nào món ăn ở tầng hai lại đắt như vậy!"

Nhưng quả thực rất ngon, đắt một chút cũng đáng.

Hơn nữa mỗi người Ngụy Trang đều là thành viên của hiệp hội, mỗi tháng được nhận 1 vạn tinh tệ tiền lương cơ bản, nếu nhận thêm nhiệm vụ săn 🌀ℹ️.ế.т trùng tộc thì còn có thu nhập bên ngoài, cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái.

Nhắc đến ăn, bụng Thời Kiến Hạ kêu 'rộp rộp' hai tiếng, cô đau đớn nói: "Có phải cơm của chúng ta đã nguội rồi không?"

Quân Tiểu Diệc đả kích nói: "Có lẽ hiệu trưởng đã trực tiếp bỏ qua đơn của chúng ta."

Với tính cách 'vắt cổ chày ra nước' của hiệu trưởng, đây là việc bà ấy hoàn toàn có thể làm được. Dù sao bọn họ cũng không thể ăn, món ăn làm ra cũng chỉ lãng phí.

"Vậy chúng ta có thể tìm bà ấy đòi bồi thường không?" Thời Kiến Hạ tính toán chi li.

Cô còn phải nuôi hơn 800 nhóc con, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.

Quân Tiểu Diệc còn chưa kịp lên tiếng, hth đã cắt ngang nói trước: "Kiến thức hạn hẹp."

Nói xong, cậu ta còn hừ lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt khinh thường.

Thời Kiến Hạ cảm thấy mình trước đó vẫn quá xúc động, đáng ra phải chờ đến đêm trùm bao tải đánh cậu ta một trận mới đúng, như vậy cũng không bị phạt theo cậu ta.

Quân Tiểu Diệc coi như không nghe thấy, hơi chần chừ nói: "Chắc là được nhỉ."

"Được cái gì?" Giọng nữ lành lạnh truyền đến, mấy người bị phạt còn lén lút nói chuyện lập tức sợ hãi rụt đầu.

Nam Uyển chắp tay sau lưng bước ra khỏi nhà ăn, cười như không cười đánh giá đám nhóc đang đứng nghiêm: "Nói chuyện phiếm à? Thảnh thơi quá nhỉ?"

Không ai dám lên tiếng.

Nam Uyển lạnh lùng hừ một tiếng: "Thời Kiến Hạ đi theo tôi, những người khác chạy quanh sân tập 20 vòng."

Sân tập Trường quân sự Nam Đằng rất lớn, chạy 20 vòng tuyệt đối không phải lượng vận động nhỏ!

Thời Kiến Hạ nheo mắt, không biết mình lọt vào 'mắt xanh' của hiệu trưởng từ khi nào, được bà ấy gọi ra nói chuyện riêng.

Quân Tiểu Diệc lo lắng nhìn cô một cái, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của hiệu trưởng, đành phải bịn rịn đi về phía sân tập.

Ôn Thu Thu giật giật môi muốn nói gì đó, nhưng cô ấy cũng hiểu rõ lúc này không phải lúc thể hiện chị em tình thâm gì đó.

Tô Cửu Trọng vô cùng bình tĩnh.

hth thì bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

Nhìn bốn người rời đi, Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đi theo Nam Uyển lên tầng hai nhà ăn. Cái bàn cô cố ý làm hỏng trước đó đã được xử lý, những người trong nhà ăn cũng đã tan ca ra về.

Nam Uyển tìm một vị trí gần cửa sổ, kéo ghế ra ngồi xuống. Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn, phát hiện đứng ở đây vừa khéo có thể nhìn thấy toàn bộ sân tập.

"Ngồi." Nam Uyển chỉ vào vị trí đối diện."

Thời Kiến Hạ khéo léo ngồi xuống."

"Thả 'Trọng hỏa niết bàn' của em ra cho tôi xem thử một chút." Nam Uyển đi thẳng vào vấn đề.

Thời Kiến Hạ thật sự không ngờ hiệu trưởng tìm cô là vì chuyện này.

Xem ra hôm nay cô đánh bậy đánh bạ tạo ra 'Mochi Matcha' đã kinh động đến hiệu trưởng.

Thời Kiến Hạ phóng ra "Sơn Hải Kinh", sau đó triệu hoán hai nhóc con Phượng Hoàng.

Nhìn hai con chim màu đỏ rực kéo đuôi dài bay ra khỏi "Sơn Hải Kinh", Nam Uyển nheo mắt lại: "Ngụy Trang này của em đúng là thú vị. Tiềm lực chỉ có cấp C, lại có thể triệu hồi ra Ngụy Trang thứ cấp thuộc hệ thần tích!"

Ngụy Trang 'Phượng Hoàng' đã từng xuất hiện trong lịch sử liên bang, cũng là một loại Ngụy Trang có khả năng di truyền. Chẳng qua muốn thức tỉnh còn khó hơn nhiều 'Thương Long biển xanh' kia, cho nên mới không thể hình thành ra một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Hạ. Mấy đời cũng chưa chắc xuất hiện được 1 người, nhưng một khi đã thức tỉnh, người sở hữu chắc chắn sẽ trở thành một cường giả siêu phàm.

Buổi sáng hôm nay ở chỗ đổi phúc lợi, Thời Kiến Hạ triệu hoán ra toàn bộ Ngụy Trang thứ cấp trong "Sơn Hải Kinh", tất nhiên Nam Uyển không thể nào chỉ lo đau lòng tinh thể, bà ấy còn âm thầm quan sát đám nhóc con chạy tán loạn khắp nơi, phát hiện rất nhiều con đều là Ngụy Trang thần tích cực kỳ khó thức tỉnh, quả thực khiến người ta kinh hãi!

Năng lực giả có một Ngụy Trang thần tích đã năm mơ cũng phải cười tỉnh, Thời Kiến Hạ lại có nhiều như vậy, thậm chí còn có rất nhiều con bà ấy không nhận ra, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, chắc chắn không thể nào là Ngụy trang thừa thãi tùy tiện gom góp cho đủ số lượng.

Càng quan trọng hơn, gần một nửa trong đó là Ngụy Trang hệ núi! Nam Uyển nhậm chức hiệu trưởng Trường quân sự Nam Đằng gần 20 năm, cũng chỉ gặp được một vài người ít ỏi sở hữu Ngụy Trang hệ núi. Nói chung, thật sự rất khó để bà ấy không sinh ra tò mò đối với "Sơn Hải Kinh".

Thời Kiến Hạ gãi đầu, tỏ vẻ ngơ ngác nói: "Em cũng không rõ nữa ạ."

Ngụy Trang thần tích cũng có lúc giáng cấp, nhất là những Ngụy Trang thần tích được thức tỉnh nhờ vào di truyền, 'Thương Long biển xanh' là một trong số đó.

Về phần "Sơn Hải Kinh" có phải Ngụy Trang thần tích bị giáng cấp hay không, vậy thì mỗi người một ý. Dù sao cũng chẳng ai biết rõ mẹ của nguyên chủ là ai, cứ đẩy nồi cho huyết mạch của cô là được.

Hơn nữa, Ngụy Trang của hiệu trưởng Nam Uyển có thể giám định cấp bậc ↪️𝐡.𝐢ế.n đấ.⛎ và thiên phú Ngụy Trang của người khác. Nếu bà ấy có thể nhìn ra "Sơn Hải Kinh" có thể thăng cấp, chắc chắn đã đến tìm cô từ sớm rồi!

Bà ấy chỉ đích danh muốn xem 'Trọng hỏa niết bàn', hơn nửa là cảm thấy hứng thú với 'Mochi Matcha'.

Nam Uyển cười nhẹ, không có đánh giá gì đối với câu trả lời của cô.

Thời Kiến Hạ bảo Phượng Hoàng phun ra 'Ngọn lửa niết bàn'.

Chuyện thiên phú Ngụy Trang thứ cấp cần có thời gian thời lạnh tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Lỡ như kẻ xấu biết được, lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để đối phó cô, đến lúc đó cô kêu trời kêu đất cũng chẳng ai thấu!

Dù sao cũng không ai biết 'Ngọn lửa niết bàn' mà chúng phun ra, và 'Trọng hỏa niết bàn' được tạo ra sau khi sử dụng thiên phú khác nhau như thế nào.

Thật ra cô đã từng quan sát rồi, khác biệt không lớn lắm. 'Trọng hỏa niết bàn' có nhiệt độ cao hơn một chút, được hình thành từ hai 'Ngọn lửa niết bàn' chồng lên nhau, về bản chất thì không khác nhau.

Ngọn lửa đỏ rực lơ lửng trên bàn ăn, nhiệt độ xung quanh lặng lẽ tăng cao, Tiểu Hoàng vươn cổ đứng cạnh cửa sổ, Tiểu Phượng ngoan ngoãn chải chuốt lông vũ trên người nó.

Còn chưa lớn hẳn đâu, đã biết rải thức ăn cho chó!

Mà hai nhóc con này trưởng thành liệu có sinh tiểu Phượng Hoàng không nhỉ? Nếu có thể, chẳng phải cô sẽ có nguyên một đỉnh núi Phượng Hoàng ư?

"Chính là ngọn lửa này đã phản ứng với giáp xác Bọ Cánh Xanh, tạo ra vật liệu mới?" Nam Uyển hỏi.

Thời Kiến Hạ gật đầu.

Nam Uyển lấy ra 5 khối giáp xác Bọ Cánh Xanh từ vòng tay không gian, mỗi khối to nhỏ khác nhau đặt dưới đất.

"Đây là giáp xác Bọ Cánh Xanh theo thứ tự cấp bậc từ 1 đến 5, em đốt thử cho tôi xem một chút?"

Thời Kiến Hạ lại gật đầu: "Được ạ."

Trước đây cô cũng định đi tìm giáp xác Bọ Cánh Xanh để thử chế tạo 'Mochi Matcha' một lần. Nếu vật liệu có giá trị không nhỏ, cô định bụng sẽ tìm người hợp tác bán đi, lấy tiền nuôi dưỡng hơn 800 con 'thú nuốt vàng' trong nhà!

Thời Kiến Hạ gọi hai nhóc con đang 'anh anh em em' tới, để chúng bắt đầu chế tạo vật liệu mới.

Dù sao nếu sau này thật sự làm ăn, cô cũng không thể suốt ngày nhìn chằm chằm vào chúng, mà phải để chúng tự phát huy hết khả năng.

À nhắc mới nhớ, không biết có nhóc con nào biết giải phẫu trùng tộc không nhỉ? Nếu có thể học thay cô luôn thì tuyệt quá!

Thời Kiến Hạ cảm thấy việc này rất khả thi, định về nhà sẽ lôi đám nhóc ra hỏi một chút.

Đám nhóc con: Hắt xì!

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)