| ← Ch.242 | Ch.244 (c) → |
Châu chẳng hứng thú với câu chuyện của ông ta, thẳng thừng hỏi: "Tại sao ông lại hãm hại Thời Kiến Hạ? Không có cô ấy, ông cũng không 𝐠_ï_ế_✝️ được ta."
"Có cô ta ở đây, chẳng phải sẽ giúp ngươi 🌀𝐢ế·т ta sao?" Vân Thượng cười nhạt, nói tiếp: "Ta vốn không định 🌀ı.ế.t cô ta, nhưng ai ngờ cô ta lại tiến cấp Thánh Vực nhanh như vậy. Một cơ thể tốt như thế, thật đáng tiếc."
Châu cau mày, không hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng.
Hắn cười lạnh: "Nếu cô ấy ⓒ●♓ế●✝️ rồi, ta không còn lý do gì để ở đây nữa. Chuyện của ông không liên quan đến ta, cũng không cần nói cho ta biết."
Dứt lời, hắn kích hoạt xúy trùng, chuẩn bị rời đi. Nhưng Vân Thượng bất ngờ giải phóng một bàn tay năng lượng lớn, lao tới chụp lấy Châu.
Ngay khi thấy ông ta đánh lén không thành mà còn có ý định ra tay với mình, ánh mắt Châu lóe lên một tia lạnh lùng. Nguồn năng lượng vàng rực quanh thân Châu bỗng ầm ầm bùng nổ, hóa thành những mũi tên sắc nhọn bao trùm khắp bầu trời, bắn thẳng về phía Vân Thượng.
Đối mặt với đợt phản công dữ dội, Vân Thượng không hề tỏ ra hoảng hốt. Ông ta nhấc nhẹ tay, một tấm khiên năng lượng xám đen xuất hiện quanh thân. Những mũi tên vàng chạm vào khiên năng lượng, bị hòa tan thành các gợ-ռ só𝓃-ℊ năng lượng, rồi bị Vân Thượng hấp thụ ngược.
Châu nhíu mày, nâng tay phải nắm hờ, dòng khí vàng xoáy dọc từ cánh tay hắn xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một lưỡi hái khổng lồ rực rỡ ánh vàng!
Lưỡi hái phát ra ánh sáng chói lóa, quét qua khoảng không. Không gian dường như không chịu nổi sức mạnh to lớn của nó, vặn vẹo một cách nhẹ nhàng.
Châu vung lưỡi hái vàng rực, lưỡi dao sắc bén xé toạc ánh sáng lạnh lẽo. Trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi vị trí, để lại một vệt sáng rực rỡ trong vũ trụ tối tăm, xuất hiện ngay trước mặt Vân Thượng!
Lưỡi hái khổng lồ xoay tròn trong tay hắn, không giống một 𝐯.ũ 𝐤♓.í cắt không gian mạnh mẽ, mà như một món đồ chơi nhẹ nhàng, linh hoạt. Những cú chém ngang, chém dọc liên tiếp phá vỡ lớp lá chắn năng lượng dày đặc.
Vân Thượng không đứng yên chịu trận. Ông ta rú·𝖙 г·🔼 từ hư không một thanh đại kiếm nặng nề. Khi Châu một lần nữa vung lưỡi hái vàng xuống, hắn vung thanh kiếm lên với sức mạnh như sấm sét!
Những ngón tay dài của Châu xoay chuyển lưỡi hái vàng, cán lưỡi hái cứng cáp chịu đựng cú va chạm dữ dội từ thanh đại kiếm. Hắn lợi dụng lực đẩy, nhảy lên, tung một cú đá nhắm vào cổ Vân Thượng, nhưng ông ta ngả người ra sau, tránh được đòn tấn công.
Tốc độ giao chiến của cả hai gần như sánh ngang với ánh sáng. Xúy trùng vàng kim và xúy trùng xám đen xoay tròn nhanh chóng, từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn lan tỏa khắp vũ trụ.
Những mảnh vỡ từ các hành tinh bị 𝐧g●ⓗ●ℹ️●ề●n п●á●𝐭 không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp này, tan thành bụi vũ trụ.
Trên sao Thiên Thần, những cơn sóng thần dữ dội gần như nhấn chìm toàn bộ bờ biển. Người dân sống ở khu vực ven biển hoảng sợ nhìn những trùng tộc bị sóng biển cuốn lên.
Đúng lúc nguy cấp, một chiếc đuôi cá màu xanh vàng lóe sáng từ trong sóng dữ, tiếng hát thần bí vang vọng khắp đại dương.
Những con sóng giận dữ như được bàn tay mẹ hiền xoa dịu, dần rút khỏi bờ biển. Những trùng tộc hung tợn chưa kịp mở miệng đã bị ngọn lửa biển lao tới thiêu rụi thành tro.
Một cô bé ướt sũng lao vào vòng tay mẹ, khóc nức nở vì thoát 𝒸𝒽ế*† trong gang tấc.
Từng người một với vẻ ngoài xinh đẹp, tuấn tú bước ra từ biển cả. Trang phục của họ kỳ lạ nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, dễ dàng тⓘê-⛎ ⓓıệ-𝖙 những trùng tộc không ngừng bò ra từ xúy trùng.
Mái tóc dài màu bạc xám của Công Dã Ký Vọng xõa xuống vai, đuôi tóc ướt đẫm dính vào chiếc áo sơ mi cũng ướt sũng, mỏng manh che phủ cơ bụng hoàn hảo.
Những giọt nước lạnh lẽo trượt xuống từ trán anh. Anh sıế_𝖙 🌜ⓗặ_т mặt dây chuyền Phỉ Phỉ trong tay, ánh mắt phức tạp thoáng qua một tia đau lòng.
Thế vỗ nhẹ vai anh, nói: "Đi làm điều con cần làm đi, sao Thiên Thần cứ để chúng ta lo."
Công Dã Ký Vọng nhẹ nhàng ôm ông một cái, rồi hóa thành một luồng sáng xanh vàng biến mất vào chân trời.
-
"Vương trùng tộc, cũng chỉ đến thế mà thôi." Vân Thượng nhìn Châu đang rỉ m*á*𝐮 ở khóe môi, lạnh nhạt nói.
Châu dùng ngón tay cái lau đi vệt Ⓜ️á_⛎, không giận mà cười: "Đương nhiên không thể so với một kẻ già không ↪️*♓ế*🌴 như ông."
Vân Thượng đã sống qua bao năm tháng, làm sao có thể nổi giận vì những lời này?
Ông ta lắc đầu nói: "Đến nước này rồi, sao không bớt chịu khổ? Ngoan ngoãn chịu trói đi."
Trùng tộc cấp cao không phải không có điểm yếu, chỉ là chưa ai phát hiện ra.
Thực tế, chỉ cần phá vỡ hộp sọ của chúng, lấy tinh thể bên trong ra, cơ thể chúng sẽ mục nát. Nếu con người n**t t*nh thể của chúng, họ có thể kế thừa sức mạnh của xúy trùng, đạt được khả năng tái sinh gần như không thể bị hạn chế.
Quả là một chủng tộc được thiên nhiên ưu ái.
Châu không muốn phí lời, một lần nữa vung lưỡi hái vàng rực lao tới.
Vân Thượng thấy hắn không chịu từ bỏ, cũng chẳng buồn nói thêm những lời khuyên nhủ vô ích. Xung quanh ông ta xuất hiện hàng trăm xúy trùng xám đen, tất cả đều thuộc cấp S trở lên!
Những xúy trùng dày đặc lan khắp vũ trụ. Dù là trùng tộc như Châu, khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình. Châu khó mà tưởng tượng nổi Vân Thượng đã nuốt bao nhiêu xúy trùng cấp cao để sở hữu sức mạnh kinh khủng như hiện tại.
Kẻ điên!
Ông ta đúng là một kẻ điên!
Đôi mắt của Vân Thượng biến thành màu đen tuyền, không còn chút lòng trắng. Trong bóng tối sâu thẳm ấy, những đôi mắt kép chồng chéo nhau lóe sáng liên tục, như những ⓛⓘп●𝒽 𝐡ồ●𝓃 đang cố vùng vẫy khỏi xiềng xích, phát ra tiếng thét đầy đau đớn.
Ông ta nhẹ nhàng giơ tay, chặn đứng đòn tấn công mạnh mẽ của Châu.
Trước khi Châu kịp thu thế, Vân Thượng đã tung một cú đá vào bụng hắn.
Sau hai trận chiến cường độ cao liên tiếp, dù sở hữu khả năng tái sinh từ xúy trùng, Châu vẫn không thể chống lại sự mệt mỏi về tinh thần. Hắn phản ứng không kịp, bị đá bay ra xa!
Vân Thượng chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắn, năm ngón tay khẽ cong, nhắm vào đầu hắn.
Châu n_𝖌𝖍_𝖎_ế_𝐧 ⓡă_ռ_ℊ phản công, nhưng cơ thể hắn như bị một lực vô hình giam cầm, động tác trở nên chậm chạp, không thể tránh khỏi đòn chí mạng đang nhắm vào mình!
Thời gian như bị kéo dài vô tận, rồi lại nén chặt đến cực điểm. Một vết nứt đen vàng bất ngờ xé toạc không gian, năm ngón tay 𝐦ả𝓃*♓ k♓ả*п*♓ từ trong đó vươn ra, chính xác nắm lấy cổ tay của Vân Thượng. Nguồn sức mạnh khổng lồ tràn qua, chỉ trong tích tắc đã làm gãy toàn bộ cánh tay của ông ta!
Đồng tử của Vân Thượng co rút lại. Ông ta nén năng lượng bên cạnh mình đến cực điểm, biến nó thành một lưỡi dao cong, quyết liệt và hung hãn đâ-𝖒 về phía cô gái vừa bước ra từ vết nứt. Nhưng cô đã giữ chặt lưỡi dao, bóp mạnh khiến nó vỡ vụn.
Thời Kiến Hạ đỡ lấy vai Châu. Chiến bào trên người cô đầy vết cháy do vụ nổ năng lượng, cùng những vết rách từ các vết nứt không gian.
Cổ chân trắng nõn của cô lộ ra giữa vũ trụ, trên bắp chân còn có những vết thương nhỏ. Nhưng chỉ sau một ánh sáng xanh lục thoáng qua, chúng đã biến mất không dấu vết.
Đối diện ánh mắt không thể tin nổi của Vân Thượng, Thời Kiến Hạ chậm rãi nói: "Lâu rồi không gặp, lão Nguyên soái. Với bộ dạng này, tôi không biết có nên gọi ông là ông ngoại không nữa."
...
Trong một góc tối tăm của vũ trụ, Công Dã Ký Vọng cùng Ôn Thu Thu mặc bộ đồ phi hành, hạ cánh xuống một tảng thiên thạch khổng lồ.
Cả hai đều trong trạng thái ẩn mình. Công Dã Ký Vọng cẩn thận thu lại khí tức và kiểm soát năng lượng xung quanh, không để ai phát hiện sự có mặt của họ.
Công Dã Ký Vọng khẽ hỏi: "Chắc chắn là chỗ này chứ?"
Ôn Thu Thu gật đầu: "Tọa độ mà Nguyên thủ cung cấp chính xác là ở đây, không thể sai được."
Công Dã Ký Vọng cảm thấy thật kỳ lạ khi Kỷ Dạng biết được tọa độ căn cứ chính của Vân Thượng, nhưng anh không tỏ ra nghi ngờ mà lập tức dùng tinh thần lực để cảm nhận những biến động nhỏ nhất trong vành đai thiên thạch.
Chẳng bao lâu sau, anh mở mắt, nói: "Quả nhiên có vấn đề."
Anh nắm lấy cánh tay của Ôn Thu Thu, đưa cô ấy bay về phía một tảng thiên thạch khác.
Ôn Thu Thu nhắc nhở: "Nguyên thủ nói nơi đây có hai cường giả Thánh Vực trấn giữ. Chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối không được kinh động bọn chúng."
Khi nghe tin này từ miệng của Kỷ Dạng, Ôn Thu Thu đã sững sờ đến mức mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Lão Nguyên soái và Hoa Bỉ Ngạn có 🍳⛎𝒶_п ♓_ệ cấu kết. Chính xác hơn, lão là kẻ thao túng Hoa Bỉ Ngạn, còn tiến sĩ chỉ là con rối bị đẩy ra để che mắt thiên hạ.
Ngoài lão Nguyên soái, quân đoàn Vân Thượng còn có hai cường giả Thánh Vực. Điều đáng sợ là không một ai trong Liên bang biết điều này.
Cô cũng tò mò Kỷ Dạng đã lấy thông tin này từ đâu, liệu có sơ suất gì hay không.
Nhưng thông tin chính xác đến mức này, Kỷ Dạng sẽ không thể đùa cợt trong thời khắc sinh tử của loài người, thế nên cô ấy chọn cách tin tưởng.
Ôn Thu Thu hiểu rằng, chính vì lý do này mà Nguyên thủ tìm đến cô ấy. Với khả năng tàng hình của Ngọc Yêu Bảy Màu, cô ấy có thể che giấu bản thân trước sự dò xét của các cường giả Thánh Vực.
Công Dã Ký Vọng, nhờ cơ duyên đột phá Thánh Vực vào thời điểm cấp bách này, sẽ cùng cô ấy lặng lẽ lẻn vào pháo đài, lấy đi một thứ có thể ✞iê*𝐮 𝒹*ⓘệ*🌴 lão Nguyên soái.
Cả hai nhẹ nhàng đáp xuống một tảng thiên thạch siêu lớn. Công Dã Ký Vọng áp lòng bàn tay xuống bề mặt thiên thạch, cảm nhận những rung động nhẹ từ bên trong, do máy móc đang vận hành tạo ra.
Anh thu hút một luồng năng lượng vô chủ trôi nổi trong vũ trụ, điều khiển nó ⓣ𝖍_â_Ⓜ️ 𝐧♓ậ_p vào bên trong thiên thạch. Rất nhanh, anh tìm thấy lối vào và đồng thời cảm nhận được hai khí tức mạnh mẽ.
Công Dã Ký Vọng lấy từ vòng tay không gian ra một vỏ ốc, truyền vào đó một sóng âm thủy triều. Ngoài vành đai thiên thạch, Bùi Khâm nhận được thông điệp từ chiếc vỏ ốc, liền tụ tập năng lượng, tạo ra một quả cầu năng lượng mạnh mẽ, ném thẳng về phía vành đai thiên thạch.
Sóng năng lượng bùng phát ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai cường giả Thánh Vực đang trấn giữ pháo đài.
Cánh cổng lối vào mở ra, một bóng người từ bên trong lao ra, bắt chính xác quả cầu năng lượng mà Bùi Khâm ném tới.
Trong lúc lối vào còn chưa đóng lại, Công Dã Ký Vọng cùng Ôn Thu Thu lẻn nhanh vào pháo đài.
-
Trong ký ức của Thời Kiến Hạ, lão Nguyên soái từng là một bậc trưởng bối đáng kính, hết lòng đối đãi tốt với cô. Nhưng khi những bí mật dần hé lộ, sự tôn kính trong lòng cô cũng dần biến thành thất vọng.
Giờ đây, nhìn khuôn mặt trẻ hơn ký ức gấp bội, cùng đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ bất định, cô khẽ mỉm cười.
"Vì sao... cô vẫn sống?"
Ông ta che giấu vỗ số bài tẩy, cộng với vụ tự bạo của Lục, đủ sức g**t ch*t cô hàng trăm lần. Thế nhưng cô không chỉ thoát 𝒸*♓ế*✞ mà còn trở lại từ hố đen.
Hoàn toàn lành lặn.
Cửu Vĩ Hồ với bốn cái chân ngắn cũn đắc ý nhảy lên vai Thời Kiến Hạ. Chín cái đuôi nhỏ mượt mà đung đưa, hệt như muốn khắc lên mặt mình dòng chữ "Công lao cả đấy!"
Sự đắc ý của nó quá rõ ràng, nhưng khi chưa ai hiểu được bí mật của "Sơn Hải Kinh", cũng không ai biết lý do khiến nó tự hào như thế.
Hai chú chim phượng hoàng vốn thật thà, hiền hậu nên chẳng tranh giành vinh quang với nó.
"Chưa phải lúc tôi phải 𝖈𝐡ế●✝️, thì dù thế nào cũng không 𝖈*𝖍ế*𝖙 được." Thời Kiến Hạ xoa nhẹ chiếc đầu lông mượt của Cửu Vĩ Hồ.
"Từ lúc nghi ngờ ông là kẻ điều khiển phía sau Hoa Bỉ Ngạn, tôi đã nghĩ ông sẽ giở trò với tinh hạch. Nhưng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tinh hạch đó rất nhiều lần, cả bằng mắt thường lẫn thiết bị, mà không phát hiện được điều gì bất thường."
"Vì thế tôi đã đánh cược, kết quả là tôi đã thắng."
Nhờ đặt cược vào "Trời sinh chín mạng" và "Phượng Hoàng Niết Bàn" làm lá bài cuối cùng.
Khuôn mặt Vân Thượng không còn vẻ ung dung, ánh mắt hoàn toàn tối sầm, lóe lên sự nguy hiểm. Hàng trăm xúy trùng lơ lửng trong vũ trụ bị cảm xúc của ông ta tác động, bắt đầu xoay tròn dữ dội.
Thời Kiến Hạ bế Cửu Vĩ Hồ, mỉm cười nhìn ông ta: "Ông gom nhiều xúy trùng như vậy là định để các nhóc con của tôi ăn cho no một bữa sao?"
Vân Thượng bỗng bật cười: "Cô tưởng nuốt hết số xúy trùng này là có thể 𝐠𝖎ế·🌴 tôi?"
Thời Kiến Hạ lắc đầu: "Không thể, vì ông vẫn còn để xúy trùng ở nơi khác."
Câu nói trúng phóc sự thật khiến Vân Thượng nghẹn lời, nhưng rất nhanh ông ta lại cười khẽ: "Nếu vậy thì để lần sau chúng ta gặp lại."
Thời Kiến Hạ đáp lời: "Thế thì không được rồi. Tôi có thói quen xử lý mọi phiền phức một lần cho xong."
Vân Thượng hơi nhướng mày: "Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô có thể giữ tôi lại sao?"
"Không thử thì làm sao biết?" Thời Kiến Hạ vung thanh kiếm Chu Yếm: "Ông vì tinh thể của Châu mà đến. Thế tại sao khi tôi xuất hiện lại muốn đi? Không định hồi sinh vợ mình nữa à?"
Lại một câu trúng ngay sự thật, khiến sắc mặt Vân Thượng thay đổi rõ rệt.
Thời Kiến Hạ không có ý định tốn thêm thời gian nói chuyện phiếm."Sơn Hải Kinh" một lần nữa hiện lên trong lòng bàn tay cô, từng Ngụy trang hào hứng bay ra từ các trang sách, lao đến hàng trăm xúy trùng trong vũ trụ.
Nhân lúc Phỉ Phỉ không để ý, Châu nhẹ nhàng vén những sợi lông 𝐦ề-ɱ 𝖒-ạ-❗ màu vàng óng trên trán nó, rồi lập tức lùi lại trước khi nhận được ánh mắt phẫn nộ của nó. Hắn khẽ rung đôi cánh, phát ra những sóng âm vô hình, lan rộng khắp vũ trụ.
Những luồng năng lượng vốn luôn hiện hữu trong không gian mang theo sóng âm, đồng hành cùng ánh sáng từ các ngôi sao, lan tỏa đến mọi hành tinh.
Lục đã 🌜𝒽·ế·𝐭, Châu chính thức trở thành Vương trùng tộc duy nhất. Cho đến khi có một trùng tộc cấp cao khác đủ khả năng thách thức quyền uy của hắn, sẽ không có trùng tộc nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn.
Những trùng tộc đang tấn công dữ dội vào các căn cứ của loài người bất giác cảm nhận được sóng âm vọng về từ vũ trụ xa xôi, lập tức ngừng tấn công. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các năng lực giả Ngụy trang, chúng nhanh chóng bò trở lại xúy trùng.
Những xúy trùng tựa như con mắt q.𝐮.ỷ dữ xoay ngược chiều, dần nhỏ lại và biến mất khỏi tầm nhìn của loài người.
Cũng không ngoại lệ, trên mọi hành tinh của vũ trụ loài người, những trùng tộc cấp thấp đang hoành hành cũng lần lượt bò về xúy trùng.
Giữa tàn tích và khói bụi, có người ngơ ngác chớp mắt, không tin nổi việc trùng tộc lại chủ động rời đi. Có người sau giây lát bàng hoàng đã bùng nổ tiếng reo hò hân hoan mãnh liệt.
-
Những luồng sáng đen vàng và xám đen va chạm, cuộn xoáy, không ai chịu khuất phục kẻ khác. Các vụ nổ năng lượng dữ dội lan rộng khắp vũ trụ.
Thời Kiến Hạ ⓢ*𝖎*ế*🌴 𝒸♓*ặ*✝️ thanh kiếm Chu Yếm, chặn đứng những đợt tấn công như vũ bão của Vân Thượng, còn khiêu khích nở nụ cười: "Chỉ có vậy thôi sao? Muốn ⓖ-ï-ế-🌴 tôi, e là không đủ!"
Dứt lời, cô từ thủ chuyển công. Thanh kiếm sắc bén trong tay cô vung lên với tốc độ nhanh đến mức như tạo ra những tàn ảnh. Vân Thượng từ thế công, buộc phải chuyển sang thế thủ.
Phỉ Phỉ dẫn theo một đội nhỏ, khua bốn chiếc chân ngắn, ngang nhiên nuốt hết xúy trùng xuất hiện khắp nơi trong vũ trụ.
Số lượng xúy trùng biến mất càng nhiều, sức mạnh của Vân Thượng càng suy giảm. Gương mặt trẻ trung dần lão hóa, để lộ sự mệt mỏi. Đôi mắt ông ta vốn đen đậm giờ đã nhấp nháy nhanh chóng, dần nhạt màu.
Sao cô lại mạnh đến vậy!
Cô không phải vừa đột phá Thánh Vực sao?
Rõ ràng lúc giao đấu với Lục, sức mạnh của cô chưa đạt đến mức này. Chỉ là qua một lần vào hố đen, làm sao thực lực của cô lại tăng tiến kinh khủng đến vậy?
Nỗi kinh hoàng tràn ngập trong lòng Vân Thượng. Trong thời khắc quan trọng, ông ta không có thời gian suy nghĩ điều gì đã xảy ra với Thời Kiến Hạ, chỉ có thể cười lạnh: "Đáng lẽ ngay từ khi phát hiện ra cô, tôi nên g**t ch*t cô mới đúng!"
Thời Kiến Hạ phản bác: "Ông sẽ không làm vậy. Ông cần tôi để chống lại trùng tộc. Không có tôi, ông chẳng bao giờ tìm được cơ hội để tranh thủ săn ⓖ_1_ế_✝️ nhiều trùng tộc cấp cao, trở thành thứ không phải người không chẳng phải trùng như bây giờ."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 242 | Ch. 244 (c) → |
