Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 241

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 241
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Ngay sau đó, ba Người Mặt Bướm đồng loạt phát động tấn công dữ dội!

Bùi Khâm chuẩn bị ra tay thì Hạ Thư lên tiếng: "Bùi Khâm, giờ chỉ còn ba chúng ta, chỉ có cậu là chưa bị thương, cũng là người có khả năng thoát thân cao nhất. Cậu đi đi! Ở đây giao lại cho tôi và Tô Hạc!"

Lời vừa dứt, một bóng cây khổng lồ hiện lên sau lưng bà ấy, những cành cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng, ánh sáng xanh lục rực rỡ chiếu sáng cả vũ trụ tối tăm.

Một luồng ánh sáng thần thánh bao phủ lấy Bùi Khâm, trong chớp mắt đưa ông ấy đi xa hàng triệu năm ánh sáng!

Lục hơi nheo mắt, không ngờ bà ấy còn có thủ đoạn như vậy.

Chỉ còn lại hai kẻ không đáng bận tâm, hắn ta giao nơi này cho bốn Người Mặt Bướm, lập tức mở xúy trùng đuổi theo Bùi Khâm.

Hai đối thủ không còn nhiều thách thức, Người Mặt Bướm rõ ràng không mấy hào hứng. Nhưng nghĩ đến việc giải quyết xong họ sẽ được truy đuổi con chuột nhỏ vừa trốn thoát, chúng lại hăng hái, tấn công càng dữ dội hơn.

Tô Hạc bị sóng âm không kẽ hở đánh bật, phun ra một ngụm ɱá_ц tươi. Một Người Mặt Bướm khác lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ấy, định bắt chước Lục, dùng tay không móc trái tim ông ấy ra.

Những ngón tay 𝐦ả𝓃●𝖍 𝖐●♓ản●h đã vươn tới, móng tay sắc nhọn phá vỡ lá chắn năng lượng mong manh của Tô Hạc. Cảnh báo 𝖙-ử ☑️-0-𝐧-🌀 vang lên trong đầu ông ấy, ông ấy dồn sức quay người muốn chặn đòn tấn công này, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến ông ấy chậm một nhịp.

Móng tay sắc bén ấn vào da ông ấy, Người Mặt Bướm nhếch môi cười, đôi mắt kép kỳ dị lóe lên ánh sáng khát ɱá_ц, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng trái tim của con người trước mặt bị mình ⓝ-𝖌-hïề-ⓝ 𝓃á-✞.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vết nứt đen vàng xé toạc không gian vũ trụ. Thời gian như ngừng lại, rồi trong chớp mắt rút ngắn hàng vạn năm ánh sáng.

Một cô gái khoác chiến bào đỏ rực bước ra từ vết nứt, năng lượng đen vàng như dòng nước chảy, kéo theo một vệt sáng dài phía sau cô.

Những ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô nắm lấy cổ tay của Người Mặt Bướm, không chút do dự bẻ mạnh sang một bên!

Luồng khí tức mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện khiến nụ cười ⓠ𝖚á-ℹ️ ⓓ-ị trên mặt Người Mặt Bướm đông cứng lại. Nó từ từ, rất chậm rãi quay đầu, đối diện ngay ánh mắt nửa như cười, nửa như không của Thời Kiến Hạ.

Trước khi nó kịp hiểu chuyện gì xảy ra, năng lượng đen vàng phát ra từ hai vai của Thời Kiến Hạ đã hóa thành hai con rồng năng lượng xoay tròn, lao xuống và đâ_〽️ thẳng vào t·𝖍·â·𝐧 🌴♓·ể nó trong tiếng long ngâm vang dội!

Rắc! Rắc! Rắc!

Lớp lá chắn năng lượng bao phủ cơ thể Người Mặt Bướm lập tức bị phá vỡ dưới sức mạnh áp đảo của luồng năng lượng. Trong nháy mắt, xương cốt toàn thân nó bị ⓝ-𝐠-♓ⓘ-ề-n 𝓃á-𝖙.

Luồng năng lượng đen vàng 𝐱-â-ⓜ ռ-𝒽-ậ-𝓅 vào cơ thể nó khác với những loại năng lượng thông thường, như thể có vô số cái miệng đang lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, cắn xé từng mảng thịt của nó.

Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khả năng tự phục hồi siêu việt của nó lúc này không thể theo kịp tốc độ "gặm nhấm" của năng lượng đen vàng.

Giữa những đợt sóng năng lượng liên tiếp, Người Mặt Bướm phát ra tiếng thét chói tai, nhưng sóng âm cuồng loạn của nó còn chưa kịp lan xa đã bị một lớp màng năng lượng đen vàng ngăn lại, ép ngược về phía nó không chút nương tay.

"Sơn Hải Kinh" cổ xưa và huyền bí hóa thành thực thể giữa không gian vũ trụ, phát ra ánh sáng lung linh, thần thánh đến mức không ai dám nhìn thẳng.

Những trang sách lật qua 𝓅_𝖍á_✞ г_a â_ɱ 𝖙♓𝒶_ⓝ_ⓗ xào xạc, Ứng Long từ trong đó lao ra, ngẩng đầu thét vang, vung đuôi quét bay hai Người Mặt Bướm đang tấn công Hạ Thư, hất chúng đi xa hàng triệu năm ánh sáng như đập muỗi!

Lộc Thục và Thừa Hoàng thò đầu ra từ những trang sách, một con cưỡi núi Bất Chu, con kia cưỡi núi Chiêu Dao, vạch qua vũ trụ tối tăm những vệt sáng dài, lao thẳng đến các xúy trùng mà Người Mặt Bướm chưa kịp di chuyển.

Thường Hi và Nhục Thu tự định vị các xúy trùng còn lại, không chút ngần ngại nuốt trọn tất cả. Hành động của chúng nhanh gọn và dứt khoát, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Người Mặt Bướm chạy trốn.

Sau khi Thời Kiến Hạ đột phá Thánh Vực, sức mạnh của các Ngụy trang cũng được gia tăng đáng kể, toàn bộ đều nâng cấp lên cảnh giới Thánh Vực. Không giống như khi nuốt xúy trùng cấp cao trước kia gặp phải vô vàn khó khăn, giờ đây chỉ cần một cú "chộp, " xúy trùng liền biến mất trong dạ dày.

Lộc Thục và nhóc con Thừa Hoàng ợ một hơi no nê, bụng tròn căng phồng khiến ai nhìn cũng muốn đưa tay sờ thử rồi vỗ nhẹ vài cái. Nhưng lúc này, Thời Kiến Hạ không có thời gian để v**t v* bộ lông của chúng.

Đây là lần đầu tiên các Ngụy trang được "ăn thử" Những xúy trùng cấp Thánh Vực, có thể dễ dàng nhận thấy chúng không thể tiêu hóa hết trong thời gian ngắn.

Hai nhóc con lảo đảo trên hai ngọn núi như say xỉn, nếu không nhờ vũ trụ không có trọng lực, có lẽ chúng đã rơi xuống từ đỉnh núi. Vì vậy, cả hai cúi đầu chui vào "Sơn Hải Kinh", bắt đầu rơi vào giấc ngủ để tiêu hóa sức mạnh của xúy trùng.

Thường Hi và Nhục Thu cũng có cảm giác "no căng" tương tự, không ngừng lại lâu mà quay về "Sơn Hải Kinh".

Có lẽ Lục không bao giờ ngờ rằng ngay khi hắn ta rời đi, bốn chiến tướng đắc lực nhất dưới trướng hắn ta đã mất đi nguồn sức mạnh lớn nhất của chúng. Những Người Mặt Bướm giờ ôm đầu, điên cuồng lăn lộn giữa vũ trụ.

Có lẽ hắn ta cũng không nghĩ rằng, chính vì chờ đợi và hành động cẩn trọng, lại vô tình tạo cơ hội cho Thời Kiến Hạ kịp thời tiến cấp lên Thánh Vực, biến ý đồ của hắn ta thành sai lầm chí mạng.

Thời Kiến Hạ từ từ hạ tay, nhìn về phía Tô Hạc đang đầy kinh ngạc và Hạ Thư vẫn chưa hoàn hồn, rồi ra hiệu cho núi Chiêu Dao tiến lại gần.

Nhóc con núi Chiêu Dao đang xoay tròn thân hình nhỏ bé, liên tục đập mạnh vào Người Mặt Bướm đang quằn quại đau đớn trên mặt đất.

Nghe thấy Thời Kiến Hạ triệu gọi, núi Chiêu Dao lập tức dừng hành động "đánh kẻ ngã ngựa, " phấn khởi bay đến thi triển năng lực Ngụy trang "mưa thuận gió hòa."

Làn gió nhẹ thoảng qua má mang theo những giọt mưa mỏng manh, ánh sáng dịu dàng bao phủ, nhanh chóng xua tan sự mệt mỏi trên người Tô Hạc và Hạ Thư. Tinh thần họ dần trở nên tỉnh táo, hàng chân mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra.

Cả hai trước đây chỉ nhìn thấy Thời Kiến Hạ qua ảnh hoặc video, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt cô trực tiếp. Giờ đây, chứng kiến cô xuất hiện trong vũ trụ một cách nhẹ nhàng, quanh người tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức khiến họ không thể không tránh né, một suy nghĩ đồng thời nảy lên trong tâm trí cả hai...

Thánh Vực!

Thời Kiến Hạ đã đột phá Thánh Vực!

Không kịp tự hỏi làm sao cô có thể đạt được điều đó, Hạ Thư lập tức nói: "Nhanh lên! Mau đi cứu Bùi Khâm! Vương trùng tộc đang truy đuổi cậu ấy! Với thực lực của Bùi Khâm, cậu ấy không phải đối thủ của hắn ta!"

"Yên tâm, đã có người qua đó rồi. Tôi sẽ giải quyết bốn con này trước." Thời Kiến Hạ mỉm cười trấn an họ.

Cả hai đầy ngạc nhiên, vì các cường giả Thánh Vực của loài người đều có mặt tại đây, còn ai có thể đi cứu Bùi Khâm?

Thời Kiến Hạ không giải thích thêm mà chuyển ánh mắt sang những Người Mặt Bướm mất xúy trùng nhưng không hóa thành mảnh vụn năng lượng như các trùng tộc cấp cao dưới Thánh Vực.

Xúy trùng biến mất nhưng trùng tộc vẫn tồn tại, điều này chứng tỏ sức mạnh của chúng có liên quan nhưng lại không hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau.

Có phải là tinh thể?

Những trùng tộc Thánh Vực này hẳn cũng có tinh thể trong cơ thể, thứ được xem là nguồn gốc sức mạnh của chúng.

Thời Kiến Hạ hơi híp mắt, lao nhanh đến trước một Người Mặt Bướm. Trước khi nó kịp phản công, cô đã ⓢ❗-ế-✝️ c♓-ặ-† chuôi kiếm Chu Yếm, không chút do dự đ_â_m xuyên qua lồng ⓝg·ự·🌜 nó.

〽️.á.ⓤ tươi b*n r* theo luồng năng lượng, ngưng tụ thành những giọt như trân châu, lơ lửng trong vũ trụ theo quán tính.

Người Mặt Bướm phun ra một ngụm 𝐦á-ⓤ, đôi mắt kép lóe sáng dữ dội. Đôi tay buông thõng bên thân nhanh chóng tích tụ thành một quả cầu năng lượng đáng sợ, mạnh mẽ ném về phía Thời Kiến Hạ, định thực hiện đòn phản công cuối cùng.

Mất đi xúy trùng, sức mạnh của Người Mặt Bướm suy yếu đáng kể, làm sao có thể là đối thủ của Thời Kiến Hạ? Tất cả chỉ là sự giãy giụa trong vô vọng mà thôi.

Thời Kiến Hạ bình thản đưa tay, nắm chặt cổ tay gần như đã nát vụn của Người Mặt Bướm. Cô ép quả cầu năng lượng sắp phát nổ lại rồi ném mạnh vào đầu nó.

Những khớp xương bị ⓝg·ⓗ𝒾ề·𝖓 ⓝ·á·🌴 không còn khả năng phục hồi. Quả nhiên, mất xúy trùng, trùng tộc cấp cao cũng mất luôn năng lực tái sinh.

Quả cầu năng lượng đập thẳng vào đầu Người Mặt Bướm, bùng nổ với sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Thời Kiến Hạ nhẹ nhàng lùi lại hàng triệu năm ánh sáng, trong vụ nổ khổng lồ, cô mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng bảo vệ phần đầu của Người Mặt Bướm.

Hóa ra đó chính là nơi tinh thể đang ẩn.

Khi sóng năng lượng từ vụ nổ còn chưa kịp tiêu tan, núi Bất Chu đã tuân lệnh của Thời Kiến Hạ, xuất hiện trước Người Mặt Bướm bị nổ tan tành, giáng mạnh một cú chí mạng xuống!

Kẻ từng dữ tợn cuồng bạo giờ đây chỉ còn là mũi tên hết đà. Người Mặt Bướm nôn ra một ngụm ɱá.u, 𝐭h·â·𝖓 †𝐡·ể tan biến thành sương ɱ·á·𝐮 dưới áp lực năng lượng dồn dập, chỉ để lại một viên tinh thể mờ nhạt.

Ba Người Mặt Bướm còn lại đồng loạt 𝖗●υ●ⓝ 𝐫ẩ●ⓨ, nhanh chóng chia nhau lao về hai hướng khác nhau để chạy trốn.

Kế hoạch chạy trốn tách đội của con mồi đã chẳng còn hiệu quả.

Cộng Công quẫy chiếc đuôi rắn dài, dẫn theo một loạt những ngọn núi nhỏ, chắn đường một Người Mặt Bướm. Trong khi đó, Cửu Vĩ Hồ và Phỉ Phỉ, cùng với những đồng đội nhỏ, áp sát hai Người Mặt Bướm còn lại với bước chân đầy tự tin.

Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Hạ Thư và Tô Hạc đứng sững tại chỗ, chỉ biết trố mắt nhìn Thời Kiến Hạ lần lượt ✞_ïê_⛎ ⓓ_𝐢ệ_✞ sạch bốn Người Mặt Bướm Thánh Vực từng truy đuổi họ đến mức phải tháo chạy.

Sự khắc chế từ "Sơn Hải Kinh" đối với trùng tộc giống như đòn đánh từ chiều không gian khác, khiến chúng không thể làm gì nổi giống như loài người trước đây từng bó tay với năng lực tái sinh của chúng.

Nhưng Thời Kiến Hạ vừa mới đột phá Thánh Vực, làm sao cô có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy? Thậm chí, năng lực ấy còn chẳng kém Nguyên soái Vân Thượng.

Sóng xung kích từ các vụ nổ tiếp tục đẩy tới, hai Người Mặt Bướm Thánh Vực không còn nguồn năng lượng vô hạn từ xúy trùng hỗ trợ. Trước sự vây công của các Ngụy trang, chúng dần kiệt sức.

Thời Kiến Hạ không muốn lãng phí thêm thời gian. Một đòn đấm xuyên thủng đầu chúng, lấy được hai viên tinh thể. Cộng thêm viên mà núi Bất Chu hớn hở mang tới, cô thu thập được tổng cộng bốn viên.

Tinh thể từ trùng tộc Thánh Vực chứa đựng năng lượng đáng kinh ngạc, nhưng sau cuộc giao chiến dữ dội vừa rồi, chúng rõ ràng đã bị tiêu hao quá mức, ánh sáng ban đầu cũng mờ đi nhiều.

Tinh thể của trùng tộc Thánh Vực hoàn toàn khác biệt so với Tinh thể của trùng tộc thông thường. Chúng mang hình dạng tinh thể đa sắc có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay, trông rất giống với tinh hạch, thậm chí còn có khả năng tự tụ năng lượng.

Thời Kiến Hạ cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Có khi nào bảy viên tinh hạch thực ra là Tinh thể mà trùng tộc Thánh Vực để lại không?

Ngoài kích thước thì hình dáng và năng lực của chúng quả thực quá giống nhau.

Nhưng tinh hạch đến từ tinh thạch hoang 𝖙à_𝓃 𝖕♓_át nổ hơn sáu trăm năm trước, dường như không có mối liên hệ gì với trùng tộc.

Chuyện này chưa được làm rõ, cô tạm gác lại suy đoán có phần phi lý này, thu bốn viên Tinh thể vào vòng tay không gian, để nghiên cứu sau.

Trận chiến kết thúc, khắp nơi trong vũ trụ còn sót lại dấu vết năng lượng. Thời Kiến Hạ nhìn về phía Hạ Thư và Tô Hạc nói: "Trùng tộc đã bắt đầu xâm lược toàn diện. Mong hai vị trở về hỗ trợ. Tôi sẽ đi tìm Thượng tướng Bùi Khâm."

Cả hai gật đầu. Nhờ khả năng chữa trị từ Mưa thuận gió hòa, họ đã hồi phục được phần nào thể trạng, nhưng cả hai đều bị thương nặng, không thể tiếp tục tham gia các trận chiến cường độ cao.

Thời Kiến Hạ đã nói rằng có người đi hỗ trợ Bùi Khâm, thêm vào đó, sức mạnh mà cô vừa thể hiện khi dễ dàng ✝️.𝒾ê.ц ◗.ℹ️.ệ.𝖙 bốn trùng tộc Thánh Vực cũng khiến họ tin tưởng hơn rằng mình nên quay lại mặt đất để giúp đỡ dân thường.

Sau khi chia tay, Thời Kiến Hạ xé mở một vết nứt không gian, xác định vị trí của Châu, biến mất ngay trước mặt họ.

Hạ Thư cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng nhanh chóng nghĩ tới cái 𝖈*𝖍ế*𝖙 của Hứa Hi Chiêu khi bị Lục đánh lén, liền thở dài tiếc nuối. Nếu bọn họ có thể cầm cự thêm một giờ nữa, có lẽ bà ấy đã không phải hy sinh.

Nhưng nghĩ kỹ lại, sau trận chiến cường độ cao kéo dài suốt một ngày trời, họ đều đã mệt mỏi kiệt sức. Giờ đây có thể sống sót đã là may mắn trong bất hạnh.

Tô Hạc hiểu được suy nghĩ của bà ấy, khẽ vỗ vai bà ấy và nói: "Hãy vượt qua tình thế khó khăn trước mắt đã."

Khi cả hai chuẩn bị hành động, đột nhiên cảm nhận được một làn sóng năng lượng không gian bị xé rách từ phía sau. Họ nghĩ rằng Thời Kiến Hạ quay lại, quay đầu định hỏi xem cô còn cần giúp gì nữa. Nhưng ngay lập tức, một cơn đau dữ dội như xé rách từ 𝐧🌀·ự·↪️ lan tỏa khắp cơ thể.

Từ phía sau, hai bàn tay lạnh lẽo xuyên qua п𝖌●ự●c họ, sức hút mạnh mẽ bao trùm lấy cơ thể, điên cuồng rút cạn năng lượng và sinh lực từ họ.

𝐌.á.ⓤ tươi không ngừng trào ra từ miệng. Trái tim đang đập trong ռ🌀·ự·𝖈 bị lưỡi dao năng lượng 𝓃𝖌.ⓗ𝒾.ề.ռ 𝓃á.✝️. Trước khi ý thức tan biến hoàn toàn, họ khó khăn xoay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đồng tử Tô Hạc giãn rộng. Ông ấy cố gắng mấp máy môi gọi tên đối phương, nhưng thay vào đó, một ngụm 𝖒●á●u lớn đã tuôn ra từ cổ họng.

Kẻ đến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra hai chữ: "Yên nghỉ."

Lời nói vừa dứt, sinh mạng của cả hai bị rút cạn hoàn toàn. Họ lơ lửng giữa vũ trụ mênh Ⓜ️ô𝐧.🌀, ánh mắt trợn trừng trong cái ⓒⓗ-ế-t lặng lẽ.

-

"Châu! Là một thành viên của trùng tộc, mày lại cấu kết với loài người, thật nực cười!" Lục nhìn Châu chắn đòn chí mạng thay cho Bùi Khâm, cười giận dữ chế giễu.

Châu vung tay xóa bỏ lá chắn năng lượng trước mặt, thoáng liếc Bùi Khâm đang hộc má*𝐮, điềm tĩnh đáp lại: "Khi mày muốn 𝐠·𝒾·ế·🌴 tao, mày cũng chẳng nghĩ đến việc tao là trùng tộc. Tất cả đều vì lợi ích cá nhân, mày có gì cao quý hơn tao?"

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)