Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 239

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 239
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Hành tinh ấy quả thực rất đẹp, nhưng nghĩ đến việc nơi đó đầy rẫy những con trùng tộc không đếm xuể, cậu cảm thấy nó không còn đẹp nữa.

Đúng lúc này, Công Dã Ký Vọng mở cửa bếp, lớn tiếng gọi: "Hạ Hạ, có thể gói há cảo rồi!"

Thời Kiến Hạ đáp lại: "Được!"

Quân Tiểu Diệc vội vàng nói: "Tôi cũng muốn tham gia!"

Ôn Thu Thu cũng nhanh nhảu tiếp lời: "Tôi cũng biết gói há cảo!"

Cả nhóm liền vui vẻ ùa vào bếp.

-

Những ngày tháng vui vẻ luôn ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Thời Kiến Hạ rời khỏi sao Nam Đằng, còn Công Dã Ký Vọng cũng lên đường trở về sao Thiên Thần.

Anh nhận được truyền thừa Hải Thần nên tốc độ gia tăng sức mạnh trở nên vượt trội. Thêm vào đó, khoảng thời gian anh ở trong vũ trụ trùng tộc đã giúp anh hấp thụ vô số kết tinh năng lượng, khiến chiến lực của anh tăng vọt, gần như chạm đến cảnh giới Siêu Phàm cấp hai.

Trong mắt người thường, Siêu Phàm cấp hai đã là cường giả khó ai bì kịp, nhưng đối với trùng tộc cấp cao, thực lực này vẫn chưa đủ.

Lần trở về này, mục tiêu của anh chính là hoàn toàn hấp thụ truyền thừa Hải Thần mà bà nội để lại, tiến thẳng lên cảnh giới Thánh Vực.

Trên sao Thiên Thần, ánh sao lấp lánh trải khắp bầu trời, mặt trăng sáng ngời treo cao. Từng Nhân Ngư nhảy lên từ mặt biển, đuôi cá tỏa sáng lung linh với đủ loại sắc màu, tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng.

Có Nhân Ngư tựa vào tảng đá, dùng vỏ sò chải mượt mái tóc dài; có Nhân Ngư đập chiếc đuôi dài của mình lên mặt biển tạo thành từng đợt sóng, để các Nhân Ngư nhí cưỡi sóng lượn qua lượn lại, phát ra những tiếng cười trong trẻo. Cũng có những Nhân Ngư đang ngóng về phía đất liền, dường như đang chờ đợi điều gì.

Cuối cùng, một luồng khí tức quen thuộc từ xa dần tới gần.

Thế từ dưới biển nổi lên, nụ cười rạng rỡ nhìn chiếc đuôi dài xanh lam ánh kim đang quẫy nước. Các Nhân Ngư nhí cũng lập tức bu lại bên cạnh anh, ríu rít gọi "anh Bàn Bàn".

Công Dã Ký Vọng ngừng di chuyển, nhẹ nhàng tiến đến đón các tộc nhân của mình, đầu tiên là nhẹ nhàng ôm Thế một cái.

Những Nhân Ngư khác cũng vây quanh, không ngừng hỏi anh về những điều anh đã trải qua trong thời gian xa nhà.

Công Dã Ký Vọng kiên nhẫn trả lời, tay nắm hai Nhân Ngư nhỏ hai bên, cùng các tộc nhân vui mừng chào đón mình lặn xuống lòng biển.

Thành Tinh Hải từng bị phá hủy trong trận chiến trước đây, giờ đã được xây dựng lại hoàn toàn. Khắp thành phố dưới nước được bao phủ bởi các loại tảo phát sáng và vô số trân châu cùng đá quý lấp lánh, đẹp đến mức khó dời mắt.

Sau khi tạm biệt các tộc nhân, Thế dẫn Công Dã Ký Vọng trở về Hải Thần Cung. Khi bơi về cung điện, ông ấy ngoái đầu lại nhìn con trai đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, rồi hỏi: "Lần này con bất ngờ trở về, có việc gì quan trọng sao?"

Nhân Ngư tộc tuy thích sống ẩn dật nhưng không phải không quan tâm thế sự. Mỗi ngày, Thế đều theo dõi tin tức của Liên bang và duy trì ⓠⓤ𝒶·𝓃 ⓗ·ệ ngoại giao tốt đẹp với Bộ Ngoại giao Liên bang. Ông ấy biết được rằng trong thời gian gần đây, trùng tộc đã bắt đầu xâm lược diện rộng vào vũ trụ loài người, tình hình hiện tại không mấy khả quan.

Thời gian trước, tin đồn về chuyện Thời Kiến Hạ gặp nạn lan truyền khắp nơi. Thế cũng hỏi thăm Bộ Ngoại giao về tình hình của Công Dã Ký Vọng, biết được rằng cả anh và Thời Kiến Hạ đều mất tích ở hải vực Nam Đằng, khiến ông ấy không khỏi lo lắng.

May mắn thay, mọi chuyện đều êm xuôi. Cả hai đã an toàn trở về từ vũ trụ trùng tộc.

Công Dã Ký Vọng đáp: "Con muốn vào Hải Thần Lăng."

Thế nghe vậy thì dừng lại, xoay người nhìn thẳng anh.

Hải Thần Lăng là nơi yên nghỉ của các Hải Thần qua các đời, cũng là thánh địa của tộc Nhân Ngư. Những Nhân Ngư bị thương nặng, chỉ cần chưa đi đến cuối sinh mệnh, nếu vào Hải Thần Lăng để ngủ say thì có thể dần hồi phục.

Với tư cách là Hải Thần đời tiếp theo của tộc Nhân Ngư, lẽ ra Công Dã Ký Vọng nên được cầu vồng ban phúc, sau đó vào Hải Thần Lăng tiếp nhận truyền thừa Hải Thần, từ đó đột phá cảnh giới Thánh Vực để bảo vệ tộc Nhân Ngư.

Nhưng vào thời điểm đó, để tìm con ong nhỏ, Người Mặt Ong đã dẫn một lượng lớn trùng tộc tấn công sao Thiên Thần. Công Dã Ký Vọng buộc phải trì hoãn việc này. Sau đó, hàng loạt sự việc xảy ra, khiến anh cứ trì hoãn mãi cho đến tận bây giờ.

Tộc Nhân Ngư tuy yên vị ở góc biển, nhưng nếu vũ trụ loài người rơi vào tay Lục, tộc Nhân Ngư chắc chắn sẽ chịu cảnh diệt tộc.

Vì vậy, anh quyết định tiến vào Hải Thần Lăng, nhận lấy phúc lành từ các bậc tiền bối, nhanh chóng trở thành Hải Thần đời kế tiếp, bảo vệ những người anh muốn bảo vệ.

Thế thở dài một tiếng, tiến lại gần, định đưa tay xoa đầu anh như khi còn nhỏ. Nhưng ông ấy chợt nhận ra cái đuôi nhỏ ngày trước giờ đã trưởng thành, chuẩn bị trở thành Hải Thần mới của tộc Nhân Ngư, nên ông ấy đổi ý, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, khẽ vỗ: "Đây vốn dĩ là trách nhiệm của cha, đã làm khổ con rồi."

Nếu không phải vì ông ấy luôn chìm vào giấc ngủ dài trong Hải Thần Lăng, buộc mẹ phải trao truyền thừa Hải Thần cho Bàn bàn, thì anh đã không cần gánh chịu áp lực lớn đến vậy khi còn trẻ.

Công Dã Ký Vọng lắc đầu, bình thản đáp: "Nếu như vậy, có lẽ con đã không thể cùng Hạ Hạ 𝒸*♓*ı*ế*ⓝ đấ*𝐮 bên nhau."

Thế khựng lại, nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp, sau đó quẫy chiếc đuôi dài xanh lam óng ánh, không nói lời nào mà bơi thẳng về phía sâu đại dương.

Công Dã Ký Vọng chớp mắt, lập tức quẫy chiếc đuôi xanh ánh kim của mình, nhanh chóng đuổi theo.

-

Lần này Thời Kiến Hạ rời đi mà không dẫn theo Bạch Tiểu Cửu.

Sức mạnh của xúy trùng của Châu chỉ có thể mang theo một người. Bạch Tiểu Cửu sẽ gặp khó khăn khi phải chạy ngược chạy xuôi giữa các hành tinh. Vì vậy, cậu ta ở lại sao Nam Đằng để nhận chỉ thị từ Hạ Nguyên Tễ.

Trong những chiến dịch t·h🔼·n·♓ ✞г·ừռ·ɢ tiếp theo, Thời Kiến Hạ thường đi tiên phong, nuốt chửng xúy trùng trong các khu trùng chiếm, sau đó để Ban Điều Tra Trùng Tộc và quân đội lo phần còn lại.

Châu thỉnh thoảng cũng ra tay, nhưng chỉ đối phó với trùng tộc cấp cao. Phần lớn thời gian, hắn lặng lẽ mở xúy trùng để quay về sao Nam Đằng, tận hưởng các món ăn vặt do Thời Đình làm, đồng thời mang chút đồ ăn cho Thời Kiến Hạ đang bận rộn đến mức không kịp nghỉ ngơi.

Khi các khu trùng chiếm lần lượt được giải quyết, bốn cường giả Thánh Vực còn lại của Liên bang quyết định họp mặt để bàn bạc với Thời Kiến Hạ về cách đối phó với Lục đang ẩn náu trong bóng tối.

Vừa xử lý xong một khu trùng chiếm, Thời Kiến Hạ đang ngồi uống nước thì Châu bất ngờ bước ra từ xúy trùng với vẻ mặt nghiêm trọng, làm cô giật mình.

"Có chuyện gì vậy?" Cô vội hỏi.

Về việc Châu thỉnh thoảng lười biếng quay lại sao Nam Đằng, Thời Kiến Hạ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao hắn đã chịu đến vũ trụ loài người để giúp cô truy bắt Lục, vậy là đã đủ ý nghĩa rồi. Cô không thể đòi hỏi hắn đóng vai bảo mẫu được.

Châu đáp thẳng: "Khí tức của Lục vừa xuất hiện trong vũ trụ. Cùng lúc đó, các cường giả Thánh Vực dưới trướng hắn ta cũng có mặt, hiện đang giao chiến với một cường giả Thánh Vực của loài người. Cô có muốn đến đó không?"

Đồng tử của Thời Kiến Hạ co rút, cô lập tức trả lời: "Đưa tôi đi!"

Lục vẫn luôn ẩn náu, liệu có phải hắn ta đang chờ cơ hội để lần lượt ✝️●ⓘê●υ ◗❗●ệ●🌴 các cường giả Thánh Vực loài người?

Châu nhắc nhở: "Chiến trường ở trong vũ trụ. Với cảnh giới hiện tại của cô, không thể tham gia. Nếu thực sự giao chiến, tôi cũng không thể bảo vệ cô, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho Lục ra tay."

Chỉ những cường giả Thánh Vực mới có thể di chuyển trong vũ trụ mà không cần bảo hộ. Đây cũng chính là lý do Lục chờ đến lúc này mới hành động.

Nếu hắn ta dẫn theo trùng tộc cấp cao tấn công các hành tinh và vây ⓖ●ⓘ●ế●𝐭 cường giả Thánh Vực của loài người, Châu sẽ ngay lập tức phát hiện khí tức của hắn ta, mang Thời Kiến Hạ đến hiện trường.

Các Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ sẽ như bầy châu chấu nhằm vào xúy trùng của hắn ta. Có Châu mở đường giúp cô, không chừng cô sẽ có cơ hội ra tay thành công.

Lục không thể đối đầu với Châu, người sở hữu Tinh Hạch. Để giảm thiểu rủi ro, hắn ta buộc phải tìm cách loại bỏ Thời Kiến Hạ, quân cờ mang tính quyết định.

Tuy nhiên, cô và Ngụy Trang của mình không thể tự do hoạt động trong vũ trụ, đây chính là giới hạn lớn nhất.

Thấy cô cau mày, Châu bổ sung: "Hơn nữa, vào thời điểm này, tôi không thể để mình bị cuốn vào trận chiến, nếu không Lục có thể ngay lập tức cử người đến g_𝐢_ế_✞ cô."

Cường giả Thánh Vực sở hữu sức mạnh to lớn, dù bị nhiều người vây công cũng không dễ bị ⓣiê*⛎ ԁ*𝖎ệ*† trong thời gian ngắn. Ba cường giả Thánh Vực còn lại của loài người chắc chắn sẽ ngay lập tức đến cứu viện khi cảm nhận được tình hình.

Lục và các trùng tộc cấp cao dưới trướng của hắn ta có tổng cộng năm cường giả Thánh Vực. Phía loài người cũng từng có năm cường giả Thánh Vực, nhưng lão Nguyên soái đã "hy sinh" trong trận chiến chống lại trùng tộc cấp cao. Hiện tại, chỉ còn bốn cường giả Thánh Vực.

Cuộc đối đầu bốn đánh năm với những trùng tộc có khả năng tái sinh mạnh mẽ hoàn toàn không có chút hy vọng chiến thắng.

Nếu cường giả Thánh Vực 𝖙.ử 🌴𝐫.ậ.ⓝ, phòng tuyến của Liên bang chống lại trùng tộc cấp cao sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một mình Thời Kiến Hạ không thể xoay chuyển được tình thế.

Nếu cô không muốn ⓒ*♓*ế*🌴, chỉ có thể theo Châu rút về vũ trụ trùng tộc. Nhưng làm vậy, vũ trụ loài người sẽ trở thành địa ngục trần gian. Đợi đến khi cô đột phá thành cường giả Thánh Vực thì mọi chuyện đã quá muộn.

Thời gian.

Dù Thời Kiến Hạ đã tranh thủ từng giây phút, cô vẫn thua ở yếu tố thời gian. Cô bình tĩnh lại, mở quang não và liên lạc với Hạ Nguyên Tễ.

Châu nhìn cô thực hiện động tác, không nói gì.

Khi kết nối được thực hiện, hình ảnh của Hạ Nguyên Tễ xuất hiện trước mặt Thời Kiến Hạ.

Ban đầu, ông ấy rất vui khi nhận được cuộc gọi từ con gái cưng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên gương mặt cô, ông ấy không khỏi ngây người, nhanh chóng hiểu ra mục đích của cuộc liên lạc này. Ông ấy thở dài nói: "Hạ Hạ, con đã quyết định rồi sao?"

Trước khi rời sao Nam Đằng, Thời Kiến Hạ từng có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông ấy và Thời Đình, hy vọng họ có thể giúp mình một việc, kích hoạt thiết bị từng được tiến sĩ sử dụng để khai thác sức mạnh từ Tinh Hạch, giúp cô đột phá lên Thánh Vực.

Trở thành cường giả Thánh Vực cần một lượng lớn thời gian tích lũy. Cường giả Thánh Vực trẻ nhất của Liên bang, Bùi Khâm, được xem là thiên tài trong số các thiên tài, nhưng ông ấy cũng phải đến năm 33 tuổi mới đột phá thành công.

Thời Kiến Hạ chỉ mới thức tỉnh "Sơn Hải Kinh" trong thời gian ngắn. Việc nâng cấp các Ngụy Trang tiêu tốn năng lượng lớn, và chúng vẫn chưa đạt đến mức tối đa của cảnh giới Siêu Phàm.

Ngoài sức mạnh của Tinh Hạch, Thời Kiến Hạ không thể nghĩ ra bất kỳ nguồn lực nào khác có thể giúp cô đạt được Thánh Vực trong thời gian ngắn.

-

Trong phòng thí nghiệm ánh sáng trắng lạnh lẽo, Châu đưa Thời Kiến Hạ bước ra từ xúy trùng vàng kim.

Thời Đình và Hạ Nguyên Tễ đã thay áo blouse trắng, Trang Minh Nguyệt đứng bên cạnh họ.

Thời Đình lo lắng nhìn Thời Kiến Hạ. Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bà ấy không nói thêm lời nào vào lúc này.

Bà ấy hít sâu một hơi, khẽ nói: "Hạ Hạ, mọi thứ cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng."

Sau khi phòng thí nghiệm bí mật của Hoa Bỉ Ngạn bị Ban Điều Tra Trùng Tộc triệt phá, toàn bộ thiết bị thí nghiệm được giá*m s*á*𝐭 chặt chẽ và bảo quản cẩn thận.

Ý tưởng sử dụng thiết bị do tiến sĩ chế tạo để hấp thụ sức mạnh từ Tinh Hạch xuất hiện trong đầu Thời Kiến Hạ sau khi cô trở về từ vũ trụ trùng tộc và cũng đã được Kỷ Dạng đồng ý.

Trang Minh Nguyệt chịu trách nhiệm bí mật vận chuyển thiết bị tới sao Nam Đằng, tổ chức nhóm nghiên cứu viên thân tín để sửa chữa và điều chỉnh nó.

Hạ Nguyên Tễ từng sử dụng những thiết bị này, Thời Đình cũng ở bên cạnh tiến sĩ một thời gian dài. Sau thời gian tìm hiểu và làm quen, cả hai gần như đã có thể vận hành thiết bị một cách thành thạo.

Thời Kiến Hạ tin tưởng giao việc này cho họ, cô gật đầu: "Không thể chậm trễ hơn nữa, bắt đầu ngay thôi."

Việc sử dụng thiết bị để hấp thụ sức mạnh từ Tinh Hạch chỉ có 50% khả năng thành công. Thời Đình vốn định cố gắng hoàn thiện thiết bị để tăng tỷ lệ thành công. Nhưng thời gian cấp bách, bà ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng thiết bị như hiện tại.

Trang Minh Nguyệt gật đầu: "Tôi sẽ ở ngoài canh chừng, cần gì thì cứ gọi."

Cô ấy cũng đã nghe tin cường giả Thánh Vực của loài người đang bị trùng tộc cấp cao bao vây. Dù vô cùng lo lắng, nhưng cô ấy buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ Dạng đã tổ chức một hạm đội tới hỗ trợ. Dù biết rằng có thể không giúp được gì nhiều, nhưng kéo dài thêm chút thời gian cũng đã là một nỗ lực đáng giá.

Thời Kiến Hạ cảm ơn Trang Minh Nguyệt, nhanh chóng ôm Hạ Nguyên Tễ và Thời Đình một cái, sau đó ⓒ·ở·𝒾 á·𝐨 khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi mỏng rồi nằm vào khoang thí nghiệm.

Châu lùi lại một bước, khoanh tay dựa vào bức tường lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, nhắm mắt cảm nhận tình hình chiến sự xa xôi ngoài vũ trụ.

Trong màn đêm tăm tối của vũ trụ, hai luồng sức mạnh va chạm, bùng nổ ra uy lực có thể hủy diệt tất cả. Bùi Khâm dựng lá chắn năng lượng, cố gắng đỡ lấy vị cường giả Thánh Vực bị đánh bay.

"Tô Hạc, anh không sao chứ?" Giọng nói của ông ấy truyền qua lớp năng lượng, vang đến tai đối phương.

Tô Hạc đưa tay lau vệt má_⛎ rỉ bên môi: "Không sao, tạm thời chưa c♓ế*🌴 được. Bọn trùng tộc này thật xảo quyệt, dám chọn ngoài vũ trụ để đánh lén tôi."

Trong tình thế cả hai bên đều không có viện trợ, bốn cường giả Thánh Vực của phe loài người muốn giành chiến thắng thực sự là chuyện hoang đường.

Bùi Khâm gật đầu, căn dặn: "Đừng liều mạng với chúng, cố gắng kéo dài thời gian."

Tô Hạc hơi cau mày, nhanh chóng nghĩ đến Thời Kiến Hạ, đoán rằng phía Nguyên thủ có sắp xếp khác, bèn đáp: "Được!"

Một mình ông ấy bị năm trùng tộc cấp cao vây công, muốn câu giờ cũng không dễ, nhưng giờ có thêm ba đồng đội, việc tránh giao tranh sống 𝖈·𝐡ế·ⓣ với chúng đã khả thi hơn.

Còn về chuyện bỏ chạy, tốc độ của họ chưa chắc đã nhanh hơn những con trùng tộc sở hữu xúy trùng, hơn nữa Vương trùng tộc không phải kẻ ngốc, nếu không đuổi kịp họ, hắn ta có thể nhắm tới những hành tinh không thể di chuyển.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)