| ← Ch.232 | Ch.234 → |
Hạ Nguyên Tễ!
Chẳng phải ông ấy bị thương nặng sắp c_h_ế_т, chỉ có thể nằm trong khoang trị liệu thoi thóp sao?
Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây!
Châu gần như dịch chuyển tức thì đến trước mặt Hạ Nguyên Tễ, ánh mắt lạnh như băng dán chặt lên người ông ấy, muốn xác nhận liệu đây có phải thật hay không.
Hạ Nguyên Tễ đối diện ánh mắt lạnh lùng của hắn, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhướn mày nói: "Ong nhỏ à? Cậu lớn thế này rồi sao?"
Châu: "..."
Toàn bộ uy nghiêm, toàn bộ khí chất áp đảo, tất cả đều bị một câu nói của Hạ Nguyên Tễ phá tan thành từng mảnh.
Châu 𝖓*ⓖ𝖍ℹ️ế*n ⓡ*ăn*𝐠 nói: "Tôi có tên."
Hạ Nguyên Tễ chẳng hề bận tâm đến thái độ của hắn, thậm chí còn tỏ vẻ quen thuộc, nhẹ nhàng gật đầu như ngầm đồng ý, rồi mỉm cười dịu dàng chào hỏi một cách lịch sự: "Tiểu Châu, đã lâu không gặp. Cảm ơn cậu mấy năm trước đã đưa tôi về Liên bang."
Thời Kiến Hạ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc.
Không phải Châu chỉ lạnh lùng nhìn cha cô tìm đến cái ⓒ𝖍ế●t sao?
Châu: "..."
Châu hoàn toàn mất hết khí thế trước Hạ Nguyên Tễ. Rõ ràng sức mạnh của hắn vượt xa ông ấy, nhưng hễ nói chuyện là hắn lại bị áp chế một cách khó hiểu.
Càng bất ngờ hơn, Hạ Nguyên Tễ luôn giữ thái độ ôn hòa và lịch sự, mỗi lời nói đều đi thẳng vào trọng tâm. Điều này khiến Châu dù muốn phản bác cũng không tìm được lý do, chỉ có thể tức tối mà nuốt giận vào lòng.
Thời Kiến Hạ cũng không mãi chìm đắm trong niềm vui gặp lại cha. Cô nhanh chóng nhận ra rằng kế hoạch lần này đã thất bại.
Lục không chỉ sống sót mà còn dẫn theo một phần trùng tộc cấp cao. Chúng có khả năng di chuyển tự do trong vũ trụ thông qua Xúy Trùng. Hiện tại, khi không thể ở lại vũ trụ trùng tộc, nơi duy nhất chúng có thể chuyển đến là...
Vũ trụ loài người!
Nhận thức này khiến da đầu Thời Kiến Hạ tê dại.
Liên bang có tổng cộng năm cường giả cấp Thánh Vực, trong khi dưới trướng Lục có đến bốn cường giả cấp Thánh Vực. Một khi chúng ❌*â*𝖒 п𝐡ậ*𝐩 vào vũ trụ loài người, 𝐱⛎𝓃.ⓖ đ.ộ.† chắc chắn sẽ bùng nổ.
Thời Kiến Hạ vội giữ lấy Châu đang định rời đi trong bực dọc, hấp tấp hỏi: "Lục có phải đã đi đến vũ trụ loài người không?"
Châu lúc này mới nhớ ra điều mình định nói với Thời Kiến Hạ, nhanh chóng gạt bỏ sự khó chịu rồi đáp: "Hắn ta bị tôi dùng Tinh Hạch đánh trọng thương, chắc chắn không dám tùy tiện lộ mặt ở vũ trụ loài người. Nhưng hiện tại, đó chính là nơi duy nhất hắn ta có thể đến."
Thời Kiến Hạ cau mày.
Lục vốn tàn bạo và hiếu chiến, đối với hắn ta, con người chẳng khác gì những trùng tộc cấp thấp mà hắn ta có thể dễ dàng b*p ch*t. Dù bị thương, với mối hận hôm nay khi bị cô và Châu liên hợp đẩy lùi, hắn ta sẽ không ngoan ngoãn ẩn náu để dưỡng thương. Thay vào đó, rất có khả năng hắn ta sẽ làm loạn vũ trụ loài người đến mức đảo điên.
Điều này đồng nghĩa với việc, kế hoạch hôm nay không những không đạt được mục tiêu mà còn tạo ra hậu quả xấu hơn.
Hạ Nguyên Tễ nhìn thấy Thời Kiến Hạ cau mày, liền vỗ vai cô nói: "Từ hàng trăm năm trước Lục đã cử thuộc hạ là các trùng tộc cấp thấp ❌-â-〽️ 𝓃𝖍ậ-𝓅 vũ trụ loài người. Nhưng suốt ngần ấy thời gian, hắn ta vẫn không thể hoàn toàn chiếm lĩnh vũ trụ loài người, cũng không cử trùng tộc cấp cao đi để khai thác thêm tài nguyên. Con biết tại sao không?"
Thời Kiến Hạ ngước lên nhìn ông.
Hạ Nguyên Tễ giải thích: "Tất cả là nhờ sức mạnh của Tinh Hạch. Hàng trăm năm trước, một tinh thạch hoang sơ đã phát nổ, cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của Tinh Hạch. Sau vụ nổ, năng lượng Tinh Hạch lan tỏa khắp vũ trụ, một số người nhận được phần nhỏ sức mạnh đó và thức tỉnh Thiên phú Ngụy Trang."
Điều này là giả thuyết mà nhiều người biết, nhưng rất ít ai hiểu được mối liên hệ giữa Tinh Hạch và trùng tộc. Ngay cả Thời Kiến Hạ, người có thể sử dụng sức mạnh Tinh Hạch, cũng không biết vì sao Tinh Hạch vừa có thể nuôi dưỡng lại vừa có thể kiềm chế trùng tộc.
"Các nhà nghiên cứu ngày trước đặt tên nó là Tinh Hạch vì chúng đến từ viên tinh thạch hoang sơ đó. Dù năng lượng bên trong bị tiêu hao đáng kể, chúng vẫn có khả năng hồi phục từ từ. Nhưng theo nghiên cứu của tiến sĩ..."
Nói đến đây, Hạ Nguyên Tễ khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục: "Tinh Hạch rất có thể là nguồn gốc sức mạnh của mọi vật trong vũ trụ. Và viên tinh thạch hoang sơ kia rất có khả năng đến từ vũ trụ trùng tộc."
"Dù không biết tại sao nó phát nổ, nhưng năng lượng từ vụ nổ đã lan rộng đến các hành tinh trong vũ trụ loài người. Nhờ đó, con người giống như trùng tộc, cũng có khả năng hấp thụ năng lượng tự do trong không gian vũ trụ để tăng cường sức mạnh."
"Nhu cầu của trùng tộc đối với sức mạnh từ Tinh Hạch là có giới hạn. Khi còn là ấu trùng, Tinh Hạch thúc đẩy chúng phát triển nhanh chóng. Nhưng khi đã trưởng thành, Tinh Hạch lại ức chế sức mạnh của chúng. Điều này đặc biệt rõ rệt với trùng tộc cấp cao."
"Vì sức mạnh từ vụ nổ đó tồn tại ở mọi góc trong vũ trụ loài người, nên khi trùng tộc cấp cao xuất hiện ở đây, sức mạnh của chúng sẽ bị hạn chế đến một mức nhất định."
"Tiến sĩ cũng đưa ra giả thuyết rằng trùng tộc cấp cao không thể ở lại vũ trụ loài người trong thời gian dài. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì ông ta chưa nghiên cứu ra."
Hạ Nguyên Tễ nói liên tục, chia sẻ tất cả những gì ông ấy đã tìm hiểu được trong thời gian bị tiến sĩ khống chế.
Những giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở. Khi trùng tộc mới ⓧ_â_m n♓ậ_p vũ trụ loài người, đừng nói đến cường giả cấp Thánh Vực, ngay cả số lượng cường giả Siêu phàm cũng rất ít ỏi. Nếu Lục muốn chiếm lĩnh vũ trụ loài người, với sức mạnh của hắn ta, điều đó chẳng tốn chút công sức nào.
"Trước khi cha đến đây, trùng tộc đã bắt đầu xâm lược quy mô lớn vào vũ trụ loài người. May mắn là những năm qua Kỷ Dạng đã lên kế hoạch cẩn thận cho các khu trùng chiếm. Năm cường giả cấp Thánh Vực cũng giá*ɱ şá*ⓣ chặt chẽ các vùng nguy hiểm. Hiện tại, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Liên bang."
Hạ Nguyên Tễ, trong lúc vượt qua khe nứt dưới đáy biển sâu, không hề biết rằng điểm đến của mình lại là vũ trụ trùng tộc. Nhưng dù thế nào, ông vẫn có hai nhiệm vụ phải hoàn thành: với tư cách một người cha, ông phải tìm lại con gái; với tư cách một sĩ quan Liên bang, ông nhất định phải đưa Thời Kiến Hạ - người có khả năng kiềm chế trùng tộc trở về.
Châu nghe xong, ánh mắt trầm xuống, thoáng vẻ suy tư.
Thời Kiến Hạ gọi hắn mấy lần nhưng không thấy phản hồi, liền dứt khoát túm lấy tay áo hắn, hỏi thẳng: "Những gì cha tôi nói là thật đúng không?"
Những giả thuyết của tiến sĩ, nếu không có xác nhận từ phía trùng tộc, sẽ rất khó chứng minh.
Châu cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ chặt tay áo mình, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu, lạnh nhạt đáp: "Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết mấy chuyện quan trọng thế này sao?"
Nghe vậy, Thời Kiến Hạ lập tức giơ tay làm ký hiệu "OK", thản nhiên kết luận: "Xem ra đúng rồi."
Dù tiến sĩ không phải người tốt, nhưng tài nghiên cứu của ông ta hiếm ai sánh kịp.
Châu: "?"
Hắn giật lại tay áo, mặt tối sầm: "Cái gì mà đúng?"
Thời Kiến Hạ không thèm để ý, lại kéo tay áo hắn trở về: "Bớt nói nhảm, mau đưa tôi quay lại vũ trụ loài người. Không thể để Lục hoành hành ở đó."
Một cường giả cấp Thánh Vực phát điên, ngay cả người cùng cấp cũng khó mà ngăn cản.
Đêm nay hành động vẫn chưa kết thúc.
Châu cười nhạt: "Cô đối xử với tôi chẳng chút khách sáo, vậy mà còn muốn tôi giúp cô?"
Thời Kiến Hạ nháy mắt: "Anh là anh trai khác cha khác mẹ của tôi, tôi không khách sáo với anh chẳng phải là lẽ tự nhiên sao? Hơn nữa mẹ nói sau khi khỏe hơn, bà sẽ làm một cái bánh nhỏ cho tôi ăn. Lúc đó tôi sẽ chia cho anh một miếng."
Hạ Nguyên Tễ: "..."
Châu: "..."
Công Dã Ký Vọng và những người khác, chưa từng chứng kiến cách Thời Kiến Hạ đối phó với Châu, chỉ có thể đứng im: "..."
Châu ⓝ·🌀·𝐡ℹ️·ế·n 𝖗ăⓝ·𝖌: "Tôi muốn một nửa!"
Người Mặt Ong đang tìm đứa con bé bỏng của mình: "..."
Thời Kiến Hạ lập tức quyết định: "Duyệt!"
Tất cả sinh vật xung quanh: "..."
Châu chẳng thấy mình thỏa hiệp chỉ vì một miếng bánh nhỏ là có gì sai. Nhưng khi chuẩn bị nói tiếp, hắn lại bắt gặp ánh mắt đầy hài lòng của Hạ Nguyên Tễ, cảm giác uất ức vừa lắng xuống lại bùng lên.
Hắn giật mạnh tay áo khỏi Thời Kiến Hạ, cố gắng tập trung vào vấn đề chính: "Cơ thể của các người quá yếu ớt. Nếu vượt qua Xúy Trùng một cách liều lĩnh, sẽ giống như người nào đó lúc trước bị vỡ vát Ngụy Trang."
Người nào đó không ai khác chính là Hạ Nguyên Tễ.
"Vậy phải làm sao? Anh đi à?" Thời Kiến Hạ cau mày.
Trong đầu cô hình dung cảnh một bầy trùng tộc cấp cao đột ngột tràn vào vũ trụ loài người, rồi lại đối đầu nhau gây nên cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Chuyện này chắc chắn sẽ làm Kỷ Dạng và mọi người bên đó kinh hãi.
Châu lắc đầu: "Tinh Hạch sẽ bảo vệ cô. Cô có thể vượt qua Xúy Trùng mà không gặp nguy hiểm. Tôi có thể đưa cô về, nhưng những người khác thì không."
Hiểu ra vấn đề, Thời Kiến Hạ nhanh chóng lên tiếng: "Chỉ đưa tôi về cũng được. Cha tôi và những người khác có thể chờ đến khi khe nứt dưới biển mở ra rồi quay về."
Hạ Nguyên Tễ lo lắng: "Ngụy Trang của cha thức tỉnh nhờ Tinh Hạch, chắc chắn cha cũng có thể..."
"Ông không thể." Châu thẳng thắn ngắt lời.
Thời Kiến Hạ: "..."
Ba chữ này mang theo một chút oán giận cá nhân.
Cô liền an ủi Hạ Nguyên Tễ: "Cha, để Châu đưa con về là được. Có Châu, sẽ không ai làm hại con được đâu. Hơn nữa, mẹ vừa tỉnh lại, cần có người chăm sóc. Mẹ mà thấy cha chắc chắn sẽ rất vui."
Châu - vừa mới cảm thấy mình chiếm được ưu thế: "..."
Khi nghe tin về Thời Đình, đồng tử của Hạ Nguyên Tễ khẽ co lại. Một cảm giác khao khát mãnh liệt muốn gặp bà ấy lập tức trỗi dậy, nhưng ông ấy vẫn chưa yên tâm về Thời Kiến Hạ.
Hiểu được suy nghĩ của cha, cô mỉm cười, nhẹ nhàng ôm ông ấy: "Con sẽ không sao đâu. Giờ mẹ cần cha hơn."
Cái ôm của cha vẫn ấm áp và an toàn như ngày nào, nhưng Thời Kiến Hạ giờ đây không còn là cô bé thích nép mình trong vòng tay của cha nữa.
Lục phải bị ✞_1_ê_𝖚 𝖉𝒾_ệ_𝐭, những rắc rối trong Liên bang cũng cần được giải quyết.
Hạ Nguyên Tễ thấy Thời Kiến Hạ đã quyết, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói khẽ: "Vậy cha và mẹ sẽ ở đây chờ con và Tiểu Châu trở về."
Châu hừ lạnh một tiếng: "Đây là lãnh địa của tôi. Tất nhiên tôi sẽ quay lại."
Người Mặt Ong nhét con ong nhỏ vừa bay về vào túi hoa, nghe vậy liền liếc nhìn Châu.
Nếu nó không nhớ nhầm, khi vừa mới được nó đưa về đây, tên này suốt ngày trốn trong nhà cây, quay lưng lại với nó, giận dỗi đòi quay về vũ trụ loài người.
Sau này, khi trưởng thành và cướp được một nửa lãnh địa từ tay Lục, hắn lại ngày đêm nhắc đến việc đi tìm Thời Đình ở vũ trụ loài người. Hắn còn nói không muốn làm Vương nữa, định giao lại lãnh địa của mình cho nó.
Người Mặt Ong đã bắt đầu phát chán với cậu em trai từ trên trời rơi xuống này.
Châu hoàn toàn không hay biết rằng mình đang bị Người Mặt Ong thầm chế giễu trong bụng. Hắn túm lấy cổ áo Thời Kiến Hạ, mở ra Xúy Trùng rực ánh vàng kim, chuẩn bị dẫn cô rời đi.
Công Dã Ký Vọng vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, vội bước lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Thời Kiến Hạ trước mặt mọi người: "Anh sẽ chờ em trở về."
Hạ Nguyên Tễ hơi nhướn mày.
Châu híp mắt lại.
Bách Lý Huyền Hào liếc qua Hạ Nguyên Tễ, lại nhìn Châu, lẳng lặng "đốt nến" cho người anh em tốt của mình.
Thời Kiến Hạ không phải chưa từng được Công Dã Ký Vọng ôm, nhưng lần này cô lại bất giác đỏ mặt, tai cũng пó*ռ*🌀 ⓑừ*ⓝ*🌀, chỉ lắp bắp đáp vài tiếng.
Châu hừ lạnh một tiếng, quay sang ra hiệu cho Người Mặt Ong.
[Ta đi rồi, bảo tên kia tiếp tục đi lấy mật. ]
Người Mặt Ong bình tĩnh quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Châu tự cho rằng mình đã truyền đạt xong thông điệp. Hắn khẽ vung tay, sức mạnh màu vàng kim biến thành một bàn tay vô hình, túm lấy cổ áo của Công Dã Ký Vọng, nhấc lên quăng ra xa chục mét.
Không đợi Thời Kiến Hạ phản ứng, hắn kéo cô đi thẳng, bước vào Xúy Trùng.
Bách Lý Huyền Hào vừa kịp đỡ lấy Công Dã Ký Vọng sắp ngã, giơ ngón cái lên với anh.
Công Dã Ký Vọng nhìn anh ấy đầy thâm thúy.
Xúy Trùng vàng kim vẫn chưa biến mất, cho thấy sức mạnh của Châu vẫn còn kết nối với vũ trụ này.
Thời Kiến Hạ để lại "Sơn Hải Kinh" trong Xúy Trùng của Châu, nhờ đó mà mấy đứa nhỏ đang bận nuốt Xúy Trùng có thể tiếp tục ở lại dọn dẹp trong vũ trụ trùng tộc.
Khi Thời Kiến Hạ nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa, màn đêm đen kịt đã biến mất, thay vào đó là một đại dương bao la không thấy bờ bến.
Châu đưa Thời Kiến Hạ đến một hòn đảo nhỏ.
Gió biển mằn mặn ập vào mặt. Dù cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, Thời Kiến Hạ lại cảm thấy như trở về nhà. Cảm giác kỳ diệu này thật khó diễn tả bằng lời.
Tiếc rằng mọi người không thể cùng trở về, vấn đề của trùng tộc vẫn chưa được giải quyết triệt để, và tương lai của loài người vẫn mịt mờ.
Cô vươn vai, liếc nhìn Châu đang đứng bên cạnh, nhìn ra đại dương.
Hắn mặc một bộ trường bào trắng vàng lộng lẫy. Dù là đôi cánh rực vàng phía sau hay đôi mắt ghép kỳ dị, tất cả đều tuyên bố rằng hắn không phải là một con người.
Thời Kiến Hạ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Anh đổi cách ăn mặc được không? Nhìn thế này nổi bật quá, bị người khác thấy sẽ gây phiền phức không cần thiết."
Châu thu ánh mắt khỏi mặt biển, liếc cô một cái, vẻ mặt đầy khó chịu: "Phiền phức thật."
Dù nói vậy, đôi cánh lộng lẫy cao quý vẫn khẽ rung lên, rồi từ từ biến mất.
Thời Kiến Hạ lười tranh luận với hắn, tự động bỏ qua những lời khó nghe: "Còn đôi mắt."
Cô nhắc nhở với thái độ cực kỳ kiên nhẫn.
Châu khẽ cau mày: "Cái này không thay đổi được."
Đôi mắt ghép là đặc điểm sinh học bẩm sinh của hắn, không thể biến đổi bằng ngoại lực.
Thời Kiến Hạ suy nghĩ một chút, rồi lấy từ vòng tay không gian ra một chiếc kính râm rồi đưa cho hắn: "Đeo cái này."
Châu: "..."
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kính đen, ánh mắt đầy từ chối, còn bắt đầu tỏ thái độ: "Không đeo!"
Thời Kiến Hạ nhướn mày: "Tại sao?"
"Xấu." Hắn đáp ngắn gọn.
Thời Kiến Hạ: "..."
Đúng là tính cách của cậu ấm nhà giàu!
Sợ rằng cô sẽ ép mình đeo, Châu lập tức lùi lại một bước, dứt khoát: "Tuyệt đối không đeo!"
Thời Kiến Hạ: "..."
Tên này khó chiều như vậy, mẹ cô làm cách nào để có thể bình tĩnh sống chung với hắn suốt mấy tháng trời nhỉ?
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 232 | Ch. 234 → |
