| ← Ch.230 | Ch.232 → |
Dù Thời Kiến Hạ mặt dày đến mức Châu chẳng biết dùng từ nào để mô tả, hắn vẫn phải thừa nhận rằng cô có vài phần đúng. Cuối cùng, Châu quyết định hợp tác với cô.
Với sự hỗ trợ của Châu, Thời Kiến Hạ đã nhận được vị trí cụ thể nơi các Xúy Trùng cấp cao tập trung ở khu rừng bên kia sông.
Vào một đêm gió thổi hiu hắt, Thời Kiến Hạ chỉ đạo Đám nhóc lặng lẽ lẻn qua sông, tìm đến các Xúy Trùng cấp cao đã được xác định trước. Khi thời cơ chín muồi, cô ra lệnh cho tất cả đàn con đồng loạt hành động. Sau khi 🌴.ℹ️ê.ⓤ ◗1.ệ.t xong mục tiêu, chúng lập tức trở về "Sơn Hải Kinh".
Đám nhóc của cô có kinh nghiệm dày dạn trong việc nuốt Xúy Trùng, đương nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác, nuốt trọn hàng trăm Xúy Trùng cấp cao chỉ trong một lần ra tay. Trước khi các loài trùng tộc khác kịp phản ứng, chúng đã tìm đến mục tiêu thứ hai.
Công Dã Ký Vọng nghe thấy những tiếng rú thê lương liên tiếp phát ra từ bờ bên kia, đoán rằng bên đó chắc chắn đã rơi vào hỗn loạn.
Quả nhiên, một luồng áp lực khủng khiếp bùng phát từ bờ bên kia, lan tỏa qua khu rừng. Các trùng tộc cấp thấp lập tức nằm rạp xuống đất, trong khi những sinh vật khổng lồ hoặc hoảng hốt bỏ chạy, hoặc gầm lên phản kháng.
Châu ngay lập tức vỗ cánh bay lên trời. Nguồn sức mạnh vàng kim hùng vĩ và uy nghiêm của hắn bao phủ cả khu rừng dưới quyền kiểm soát của mình, đối đầu trực diện với luồng năng lượng đen đang ập đến.
Sức mạnh của hai vị Vương trùng tộc ngang nhau, không bên nào có thể áp đảo bên kia trong thời gian ngắn.
Thời Kiến Hạ vội thu "Sơn Hải Kinh" vào suối tinh thần lực của mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một bóng hình đen tuyền lặng lẽ xuất hiện trước mặt Châu. Người này sở hữu đôi cánh bướm bạc đen tuyệt đẹp, với những hạt phấn lấp lánh rơi xuống theo từng nhịp cánh khẽ rung. Ánh bạc phủ trên cánh giống như những vòng sáng tựa thiên thể huyền ảo.
Lục khoác một chiếc áo choàng dài bạc đen, mái tóc đen được buộc cao, vạt áo tung bay trong làn gió nhẹ, trông như mặt hồ phản chiếu ánh sao dưới bầu trời đêm, vừa đẹp vừa sống động.
Khuôn mặt của hắn ta toát lên sự sắc bén đầy tính công kích. Đôi mắt hẹp dài khẽ nhếch, khóe môi mím chặt thể hiện rõ sự bực tức.
Đối diện ánh mắt bình thản của Châu, Lục lạnh giọng: "Châu, tao còn chưa tới gây phiền phức cho mày, mày lại tự tìm đường 🌜♓_ế_𝐭 trước à?"
Châu không lạ gì khi đối mặt với Lục. Kể từ khi hắn cướp đi một nửa quyền kiểm soát khu rừng từ tay Lục, ×●⛎●ⓝ●🌀 độ●𝖙 giữa họ không ngừng gia tăng. Lục luôn tìm cách 𝖙iê-⛎ ◗-ïệ-✞ Châu để trở thành vị Vương duy nhất của trùng tộc.
"Chính mày vượt ranh giới trước, tao chỉ đáp trả bằng cách ăn miếng trả miếng mà thôi." Châu thản nhiên đáp.
Hắn ám chỉ việc trước đó Lục đã ngầm cho phép năm trùng tộc cấp cao vượt sông.
Khi đó Châu và Lục chỉ giao đấu ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi trận chiến, không để sự việc lan rộng.
Lục cười nhạt: "Tao nghĩ mày ở gần loài người quá lâu nên quên mất mình là ai rồi, phải không?"
Đôi mắt kép màu đen tuyền của Lục rơi vào góc rừng nơi Thời Kiến Hạ đang ẩn nấp.
Ánh nhìn của một kẻ mạnh tuyệt đối khiến toàn thân Thời Kiến Hạ cứng đờ. Cô có cảm giác như lũ kiến đang bò từ gót chân l*n đ*nh đầu, khiến da đầu cô tê dại.
Châu bị Lục chế giễu nhiều lần, nhưng giờ đã không còn bận tâm: "Không cần mày lên mặt dạy đời."
Hắn không định tranh cãi với Lục. Bàn tay phải thả lỏng bên hông khẽ nắm lại, vô số năng lượng tản mát trong không khí nhanh chóng tụ lại thành dòng chảy vàng rực, ngưng tụ thành một lưỡi lưỡi hái khổng lồ sắc bén.
Châu vung lưỡi hái vàng kim, nhắm thẳng vào Lục với khuôn mặt u ám: "Không phải mày luôn muốn giành lại khu rừng này sao? Hôm nay tao sẽ cho mày cơ hội đó!"
Lời lẽ của hắn vô cùng ngạo nghễ, nhưng giọng điệu lại bình thản, như thể hắn chỉ đang hỏi Lục đã ăn tối chưa, hoàn toàn toát lên phong thái điềm tĩnh của một vị Vương.
Lục thì khác, hắn ta nóng nảy hơn nhiều. Nghe xong câu nói của Châu, hắn ta bật cười nhạt một tiếng, rõ ràng thể hiện sự khinh miệt. Ngay sau đó, từ hư không, hắn ta 𝓇*ú*✝️ ⓡ*🅰️ một chiếc roi xương màu đen tuyền, quất mạnh về phía Châu.
Trận chiến giữa hai cường giả cấp Thánh Vực hoàn toàn không phải chuyện mà Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng có thể xen vào. Một lớp khiên vàng rực bảo vệ họ, giữ cả hai cách xa tâm điểm c_♓i_ế_𝖓 đ_ấ_⛎.
Thời Kiến Hạ hít một hơi sâu, ánh mắt vô thức ngừng lại khi thấy con ong nhỏ dẫn theo một người có hình dáng hoiw đáng sợ.
Kẻ đi cùng con ong nhỏ chính là mẹ của nó, Người Mặt Ong đã từng xuất hiện trên sao Thiên Thần. Với cơ thể ⓜ●ả●n●ⓗ 🎋●ⓗả●𝐧●𝖍 của một người phụ nữ loài người và chiếc đầu ong đầy gớm ghiếc, nó mang lại ấn tượng thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Nếu không nhầm, Người Mặt Ong này cũng là một cường giả cấp Thánh Vực.
Người Mặt Ong liếc nhìn Thời Kiến Hạ một cách lạnh nhạt, sau đó quay về phía trận chiến giữa Châu và Lục đang diễn ra ác liệt. Lưỡi hái vàng kim va chạm với roi xương đen, tạo nên những âm thanh vang vọng trầm đục. Tâm điểm của trận chiến b*n r* những làn sóng năng lượng khủng khiếp, khiến người ngoài không thể nhìn rõ diễn biến bên trong.
Kế hoạch mà Thời Kiến Hạ và Châu đã cùng thống nhất là để Châu kiềm chế Lục, trong khi cô dẫn đội sang bờ bên kia, lợi dụng khả năng nuốt Xúy Trùng của "Sơn Hải Kinh" để phá hủy càng nhiều trùng tộc cấp cao trung thành với Lục càng tốt.
Khi ấy, Châu nói rằng sẽ cử một trùng tộc cấp cao đi cùng cô, nhưng không ngờ đó lại là mẹ của con ong nhỏ.
Người Mặt Ong nhìn cảnh 𝖈♓.ℹ️.ế.𝖓 đấ.⛎ ở trung tâm vài giây, không biết nghĩ gì, rồi chuyển ánh mắt lại, khẽ cử động râu truyền đạt thông điệp cho Thời Kiến Hạ.
"Theo ta."
Lần này, thông điệp từ nó rõ ràng hơn nhiều so với lần trên sao Thiên Thần. Có lẽ sau khi trở về, nó đã học cách giao tiếp với con người từ Châu.
Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng không dám trì hoãn, lập tức đi theo nó.
Con ong nhỏ dường như nhận ra sự căng thẳng của cả hai, bay qua vòng quanh họ vài lượt rồi chậm rãi nói: "Mẹ... Mẹ... rất... mạnh..."
Rõ ràng, từ "mẹ" ở đây ám chỉ Người Mặt Ong.
Người Mặt Ong quay đầu lại, nhìn Thời Kiến Hạ một giây, sau đó đưa tay nhấc con ong nhỏ lên rồi đặt nó vào túi hoa trước ng·ự·c.
Con ong nhỏ ló đầu ra khỏi túi, nhưng lập tức bị Người Mặt Ong lấy tay ấn xuống. Nó vội rụt đầu vào, không dám làm loạn nữa.
Thời Kiến Hạ im lặng.
Liệu có phải Người Mặt Ong đang ghen tị không nhỉ?
Cũng phải thôi, con ong nhỏ bé quý giá của nó suốt ngày quấn lấy Thời Kiến Hạ, lại còn nhận cô làm mẹ nuôi. Nếu đặt mình vào vị trí của Người Mặt Ong, cô cũng khó tránh khỏi cảm giác ghen tỵ.
Dù sao đi nữa, Thời Kiến Hạ cũng không thể tưởng tượng được cảnh nhóc Phỉ Phỉ nhà mình quấn lấy người khác gọi "mẹ", lại còn ngày đêm chẳng chịu về nhà.
-
Người Mặt Ong quả không hổ là một cường giả cấp Thánh Vực. Chưa đầy nửa phút, nó đã dẫn cả hai người vượt qua hơn nửa khu rừng, băng sông đến bờ bên kia.
Nơi này đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Lôi Tân và hai người đồng đội đã 𝓅_𝐡_ụ_c kí_c_𝒽 sẵn gần đó. Khi trận chiến giữa Lục và Châu bắt đầu, họ lập tức xông lên bờ ✞-à-𝓃 şá-✝️, cùng với các trùng tộc cấp cao trung thành với Châu.
Từng luồng khí tức mạnh mẽ của các cường giả cấp Thánh Vực va chạm nhau. Lúc này, Thời Kiến Hạ mới nhận ra rằng trùng tộc có không dưới mười cường giả cấp Thánh Vực.
Theo bản năng, cô ngoái lại nhìn Châu đang giao đấu quyết liệt với Lục.
Quả thật, mẹ cô đã nuôi dưỡng ra một con ong nhỏ đáng gờm. Trở lại vũ trụ trùng tộc chưa được bao lâu, Châu đã trở thành cường giả cấp Thánh Vực, thậm chí còn giành được một nửa lãnh thổ từ tay Lục. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của Châu vượt trội hơn nhiều so với các cường giả Thánh Vực thông thường.
Nhưng rất nhanh Thời Kiến Hạ đã không còn thời gian để nghĩ những chuyện này nữa.
Khu rừng chìm trong hỗn loạn. Người Mặt Ong nói: "Muốn làm gì thì hành động đi, thuộc hạ của Lục đã tới."
Nó nhẹ nhàng nhấc con ong nhỏ từ túi hoa lên và đưa nó cho Thời Kiến Hạ: "Tôi sắp tham gia trận chiến. Nó sẽ do cô bảo vệ."
Thời Kiến Hạ vội vàng giơ tay đón lấy con ong nhỏ. Trước khi cô kịp nói gì, Người Mặt Ong đã vỗ cánh tạo ra chiếc lưỡi hái đen từng khiến cả Liên bang khiếp sợ, rồi lao về phía một kẻ có đôi cánh bướm màu hồng nhạt.
Một kẻ khiến Người Mặt Ong phải giao con ong nhỏ cho Thời Kiến Hạ trông coi mới an tâm 𝒸𝒽1.ế.ⓝ đ.ấ.u, chắc chắn không hề kém cạnh nó về sức mạnh, thậm chí còn mạnh hơn.
Không dám suy nghĩ nhiều, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng vội dẫn con ong nhỏ rời xa khu vực giao chiến.
Cô triệu hồi "Sơn Hải Kinh", những trang sách lật qua lật lại. Đàn nhóc con chưa thỏa cơn thèm ăn lập tức lao ra, không cần đợi lệnh đã nhắm vào những Xúy Trùng lơ lửng trên không trung, conf đặc biệt nhắm vào các xúy trùng phát ra khí tức nguy hiểm để tấn công.
Thời Kiến Hạ dung hợp tác chiến với Mạnh Cực, kéo tay Công Dã Ký Vọng, cả hai nhanh chóng ẩn náu rồi chạy thẳng về phía một thung lũng trong khu rừng.
Việc tạo cơ hội để đám nhóc nuốt các Xúy Trùng là một trong những mục tiêu của hành động này. Nhưng Lục không phải kẻ dễ chọc. Hắn ta chắc chắn sẽ không để yên khi thấy thuộc hạ bị "Sơn Hải Kinh" ⓣ1ê*ц 𝖉*ℹ️ệ*t. Một khi xảy ra 𝐱υп-ℊ độ-✞, sẽ không thể quay lại trạng thái "nước sông không phạm nước giếng" trước đây.
Thời Kiến Hạ không chỉ muốn тℹ️ê●ⓤ ⓓ●𝒾●ệ●✝️ những trùng tộc cấp cao dưới trướng Lục mà còn muốn chính thức kết liễu hắn ta, kẻ đang chuẩn bị phát động xâm lược vũ trụ loài người.
Châu đã cho cô biết, trùng tộc cấp cao sẽ yếu đi trong một thời gian ngắn vào đêm thủy triều. Trong khoảng thời gian đó, Lục sẽ đưa Xúy Trùng vào hoàng cung để hấp thụ kết tinh năng lượng mà thuộc hạ dâng lên.
Đêm nay, Châu chủ động khiêu chiến vào đúng thời điểm Lục đang trong giai đoạn yếu nhất. Trong những giây phút quan trọng của trận chiến, Lục chắc chắn sẽ không để yếu điểm này ảnh hưởng đến kết cục cuộc đấu, vì hắn ta đang muốn giành lại lãnh thổ đã mất từ tay Châu.
Xúy Trùng của Châu vẫn ở căn cứ của hắn, liên tục hấp thụ kết tinh năng lượng. Đương nhiên Lục cũng buộc phải để Xúy Trùng của mình hoạt động hết công suất mà liên tục thu nạp năng lượng.
Không một trùng tộc nào có thể phá hủy được Xúy Trùng của Vương trùng tộc. Thuộc hạ của Lục cũng không thể đến căn cứ của Châu để cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho hắn.
Như vậy, Lục đã bị kìm hãm. Việc Thời Kiến Hạ có thể lẻn vào hoàng cung của hắn ta và ⓣ*❗ê*𝐮 d❗*ệ*𝖙 Xúy Trùng của hắn ta hay không sẽ quyết định cục diện cuối cùng của trận chiến này.
Cùng với sự thăng cấp của Mạnh Cực, hiệu quả ẩn nấp của thiên phú [Đi trong bóng tối] ngày càng vượt trội. Hai người lặng lẽ tiến sâu vào lãnh thổ của Lục mà không hề bị các trùng tộc đang gấp rút tiến đến trận chiến phát hiện.
Khi một cây cổ thụ khổng lồ che trời hiện ra trước mắt Thời Kiến Hạ, cô nhận ra mình đã đến được hoàng cung của Lục.
Cây cổ thụ này được bao phủ bởi những dây leo xanh tươi đầy sức sống, với thân dây leo to đến mức một người trưởng thành ôm không xuể. Những bông hoa khổng lồ nở rộ trên các dây leo, từng nụ hoa rực rỡ màu sắc chen chúc nhau. Trong đó, một bông hoa màu đen khổng lồ đã thu hút sự chú ý của Thời Kiến Hạ.
Bông hoa nửa mở, nh** h** màu bạc nhô ra từ giữa những cánh hoa, phát ra những tia sáng lấp lánh như ánh sao. Ở giữa đó, một Xúy Trùng màu đen tuyền đứng sừng sững, xoay chậm ngược chiều kim đồng hồ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, đầu Thời Kiến Hạ đã cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội. Luồng khí nguy hiểm và tàn bạo xung quanh Xúy Trùng như muốn xé tan mọi thứ.
Công Dã Ký Vọng lập tức đưa tay che mắt cô. Hơi nước mát lành từ lòng bàn tay anh lan tỏa, nhanh chóng kéo ý thức Thời Kiến Hạ trở lại.
Cô không kìm được mà thốt lên: "Thật mạnh mẽ!"
Một Xúy Trùng mạnh mẽ đến vậy, liệu "Sơn Hải Kinh" có thực sự nuốt được không?
Cuốn sách màu đen vàng lơ lửng bên cạnh cô, hoa văn cổ kính trên bìa sách ánh lên tia sáng vàng như để đáp lại sự nghi ngờ của cô.
Công Dã Ký Vọng quan sát tình hình bên cạnh cây cổ thụ, thì thầm: "Có trùng tộc cấp cao canh gác ở đây. Không thể trực tiếp nuốt được."
Với sức mạnh của Lục, nếu không thể thành công trong một lần, chắc chắn hắn ta sẽ không để họ lại gần Xúy Trùng của mình ở khoảng cách như vậy thêm một lần nào nữa.
Thời Kiến Hạ khẽ gạt những tán lá trong bụi cây để quan sát kỹ hơn. Quả nhiên, cô phát hiện hai trùng tộc có hình dáng người với cái đầu bướm. Chỉ cần cảm nhận khí tức của chúng, cô có thể đoán rằng ít nhất chúng sở hữu sức mạnh Siêu phàm cấp 3!
Siêu phàm cấp 3!
Sức mạnh hiện tại của Cộng Công chỉ đạt đến đỉnh Siêu phàm cấp 1. Dù phối hợp với núi Bất Chu để bước vào trạng thái bạo phát, sức mạnh tối đa cũng chỉ đạt Siêu phàm cấp 2. Kết hợp cùng những đám nhóc con khác, chúng có thể miễn cưỡng đối đầu với một trùng tộc cấp cao. Nhưng vẫn còn một tên nữa...
Công Dã Ký Vọng nói khẽ: "Em sử dụng Thiên phú Ngụy trang của Thường Hi đi. Anh có thể tạm thời cầm chân nó."
Thời Kiến Hạ gật đầu: "Nếu chúng ta có động tĩnh, Lục chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng nếu hắn ta không muốn rơi vào thế yếu trong trận chiến với Châu, hắn ta sẽ không rút Xúy Trùng ngay lập tức. Chúng ta phải hành động nhanh."
Mặc dù hành động đêm nay có phần gấp gáp, nhưng Thời Kiến Hạ không còn thời gian để từ từ nâng cấp sức ↪️h❗ế.𝖓 đ.ấ.u của đàn nhóc con nữa.
Lục biết Ngụy trang của cô có thể t-ïê-⛎ 🅓-iệ-🌴 Xúy Trùng, nên hắn ta tuyệt đối không ngồi yên chờ c●𝒽●ế●✝️. Thay vì để hắn ta có đủ thời gian chuẩn bị để tấn công lãnh địa của Châu, đồng thời đe dọa đến sự an toàn của cô, Thời Kiến Hạ quyết định ra tay trước, đánh phủ đầu để hắn ta trở tay không kịp.
Với "Sơn Hải Kinh" trong tay, Thời Kiến Hạ nắm giữ một lợi thế tuyệt đối trong cuộc x.⛎𝓃.🌀 đ.ộ.t này.
Cộng Công và núi Bất Chu bước ra từ "Sơn Hải Kinh". Gần như ngay khi chạm mặt, cả hai bước vào trạng thái bạo phát, lao thẳng đến hai trùng tộc cấp cao đang canh gác đại bản doanh trong tư thế cảnh giác.
Thiên phú Ngụy trang Thường Hi Tắm Nguyệt dần dần mở ra. Một vầng trăng tròn sáng rực treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng thanh khiết, nhuộm cả khu rừng một sắc lạnh băng giá.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 230 | Ch. 232 → |
