| ← Ch.218 | Ch.220 → |
Bạch Thất Thất xoa cái bụng căng tròn, lầm bầm: "Thôi đi, tôi chỉ muốn sớm quay về. Nếu không có Ngụy Trang của Hạ Hạ giúp theo dõi tình hình xung quanh, làm sao chúng ta có thể ngồi ăn uống ung dung thế này?"
Tước Kinh Hồng vốn ít nói cũng lên tiếng: "Với lại, tôi nghĩ chuyện trộm kết tinh năng lượng của trùng tộc không nên làm quá thường xuyên. Những trùng tộc bậc cao có trí tuệ, nếu chúng nhận ra có điều bất thường hoặc phát hiện ra dấu vết của chúng ta, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."
Nếu bầy trùng tộc chỉ là một nhóm lộn xộn thì chẳng có gì đáng ngại. Nhưng vấn đề là chúng có một vị Vương.
Điều đó có nghĩa là chúng không hành động riêng lẻ. Nếu những trùng tộc bị hại đồng loạt đi báo cáo lên vị Vương ấy, chia sẻ thông tin với nhau, thì sớm muộn gì chúng cũng nhận ra "sự kiện trộm cắp" này không phải là ngẫu nhiên.
Lời này khiến nhóm sinh viên quân sự vừa thu hoạch được một đống kết tinh năng lượng và hưởng thụ bữa ăn mỹ vị, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Giang Ứng Độ gật đầu: "Tốt nhất là chúng ta nên giữ thái độ khiêm tốn, cẩn thận quan sát tình hình."
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Dù môi trường ở đây rất tốt, nhưng ai cũng không biết bao giờ mới có thể xuyên qua rãnh biển để trở về Liên Bang. Tốt nhất là không nên tiếp tục khuấy động sự chú ý của bầy trùng tộc, mà nên ẩn giấu hành tung, tập trung nâng cao thực lực.
Khi chiến lực tăng lên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó, ngay cả khi đối mặt với trùng tộc cấp cao, họ cũng không cần e sợ bị bắt giữ.
Thời Kiến Hạ vội vàng triệu hồi những đứa nhỏ đang chuẩn bị lén lút hành động trở về, tránh để chúng lại tiếp tục quậy tung khu rừng, gây sự với cả những sinh vật không nên gây sự.
"Phải rồi, Công Dã, mấy con chip quang não mà hôm qua chúng ta mang về đã giải mã được chưa?" Bạch Thất Thất chợt hỏi.
Tối qua, mọi người đều tập trung vào "chiến dịch đột kích", chẳng ai để ý đến quá trình giải mã chip quang não nữa.
Công Dã Ký Vọng đáp: "Đã giải mã xong rồi. Tôi đã xem qua nội dung, chủ yếu là các loại ghi chép... và di thư."
Nói đến di thư, anh thoáng dừng lại, sau đó mới tiếp tục: "Bọn họ không phải là người Liên Bang cử đến, mà là người của Hoa Bỉ Ngạn. Và mục đích của họ không phải nghiên cứu trùng tộc, mà là tìm người."
Thời Kiến Hạ đang bận giao tiếp với đám nhóc con lập tức ngẩng đầu lên: "Tìm ai?"
Công Dã Ký Vọng lắc đầu: "Thông tin họ để lại không đề cập cụ thể, chỉ dùng từ bà ấy' để gọi người đó. Có vẻ như là một người phụ nữ."
"Bà ấy?"
Thời Kiến Hạ khẽ lặp lại, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh những cơ thể lơ lửng trong các bình thí nghiệm ở phòng thí nghiệm bí mật dưới đáy biển.
Người được gọi là bà ấy' này, liệu có liên quan đến những vật thí nghiệm đó không?
Nếu thí nghiệm năm đó thực sự thành công, vật thí nghiệm vô tình lạc vào vũ trụ trùng tộc, tiến sĩ biết được chuyện này nên mới phái người đến tìm kiếm suốt nhiều năm...
Vậy làm sao tiến sĩ có thể chắc chắn rằng bà ấy' vẫn còn sống?
Phòng thí nghiệm bí mật bị chôn vùi dưới đáy biển kia lại đóng vai trò gì trong chuyện này?!
-
Trong nửa tháng tiếp theo, các sinh viên quân sự hành động thận trọng, không còn gây rối loạn quy mô lớn với tộc trùng nữa, mà tập trung vào việc tìm kiếm bộ hài cốt có thể tồn tại đâu đó trong khu rừng, đồng thời nâng cao cấp bậc Ngụy Trang 𝐜●ⓗ●❗ế●ռ đ●ấ●υ.
Đáng tiếc là họ không tìm thấy thêm bộ hài cốt nào, nhưng đã xác định được sự phân bố của các loài trùng tộc trong rừng. Quan trọng hơn, cấp bậc Ngụy Trang ch1ế_ⓝ đ_ấ_u tăng vọt, chỉ trong nửa tháng đã đạt được sức mạnh vượt xa nửa năm huấn luyện cật lực tại Liên Bang.
Cứ tiếp tục như vậy, việc đột phá đến cảnh giới Siêu Phàm chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong quá trình thăm dò, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng cuối cùng cũng lần ra ranh giới của khu rừng, tức là khu vực do một vị Vương khác của tộc trùng thống trị.
Hôm nay trời âm u, bầu trời xám xịt như phủ một tầng áp lực nặng nề khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, dường như có thể đổ mưa lớn bất cứ lúc nào. Nhiều loài trùng tộc bay đã trở về tổ từ sớm.
Những sinh vật khổng lồ trong rừng cũng ít khi lộ diện, khiến nhiệm vụ trinh sát của đám nhóc phần nào giảm bớt.
Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng lặng lẽ ló đầu khỏi một bụi cây, nhìn về phía trước. Trước mắt họ là một con sông cuộn trào dữ dội.
Gọi là sông có lẽ chưa đủ chính xác, vì bề rộng của nó vô cùng lớn. Nếu không phải nhìn thấy những tán thực vật khổng lồ vươn cao ở phía xa, Thời Kiến Hạ còn lầm tưởng nơi này nối liền với đại dương.
Để xác định xem hai vùng đất có nơi nào tiếp giáp nhau hay không, Thời Kiến Hạ đã thả núi thần bay dọc theo bờ sông. Nhưng dù đã bay một quãng xa, côvẫn không tìm thấy điểm nào có khoảng cách gần hơn.
Vậy nên, nếu muốn sang bên kia, họ chỉ có hai lựa chọn: Một là bay qua bằng Ngụy Trang ⓒ*♓*ïế*𝐧 đ*ấ*⛎ dạng phi hành, hai là dùng Tỵ Thủy Châu để lặn xuống lòng sông.
Nhưng bay qua sẽ rất dễ trở thành mục tiêu tấn công, nếu có trùng tộc 𝓅·♓ụ·↪️ 🎋·í↪️·♓ bên bờ đối diện, họ chẳng khác nào tự đưa mình lên mâm.
Còn nếu bơi dưới nước, dòng chảy xiết như thế này, cô sợ vừa xuống đã bị cuốn thẳng đến hạ lưu.
Hoặc có thể để núi thần bay qua trước để do thám tình hình.
Ngay khi cô vừa định thực hiện kế hoạch, một tiếng rít chói tai bỗng vang lên, là âm thanh của một loài trùng tộc nào đó, mang theo sự phẫn nộ cảnh báo.
Đồng thời, một luồng sức mạnh quen thuộc chấn động từ xa, đúng lúc đẩy rạp những bụi cây nơi họ đang ẩn nấp.
Công Dã Ký Vọng lập tức dựng lên một tấm khiên năng lượng, ngăn chặn kịp thời luồng sóng xung kích. Anh hơi nhíu mày: "Hình như là sức mạnh của tướng quân Lôi Tân."
Lời vừa dứt, một vụ nổ khủng khiếp bùng lên bên kia sông, âm thanh vang vọng đến mức con mãng xà khổng lồ đang cuộn mình trên nhánh cây cao cũng giật mình, suýt chút nữa rơi xuống.
Nó vươn đầu ra, cảnh giác quan sát trận chiến, lo sợ bị ảnh hưởng, vội vàng trườn sang một thân cây khác để trốn chạy.
Thêm một đợt sóng xung kích tràn đến, Thời Kiến Hạ lập tức nói: "Quả nhiên là họ!"
Lúc tham gia chiến dịch 🌴h·🅰️𝐧·𝐡 т𝓇ừ·п·g Xúy Trùng, nhóm người Lôi Tân luôn ở gần để bảo vệ cô, chỉ duy trì khoảng cách vừa đủ để không cản trở nhiệm vụ.
Cô bị rãnh biển cuốn đi, Lôi Tân nhất định sẽ lập tức đuổi tới hiện trường. Có lẽ anh ấy cũng không chống đỡ nổi sức hút của rãnh biển mà bị cuốn đến tinh cầu này.
Một cường giả Siêu Phàm cấp 3 còn không thể chống lại lực hút đó...
"Hình như bọn họ đang giao chiến với tộc trùng bên kia, muốn qua xem không?" Công Dã Ký Vọng hỏi.
Lôi Tân và đồng đội của anh ấy đều là cường giả Siêu phàm cấp 3. Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể dễ dàng đánh bại đối thủ, vậy hai người họ qua đó cũng chỉ là đi nạp mạng. Nhưng nếu mặc kệ không quan tâm, ai biết liệu bọn họ có vùi thây ở đó hay không?
Thời Kiến Hạ trầm tư trong giây lát: "Viên sĩ quan mà chúng ta tìm thấy trước đó đã chạy trốn từ bờ sông bên kia, rồi sống ở đây một thời gian dài."
"Có thể hai vị Vương của tộc trùng đã đạt thỏa thuận ngầm, không để thuộc hạ mình tùy tiện x*m ph*m l*nh th* đối phương. Nếu nhóm người Lôi Tân vượt sông, đám trùng tộc bên đó chưa chắc đã đuổi theo."
Nhưng Lôi Tân chưa chắc đã biết điều này. Rất có thể anh ấy cho rằng cô và các sinh viên quân sự cũng đang ở bên đó, vì tìm kiếm bọn cô nên mới bị trùng tộc phát hiện, dẫn đến cuộc chiến này.
Chỉ cần cho anh ấy biết vị trí của cô, anh ấy sẽ lập tức rút lui, băng qua sông để tìm cô.
Không do dự nữa, Thời Kiến Hạ thả Ứng Long ra.
Ứng Long vút lên không trung, gầm lên một tiếng vang dội, âm thanh xé toạc tầng mây, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai phe đang giao chiến bên kia.
Lôi Tân đang cầm một quả cầu lửa trên tay, ngước nhìn Ứng Long lượn quanh bầu trời. Nhận ra đó là một trong những Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ, đồng tử anh ấy khẽ co lại, lập tức hét lên với hai đồng đội: "Tìm thấy Hạ Hạ rồi! Đi thôi!"
Với cường giả Siêu phàm cấp 3, bay lượn chẳng khác nào chuyện thường ngày, vượt sông không phải vấn đề.
Hai người còn lại cũng thấy Ứng Long, lập tức hiểu đây là tín hiệu do Thời Kiến Hạ chủ động phát ra, bèn bỏ lại những đối thủ trước mặt, nhanh chóng lao về phía bờ bên kia.
Năm con Người Mặt Bướm có màu sắc cánh khác nhau định đuổi theo, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được áp lực vô hình thuộc về một vị Vương đang lan tỏa trong không khí. Sự uy nghiêm ấy khiến chúng buộc phải dừng bước ngay tại mép sông.
Trùng tộc cấp cao có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ. Một khi vượt qua ranh giới, ❌●â●m 𝓃𝖍●ậ●ρ vào lãnh địa của vị Vương bên kia, chúng sẽ lập tức bị phát hiện và phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nó.
Năm con Người Mặt Bướm nhìn theo bóng lưng dần xa của nhóm Lôi Tân, phát ra những tiếng rú chói tai đầy bất mãn!
Lôi Tân thấy chúng không đuổi theo, vừa kinh ngạc vừa thầm thở phào.
Bị cuốn vào rãnh biển, họ lại gặp phải một dòng hải lưu ngầm, bị cuốn đi một quãng xa. Khi mọi thứ yên ổn trở lại, họ nhận ra mình đang ở một vùng biển xa lạ. Sau một hồi bơi lội vất vả mới ngoi lên mặt nước, họ định tìm một vùng đất để nghỉ ngơi rồi tiếp tục tìm kiếm Thời Kiến Hạ.
Nhưng chưa kịp điều tra thêm, họ đã bị bầy trùng tộc phát hiện. Mấy ngày nay trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự truy lùng của chúng, bị Người Mặt Bướm dồn đến mép sông, dẫn đến tình cảnh lúc nãy.
Cũng may cả ba người đều là cường giả Siêu phàm cấp 3, nếu không đã sớm bị trùng tộc 🔀●é ❎●á●𝐜 rồi.
Họ bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi Thời Kiến Hạ đang đứng.
Hai bên quan sát lẫn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao chứ?" Thời Kiến Hạ hỏi.
Nhóm Lôi Tân lúc này thực sự có chút nhếch nhác, quần áo bị rách trong lúc giao chiến, loang lổ vết cắt, cánh tay và chân đều có vài vết thương rỉ 〽️á_υ.
"Không sao." Lôi Tân lắc đầu, rồi hỏi ngay: "Còn các em, có gặp ai khác không?"
Hai mươi mấy sinh viên quân sự cùng bị cuốn vào xoáy nước, Lôi Tân lo đến thót tim. Những ngày qua tìm mãi không thấy ai, lòng anh ấy nóng như lửa đốt.
"Họ đều an toàn, anh không cần lo lắng." Thời Kiến Hạ đáp, tiện thể kể sơ lược những gì đã trải qua và phát hiện gần đây.
Lôi Tân càng nghe càng kinh ngạc. Dù anh ấy và đồng đội đã đoán được phần nào về môi trường hiện tại, nhưng khi nghe Thời Kiến Hạ cung cấp những thông tin chính xác như vậy, anh ấy vẫn không khỏi giật mình.
Rõ ràng anh ấy là người có thực lực mạnh hơn, vậy mà suốt thời gian qua lại vô cùng chật vật.
Dưới biển thì bị sinh vật khổng lồ truy sát, lên bờ chưa được bao lâu đã bị trùng tộc săn đuổi điên cuồng, hầu như chưa từng được nghỉ ngơi tử tế.
Nhìn sang Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng, hai người thần sắc hồng hào, khí tức còn mạnh hơn trước không ít, hiển nhiên sống khá thoải mái.
Lôi Tân cười khổ, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì họ không gặp rắc rối như anh ấy, nếu không lúc này đâu còn mạng mà hội ngộ.
Gặp được nhóm Lôi Tân là một niềm vui bất ngờ, Thời Kiến Hạ tạm thời gác lại kế hoạch qua sông quan sát, mà chủ động hỏi bọn họ về tình hình bên kia bờ.
Lôi Tân sắp xếp lại suy nghĩ, chọn những điểm chính để kể: "Bên đó có rất nhiều tổ trùng tộc, bọn tôi từng thấy trùng tộc cấp S hoặc SS chui ra từ đó, nhưng chẳng mấy chốc đã bị trùng tộc cấp cao g**t ch*t, lấy đi tinh thể trong cơ thể."
Chính vì cảnh tượng kỳ dị này mà họ sơ suất để lộ khí tức, bị bọn trùng tộc phát hiện, dẫn đến cuộc truy sát kéo dài.
Thời Kiến Hạ hơi nhướn mày.
Trùng tộc cấp thấp có thể thông qua việc nuốt chửng đồng loại để thăng cấp, trong quá trình đó, chúng dần dung hợp gen của đối phương, †𝖍.â.ⓝ 𝖙ⓗ.ể cũng ngày càng to lớn.
Điển hình chính là đám thể ký sinh như núi thịt mà cô từng thấy trên sao Tiểu Hàn.
Những con thể ký sinh này đã không còn có thể định nghĩa bằng một loài đơn thuần, mà là quái vật biến dị từ nhiều loại gen, chỉ còn bản năng nuốt chửng năng lượng để sinh tồn.
Lôi Tân bổ sung: "Tôi nghĩ mục đích xâm lược vũ trụ loài người không phải để sinh sôi, mà là để cướp đoạt tài nguyên."
"Trùng tộc cấp cao thả trùng tộc cấp thấp vào vũ trụ loài người, chờ đến khi chúng tích lũy đủ sức mạnh để đạt cấp S hoặc SS thì sẽ ⓖ𝖎-ế-т chúng, lấy tinh thể trùng tộc để mạnh lên."
Trùng tộc cấp cao có quyền thống trị tuyệt đối với cấp thấp, chúng không cần tốn chút sức lực nào cũng có được nguồn tinh thể dồi dào, dĩ nhiên không cần mạo hiểm đi săn những sinh vật khổng lồ mạnh mẽ trên hành tinh này.
Dù tinh thể trùng tộc có thể không thơm ngon bằng kết tinh năng lượng trong cơ thể sinh vật khổng lồ, nhưng ai lại từ chối một món hời nhàn nhã thế này chứ?
Thời Kiến Hạ hỏi tiếp: "Bên đó có nhiều trùng tộc cấp cao không?"
Lôi Tân gật đầu: "Rất nhiều, chỉ những gì bọn anh thấy đã không dưới trăm con."
Đang nói chuyện, sắc mặt Lôi Tân đột nhiên thay đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía sông.
Năm con Người Mặt Bướm vốn dừng lại ở bờ bên kia vì kiêng dè vị Vương của khu rừng này, giờ đây lại đang vỗ cánh bay về phía họ.
Những gương mặt kỳ dị kia đồng loạt nở một nụ cười 🍳·υ·ỷ dị đến rợn người.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Thời Kiến Hạ lướt qua hàng trăm suy tính, cuối cùng chỉ còn đọng lại một chữ—
"Chạy!"
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 218 | Ch. 220 → |
