Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 208

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 208
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Thời Kiến Hạ tiến lại gần hơn.

Bề mặt kim loại có màu bạc xám, mờ nhạt không phản chiếu ánh sáng. Rễ của lớp rêu đen bám sâu vào đó, sau khi cô cạo đi một mảng nhỏ, có thể thấy những vết hằn loang lổ do rễ để lại, hỗn loạn và hơi lõm xuống.

Thời Kiến Hạ mở quang não, đúng như dự đoán, không có tín hiệu.

Cô bật camera, chụp vài tấm ảnh và quay một đoạn video về bức tường cũng như hai bên lối đi để ghi lại chi tiết, tránh việc trí nhớ bị sai lệch.

Xong xuôi, cô dùng mũi kiếm chọc vào bức tường kim loại. Dù đã lường trước rằng không thể xuyên thủng, nhưng khi thấy lưỡi kiếm của Chu Yếm lướt qua mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

Hiện tại Chu Yếm có sức ⓒh*1*ế*𝓃 đấ*ц gần cấp 8. Sau khi hóa thành 𝖛·ũ 🎋𝖍·í, độ sắc bén của nó đã vượt xa ngày trước, đến mức kim loại thông thường chẳng khác nào đậu hũ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể xuyên thủng. Ngay cả hợp kim cấp cao cũng không thể hoàn toàn chống lại nó.

Nơi này quả thực kỳ lạ.

Một công trình bình thường sẽ không sử dụng hợp kim kiên cố đến vậy, chưa bàn đến chi phí, ngay cả nguyên liệu cũng rất khó tìm.

Thời Kiến Hạ dứt khoát lùi lại một bước, vung kiếm chém xuống lớp rêu đen.

Một nhát, rồi lại một nhát, không theo quy luật nào, không chút kiêng dè.

Chẳng mấy chốc, cô nhận ra điều bất thường - năng lượng trong Chu Yếm đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, vượt xa mức bình thường trong 𝐜*𝖍*ⓘế*𝐧 đ*ấ*⛎, như thể có thứ gì đó đang âm thầm hút cạn năng lượng bên trong nó.

Cô nhìn xuống lớp rêu đen bị cắt rời, mép của chúng hơi co lại, giống như lát cá bị nhúng qua nước sôi. Nhưng do bộ rễ quá dày đặc, độ co rút không rõ ràng lắm.

Thời Kiến Hạ lấy từ vòng tay không gian ra một viên tinh thể cấp ba, ném thẳng vào lớp rêu đen.

Lớp rêu vốn bất động đột nhiên nhúc nhích, những rễ cây đan xen vào nhau như một con dã thú đánh hơi được mùi thức ăn, chậm rãi quấn lấy viên tinh thể, chỉ mất chưa đầy nửa phút đã hút cạn nó.

Bộ rễ đang chuyển động dần khôi phục lại trạng thái cũ, đan chặt lấy nhau.

Một cơn ớn lạnh lập tức lan dọc sống lưng Thời Kiến Hạ.

Rêu đen này là sinh vật sống!

Cô cúi đầu nhìn xuống lớp rêu dưới chân, rồi lại đưa mắt nhìn vào màn đen vô tận của lối đi, cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề.

Nếu lớp rêu đen này coi cô là con mồi, cô sẽ không có cơ hội sống sót, sẽ bị chúng nuốt chửng, đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng vô danh.

Đúng lúc này, một luồng không khí lạnh ẩm ướt từ phía trước thổi tới, lẫn theo vô số hạt nước nhỏ li ti, mang theo mùi tanh đặc trưng của biển cả.

Phía trước có lối ra!

Thời Kiến Hạ nhét Mạnh Cực vào trong lòng, s●i●ế●т 🌜𝒽ặ●т thanh Chu Yếm, dùng kiếm khắc một mũi tên chỉ về phía trước lên tường, rồi cẩn thận khắc thêm chữ "Hạ" làm ký hiệu, sau đó nhanh chóng bước đi.

Cô không biết liệu có ai khác đang ở trong lối đi này hay không. Nếu có, bọn họ đi theo hướng này, chắc chắn sẽ nhìn thấy dấu hiệu mà cô để lại.

Lối đi bằng kim loại dài sâu hun hút, lớp rêu đen không biết đã sinh trưởng bao lâu, hoàn toàn bao phủ toàn bộ lối đi. Nếu không phải cô tình cờ phát hiện, sẽ chẳng ai biết chúng có khả năng nuốt chửng năng lượng.

Thời Kiến Hạ thả ra một ngọn núi thần trong "Sơn Hải Kinh", để nó bay về phía trước. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai mươi mét, cô đã mất đi cảm ứng với nó, khiến nó phải tự động quay trở lại.

Không trách được lúc nãy Mạnh Cực cũng không cảm nhận được "Sơn Hải Kinh".

Bản chất của việc cảm ứng giữa các Ngụy Trang là thông qua tần số năng lượng, nhưng rêu đen lại hấp thụ toàn bộ năng lượng xung quanh, khiến ngay cả cường giả cấp Thánh Vực cũng phải bó tay.

Không thể nán lại đây lâu!

Công Dã Ký Vọng cùng những người khác nhất định cũng đang ở đâu đó trong lối đi này.

Bước chân của Thời Kiến Hạ càng lúc càng nhanh, chỉ trong chưa đầy một phút, cô đã đến một chỗ rẽ, một ngã ba hình chữ T, chia thành hai hướng hoàn toàn khác biệt.

Khả năng dò xét của Ngụy Trang ở đây đã mất tác dụng. Mặc dù chúng có thể hồi phục lại trong "Sơn Hải Kinh" khi năng lượng cạn kiệt, nhưng quá trình này cần thời gian. Nếu cứ tùy tiện thả ra, cô sẽ không thể biết được thông tin ngay lập tức, mà còn lãng phí những Ngụy Trang ít ỏi có thể sử dụng.

Thời Kiến Hạ do dự.

Đi hướng nào đây?

Luồng khí mang theo hơi nước ⓜặ·ռ 𝖓·ồ·п·🌀 vừa rồi không còn xuất hiện nữa. Cô nên đứng đây đợi sao?

Không được. Như vậy quá tốn thời gian, hơn nữa cô cũng không biết khi nào mới có luồng gió tiếp theo thổi qua.

Đột nhiên, mắt cô sáng lên.

Cô lập tức vung kiếm, chém mở một mảng lớn lớp rêu đen ở những vị trí thường đặt biển chỉ dẫn trong những nơi công cộng.

Quả nhiên, phía dưới lộ ra một mũi tên xanh lục chỉ về hướng bên phải, kèm theo hai chữ "Lối ra".

Cô đang định bước sang phải thì chợt phát hiện trên bức tường bên trái cũng có dấu vết bị cắt qua.

Thời Kiến Hạ tiến lại gần, ánh sáng từ Tỵ Thủy Châu chiếu rọi góc tối tăm, để lộ một mũi tên khác chỉ về hướng trái, phía dưới còn khắc hai chữ "Công Dã".

Cô nhìn tấm biển chỉ đường, rồi lại nhìn ký hiệu nghi là của Công Dã Ký Vọng để lại, bèn khắc thêm một dòng chữ bên dưới mũi tên, sau đó nhanh chóng rẽ vào lối bên trái.

-

Công Dã Ký Vọng đã đi vào lối bên trái, hơn nữa trước đó anh không gặp cô, có khả năng lớn là anh đến từ lối bên phải.

Mốc chỉ dẫn tại ngã ba hình chữ T cho thấy lối ra nằm bên phải, chẳng lẽ vị trí anh bị cuốn vào vẫn còn cách xa lối ra?

Thời Kiến Hạ ôm theo nghi vấn, cảm thấy hành lang này quá dài một cách bất thường, hơn nữa toàn bộ hành lang bị bao phủ bởi lớp rêu đen. Trừ khi dọn sạch lớp rêu này, nếu không rất khó xác định công dụng ban đầu của hành lang.

Rêu đen có thể lặng lẽ hấp thụ năng lượng của Ngụy Trang, nếu muốn cạo sạch toàn bộ lớp rêu trên tường thì sẽ là một công việc khổng lồ. Hiện tại số lượng Ngụy Trang cô có thể triệu hồi là có hạn, hơn nữa chưa chắc có thể dùng tinh thể để bổ sung năng lượng sau khi tiêu hao. Tốt nhất nên bảo toàn thực lực, sau khi hội ngộ với Công Dã Ký Vọng thì bàn bạc tiếp.

Sau khi quyết định, Thời Kiến Hạ giữ khoảng cách khoảng mười lăm mét với ngọn núi thần, để nó mở đường phía trước, còn cô thì chạy chậm theo sau.

Chạy được khoảng năm, sáu chục mét, cô mơ hồ nhận ra hành lang có dạng nửa vòng cung, nhưng độ cong không lớn nên những chỗ rẽ cũng không quá rõ ràng. Dọc đường, cô không tìm thấy thêm ký hiệu nào, cũng chưa đuổi kịp Công Dã Ký Vọng.

Cảm giác ẩm ướt và dày dặn dưới chân cùng mùi tanh mặn len lỏi không chỗ nào không khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy bất an. Không lâu sau, cô lại dừng trước một ngã ba hình chữ T.

Đối mặt với lựa chọn lần nữa, áp lực tâm lý của Thời Kiến Hạ tăng mạnh.

Nhất là sau khi kiểm tra lớp rêu đen trên hai bên hành lang nhưng không phát hiện dấu hiệu nào do Công Dã Ký Vọng để lại, cô càng không kiềm chế được sự lo lắng đang dâng trào.

Hành lang chỉ có một hướng, lúc đi qua cô đã để ý kỹ hai bên tường, phía trên cũng có Mạnh Cực quan sát. Không thể nào có chuyện bỏ sót ký hiệu được.

Đang suy nghĩ, Thời Kiến Hạ chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, như tiếng răng sắc đang nhai thứ gì đó dai dẳng, nghe mà rợn người.

Cô lập tức nắm lấy viên Tỵ Thủy Châu đang treo trước xương quai xanh, che đi ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ nó.

Bóng tối ập đến, tiếng nhai nuốt càng rõ ràng hơn. Nó phát ra từ lối bên trái, cách khoảng hai, ba chục mét.

Nhịp tim của Thời Kiến Hạ tăng nhanh không kiểm soát, suy nghĩ cũng theo đó mà lan man.

Công Dã Ký Vọng không để lại ký hiệu, có phải vì anh cũng nghe thấy âm thanh này trong lối bên trái nên đã qua đó kiểm tra không? Anh gặp nguy hiểm, hay là...

Chưa kịp suy đoán tiếp, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vươn ra từ bóng tối, bịt chặt miệng mũi cô.

Thời Kiến Hạ theo phản xạ giáng một cú thúc cùi chỏ ra sau, nhưng bị người vừa xuất hiện chặn lại.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô, cùng với đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Là anh."

Thời Kiến Hạ thở phào, nghiêng đầu nhìn sang, qua ánh sáng mờ ảo có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Công Dã Ký Vọng.

Anh cũng giống cô, mặc bộ chiến phục do quân đội phát, dáng đứng thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh. Khi chạm vào ánh mắt cô, anh nhẹ nhàng buông tay đang che miệng mũi cô ra, nhân tiện vén lọn tóc lòa xòa bên tai cô, động tác khẽ khàng như một làn gió mát.

Công Dã Ký Vọng đặt tay lên viên Tỵ Thủy Châu mà Thời Kiến Hạ đang nắm, truyền vào đó một luồng năng lượng chứa đựng sức mạnh của thủy triều. Ánh sáng từ viên châu dần tắt đi, nhưng năng lượng bên trong lại chuyển thành một luồng hơi ấm bao phủ đôi mắt cô.

Cảm giác thật dễ chịu. Thời Kiến Hạ chớp mắt, khung cảnh mờ ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng. Bóng tối lùi xa, tầm nhìn từ một mét mở rộng thành hơn mười mét.

Không ngờ viên Tỵ Thủy Châu lại có công dụng như vậy!

Nếu không phải tình thế không phù hợp, cô thực sự muốn hỏi Công Dã Ký Vọng về cách sử dụng viên châu này.

Tiếng nhai nuốt trong lối bên trái vẫn tiếp tục vang lên, lúc dồn dập, lúc thưa thớt, có khi dừng lại vài giây, nghe mà rợn tóc gáy.

Thời Kiến Hạ hít sâu, nhanh chóng ra dấu tay: "Bên trong có gì?"

Công Dã Ký Vọng khẽ lắc đầu. Anh cũng vừa đến đây, chưa kịp điều tra tình hình thì đã phát hiện có người đến gần nên trốn vào bóng tối, sau đó nhìn thấy Thời Kiến Hạ đi tới.

"Qua đó xem thử không?" Thời Kiến Hạ tiếp tục ra dấu.

Nơi này tràn đầy sự kỳ dị. Hiếm khi tìm được động tĩnh, nếu không chủ động kiểm tra khi đối phương chưa phát hiện ra họ, một khi bị phát hiện thì vị trí giữa kẻ săn mồi và con mồi sẽ bị đảo lộn.

Rõ ràng Công Dã Ký Vọng cũng có suy nghĩ giống cô, anh khẽ gật đầu trong bóng tối.

Sau khi thống nhất, Thời Kiến Hạ nhẹ nhàng vỗ lên ngọn núi thần đang lơ lửng trên không, ra hiệu cho nó đi trước thăm dò. Nếu cảm ứng không được vị trí của cô, phải lập tức quay lại.

Ngọn núi thần nhận lệnh, thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay, lặng lẽ bay vào lối bên trái nơi phát ra tiếng nhai nuốt. Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng không hành động thiếu suy nghĩ mà kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ.

Lối bên trái không quá sâu, ngọn núi thần vừa bay vào hơn mười mét, Thời Kiến Hạ đã thấy được tình hình bên trong qua tầm nhìn của nó.

Một cánh cửa kim loại bị phá vỡ, lớp rêu đen từng bám chặt trên đó bị cạo mất một mảng lớn, để lộ phần rễ xám đen cuộn xoắn, viền ngoài còn thấy rõ dấu răng.

Những mảnh rêu vương vãi khắp mặt đất. Ở trung tâm cánh cửa kim loại có một lỗ thủng to bằng cối xay, từ bên trong hắt ra chút ánh sáng lờ mờ, có vẻ là ánh sáng từ khoáng thạch phát quang.

Một cái bóng tròn hiện lên trên trần hành lang, là một sinh vật nào đó đang khẽ co giật, dường như đang ăn.

Ngọn núi thần nhẹ nhàng tiến gần hơn, vừa mới chạm vào phạm vi tầm nhìn của lỗ thủng, tiếng nhai nuốt liền đột ngột dừng lại.

Cả hành lang rơi vào tĩnh lặng.

Bỗng một đôi mắt tròn xoe, đầy tơ m_á_⛎ dữ tợn từ bên trong ló ra, nhìn chằm chằm vào ngọn núi thần.

Thời Kiến Hạ đang quan sát qua tầm nhìn của ngọn núi thần giật bắn mình, tim đập thình thịch, theo phản xạ đưa tay bịt miệng.

Đó là một cái đầu người tròn trịa!

Mái tóc rối bời bết dính, gương mặt với ngũ quan méo mó, mục rữa thành từng mảng đáng sợ!

Nó gần như không có cổ, bên dưới cái đầu là những xúc tu trơn nhầy ghê tởm. Hai xúc tu trong số đó đang ôm chặt một cánh tay con người, trên hàm răng sắc nhọn vẫn còn dính những sợi thịt trắng bệch. Dòng ɱ●á●ⓤ lạnh đen kịt nhỏ từng giọt xuống mặt sàn kim loại màu bạc tối, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và đầy mùi ⓜá●u tanh dưới sự chiếu rọi của khoáng thạch phát quang.

Đây chính là con quái vật xúc tu từng xuất hiện trong nhà của Nguyên Hoài!

Trước đây, con quái vật xúc tu kia sau khi 𝖈_ⓗế_т đã trực tiếp tan rã thành một vũng nước thối rữa, ngay cả xương cốt cũng không để lại. Vì vậy Ban điều tra trùng tộc hoàn toàn không có cách nào nghiên cứu được nó rốt cuộc được tạo ra như thế nào.

Về phần tài liệu thí nghiệm cấm thu được từ các phòng thí nghiệm bí mật của Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng, Thời Kiến Hạ chưa từng xem qua, cũng không rõ bên trong có liên quan đến những thí nghiệm b**n th** nào.

Sự xuất hiện của quái vật xúc tu ở đây, liệu có đồng nghĩa với việc nơi này chính là phòng thí nghiệm bí mật của Hoa Bỉ Ngạn?

Thời Kiến Hạ nín thở.

Quái vật xúc tu chưa phát hiện ra những kẻ đ·ộ·✞ 𝐧·hậ·ρ đang ẩn nấp trong bóng tối. Đôi mắt lồi 𝐪⛎*á*1 ԁ*ị xoay tròn, không còn hứng thú với bữa ăn trước mặt nữa, mà lại chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn núi thần bất động, như thể đang đánh giá xem nó có đe dọa đến mình hay không.

Công Dã Ký Vọng ra hiệu tay với Thời Kiến Hạ: "Khí tức không mạnh, ra tay chứ?"

Thời Kiến Hạ còn chưa kịp đáp lại thì quái vật xúc tu đột ngột bật nhảy, lao vọt qua lỗ thủng trên bức tường, để lộ hàm răng dày đặc những chiếc răng nhọn hoắt, ♓.⛎.п.𝐠 𝒽ă𝓃.ɢ cắn về phía ngọn núi thần trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt.

Nhưng ngọn núi thần đã sớm đề phòng đòn đánh lén của nó. †𝒽â●n ✝️h●ể chỉ bằng bàn tay của nó nghiêng sang một bên, dễ dàng tránh được cú đớp hung hãn của quái vật xúc tu.

Nào ngờ quái vật xúc tu lại vô cùng xảo quyệt. Khi hàm răng cắn hụt, những xúc tu trơn nhẫy bên dưới đầu nó lập tức xòe ra như một tấm lưới khổng lồ, quấn chặt lấy ngọn núi thần. Những chiếc giác hút trên xúc tu ngay lập tức phát ra một lực hút khủng khiếp, định hút cạn năng lượng của ngọn núi thần.

Đúng lúc này, một mũi tên lửa màu xanh nhạt xé gió lao đến, chuẩn xác xuyên thẳng qua thái dương của quái vật xúc tu, ghim chặt cái đầu xấu xí của nó lên lớp rêu đen phủ đầy tường.

Nhân cơ hội này, ngọn núi thần phình to lên như một quả bóng bay, một luồng sức mạnh vô hình bùng phát từ cơ thể nó. Lực lượng khủng khiếp trút xuống quái vật xúc tu còn chưa kịp giãy giụa, ép nó lún sâu vào trong đám rêu đen.

Bị tấn công mạnh mẽ như vậy, những xúc tu trơn nhầy của con quái vật hoảng loạn quẫy đạp, cố gắng cứu lấy cái đầu bị ngọn lửa màu xanh nhạt bao phủ, đau đớn vặn vẹo.

Nhưng ngọn lửa tinh tú có hiệu quả trấn áp rất mạnh đối với nó. Vừa chạm vào lửa, xúc tu liền bốc cháy như bó cỏ khô bị ném vào lò thiêu, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể dập tắt được.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)