| ← Ch.203 | Ch.205 → |
Suy đoán và liên tưởng chung quy vẫn chỉ là giả thiết không có bằng chứng. Nguyên Gia đã gửi thẻ bài ngọc và con chip này cho Trang Minh Nguyệt, hẳn là đã dự liệu rằng mình không thể sống sót dưới tay Tiến sĩ, vì vậy đã để lại một con đường lui từ trước.
Trang Minh Nguyệt làm theo lời cô, đặt con chip lên quang não. Một màn hình ảo màu xanh nhạt lập tức hiện ra. Hệ thống mã hóa của con chip nhận diện đặc điểm khuôn mặt của cô, sau khi xác nhận chính xác, một đoạn video bật lên.
Người trong video chính là Nguyên Gia. Ông ấy ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, mặc âu phục chỉnh tề, nói thẳng vào vấn đề: "Phó cục trưởng Trang, chào cô. Tôi là Nguyên Gia, Chủ tịch Tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Tạo Mộng, đồng thời cũng là người sở hữu thẻ bài ngọc Số 3 của Hoa Bỉ Ngạn."
"Xin lỗi vì đến tận lúc này tôi mới có thể nói ra sự thật, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Về Tiến sĩ, tôi có một số điều muốn trình bày..."
"Thứ nhất, Hoa Bắc Thần, trưởng nhóm nghiên cứu chính của khoang trị liệu hồi sinh bán thể ký sinh thuộc Tập Đoàn Tạo Mộng, chính là Tiến sĩ. Sau khi vợ tôi trở thành bán thể ký sinh, ông ta đã tìm đến tôi, lấy danh nghĩa nghiên cứu khoang trị liệu để hợp tác phát triển dự án này. Quả thực chúng tôi đã có bước đột phá, nhưng cũng vì vậy mà tôi trở thành con chó săn của Hoa Bỉ Ngạn."
"Thứ hai, con trai tôi, Nguyên Hoài, hoàn toàn không biết gì về việc này. Xin liên bang đừng trách tội nó, tôi sẵn sàng dâng hiến toàn bộ dữ liệu nghiên cứu của Tạo Mộng trong suốt những năm qua, bao gồm cả nghiên cứu về công nghệ mô phỏng giác tỉnh của bán thể ký sinh, để đổi lấy sự khoan hồng cho thằng bé."
"Thứ ba, Tiến sĩ từng bắt giữ một Người Mặt Bướm để nghiên cứu. Tôi không rõ chi tiết thí nghiệm đó, nhưng cuối cùng, ông ta đã moi tinh thể trong cơ thể Người Mặt Bướm ra rồi tự mình nuốt lấy, từ đó có được năng lực triệu hồi Xúy Trùng."
"Thứ tư, Tiến sĩ vẫn luôn tìm cách thông qua Xúy Trùng để tiến vào vũ trụ Trùng tộc. Ông ta đã lần lượt gửi các nhà nghiên cứu và người Ngụy Trang qua đó, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai quay về. Tôi từng nghĩ nghiên cứu này là vô nghĩa, nhưng ông ta vẫn kiên định tin rằng con người có thể đi rồi trở về. Tôi đoán, trong số những người ông ta quen biết, có kẻ đã từng làm được điều mày."
"Thứ năm, hình như sau lưng Tiến sĩ còn người khác. Có lần tôi tình cờ nghe thấy ông ta cung kính gọi ai đó qua liên lạc bằng 'Ngài'..."
Đoạn video của Nguyên Gia tuy ngắn gọn, nhưng lượng thông tin chứa trong đó lại rất kinh người.
Nhịp tim của Thời Kiến Hạ tăng tốc. Cô không thể khống chế mà nhớ lại câu nói trước khi c♓ế-𝐭 của Tiến sĩ---
Nếu cô biết, ngày 𝒸*♓ế*† của cô cũng sẽ tới.
Người đứng sau Tiến sĩ... có thể nào là mẹ cô không?
Mười năm trước, người phụ nữ từng đến gia tộc Quân thị để thực hiện nghi lễ h*i*ế*n т*ế Tinh hạch cho cha của Quân Tiểu Dịch, dường như chỉ tồn tại trong ký ức thời thơ ấu của cậu, đến nay chưa từng xuất hiện lần nào...
Thời Kiến Hạ rối như tơ vò, chưa bao giờ cô lại nóng lòng muốn biết chuyện liên quan đến mẹ mình như lúc này.
Khi cô còn đang bấn loạn, một giọng thiếu niên trong trẻo nhưng ngang ngược đột ngột vang lên: "Hắc Tiểu Thất! Cô đang nghĩ gì thế? Tôi gọi mấy lần rồi mà không nghe thấy à?"
Không biết Bạch Tiểu Cửu đã đến từ khi nào. Dựa vào chiều cao hơn cô, cậu ta khoanh tay trước n𝖌*ự*ⓒ, cúi đầu nhìn xuống, bộ dáng vênh váo kiêu ngạo.
Bên cạnh cậu ta, Công Dã Ký Vọng đứng đó, hơi cau mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhìn cô. Khi chạm phải ánh mắt cô, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc, mỉm cười nói: "Anh và Tiểu Cửu đã đưa Thiếu tướng Hạ đến rồi."
Anh hơi nghiêng người, chỉ vào chiếc xe bay đỗ cách đó không xa.
Bên trong xe, một con bạch hổ oai phong lẫm liệt đang nằm phục, trông chừng khoang trị liệu trước mặt. Hạ Nguyên Tễ nằm yên bên trong, tựa như đang ngủ say, gương mặt bình thản an tĩnh.
Ở bên kia khoang trị liệu, Số 4 với khí chất u ám, ngoan ngoãn đặt hai tay bị còng lên đầu gối, trông rất có dáng vẻ của một phạm nhân sắp ra tòa.
Tâm trạng treo lơ lửng của Thời Kiến Hạ chợt thả lỏng, khóe Ⓜ️_ô_1 𝒸⭕𝐧_ⓖ ⅼê_ⓝ một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi không sao."
Cha từng nói, mẹ rất dịu dàng hay cười, yêu cô hơn bất cứ điều gì. Ông ấy còn nói sẽ đi đến vũ trụ của Trùng tộc để tìm mẹ.
Những lời Tiến sĩ nói chưa chắc đã đáng tin. Với tính cách thích gây náo loạn của ông ta, khả năng cao ông ta chỉ đang cố ý đánh lạc hướng cô.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù kẻ đứng sau Tiến sĩ là ai, khi mất đi con rối lợi hại nhất như Tiến sĩ, sớm muộn gì kẻ đó cũng sẽ lộ đuôi cáo ra thôi.
Bạch Tiểu Cửu lạnh lùng "Ồ" một tiếng, sau đó bắt đầu dáo dác nhìn quanh: "Tiến sĩ đâu? Cô ℊℹ️ế*𝖙 ông ta chưa? Nếu chưa thì tôi muốn đến bổ thêm hai dao."
Thời Kiến Hạ đưa tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Ⓒ_𝐡ế_✝️ rồi."
Công Dã Ký Vọng khẽ mỉm cười, vươn tay phủi đi một sợi tro bụi vương trên mái tóc trước trán cô, dịu dàng nói: "Không sao là tốt rồi, có muốn đi xem Thiếu tướng Hạ không?"
Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay lướt qua lông mày khiến Thời Kiến Hạ sực nhớ ra xung quanh vẫn còn nhiều người. Cô kiếm khi đỏ bừng mặt, bao nhiêu suy đoán hỗn loạn đều bị gạt sang một bên, chỉ ngơ ngác gật đầu lia lịa.
Công Dã Ký Vọng thuận thế nắm lấy tay cô, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt không mấy thân thiện của Bạch Tiểu Cửu, tự nhiên nắm tay cô đi về phía xe bay.
Bốn người Lôi Tân bị phớt lờ một cách triệt để, đồng loạt nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá người thanh niên vẫn luôn biết thân biết phận từ lúc còn ở sao Thủ Đô đến sao Nam Đằng.
Tộc Giao Nhân... quả nhiên giỏi dùng vẻ ngoài mê hoặc lòng người!!
...
Quá trình giải trừ thẻ bài ngọc cho Bạch Tiểu Cửu và những người khác diễn ra vô cùng thuận lợi, mỗi người chỉ mất chưa đến nửa tiếng.
Mấy người Số 4, Số 10 đều từng trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc của tiến sĩ, khả năng chịu đau cực kỳ tốt. Hơn nữa vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên ngoài lúc suối tinh thần lực bị 𝓃🌀*𝒽𝐢*ề*n n*á*🌴 hoàn toàn mà hét lên vài tiếng thảm thiết, thì hầu như chẳng ai tạo ra động tĩnh gì quá lớn.
Sau khi trạng thái dần ổn định, tất cả ngoan ngoãn đi theo điều tra viên trở về Ban Điều Tra Trùng Tộc, không ai bày ra vẻ kiên quyết không khuất phục.
Ngược lại là Bạch Tiểu Cửu, trước khi suối tinh thần lực được chữa trị thì nhẫn nhịn như "Ninja Rùa", nhưng sau khi phục hồi thì bắt đầu r*n r* liên tục, ôm chặt lấy Cửu Vĩ Hồ trong lòng mà ra sức v**t v*.
Nhóc hồ ly khổ không nói nên lời, nhưng cũng không dám bỏ chạy vì sợ 𝖉_â_〽️ uy của cậu ta, đôi tai cụp xuống thành "tai máy bay", hối hận vì đã không cùng Phỉ Phỉ trông chừng Xúy Trùng đen bên ngoài.
Thời Kiến Hạ cảm thấy gần đây Bạch Tiểu Cửu sống quá thoải mái, lúc này lại đang "r*n r* vô cớ", nên chỉ qua loa an ủi vài câu rồi ném cậu ta cho Công Dã Ký Vọng xử lý.
Công Dã Ký Vọng từ lâu đã quá rành việc dỗ dành Bạch Tiểu Cửu, dễ dàng giải cứu tiểu hồ ly khỏi móng vuốt m*ⓐ ⓠ⛎á*ℹ️.
Tiểu hồ ly nhảy phốc lên lưng Bạch Hổ đang ngồi xổm trên đất, ngoan ngoãn dụi dụi vào nó hai cái, sau đó nhanh chóng chuồn đi tìm Phỉ Phỉ.
Hai nhóc con này khi ghét nhau thì vung móng vuốt đánh nhau túi bụi, lông bay tứ tung, nhưng khi hòa thuận lại có thể 𝐭h.â.n 〽️.ậ.t dựa vào nhau, tiến hành những cuộc giao lưu kỳ quái mà người ngoài không tài nào hiểu được.
---
Đến lượt giải trừ thẻ bài ngọc cho cha, Thời Kiến Hạ cẩn thận đếm đi đếm lại mười chiếc vòng không gian đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng số vòng này hoàn toàn không thể so sánh với mười chiếc mà trợ lý Lê mang đến Ban Điều Tra Trùng Tộc trước đó, bởi trong này chứa toàn bộ đều là Tinh thể cấp S và SS mà lão nguyên soái ở sao Thủ Đô đã đưa cho cô thời gian trước.
Xét đến việc cha từng bộc lộ thực lực Siêu Phàm cấp 2 ở sao Bạch Bồ, thậm chí suýt chạm đến cấp 3, Thời Kiến Hạ đặc biệt chọn ra Tinh thể cấp SS, còn liên tục xác nhận "Sơn Hải Kinh" có thể hấp thụ sức mạnh của Tinh hạch Thứ Tư hay không.
Sau khi chuẩn bị vạn toàn, cô mới lấy ra thẻ bài ngọc số 1 do Công Dã Ký Vọng đưa cho mình.
Ngụy Trang của cha cô đã sụp đổ, phần lớn thời gian đều nằm trong khoang trị liệu. Thế mà Tiến sĩ vẫn sẵn sàng giữ lại một thẻ bài ngọc cho ông, có lẽ là để đề phòng một ngày nào trở mặt với cô, lén mượn cơ thể cha để tái sinh, sau đó lợi dụng danh nghĩa của ông ấy để khống chế cô.
Nếu không phải biến cố ở sao Thiên Thần đã phá hỏng kế hoạch của tiến sĩ, thì có nằm mơ Thời Kiến Hạ cũng không thể đoán được ông ta còn có một thủ đoạn khó phòng bị đến thế.
Cô nhẹ nhàng v**t v* thẻ bài ngọc qua hộp cách ly, hít sâu một hơi thật sau.
Thành hay bại, tất cả đều phụ thuộc vào lần này!
Cô kích hoạt chức năng tự hủy của hộp cách ly, quá trình vỡ vụn quen thuộc hiện rõ trước mắt.
Thời Kiến Hạ không để tâm đến tình trạng vỡ nát của thẻ bài ngọc, mà ngay lập tức nhìn về phía Hạ Nguyên Tễ đang nằm trong khoang trị liệu.
Trang Minh Nguyệt, Lôi Tân cùng những người khác đứng bên cạnh cũng hồi hộp nín thở. Những người Ngụy Trang hệ trị liệu cấp cao từ Quân đoàn Vân Thượng và Ban Điều Tra Trùng Tộc cũng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cần thiết.
Dù đang 𝒽*ô*ռ mê, nhưng dường như Hạ Nguyên Tễ vẫn có cảm giác, vẻ yên bình trên gương mặt ông dần biến mất, chân mày hơi cau lại, cơ bắp toàn thân khẽ run lên vì cơn đau.
Thời Kiến Hạ căng thẳng đến mức gần như không dám thở. Công Dã Ký Vọng và Bạch Tiểu Cửu một trái một phải đứng bên cạnh, lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Tinh thể cấp S và SS trong vòng không gian nhanh chóng cạn kiệt, chỉ trong năm phút ngắn ngủi mà đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng trạng thái của Hạ Nguyên Tễ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Điều tra viên phụ trách quan sát suối tinh thần lực của ông thấp giọng nói: "Chênh lệch cấp bậc giữa cô và ông ấy quá lớn, tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm."
Bàn tay Thời Kiến Hạ 💲*ⓘế*🌴 𝒸ⓗ*ặ*† lại, trên trán từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh gật đầu, lấy ra Tinh hạch Thứ Tư từ vòng tay không gian.
Cha đã thức tỉnh Ngụy Trang Thanh Long do tiến sĩ cải tạo, giống như Công Dã Ký Vọng, ông ấy cũng có khả năng hấp thụ sức mạnh của Tinh hạch.
Thời Kiến Hạ đặt Tinh hạch Thứ Tư lên trang sách mở rộng của "Sơn Hải Kinh". Dưới sự dẫn dắt của ý chí cô, "Sơn Hải Kinh" nâng Tinh hạch lên, tự nhiên hấp thu năng lượng bên trong.
Những đốm sáng xanh biếc trên bề mặt Tinh hạch bị lực lượng của "Sơn Hải Kinh" kéo dẫn, tựa như đom đóm giữa ngày hè, xoay tròn với tốc độ cao rồi lao về phía Hạ Nguyên Tễ trong khoang trị liệu.
Tia sáng chui vào ấn đường ông, suối tinh thần lực đang lặp đi lặp lại giữa trạng thái vỡ nát và phục hồi dần được năng lượng của Tinh hạch bao bọc, cuộc chiến giằng co lập tức nghiêng hẳn về phía phục hồi.
Ánh sáng xanh nhạt phủ khắp toàn thân Hạ Nguyên Tễ, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, suối tinh thần lực bị tổn thương đang từng chút một khôi phục như ban đầu.
Những người dõi theo khung cảnh này đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, một số người lại âm thầm liếc về phía "Sơn Hải Kinh" và Tinh hạch Thứ Tư đang bị rút cạn sức mạnh.
Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp quan sát kỹ, đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi thẳng xuống mình. Bọn họ theo phản xạ quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt cười như không cười của Công Dã Ký Vọng.
Rõ ràng anh còn rất trẻ, thậm chí vẫn là một sinh viên quân sự chưa tốt nghiệp, vậy mà chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người nọ lạnh cả sống lưng, vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thêm nữa.
Trang Minh Nguyệt chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Công Dã Ký Vọng, thuận thế đảo mắt nhìn qua, liền thấy cấp dưới của mình đang có vẻ chột dạ, lập tức cau mày.
Cô ấy khẽ cười một tiếng, không nặng không nhẹ mà cảnh cáo: "Những gì xảy ra ở đây hôm nay, ai dám để lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu, đừng trách tôi không nể tình!"
Quyền lực nuôi dưỡng dã tâm, báu vật k*ch th*ch lòng tham.
"Sơn Hải Kinh" mạnh mẽ đến mức này, sức mạnh của Tinh hạch thậm chí còn có thể phục hồi suối tinh thần lực bị vỡ nát của cường giả Siêu Phàm cấp hai, dù sau lưng Thời Kiến Hạ có lão nguyên soái chống lưng, e rằng cũng khó tránh khỏi những kẻ ôm mưu đồ bất chính.
Những điều tra viên đang đắm chìm trong sức mạnh khủng khiếp của Tinh hạch bất ngờ nghe thấy lời cảnh cáo của cô ấy, tinh thần lập tức chấn động, nhanh chóng nhận ra có người đã nảy sinh dã tâm không nên có, ai nấy đều căng thẳng 💲ıế-𝐭 ⓒ♓-ặ-✞ da đầu.
Những người có mặt ở đây đều là tâm phúc của Trang Minh Nguyệt, không ai muốn mất đi sự tín nhiệm trước mặt cô ấy, vì vậy đồng loạt lên tiếng đáp lời.
Thời Kiến Hạ không có thời gian để ý đến những chuyện này. Bạch Tiểu Cửu khẽ nhíu mày, cậu ta vốn rất ghét đấu đá quyền mưu, nhưng cũng biết mình không tiện lên tiếng trong trường hợp này, chỉ âm thầm ghi nhớ tất cả gương mặt có mặt trong căn phòng, đặc biệt là những kẻ lộ ra vẻ chột dạ.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 203 | Ch. 205 → |
