Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 202

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 202
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Nhưng tầm mắt của cô nhanh chóng bị kéo ra xa. Lôi Tân kéo cô nhảy lên máy phi hành. Những người cường hóa đang tiếp cận phát hiện ra bọn họ, lập tức hơi khom người, như một viên đạn pháo được lắp lò xo mạnh mẽ, đột nhiên bật lên, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, chộp thẳng về phía máy phi hành.

Một luồng hỏa tức phun trào, đánh trúng người cường hóa một cách chính xác. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau dữ dội, nhưng cuối cùng người cường hóa vẫn không địch lại được Lôi Tân, bị đánh bật trở lại mặt đất, tạo thành một hố sâu nửa mét kèm theo tiếng vang nặng nề.

Thời Kiến Hạ lập tức nhận ra: "Chúng nhắm vào tôi. Nếu tôi rời khỏi đây, chúng cũng sẽ tràn ra đường phố bên ngoài."

Cô không thể không đến trụ sở Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng. Nguyên Hoài đang ở đó, có khả năng Tiến sĩ cũng đang ở đó.

Nếu cô cố rời đi, chắc chắn sẽ có người phải ở lại để cầm chân những người cường hóa này. Nhân lực của Ban điều tra trùng tộc không đủ, chỉ có những cường giả siêu phàm của Quân đoàn Vân Thượng mới có thể ứng phó. Nếu không, một khi người cường hóa xông ra bđường phố và tấn công dân thường, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Phải chăng Tiến sĩ cố tình dùng cách này để kiềm chế lực lượng 🌜-h-❗-ế-𝓃 đ-ấ-ц tinh nhuệ của Quân đoàn Vân Thượng, nhằm nhân cơ hội g**t ch*t cô?

Giữa lúc suy nghĩ xoay chuyển liên tục, dấu hiệu chỉ dẫn đã biến mất không lâu trước đó đột nhiên xuất hiện trở lại, nhưng lần này nó không hướng về trụ sở Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng mà vẫn chỉ về căn biệt thự song lập này.

Tinh hạch thứ năm vẫn còn trong biệt thự!

Một tia sáng lóe lên trong đầu Thời Kiến Hạ.

Đúng vậy!

Từ đây đến trụ sở Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng, ngay cả khi di chuyển bằng xe bay, cũng phải mất ít nhất nửa giờ. Sau khi Nguyên Hoài gửi tin nhắn cho cô, Ban điều tra trùng tộc đã lập tức giá●m ⓢ●á●🌴 khu vực biệt thự tư nhân này. Trong tình huống có vô số năng lực giả theo dõi, Tiến sĩ làm sao có thể dễ dàng thoát đi?

Ông ta muốn cô đến trụ sở Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng, nhưng mục đích thật sự không phải để giế-t cô, mà là để đánh lạc hướng, nhằm tìm cơ hội thoát thân!

Người cường hóa xuất hiện khiến Ban điều tra trùng tộc buộc phải tham chiến. Ông ta chỉ cần tìm được thời điểm thích hợp, trà trộn vào giữa các điều tra viên đang giao tranh, là có thể âm thầm lẩn trốn.

Thời Kiến Hạ mở quang não, đúng lúc này, thông tin liên lạc từ Bạch Tiểu Cửu vang lên. Ngón tay cô vô tình chạm vào, vừa hay kết nối cuộc gọi.

Trên màn hình giả lập, Bạch Tiểu Cửu mặc chiến phục màu trắng, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, giọng điệu vui vẻ: "Hắc Tiểu Thất! Tên cỏ đầu tường số 4 kia! Anh ta đã mang Số 1 đến đây rồi!"

Phía sau cậu ta, Công Dã Ký Vọng cũng mặc chiến phục, hơi nghiêng đầu, không tiếc lời khen ngợi: "Tiểu Cửu lần này rất ngoan, không hành động một mình."

Sau khi khen xong, anh nghiêm túc nói vào chuyện chính: "Thiếu tướng Hạ đang ở chỗ anh, thẻ bài ngọc của ông ấy đã được đặt vào hộp cách ly. Nguyên Hoài cũng đã được cứu khỏi trụ sở Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng, hiện tại vẫn ♓.ô.ռ mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Em cứ yên tâm hành động đi."

-

Thời Kiến Hạ kết thúc cuộc gọi với Bạch Tiểu Cửu, từ trên máy phi hành nhìn xuống khung cảnh dưới mặt đất, nơi những người cường hóa giống như bầy ×●á●↪️ şố●𝓃●🌀 bao vây thành phố. Khóe môi cô chậm rãi nhếch lên.

Tiến sĩ đã cùng đường, không còn bất cứ con bài nào có thể giúp ông ta tiếp tục cao cao tại thượng, nhìn xuống những người đang đau khổ giãy giụa dưới tay mình.

Cô ấn vào tai nghe ảo, nói với Trang Minh Nguyệt đang căng thẳng chỉ huy trận chiến ở đầu bên kia: "Nếu tôi đoán không sai, Tiến sĩ vẫn còn trong biệt thự. Cô hãy cẩn thận, ông ta có thể đã trà trộn vào nhóm điều tra viên."

Cảnh tượng Tiến sĩ ban nãy lợi dụng quái vật xúc tu để dụ Thời Kiến Hạ đến tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng, Trang Minh Nguyệt đều nhìn thấy qua màn hình giả lập.

Cô ấy thầm rủa Tiến sĩ còn trơn hơn cả lươn, vậy mà có thể lẻn ra khỏi đây dưới sự giá·𝖒 ⓢ·á·т nghiêm ngặt của Ban điều tra trùng tộc. Lúc này nghe Thời Kiến Hạ nói ông ta vẫn còn ở đây, cô ấy nhất thời chưa kịp phản ứng.

Nhưng nếu Thời Kiến Hạ đã khẳng định như vậy, chắc chắn không phải nói bừa.

Không có thời gian để hỏi lý do, Trang Minh Nguyệt lập tức điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

Quân đoàn Vân Thượng đã đến nơi, sau khi nhận được lệnh của Lôi Tân, bọn họ ngay lập tức gia nhập chiến trường.

Tất cả bọn họ đều là những binh sĩ dạn dày kinh nghiệm, dù người cường hóa có phòng ngự mạnh đến đâu cũng không thể chống lại việc bị đ.â.ⓜ xuyên từ nhãn cầu đến tận não bộ, phá hủy hoàn toàn lõi lượng bên trong cơ thể - thứ có cấu tạo gần giống tinh thể.

Hiệu lực của 'Thần dân bất tử' vẫn chưa kết thúc, Thời Kiến Hạ mở rộng phạm vi ảnh hưởng, bao trùm toàn bộ khu biệt thự biệt lập.

Bọn nhóc từ trong "Sơn Hải Kinh" đồng loạt bay ra, mỗi con theo sát một người tham chiến, tuyệt đối không để Tiến sĩ có cơ hội trà trộn lẩn trốn.

Ngày càng nhiều người cường hóa ngã xuống, khi lõi năng lượng bên trong bị phá hủy, chúng mất đi lớp phòng ngự vững chắc. Lôi Tân phóng một luồng lửa quét qua, đốt sạch т·♓·𝒾 t·ⓗ·ể người cường hóa, không để lại chút dấu vết.

Chiến trường dần thu hẹp, Thời Kiến Hạ mở chức năng loa ngoài của quang não, hướng về biệt thự rồi cất giọng lạnh nhạt: "Tiến sĩ, tự ra đây hay để tôi phóng hỏa 𝐭-𝐡-ïê-𝖚 𝐬ố𝓃-ℊ ông?"

Giọng cô lành lạnh, mang theo vẻ hả hê rõ ràng, lọt vào tai Tiến sĩ chắc chắn nghe như một kẻ tiểu nhân đắc chí.

Khu vườn được chăm chút cẩn thận giờ tan hoang sau trận chiến, tòa biệt thự sang trọng mất đi vẻ lộng lẫy vốn có. Nhiều nơi bị người cường hóa phá sập, 〽️á*υ tươi văng tung tóe lên tường và cửa, biến nơi đây thành một ngôi nhà ma ám chính hiệu.

Sau lời tuyên bố của cô, cả khu nhà chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách thiêu đốt xác người cường hóa.

Tiến sĩ có vẻ định làm rùa rụt cổ.

Thời Kiến Hạ không định nhân nhượng, ra tối hậu thư: "Ba phút nữa, nếu ông vẫn không xuất hiện, tôi sẽ phóng hỏa đốt trụi nơi này. Đợi khi lửa tàn, tôi đến nhặt xác ông cũng không muộn."

Lôi Tân là cường giả Siêu Phàm cấp 3, sở hữu Ngụy Trang hệ hỏa cấp SS. Dù không thể thiêu 🌜𝐡ế*† Tiến sĩ, nhưng đủ để vây ông ta trong biển lửa. Một khi khu vườn và biệt thự bị thiêu rụi, ông ta sẽ không còn chỗ nào để ẩn náu, dù muốn làm rùa đen cũng không làm được.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi ánh mắt đều tập trung vào từng tấc đất trong khu biệt thự.

Mạnh Cực cùng những nhóc con không phải theo sát người Ngụy Trang chiến chiến thì bắt đầu đào bới, tìm ra lối thoát bí mật của phòng thí nghiệm dưới lòng đất mà đám người cường hóa phá hoại. Nhưng chúng không vội xông vào, mà chỉ ngồi chờ sẵn, ôm cây đợi thỏ.

Ba phút trôi qua, Thời Kiến Hạ gật đầu với Lôi Tân.

Không do dự, Lôi Tân tung ra một biển lửa dữ dội, giống như cơn sóng thần cuồn cuộn trên đại dương, lập tức nhấn chìm toàn bộ khu biệt thự.

Người Ngụy Trang và đám nhóc đã được anh ấy đánh dấu là đồng minh, không hề bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa bỏng rát này.

Những khóm hoa may mắn sống sót sau trận chiến vừa rồi cuối cùng cũng không thể thoát nạn, chỉ vừa chạm vào lửa đã lập tức hóa thành tro bụi.

Lửa đi đến đâu, mọi thứ bị thiêu rụi đến đó. Ngọn lửa tham lam len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khu vườn, chui vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, sau đó nhanh chóng lan rộng đến biệt thự.

Cuối cùng, ngay khi ngọn lửa nuốt trọn toàn bộ nơi này... Một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang tầng trên của biệt thự.

Cộp! Cộp!

Nhịp bước vững vàng, không nhanh không chậm, giống như chủ nhân của nó chẳng hề bận tâm đến hiểm cảnh trước mắt. Thậm chí ông ta còn ung dung, thư thả, chẳng khác bất cứ lần xuất hiện nào trước đó.

Tiếng bước chân không quá rõ giữa ngọn lửa rừng rực cháy, nhưng Thời Kiến Hạ vẫn nhạy bén nhận ra.

Cô dứt khoát quay đầu, chính xác nhìn về phía tầng trên cùng của biệt thự.

Nơi đó đã được cải tạo thành một vườn hoa trên không, bốn phía tường đều làm từ vật liệu kính, không chỉ từ bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong mà từ bên trong cũng có thể nhìn xuyên ra ngoài một cách hoàn toàn trong suốt.

Người đàn ông khoác áo blouse trắng xuất hiện trong tầm mắt Thời Kiến Hạ. Dù đã rơi vào đường cùng, Tiến sĩ vẫn không quên đeo chiếc mặt nạ bạc cùng chiếc nhẫn khảm mảnh vỡ tinh hạch của mình.

Rõ ràng ông đã chiếm đoạt †.♓.â.𝐧 ⓣ.𝐡.ể của Số 2, khuôn mặt hiện tại chính là của Số 2. Dù có tháo mặt nạ ra, cũng chẳng ai biết gương mặt thật sự của ông ta ra sao.

Có lẽ đối với một kẻ có thể chiếm lấy cơ thể người khác để kéo dài sự sống như ông ta, chiếc mặt nạ bạc này chính là khuôn mặt thật, là biểu tượng của ông ta khi đối diện với thế giới, chứ không phải một thứ để che giấu dung mạo thực sự.

Thời Kiến Hạ nhìn chằm chằm ông ta, cho đến khi ông ta dừng bước, ánh mắt hai người giao nhau.

Rõ ràng chẳng ai lên tiếng, nhưng dường như lại có vô vàn điều đã được trao đổi trong cái nhìn ấy.

Khóe môi Tiến sĩ khẽ nhếch lên, giọng điệu ôn hòa cất lời: "Số Bảy."

Thái độ của ông ta khiến Thời Kiến Hạ có cảm giác như giữa họ không phải ⓠц.𝒶.𝐧 𝒽.ệ đối đầu một mất một còn, mà là bạn bè lâu năm từng có giao tình sâu đậm.

Nhưng hiển nhiên, cô và ông ta không thể nào có kiểu giao tình như thế. Giữa họ chỉ tồn tại bốn chữ - "Ngươi ↪️*hế*𝖙, ta sống."

Tiến sĩ ch*m r** v**t v* viên tinh thể hình thoi màu xanh đậm trên chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ, không hề che giấu sự nghi hoặc trong lòng: "Làm sao cô chắc chắn tôi vẫn ở đây?"

Thời Kiến Hạ chẳng buồn giải thích: "Tại sao tôi phải nói cho ông biết?"

Thế cục đã xoay chuyển, kẻ đi săn và con mồi giờ đây đã đổi vị trí. Hiện tại, Tiến sĩ chính là con thú bị dồn vào đường cùng, là tù nhân chờ bị xét xử. Dù có cố gắng duy trì vẻ ngoài tao nhã đến đâu cũng không thể thay đổi thực tế này.

Câu trả lời của cô thể hiện rõ thái độ hiện tại. Ngón tay Tiến sĩ khẽ gõ lên chiếc nhẫn, giọng điệu không chút cảm xúc: "Cô muốn 🌀.ℹ️.ế.𝐭 tôi?"

Không đợi Thời Kiến Hạ lên tiếng, ông ta đã bật cười, ý vị khó lường: "Cô chắc là mình ɢℹ️.ế.🌴 được tôi sao?"

Thời Kiến Hạ không để bản thân bị lời lẽ của ông ta dẫn dắt, cô dứt khoát đáp lại: "Nếu tôi không g*ℹ️*ế*𝖙 được ông, vậy sao ông lại phải trốn chui trốn lủi? Dù gì ông cũng có rất nhiều 'vỏ bọc' dự phòng mà, mất cái này vẫn có thể đổi sang cái khác đúng không?"

Nói đến đây, cô cố tình dừng lại một chút, rồi giả vờ giật mình thốt lên: "A! Tôi suýt quên mất! Những 'vỏ bọc' dự phòng của ông, kẻ thì đã bị bắt, kẻ thì tự nộp mình. Giờ ông chẳng còn đường nào để đổi xác nữa rồi."

Trong khoảng thời gian này, Thời Kiến Hạ đã có nhiều suy đoán hợp lý về thẻ bài ngọc.

Trước hết, khi thẻ bài ngọc hiển thị trạng thái "ngoài vùng phủ sóng", Tiến sĩ sẽ không thể trực tiếp khống chế mạng sống của người bị khống chế. Đây chính là lý do vì sao thẻ bài ngọc của Bạch Tiểu Cửu và những người khác dù chưa bị hủy diệt nhưng bọn họ vẫn bình an vô sự.

Thứ hai, thẻ bài ngọc và người bị khống chế phải đồng thời ở trong một phạm vi nhất định gần Tiến sĩ, thì ông ta mới có thể mượn xác trọng sinh.

Nếu không, khi ở sao Thiên Thần, ông ta đã có thể lập tức từ bỏ t♓●â●п t𝖍●ể bị trọng thương của Số 2, sau đó trực tiếp tái sinh vào một trong những kẻ giữ thẻ bài ngọc đang ở vùng an toàn, thậm chí là ở một hành tinh khác.

Thứ ba, một năng lực nghịch thiên như mượn xác trọng sinh, ông ta phải có giới hạn về thời gian sử dụng, giống như năng lực Ngụy Trang của đám nhóc trong "Sơn Hải Kinh" vậy.

Hơn nữa, những người giữ thẻ bài ngọc cùng đi với Tiến sĩ đến sao Thiên Thần, ngoài Số 2 đã bị ông ta chiếm đoạt cơ thể, Số 13 đã bị bắt, cô đã thoát khỏi sự khống chế của thẻ bài ngọc, thì Số 4 chính là vỏ bọc duy nhất còn lại của ông ta.

Số 4 vẫn chưa ↪️♓*ế*𝐭. Nếu không phải do Tiến sĩ tiếc rẻ số 'vỏ bọc' ít ỏi của mình, vậy thì có lẽ còn có một hạn chế nào đó khiến ông ta không thể sử dụng thẻ bài ngọc để trọng sinh ngay lập tức.

Nhưng có lẽ Tiến sĩ không ngờ rằng, kẻ xưa nay luôn trung thành tuyệt đối với ông ta như Số 4 lại ra tay trước, mang theo con át chủ bài quan trọng nhất của ông ta, đầu hàng Thời Kiến Hạ.

Cây đổ thì khỉ chạy, kẻ ngạo mạn như hắn cuối cùng cũng đã đến đường cùng.

Chỉ còn một ẩn số duy nhất - Số 3.

Tới giờ Thời Kiến Hạ vẫn không biết Số 3 là ai. Nhưng Tiến sĩ đã bị ép đến mức này mà Số 3 vẫn không hề lộ diện, vậy hoặc là kẻ đó đã 𝐜·hế·𝐭, hoặc là đang trốn đâu đó để quan sát tình hình.

Tiến sĩ nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt Thời Kiến Hạ, vẻ ngoài giả dối điềm tĩnh rốt cuộc cũng sụp đổ.

Ông ta mím môi thành một đường thẳng căng cứng, con ngươi đen kịt tựa như một vực sâu không đáy, ẩn chứa sự nguy hiểm không ai có thể dò lường.

Bỗng nhiên, một luồng năng lượng áp bức khủng khiếp từ cơ thể ông ta bùng ra, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng!

Những cường giả siêu phàm cấp 1 như bị giáng một đòn nặng nề, lập tức phun ɱá*𝖚 quỳ rạp xuống đất, còn những cường giả siêu phàm giả cấp 2 thì theo bản năng kích hoạt lá chắn năng lượng để chống lại đợt xung kích vô hình này.

"Sơn Hải Kinh" lập tức có phản ứng, ánh sáng đen vàng rực rỡ lóe lên, một lớp màng năng lượng vô hình nhanh chóng bao trùm lấy tất cả những người có mặt, trừ Tiến sĩ.

Chỉ một lớp bảo vệ đơn giản như vậy mà hộp vòng tay không gian của Trang Minh Nguyệt đã nhanh chóng hao hụt đi một chiếc.

Lôi Tân lập tức quát lớn: "Tất cả cường giả siêu phàm dưới cấp 3 lập tức rời khỏi khu vực này!"

Ngọn lửa dữ dội bùng lên như sóng trào ngoài biển, cuốn lấy những cường giả siêu phàm cấp 1 và cấp 2, nhanh chóng đưa họ rời khỏi chiến trường.

Thời Kiến Hạ cũng được một tầng năng lượng màu đỏ rực bao phủ, giúp cô ngăn cản đợt sóng năng lượng mà Tiến sĩ vừa giải phóng!

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)