| ← Ch.198 | Ch.200 → |
Số 11 đang ngây người nhìn "Sơn Hải Kinh" lơ lửng giữa không trung. Nghe thấy giọng nói của Thời Kiến Hạ, cậu ta cứng đờ quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm đến tấm thẻ bài ngọc trong chiếc hộp nhỏ, đồng tử đang lờ đờ của cậu ta bỗng chốc co rút mạnh, ánh nhìn đột nhiên sắc nét hẳn lên.
Trước mặt Giang Văn Trạm, cậu ta chẳng khác gì một con kiến hôi có thể bị nghiền ch*ế*t bất cứ lúc nào. Sau khi trọng thương, tất nhiên cậu ta cũng không còn đủ sức bảo vệ thẻ bài ngọc, thứ quan trọng chẳng kém gì mạng sống của mình.
Cậu ta từng nghĩ rằng đám người thẩm vấn sẽ dùng thẻ bài ngọc để uy h**p mình, hoặc Tiến sĩ sau khi biết cậu ta thất bại và bị bắt sẽ kích hoạt thẻ bài ngọc, cướp đi mạng sống của cậu ta.
Số 11 không biết mình đã bị giam giữ bao lâu, nhưng mơ hồ cảm nhận được rằng một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, vậy mà cậu ta vẫn sống sót.
Lúc tỉnh táo, cậu ta từng tự hỏi có phải Tiến sĩ vẫn còn muốn giữ lại mạng cậu ta, vì thế mới chưa ra tay.
Hoặc cũng có thể Tiến sĩ đã rơi vào tình thế khó khăn khi bị Liên bang truy quét, tạm thời chưa biết cậu ta đã bị bắt, nên cậu ta mới sống đến bây giờ...
Dù là lý do nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn cảm thấy việc mình còn sống đến lúc này chỉ là một sự may mắn ngoài ý muốn.
Cậu ta đáng lẽ không thể sống sót mới đúng.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, thần trí vốn đã tê liệt của cậu ta đột nhiên được tiếp thêm một luồng sức mạnh. Cậu ta lập tức vươn tay, muốn giật lấy chiếc hộp nhỏ ngay trước mắt.
Tiếc rằng lúc này cậu ta đã suy yếu đến cực hạn, lại còn bị khóa chặt bởi còng tay đặc biệt, hoàn toàn không thể đoạt lại thẻ bài ngọc.
Thời Kiến Hạ chậm rãi thu tay lại, khiến cánh tay của cậu ta chộp vào khoảng không.
Tiếng kim loại va chạm vang lên khi còng tay đập xuống bàn thẩm vấn. Thời Kiến Hạ đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của Số 11 đang dần trở nên hung dữ, nhưng trong mắt cô, cậu ta chẳng khác nào một kẻ đáng thương đang giãy giụa trong vô vọng.
"Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của thẻ bài ngọc." Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, rành mạch.
Số 11 nghe thấy rất rõ. Đồng tử của cậu ta co rút dữ dội, như thể vừa bị giáng một đòn trí mạng.
Thời Kiến Hạ không quan tâm cậu ta nghĩ gì, mà trực tiếp kích hoạt cơ chế tự hủy của chiếc hộp.
Một luồng năng lượng vô hình ập đến từ bốn phương tám hướng, dồn nén vào thẻ bài ngọc bên trong.
Tám thẻ bài ngọc trong suốt, mượt mà như ngọc quý, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện chi chít những vết rạn nứt. Chưa đầy một giây sau, nó vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Số 11 như thể có một chiếc búa khổng lồ giáng xuống, 𝖓🌀𝒽ℹ️ề.ⓝ ⓝá.✞ tất cả.
Cơn đau dữ dội lập tức xé toạc thần kinh của cậu ta.
Cậu ta đột ngột ngẩng đầu, hai tay bị còng chặt điên cuồng áp lên đầu, phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục như một con thú dữ đang bị thương.
Nhân viên thẩm vấn quan sát bên cạnh sợ cậu ta sẽ cắn đứt lưỡi trong cơn đau, vội vàng lấy một miếng vải bông đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng cậu ta, nhưng suýt bị cậu ta cắn trúng.
Thời Kiến Hạ 𝐬-𝐢-ế-ⓣ 🌜𝒽-ặ-т chiếc hộp trong tay, lùi lại một bước, chăm chú theo dõi phản ứng của Số 11. Mồ hôi lạnh bất giác rịn ra trong lòng bàn tay cô.
Lúc này, suối tinh thần lực của Số 11 đã trở nên rời rạc vì sự phá hủy của thẻ bài ngọc, nhưng sức mạnh của [Bất Tử Quốc] lại đang cố gắng nâng đỡ, tìm cách chữa lành nó.
Hai luồng lực lượng giằng co nhau, Thời Kiến Hạ hiểu rõ hơn ai hết, đó là một nỗi đau khủng khiếp đến mức nào.
Lúc này cô không còn ý định hành hạ Số 11 nữa, mà chỉ hy vọng thử nghiệm lần này sẽ thành công.
Phòng thẩm vấn rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn những tiếng r*n r* đau đớn phát ra từ Số 11.
Nỗi đau như thể 🦵·𝖎𝖓·𝖍 𝒽ồ·n bị xé nát sẽ không thể biến mất trong một sớm một chiều. Thậm chí cậu ta có thể sẽ 🌜♓ế-t trong cơn đau đớn tột cùng này.
Thời Kiến Hạ mím chặt môi, thu hồi ánh nhìn, chuyển sang quan sát mức tiêu hao tinh thể trong vòng tay không gian.
Cấp bậc 🌜h.ï.ế.𝖓 đấ.𝐮 Ngụy Trang của Số 11 là cấp 8, ngang bằng với [Bất Tử Quốc], vì vậy những tinh thể chứa trong vòng tay cũng đều ở cấp 8.
Cô muốn theo dõi xem [Bất Tử Quốc] cần tiêu hao bao nhiêu tinh thể cùng cấp để duy trì mạng sống của Số 11, đồng thời kiểm chứng xem tinh thể cấp cao hơn có mang lại hiệu quả tốt hơn hay không.
Biểu cảm của cô dần chuyển từ căng thẳng sang lạnh nhạt. Những người khác chỉ nghĩ rằng cô không quan tâm đến sống 🌜●𝐡●ế●✞ của Số 11, nhưng chỉ có chính cô mới biết nhịp tim mình đang đập nhanh đến mức nào.
Số 11 đau đến mức tung chân đá văng chiếc ghế, cả người ngã xuống đất, co giật dữ dội như một con cá sắp 𝐜●𝖍ế●𝖙.
Nhân viên thẩm vấn bên cạnh cẩn thận quan sát và ghi chép lại mọi chi tiết, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì để có thể bảo vệ sự an toàn của những người khác trong lần phá hủy thẻ bài ngọc tiếp theo.
Ba cường giả có Ngụy Trang hệ trị liệu cấp cao cũng luôn chú ý đến tình trạng của Số 11, đề phòng trường hợp [Bất Tử Quốc] không thể tiếp tục duy trì, bọn họ có thể lập tức ra tay cứu viện.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vòng tay không gian cạn sạch hết cái này đến cái khác.
Đến khi chiếc vòng tay thứ bảy hoàn toàn trống rỗng, tiếng r*n r* đau đớn của Số 11 cũng dần nhỏ đi. Không rõ là vì cơn đau đã giảm bớt, hay cậu ta đã đau đến mức tê dại.
Cậu ta nằm ngửa trên mặt đất, mồ hôi tuôn như mưa thấm đẫm quần áo, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Trong đôi mắt xám đen phản chiếu ánh sáng chói lóa của phòng thẩm vấn. Nếu không phải lồng 𝓃_𝐠_ự_c cậu ta vẫn còn khẽ phập phồng, Thời Kiến Hạ suýt chút nữa đã cho rằng cậu ta đã c_ⓗ_ế_ⓣ vì đau đớn.
Ánh sáng đen vàng bao quanh "Sơn Hải Kinh" phập phồng như hơi thở, nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều so với trước đó.
Khi lớp màng năng lượng cuối cùng bao phủ suối tinh thần lực của Số 11, cậu ta hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử đã gần như tan rã vì đau đớn chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Thời Kiến Hạ.
Một cường giả có Ngụy Trang hệ trị liệu bỗng nhiên ngạc kêu lên: "Thành công rồi! Suối tinh thần lực của cậu ta vừa bị ⓝg𝖍❗ề*n 𝐧*á*✝️ hoàn toàn, nhưng bây giờ đã được chữa lành và đang nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cả tinh thần lực lẫn Ngụy Trang đều không hề bị tổn hại!"
Điều này quả thực quá sức tưởng tượng!
Dựa trên nghiên cứu hiện tại của nhân loại về suối tinh thần lực, ngay cả những Ngụy Trang hệ trị liệu cấp cao cũng chỉ có thể chữa lành những tổn thương nhỏ.
Còn trường hợp suối tinh thần lực bị phá hủy hoàn toàn? Theo nền y học hiện tại, điều này đồng nghĩa với cái 𝒸-ⓗế-†, không có bất kỳ khả năng chữa trị nào.
Trang Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười từ đáy lòng.
Thí nghiệm thành công!
Số 10 từng chủ động đầu hàng để thoát khỏi sự khống chế của thẻ bài ngọc, sẽ không phản chiến quay lại với Tiến sĩ nữa! Số 3 và Số 4 cũng có khả năng bị thuyết phục đứng về phía bọn họ.
Thời Kiến Hạ nghe thấy những cuộc trò chuyện khe khẽ bên cạnh, chậm rãi buông lỏng nắm tay đã şⓘế·✝️ 𝒸𝒽·ặ·𝖙 từ bao giờ.
Cô đối diện với ánh mắt Số 11, lộ ra ý cười yếu ớt.
Thành công rồi!
Dưới ánh sáng mờ ảo, Số 11 chăm chú nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một người đứng, một người nằm. Khoảng cách rõ ràng không xa, nhưng lại có cảm giác như cách biệt cả một thế giới.
Những mẩu đối thoại lẻ tẻ vang vọng bên tai. Trong bóng tối, Số 11 dần dần hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu ta cử động ngón tay, muốn gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể đã quá suy yếu, không đủ sức để làm bất cứ điều gì.
Số 7... Tiến sĩ...
Cậu ta lặp đi lặp lại bốn chữ này trong lòng.
Nhưng Thời Kiến Hạ không có tâm trí quan tâm cậu ta đang nghĩ gì. Cô vừa định quay sang nói chuyện với Trang Minh Nguyệt, đột nhiên quang não vang lên tiếng thông báo dồn dập.
Tít tít tít!
Liên tiếp mấy tin nhắn gửi đến.
Lúc này, cô chỉ muốn sắp xếp lại toàn bộ quá trình thử nghiệm, nhanh chóng tổng kết ra những lưu ý quan trọng khi phá hủy thẻ bài ngọc lần tiếp theo, hoàn toàn không có tâm trạng bận tâm đến những chuyện khác.
Cô đang định tắt thông báo, nhưng đúng lúc này, một tin nhắn mới lại bật lên. Thấy được biệt danh người gửi, Thời Kiến Hạ bất giác khựng lại.
Là Nguyên Hoài.
Không phải cậu ấy đang tham gia hội nghị giao lưu vừa bận vừa mệt sao?
Sao tự nhiên lại nhắn tin cho cô?
Cô chần chừ một lát, tạm thời kìm nén niềm vui trong lòng, bước ra khỏi phòng thẩm vấn để xem tin nhắn.
Màn hình quang não mở rộng, khung chat lập tức bật lên.
[Người thừa kế nhà tài phiệt]: Hạ Hạ, cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Có chuyện muốn nói với cô?
Thời Kiến Hạ càng ngạc nhiên hơn. Cô nhìn lướt qua những tin nhắn phía trên, tất cả đều hỏi cô đang ở đâu, khi nào có thể gặp mặt.
Nghĩ đến những điểm đáng ngờ của Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng, tim cô khẽ giật thót, lập tức mở bàn phím ảo trả lời Nguyên Hoài.
[Nhà Có Bé Lông Xù]: Có chuyện gì mà gấp vậy? Tôi đang ở Ban điều tra trùng tộc, thảo luận kế hoạch tiếp theo của chiến dịch †.h🔼.п.ⓗ 🌴ⓡ.ừ.ⓝ.🌀 Xúy Trùng.
Chiến dịch ✝️𝖍_ⓐ_𝐧_𝖍 t𝓇ừ_𝖓_🌀 Xúy Trùng đã bắt đầu hơn nửa tháng, khu vực gần biển gần như đã được dọn sạch. Chính phủ sao Nam Đằng hiện đang cân nhắc tiến quân vào vùng biển sâu.
Số lượng trùng tộc ở đó nhiều hơn, cấp bậc cũng cao hơn. Nhưng tình hình dưới đáy biển phức tạp, muốn 𝐭hⓐռ_𝒽 ✝️_ⓡ_ừ𝓃_g hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Quân đội và Ban điều tra trùng tộc đã họp bàn nhiều lần để lên kế hoạch chi tiết.
Những cuộc họp này đều có chỗ dành cho Thời Kiến Hạ, nhưng cô không thích ngồi lì mấy tiếng đồng hồ, nên hầu hết đều giao cho Phỉ Phỉ và mấy đứa nhóc thay phiên đi nghe.
Chúng có thể tóm tắt lại những nội dung quan trọng của cuộc họp cho cô. Thậm chí nếu cần, cô có thể trực tiếp xem lại ký ức của chúng, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm công sức, đúng chuẩn trợ lý hội nghị siêu trí tuệ.
Thời Kiến Hạ kiên nhẫn đợi phản hồi của Nguyên Hoài.
Nhưng người vừa mới nhắn tin cho cô một cách gấp gáp, giờ lại hoàn toàn im lặng, như thể đột nhiên mất mạng.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cô.
Cô lập tức gọi vào số của Nguyên Hoài, cố gắng liên hệ với cậu ấy, nhưng tiếng tút tút tút kéo dài cho đến khi đầu bên kia vang lên giọng máy móc: "Xin lỗi, số liên lạc này tạm thời không có người nhận."
Cảm giác bất an càng trở nên mãnh liệt.
Thời Kiến Hạ xoay người ngay về phòng thẩm vấn, hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm tình trạng của Số 11.
Cô kéo lấy Trang Minh Nguyệt, lôi cô ấy ra ngoài.
Biểu cảm nghiêm trọng của cô khiến Trang Minh Nguyệt giật mình. Cô ấy vừa định hỏi có chuyện gì, đã nghe cô gấp gáp nói: "Sếp Trang, phiền cô lập tức giúp tôi xác định vị trí của Nguyên Hoài. Cậu ấy vừa gửi cho tôi một loạt tin nhắn nói có chuyện muốn nói, nhưng khi tôi trả lời thì lại không thấy hồi âm nữa. Tôi nghi ngờ cậu ấy có thể đã gặp chuyện rồi."
Nếu Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng thực sự có vấn đề, mà Nguyên Hoài lại vô tình bị cuốn vào như một người vô tội, rất có thể cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó, một điều có liên quan đến cô!
Có lẽ vì vậy mà cậu ấy mới vội vã nhắn tin cho cô.
Trong nhiều bộ phim cô từng xem, nhân vật quan trọng thường bị thủ tiêu ngay khi phát hiện bí mật của phản diện, đang muốn báo tin cho đồng đội.
Khi đó cô chỉ nghĩ đó là một thủ pháp nghệ thuật. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với một tình huống tương tự, cô không cách nào giữ được bình tĩnh.
Từ lời nói ngắn gọn của cô, Trang Minh Nguyệt đã nhanh chóng hiểu được tình hình nghiêm trọng của vấn đề. Cô ấy lập tức bật quang não, liên lạc với các cấp dưới thân tín, yêu cầu họ xác định vị trí của Nguyên Hoài.
Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng ngoài chờ đợi ra, Thời Kiến Hạ không thể làm được gì khác.
Cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng thẩm vấn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lông mày nhíu chặt. Cô rất muốn gọi lại cho Nguyên Hoài, thử xem có thể kết nối được không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Nếu cậu ấy thực sự đang trong tình thế nguy hiểm, liên tục gọi điện có thể khiến tình hình của cậu ấy càng tồi tệ hơn.
Sau khi suy tính nhanh chóng, cô gửi một tin nhắn với giọng điệu bình thường nhất có thể.
[Nhà Có Bé Lông Xù]: Sao không nghe máy? Không phải có chuyện muốn nói với tôi à?
Vẫn không có hồi âm.
Như thể tin nhắn rơi vào vực sâu không đáy.
Cuối cùng, sau năm phút chờ đợi căng thẳng, Trang Minh Nguyệt sải bước đến trước mặt cô.
"Đã tra được rồi! Hội nghị của Hiệp hội Chế Tạo Ѵ●ũ K♓●í kết thúc vào sáng hôm qua, buổi chiều cậu ấy lên phi thuyền trở về sao Nam Đằng, sau đó ghé qua Trường Quân sự Nam Đằng một lát rồi về nhà."
"Camera giá●𝖒 𝖘●á●t quanh đó không ghi lại hình ảnh cậu ấy rời khỏi nhà, vậy nên nếu không có gì bất thường, hiện tại cậu ấy vẫn đang ở đó."
Thời Kiến Hạ lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng hỏi: "Trong nhà còn ai khác không? Tình hình bên trong thế nào?"
Trang Minh Nguyệt lắc đầu: "Thời gian quá ngắn, chỉ mới tra được những thông tin này. Tôi sẽ lập tức cử người đến kiểm tra."
"Tôi cũng đi!" Thời Kiến Hạ lập tức nói.
Trang Minh Nguyệt nhíu mày: "Nếu đúng như cô nói, trưởng nhóm nghiên cứu khoang hồi phục bán thể ký sinh của Khoa học Kỹ thuật Tạo Mộng có vấn đề, Nguyên Hoài rất có thể đã phát hiện ra điều gì đó rồi bị khống chế, vậy nơi đó sẽ rất nguy hiểm. Cô..."
"Tôi vẫn muốn đi."
Bốn chữ ngắn ngủi thốt ra, ánh mắt Thời Kiến Hạ hơi híp lại: "Biết đâu Tiến sĩ đang đợi tôi ở đó."
Trang Minh Nguyệt trừng lớn mắt, hiển nhiên bị giả thuyết của cô làm cho chấn động.
Thời Kiến Hạ nhét chiếc hộp nhỏ trong suốt vẫn nắm chặt trong tay vào vòng tay không gian: "Ông ta sao có thể cam tâm để một con tốt dưới trướng tự ý qua mặt mình? Ông ta nhất định sẽ tìm đến tôi."
"Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Ai cũng nghĩ rằng sau khi bị toàn Liên bang truy nã, Tiến sĩ sẽ phải chui rúc như chuột trong cống rãnh, co đầu rụt đuôi mà trốn."
"Nhưng một kẻ điên mất trí như ông ta thì không thể dùng lẽ thường để suy đoán."
Trang Minh Nguyệt bị cô thuyết phục. Cô ấy đưa tay lau những giọt mồ hôi không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên trán, giọng nói nhanh như gió: "Tôi sẽ lập tức điều người tới đó."
Để giải phóng vùng biển rộng lớn sao Nam Đằng, cả Ban điều tra trùng tộc và quân đội đều đã điều động một số lượng lớn cường giả siêu phàm đến đây. Giờ phút này, thứ cô ấy không thiếu nhất chính là nhân lực.
Thời Kiến Hạ bổ sung: "Phải để mắt đến khu vực biển và các khu trùng chiếm. Nếu Tiến sĩ cảm thấy mình đã bị bại lộ, ông ta nhất định sẽ tạo ra hỗn loạn lớn hơn để dễ bề trốn thoát."
Trang Minh Nguyệt gật đầu, đeo tai nghe ảo lên, liên tục truyền mệnh lệnh đến cấp dưới.
Thời Kiến Hạ quay đầu, nhìn Số 11 đang dần hồi phục tinh thần trong phòng thẩm vấn, khẽ 𝐬1·ế·ⓣ 𝒸♓·ặ·𝐭 nắm tay.
Giây tiếp theo, cô nhanh chóng quay người, mở màn hình giả lập gọi vào một dãy số liên lạc.
Ngay khi cô rời khỏi phòng thẩm vấn, nhóm cường giả siêu phàm được lão nguyên soái cử đến bảo vệ cô cũng lập tức theo sát, cùng cô tiến về nhà của Nguyên Hoài.
Năm chiếc xe bay đồng thời rời khỏi Ban điều tra trùng tộc.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 198 | Ch. 200 → |
