| ← Ch.196 | Ch.198 → |
Tối hôm đó, Chương Kế - người vừa chán nản rời khỏi Trường quân sự Nam Đằng - đeo tai nghe thực tế ảo, п.𝐠♓ℹ️ế.𝖓 𝓇.ă𝓃.𝖌 nghiến lợi oán giận với người ở đầu dây bên kia về những chuyện đã xảy ra hôm nay.
"Mẹ nó! Cái tên Giang Cửu Hàn khốn kiếp! Chẳng qua cũng chỉ là kẻ bị nhà họ Giang vứt bỏ, có Giang Ứng Độ và Giang Tâm Nguyên ở đó, cả đời này cậu ta cũng đừng mong ngóc đầu lên được! Vậy mà dám lên mặt với tôi? Nếu không phải tại cậu ta, tôi suýt nữa thì thành công rồi!" Chương Kế tức tối chửi rủa.
Anh ta dồn hết sự chú ý vào cuộc gọi, hoàn toàn không nhận ra phía sau mình đã xuất hiện hai bóng đen.
Bỗng nhiên, một bao tải từ trên ụp xuống, trùm kín anh ta lại.
Chương Kế phản xạ giật cùi chỏ về phía sau, nhưng đối phương nhanh hơn một bước, tung cước đá thẳng vào khuỷu chân anh ta. Cơn đau dữ dội khiến anh ta hét thảm một tiếng rồi ngã sấp xuống, trong khoảnh khắc ấy thậm chí quên mất phải kích hoạt trạng thái Ngụy Trang.
Chưa kịp phản ứng, một cây gậy giáng mạnh vào bụng anh ta, đau đến mức anh ta theo bản năng co rút người lại.
Trăng tròn treo cao, bầu trời đầy sao.
Người qua kẻ lại trên phố, nhưng không ai phát hiện có một kẻ bị nhét vào bao tải, miệng chẳng hề bị chặn, đang bị đánh đến mức gào thét thảm thiết.
-
Chương Kế bị người ta trùm bai tải đánh cho một trận, chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Thời Kiến Hạ.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào phòng ăn, mang theo hơi ấm dễ chịu. Mấy nhóc con nằm sấp trên tấm thảm trước cửa sổ, đôi tai nhỏ khẽ động đậy, cái đuôi vểnh lên, lười biếng phơi nắng, trông vô cùng thư thái.
Trên ban công cũng có một đống "ngọn núi nhỏ" nằm la liệt. Chúng thỉnh thoảng lại nhấc nhấc đỉnh núi, hoặc nhích nhích eo núi, rồi lén lút ủn ủn mấy đồng bọn bên cạnh.
Trong phòng ăn, Thời Kiến Hạ nheo mắt nhìn hai người đang cúi đầu ăn sáng, chậm rãi hỏi: "Tối qua hai người đã làm gì vậy?"
Tối hôm qua, Trang Minh Nguyệt có việc tìm cô, hai người mở một cuộc họp video kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc cô kết thúc cuộc gọi, ra bếp kiếm đồ ăn khuya, vừa vặn bắt gặp hai người bọn họ tinh thần sảng khoái trở về từ bên ngoài.
Vì Bạch Tiểu Cửu cứ lẩm bẩm chê bài kỹ năng đánh bài của Giang Ứng Độ quá tệ, cô liền cho rằng hai người bọn ra ngoài chơi Đấu Địa Chủ với Giang Ứng Độ, nên cũng không hỏi nhiều.
Bây giờ xem ra, Bạch Tiểu Cửu rõ ràng cố ý đánh lạc hướng để che giấu mục đích thật sự, mà Bàn Bàn còn giúp cậu ta che đậy.
Đúng là đôi bạn thân, còn cố tình không mang theo Phỉ Phỉ, từ đầu đã tính toán không để cô biết!
Bạch Tiểu Cửu không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy, trong lòng hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Chương Kế tối qua khóc lóc thảm thiết xin tha mạng, cậu ta lại bình tĩnh hơn, giả vờ ngây thơ ngẩng đầu.
Cậu ta có khuôn mặt đẹp, lúc cố ý cụp mắt giả vờ đáng thương, vẫn rất có tính lừa gạt.
Cửu Vĩ Hồ đang gặm tinh thể trùng tộc bên cạnh cậu ta cũng phát hiện ánh mắt của Thời Kiến Hạ, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu ta, như thể đang hỏi "Anh lại lén làm chuyện xấu gì hả?"
Bạch Tiểu Cửu ⓒắ_𝓃 п♓_ẹ răng hàm, giơ tay xoa mạnh đầu nhóc hồ ly trắng, khiến chín cái đuôi trắng muốt pha sắc đỏ của nó vẫy loạn như một cây chọc mèo.
Thời Kiến Hạ hất tay cậu ta ra, cảnh cáo: "Không được ỷ lớn h**p nhỏ!"
Cửu Vĩ Hồ có chỗ dựa, lập tức vươn bốn chân nhảy vào lòng Thời Kiến Hạ, ấm ức cuộn tròn cái đuôi lông xù, cào cào quần áo cô làm nũng.
Bạch Tiểu Cửu tự biết mình đuối lý, không dám làm càn thêm, âm thầm đá nhẹ vào chân Công Dã Ký Vọng đang điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cùng làm chuyện xấu, tại sao chỉ có cậu ta bị tra hỏi chứ?
Công Dã Ký Vọng ung dung rút khăn giấy lau miệng, thong thả nói: "Đi mua máy chơi game cho Tiểu Cửu, lần này là bản bảy màu phát sáng, Phỉ Phỉ cũng thích."
Cục bông nhỏ đang nằm bên cạnh, dang rộng tứ chi ôm tinh thể trùng tộc nhai ngon lành. Đột nhiên bị gọi tên, nó lập tức ngồi thẳng lưng, cũng chẳng quan tâm Công Dã Ký Vọng nói gì, chỉ cần nghe thấy từ "thích" liền gật đầu lia lịa.
Thời Kiến Hạ thật sự không biết phải nói gì.
Bạch Tiểu Cửu vừa nhai bánh rán vừa mơ hồ gật đầu, còn cố tình lấy từ vòng tay không gian ra chiếc máy chơi game bảy màu phát sáng kia.
Ánh đèn nhấp nháy làm mắt Thời Kiến Hạ nhức nhối, hiệu ứng âm thanh bùng nổ khiến tai cô cũng ong ong.
Cô cạn lời: "Cậu không cần phải lấy ra đâu."
Bạch Tiểu Cửu nuốt miếng bánh, uống ngụm sữa rồi lầm bầm: "Nếu tôi không giải thích rõ, cô lại ép tôi nhận tội làm chuyện xấu."
Thời Kiến Hạ: "..."
Đừng tưởng nói vậy là cô không đoán ra ai đã ra tay với Chương Kế!
Cô bỏ qua Bạch Tiểu Cửu - người gần như không có kỹ năng nói dối, nhìn về phía Công Dã Ký Vọng đã ăn sáng xong, đang trêu chọc Phỉ Phỉ.
"Không để lại dấu vết gì chứ?"
Công Dã Ký Vọng thoáng dừng động tác v**t v* cục bông, ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Tiểu Cửu lập tức quay sang, trừng mắt tròn xoe, như thể đang chất vấn "Chẳng phải đã nói dù có 🌜_𝐡_ế_𝖙 cũng không thừa nhận sao? Giờ anh đang làm cái gì vậy?"
Công Dã Ký Vọng chẳng hề có chút chột dạ nào khi phản bội "liên minh làm chuyện xấu", thản nhiên gắp thêm một chiếc bánh rán vào bát Bạch Tiểu Cửu.
Thời Kiến Hạ lau miệng, bất ngờ nói: "Lần sau làm chuyện như vậy, nhớ gọi tôi theo."
Càng có nhiều người biết 𝐪⛎·🔼·n 𝒽·ệ ông cháu giữa cô và vị lão nguyên soái, thì càng xuất hiện nhiều kẻ không biết tự lượng sức, tưởng mình thủ đoạn cao siêu, muốn đi đường tắt để trục lợi.
Tâm tư của Chương Kế rất dễ đoán, annh ta muốn dùng chiêu trò từng áp dụng với các cô gái khác để đối phó cô. Nếu thành công, phú quý vô tận sẽ ập đến. Còn nếu thất bại, cùng lắm chỉ trở thành câu chuyện bâng quơ trong những cuộc tán gẫu mà chẳng ai thật sự để tâm.
Ở Trường quân sự Nam Đằng, anh ta che giấu khá tốt, không để lộ ra những lùm xùm đời tư, nhưng lại vô tình đụng trúng Bạch Tiểu Cửu, người nắm rõ mọi quá khứ bê bối của anh ta ở sao Thủ đô. Kết quả là tất cả những chuyện không hay ho kia bị đào bới sạch sẽ, khiến anh ta thân bại danh liệt. Sau này, e rằng anh ta sẽ trở thành trò cười khó có thể xóa nhòa trên diễn đàn của năm trường quân sự Liên bang.
Thời Kiến Hạ cực kỳ ghét loại người như vậy. Cô cũng biết sau khi chuyện Chương Kế bị đánh lan truyền ra ngoài, thế nào cũng có kẻ liên hệ với sự kiện tối qua. Nhưng cô chẳng bận tâm.
Nói thẳng ra thì---
Cô hiện tại có đủ tư cách để ngang ngược. Nếu không 𝖌.𝖎ế.т nổi cô, thì đừng mong tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô. Nếu không, dù chịu ấm ức hay lãnh hậu quả gì, cũng chỉ có thể tự nuốt cay đắng vào lòng. Cô tuyệt đối không phải loại người dễ bị bắt nạt.
Công Dã Ký Vọng thấy cô đứng dậy đi về phía phòng khách, lập tức ôm Phỉ Phỉ đi theo. Bạch Tiểu Cửu vẫn còn đang nhét đầy bánh vào miệng, nhìn cảnh đó bèn hừ một tiếng không nhẹ không nặng.
Đồ ba hoa gian xảo!
...
"Hôm nay đã bắt đầu hành động thanh trừ Xúy Trùng rồi sao?" Công Dã Ký Vọng hỏi.
Chiều hôm qua, khi Thời Kiến Hạ trò chuyện với đại diện quân trú đóng sao Nam Đằng, anh có nghe loáng thoáng vài câu.
Thời Kiến Hạ gật đầu: "Bên trạm cách ly ven biển đã sắp xếp gần xong, họ chịu trách nhiệm định vị chính xác Xúy Trùng, quét sạch đám trùng tộc đang hoạt động trong đại dương. Em chỉ cần thả đám nhóc con ra là được."
Thực ra, cô có thể trực tiếp để bọn nhóc tham gia hỗ trợ, nhưng xét đến việc chiến dịch thanh trừ lần này được phát sóng trực tiếp trên toàn Liên bang, cô tốt nhất vẫn nên lộ mặt một chút, hơn nữa cũng không thể để quá trình 𝖙i.ê.𝐮 dℹ️.ệ.т Xúy Trùng trông quá dễ dàng.
Chỉ khi nỗ lực được nhìn thấy, được ghi nhớ, thì mới có thể nhận lại hồi báo xứng đáng.
Thời Kiến Hạ rất khâm phục những người làm việc tốt mà không cần ai biết đến, nhưng cô không có phẩm hạnh cao cả để trở thành một cây nến âm thầm cháy hết mình.
Công Dã Ký Vọng đang định nói sẽ đi cùng cô, nhưng Thời Kiến Hạ đột nhiên dừng bước, ngoắc tay ra hiệu anh cúi xuống.
Bàn Bàn cao gần một mét chín, còn Thời Kiến Hạ chưa đến một mét bảy, cô phải hơi nhón chân mới có thể thì thầm với anh ở khoảng cách gần.
Hơi thở mát lạnh phả lên một bên mặt khiến anh hơi ngứa ngáy. Hàng mi của Công Dã Ký Vọng khẽ rung, cố gắng tập trung toàn bộ chú ý để lắng nghe lời cô nói.
---
Vòng đầu tiên của hành động thanh trừ Xúy Trùng sắp bắt đầu.
Vô số máy bay không người lái được trang bị camera siêu nhỏ, bay lượn trên vùng biển rộng lớn của sao Nam Đằng.
Nữ MC với giọng nói duyên dáng trí thức, đang giới thiệu cho tất cả khán giả theo dõi buổi phát sóng trực tiếp về lịch sử bị trùng tộc xâm chiếm của vùng biển sao Nam Đằng.
Dù phần lớn người xem đến đây vì danh tiếng của Thời Kiến Hạ, nhưng nhờ vào tài ăn nói xuất sắc của MC cùng những hình ảnh thực tế tại hiện trường, không ít khán giả đã dần nghiêm túc quan tâm đến tình hình biển Nam Đằng.
Các nhân viên kiểm tra của trạm cách ly ven biển cho biết, so với vài tháng trước, số lượng trùng tộc gần bờ đã giảm đi đáng kể, đặc biệt là các trùng tộc cấp thấp.
Số lượng trùng tộc chế·𝖙 bị sóng biển đẩy vào bờ mỗi ngày đã giảm gần 50% so với quý trước.
Hiện tại, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định, nhưng có thể khẳng định rằng, đây không phải dấu hiệu trùng tộc tập kết quy mô lớn để chuẩn bị tấn công vào tường cách ly ven biển.
Nếu Thời Kiến Hạ có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ chột dạ mà đưa tay sờ mũi.
Số lượng trùng tộc cấp thấp giảm xuống, không phải do trùng tộc cấp cao gia tăng, cũng không phải vì môi trường hải vực thay đổi hay là điềm báo của một cuộc khủng hoảng nào đó. Đơn giản là do bọn nhóc nhà cô ăn khỏe quá, đã chén sạch đám trùng tộc gần bờ.
Nhưng chuyện này, chỉ cần cô không nói ra, khả năng cao sẽ không ai biết, mà nó cũng sẽ trở thành một bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử của trạm cách ly ven biển.
---
Khoảng thời gian chờ đợi trước khi chính thức bắt đầu không quá lâu. Chẳng mấy chốc, hình ảnh Thời Kiến Hạ đã xuất hiện trên màn hình. Cùng lên hình với cô còn có các giảng viên và sinh viên Trường quân sự Nam Đằng.
Quân đội trú đóng tại sao Nam Đằng đã chia hải vực thành các khu vực hành động với cấp độ khác nhau, đồng thời giăng sẵn lưới ngăn cách để đảm bảo sau khi một khu vực được dọn sạch, đám trùng tộc ở những khu vực khác sẽ không thể theo dòng nước tràn qua.
Việc quét sạch toàn bộ hải vực, chỉ dựa vào quân đội trú đóng sao Nam Đằng là không đủ. Vì thế, quân đội đã liên hệ với Trường quân sự Nam Đằng, điều động toàn bộ sinh viên cấp bốn trở lên tham gia chiến dịch.
Còn về bốn trường quân sự lớn khác, số lượng 1. 000 người theo chỉ tiêu vẫn chưa được chọn đủ, trước mắt chỉ có một phần sinh viên được cử đến. Tất cả bọn họ đều là những nhân tài xuất sắc không có gì phải bàn cãi.
Mộ Thiếu Tê đứng trong hàng ngũ, đảo mắt nhìn quanh. Khi thấy hai chị em Tước Kinh Hồng và Tước Chiếu Ảnh, cậu ấy lập tức vẫy tay chào như thể rất quen thân. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Trang Bạch Du, cậu ấy lập tức nhe răng cười sáng lóa. Đúng lúc lại nhìn thấy Tô Cửu Trọng và Nam Trì Thanh đang trò chuyện, cậu ấy liền giơ hai tay quá đầu, tạo thà_ռ_𝐡 ⓗìⓝ_𝖍 trái tim.
Quả thực là ông hoàng xã giao!
Bách Lý Huyền Hào nhìn quanh hàng ngũ Trường Quân sự Tinh Khung, không thấy Công Dã Ký Vọng đâu, bèn chạy đến bên cạnh Thời Kiến Hạ, thắc mắc hỏi: "Công Dã đâu? Sao cậu ấy không tới?"
Mấy ngày trước, ba người bọn họ đã tranh thủ đi nhờ chiến hạm mà lão nguyên soái chuẩn bị cho Thời Kiến Hạ để đến sao Nam Đằng. Sau đó, mỗi người chọn một căn hộ trong khu ký túc xá Hiệp hội, không ở cùng tòa nhà với cô.
Chỉ có Công Dã Ký Vọng mặt dày nói rằng mình không có chỗ ở, được Bạch Tiểu Cửu rộng lượng thu nhận.
Sự kiện tỏ tình xảy ra ở Trường quân sự Nam Đằng hôm qua đã nhanh chóng lan truyền khắp năm trường quân sự Liên bang, thu hút vô số quần chúng ăn dưa kéo đến, khiến diễn đàn trở nên vô cùng náo nhiệt.
Người luôn cập nhật mọi động tĩnh trên diễn đàn như Bách Lý Huyền Hào đương nhiên cũng dõi theo toàn bộ diễn biến, thậm chí còn gửi hàng chục tin nhắn cho Công Dã Ký Vọng để hỏi cảm nghĩ của nhân vật chính. Nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ nhận được một dấu chấm câu đầy lạnh lùng! Đúng là không có tình người!
Hệ quả là, tối qua anh ấy mơ thấy mình đuổi theo một quả "dưa" khắp nơi, nhưng dù cố thế nào cũng không thể bắt được. Đến giờ trong lòng vẫn còn ngứa ngáy khó chịu.
Anh ấy vốn định hôm nay gặp Công Dã Ký Vọng để hỏi cho ra nhẽ, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng đâu, khiến anh ấy càng thêm tò mò.
Thời Kiến Hạ không biết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu anh ấy, chỉ đơn giản trả lời: "Anh ấy có việc khác nên tạm thời không tham gia chiến dịch lần này."
"Vậy à." Bách Lý Huyền Hào nhún vai, trong lòng vẫn thắc mắc không biết anh bận chuyện gì mà ngay cả hành động thanh trừ Xúy Trùng cũng không tham gia.
Thấy anh ấy có vẻ chưa từ bỏ ý định, Thời Kiến Hạ bổ sung: "Nếu anh muốn tìm anh ấy thì buổi tối trực tiếp đến tìm là được. Bạch Tiểu Cửu đã hẹn anh ấy chơi game, chắc chắn sẽ có thời gian."
Trước đây, Thời Kiến Hạ khó mà tưởng tượng nổi cảnh Công Dã Ký Vọng nghiêm túc ngồi chơi game. Nhưng dạo gần đây, cô đã nhìn thấy anh nhiều lần bình tĩnh ôm máy chơi game, cùng Bạch Tiểu Cửu đấu đá, trông cũng khá thú vị.
Bách Lý Huyền Hào giơ tay ra hiệu OK.
Chiến dịch sắp bắt đầu, Thời Kiến Hạ không thích dây dưa lề mề. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cô nhanh chóng triệu hồi "Sơn Hải Kinh".
Cuốn sách màu đen ánh kim cổ kính lơ lửng giữa không trung, xung quang là những hoa văn vòng tròn màu vàng nhạt, từng tầng từng tầng vòng sáng vàng càng làm nổi bật vẻ tôn quý của nó.
Đừng nói đến khán giả đang xem trực tiếp, ngay cả những người có mặt tại hiện trường cũng không khỏi trợn tròn mắt, tò mò quan sát Ngụy Trang duy nhất trong toàn Liên bang có thể nuốt chửng Xúy Trùng này.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 196 | Ch. 198 → |
