| ← Ch.164 | Ch.166 → |
Khóe môi Kẻ giả mạo cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Cô ta chậm rãi, chậm rãi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Gần như ngay khoảnh khắc cô ta xuất hiện, giọng cười khẽ trầm thấp của Số 9 vang lên bên tai--
"Bắt được mày rồi, con chuột nhắt."
Đồng tử Kẻ giả mạo co rút mạnh, chưa kịp rút lui về bóng tối thì một lực siết mạnh đã bóp chặt lấy cổ họng cô ta.
Trước mắt cô ta, Số 9 - người đang nôn ra 〽️·á·𝐮 ban nãy - biến mất!
Băng nguyên rộng lớn cũng từng chút, từng chút một tan biến.
Luồng hơi thở sắc lạnh kề sát động mạch cổ của cô ta, như một lưỡi dao băng giá, chỉ cần hơi nhích một chút là có thể cắt đứt cổ họng cô ta, tiễn cô ta xuống địa ngục.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi băng nguyên tan biến hoàn toàn, cơn gió khô hanh cuốn theo cát bụi, ào ào ném lên mặt Kẻ giả mạo.
Số 9 với mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió, khoác trên mình bộ đồ trắng yêu thích, mang đôi bốt quân đội cỡ trung, trông như một tiểu công tước bước ra từ bức tranh sơn dầu.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Kẻ giả mạo.
Cách đó không xa, Thời Kiến Hạ đứng bên cạnh cậu ta, vỗ về nhóc mập trong lòng, nhẹ giọng khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Kẻ giả mạo rùng mình một cái, bừng tỉnh.
Là ảo giác!
Cô ta bị lừa rồi!!
-
Nói chính xác hơn, đây không phải là ảo cảnh, mà là thiên phú Ngụy Trang [Giấc mộng quên sầu] của Phỉ Phỉ.
[Giấc mộng quên sầu] có thể dệt nên giấc mơ, khiến mục tiêu bị nhốt trong đó không thể phân biệt thật giả nếu không có tác động từ bên ngoài.
Nơi mà tàu con thoi hạ cánh chính là vị trí trước đây Số 9 đã ném Kẻ giả mạo xuống.
Nhưng sao Thiên Khung rộng lớn như vậy, Thời Kiến Hạ không thể chắc chắn Kẻ giả mạo có rời khỏi đây hay không, cũng không thể đảm bảo cô ta có thể phát hiện ra tàu con thoi đáp xuống mà kịp thời chạy qua hay không.
Vì vậy, cô tiến hành thăm dò.
Tàu con thoi chính là mồi nhử mà cô cố tình tung ra. Nhưng cô cũng không đến mức coi thường Kẻ giả mạo, cho rằng sau khi mình rời đi, cô ta sẽ ngu ngốc lao đến cắn câu một cách rõ ràng như vậy.
Thế nên cần để Số 9 cùng những người khác ở lại tàu, ứng phó với những tình huống có thể xảy ra tiếp theo.
Nếu Kẻ giả mạo ở gần đây và có ý đồ với tàu con thoi, cô ta chắc chắn sẽ hành động, Số 9 chỉ cần phản ứng tương ứng dựa trên hành động của cô ta.
Chờ đến khi Số 9 đại khái xác định được vị trí của Kẻ giả mạo, cô có thể sử dụng [Giấc mộng quên sầu] của Phỉ Phỉ lên toàn bộ những người không phải đồng minh trong khu vực đó.
Kẻ giả mạo sẽ vô thức bước vào cái bẫy mà giấc mơ giăng ra, đến khi để lộ sơ hở, bại lộ vị trí của mình, đó cũng chính là lúc cô ta mất mạng.
Đây là lần đầu tiên Thời Kiến Hạ sử dụng [Giấc mộng quên sầu], không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Đương nhiên, cô phải khen ngợi bé mập nhà mình thật tốt.
Phỉ Phỉ rất thích được khen, đặc biệt là lời khen đến từ Thời Kiến Hạ. Nó lập tức từ tư thế nằm rạp trong lòng cô chuyển thành ngửa lưng ra sau, hai chân trước co lên tạo thành một hình trái tim.
Thời Kiến Hạ suýt nữa bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy, ôm lấy nó ♓ô_𝖓 mạnh hai cái lên trán.
Kẻ giả mạo bị Số 9 bóp cổ nhấc bổng giữa không trung nhìn thấy cảnh tượng này, khó khăn bật ra một tiếng cười lạnh, trong đôi mắt vẫn chưa tan hết nỗi sợ hãi dần dần tràn ra oán hận.
Ngón trỏ của Số 9 khẽ dùng lực, hàn băng cực hạn lập tức ⓧâ_ɱ 𝓃_𝒽ậ_𝓅 vào hơi thở của cô ta, nỗi oán hận còn chưa kịp tích tụ lại lập tức biến thành sợ hãi.
Cô ta sợ 𝖈𝖍●ế●🌴.
Thời Kiến Hạ lo cậu ta thật sự sẽ g𝐢ế●𝖙 người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Tôi còn có chuyện muốn hỏi cô ta."
Số 9 không mấy vui vẻ liếc cô một cái, cuối cùng vẫn buông tay, ném cô ta xuống đất.
Vừa được tự do, Kẻ giả mạo liền khuỵu xuống bãi cát, ôm lấy cổ họng bị bóp đến mức hằn rõ vết ngón tay, liên tục ho khan.
Bộ dạng cô ta vô cùng chật vật, trên quần áo bám đầy cát mỏng, một số chỗ còn bị rách, môi khô nứt nẻ, trông chẳng khác gì một kẻ vừa trải qua trận chiến khốc liệt và bị thiếu nước trong thời gian dài.
Kẻ giả mạo chưa từng nghĩ tới việc mình mới đẩy được Thời Kiến Hạ đến sao Tiểu Hàn, còn chưa kịp tận hưởng hai ngày tự do đã bị Số 9 tìm đến cửa.
Cậu ta không chỉ đánh cô ta nhừ tử mà còn ném thẳng xuống cái nơi khỉ ho cò gáy như sao Thiên Khung.
Do hoàn toàn không lường trước được tình huống này, lượng vật tư dự trữ trong vòng không gian của cô ta không nhiều. Đúng như Thời Kiến Hạ đã suy đoán, mấy ngày nay cô ta đã tiêu hao gần hết.
Nhớ lại việc mình bị một thể ký sinh có sức mạnh tương đương cường giả siêu phàm đuổi g-ıế-т, suýt nữa còn bị nó nuốt vào bụng, Kẻ giả mạo không thể nào kìm được nỗi hận với Thời Kiến Hạ và Số 9.
Nhưng khi đối mặt với mối đe dọa sinh tử, những lời khiêu khích ngông cuồng vừa định bật ra khỏi miệng lại bị cô ta nuốt xuống.
Điều này càng khiến cô ta cảm thấy nghẹn khuất.
Cô ta tức giận nghĩ...
Tại sao cô ta lại không đánh thắng được Số 9?!
Thời Kiến Hạ thấy sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh như một bảng pha màu, có chút tò mò không biết cô ta đang nghĩ gì. Nhưng đây không phải trọng điểm khiến cô tạm thời giữ cô ta lại.
Cô ôm lấy nhóc mập, nhét vào lòng Số 9 rồi bước đến trước mặt Kẻ giả mạo, từ trên cao nhìn xuống: "Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi có thể tha cho cô một con đường sống."
Kẻ giả mạo ôm cổ ngẩng đầu nhìn cô, ngay sau đó bật ra một tiếng cười nhạo, sau đó dời mắt sang Số 9 dang dịu mặt vuốt lông cho Phỉ Phỉ.
"Cô thả tôi đi, rồi lại để con chó điên này ℊ·𝒾·ế·𝖙 tôi?"
Cũng cảnh giác đấy.
"Cậu ta cũng sẽ không 🌀-ïế-𝖙 cô, yên tâm rồi chứ?" Thời Kiến Hạ khẳng định.
Kẻ giả mạo không dễ dàng tin lời cô, ánh mắt nghi hoặc quét qua quét lại giữa hai người: "Tôi biết bí mật của cô, cô thật sự sẽ tha cho tôi sao?"
Một khi tin tức về năng lực nuốt chửng Xúy Trùng bị lộ ra, chắc chắn nó sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của các thế lực.
Số 7 không báo chuyện này cho Tiến sĩ, rõ ràng là có ý đồ riêng. Một khi chuyện bị vạch trần, cô chưa chắc sẽ tìm đến Tiến sĩ để được che chở, mà có khi còn nhân cơ hội này, lấy nó làm điều kiện trao đổi với một thế lực nào đó trong Liên bang để phản bội Hoa Bỉ Ngạn.
Dù sao thì, từ trước đến nay người này chưa từng thể hiện lòng trung thành với Tiến sĩ, thậm chí còn dám làm những chuyện mà các chủ sở hữu thẻ bài ngọc khác không dám làm trước mặt ông ta.
Thời Kiến Hạ bật cười khẽ: "Tôi chỉ nói tha cho cô một con đường sống, chứ có nói là đưa cô ra khỏi sao Thiên Khung đâu."
"Sau khi giao dịch kết thúc, cô có thể sống sót trên hành tinh đầy cát này hay không, còn phải xem vận may của cô thế nào nữa."
Sắc mặt Kẻ giả mạo lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng cô ta cũng hiểu rõ rằng Số 7 sẽ không tha cho mình, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà đối phương có thể đưa ra.
Thời Kiến Hạ nhìn sắc mặt cô ta thay đổi không ngừng, thật sự cảm thấy cứ như đang xem bảng màu di động vậy.
"Thế nào? Nghĩ xong chưa? Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, hiện tại nghĩ thế này, lát nữa chưa chắc đã nghĩ như vậy đâu."
Con người chỉ cần có nhược điểm thì sẽ bị nắm thóp.
Kẻ giả mạo đã bộc lộ nhược điểm của mình, trong cuộc 'đàm phán' một chiều này, cô ta không có bất kỳ tư cách nào để ra giá.
Đây hiển nhiên là một lời đe dọa công khai.
Cô ta muốn trừng mắt nhìn cô, nhưng nhớ đến kết cục của Số 12, cuối cùng vẫn cụp mắt xuống.
Cô ta nâng tay chạm vào môi, thấp giọng nói: "Tôi biết cô muốn hỏi gì."
Xem ra là đồng ý giao dịch rồi.
Thời Kiến Hạ khẽ nhướng mày: "Vậy cô nói xem, tôi muốn hỏi gì?"
"Tôi có một điều kiện, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ nói hết với cô." Kẻ giả mạo trầm giọng.
Số 9 thấy cô ta còn dám mặc cả, ánh mắt lạnh xuống, hàn băng lập tức lan đến dưới chân cô ta.
Kẻ giả mạo theo phản xạ lùi về sau.
Chó điên!
Cô ta đang nói chuyện với Số 7, cậu ta phát điên cái gì chứ?
Thời Kiến Hạ khẽ giơ tay: "Tiểu Cửu, đừng bạo lực như vậy."
Số 9 mơ hồ cảm thấy câu này có chút quen thuộc, dường như không lâu trước đây cũng có người từng khuyên cậu ta đừng bạo lực như vậy.
Sau khi nhớ ra đã nghe câu này ở đâu, sắc mặt Số 9 lập tức trầm xuống, giọng điệu quái gở: "Cô quản tôi à?"
Thời Kiến Hạ không hiểu nổi cậu ta lại lên cơn gì, bất đắc dĩ nói: "Câm miệng, quay người lại, lấp đầy túi của Phỉ Phỉ đi."
Số 9 bực bội nhe răng, nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại cô, quay người lại nhét tinh thể vào túi của Phỉ Phỉ.
Thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy, kẻ giả mạo không khỏi chua xót ghen tị.
"Điều kiện gì?" Thời Kiến Hạ tò mò hỏi.
Kẻ giả mạo thấy cô không lập tức từ chối, bèn trấn định lại tinh thần, nói: "Tôi biết một ngày nào đó cô nhất định sẽ phản bội Tiến sĩ, tôi cũng biết trong mắt ông ta, tôi chẳng qua chỉ là một món đồ dùng xong có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tôi muốn quy thuận dưới phe cô."
Thời Kiến Hạ còn chưa kịp mở miệng, Số 9 đã lập tức xù lông, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương xanh thẳm bừng lên những tia lửa nhỏ, "Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à?"
Băng triều vốn chỉ bám trên mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ thành những mũi nhọn sắc bén, đ●â●〽️ thẳng về phía cổ họng của kẻ giả mạo, chỉ cách yết hầu một khoảng cực kỳ nhỏ.
Mồ hôi lạnh của kẻ giả mạo lập tức túa ra, cô ta quả quyết ném ánh mắt cầu cứu về phía Thời Kiến Hạ, mong chờ sự che chở của cô.
Thời Kiến Hạ không ngờ điều kiện mà cô ta đưa ra lại là chuyện này. Cô giơ tay ấn xuống Số 9 đang nổi đóa, nhưng lại bị cậu ta mắng phủ đầu.
"Một, hai, ba đứa còn chưa đủ hả? Cơm nhà cô thơm ngon đến mức nào mà ai cũng tranh nhau chạy đến ăn vậy?"
Thời Kiến Hạ: "... Tôi thấy cậu ăn cũng ngon lành lắm, một bữa có thể chén ba bát cơm."
Số 9: "..."
Xong rồi, hình như đúng là hơi ngon thật.
Cậu ta bực bội ưỡn cổ lên, cứng giọng nói: "Đó là ví dụ! Ví dụ, cô hiểu không?!"
Thời Kiến Hạ "ồ" một tiếng, từ vòng tay không gian lấy ra một miếng trái cây đã được rửa sạch từ trước, thuận tiện để cô có thể lấy ra ăn bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt nghi hoặc của Số 9, cô nhét thẳng vào miệng cậu ta, chờ đến khi cậu ta cắn chặt rồi mới đặt hai tay lên vai cậu ta, đẩy cậu ta quay đi.
"Ngoan nào, ăn trái cây đi cho nhuận họng, đừng làm phiền tôi làm việc chính."
Số 9: "..."
Kẻ giả mạo cả buổi chưa uống giọt nước nào: "..."
Cô ta l**m môi, lặng lẽ lùi ra sau một chút, tránh xa mũi băng sắc bén kia.
Số 9 ôm Phỉ Phỉ bằng một tay, tay còn lại cầm trái cây, cắn mạnh một miếng, phát ra tiếng răng rắc giòn tan.
Thấy cậu ta ngoan ngoãn rồi, Thời Kiến Hạ ho nhẹ một tiếng, kéo bầu không khí đang dần trở nên không nghiêm túc quay lại, nhìn về phía kẻ giả mạo nói: "Tiến sĩ đang nắm trong tay thẻ bài ngọc có thể lấy mạng cô, cô dám phản bội ông ta à?"
Kẻ giả mạo cười khổ: "Tôi đã hết vật tư rồi, tiếp tục ở lại đây chỉ có đường ↪️-hế-𝖙, 𝖈𝐡.ế.t kiểu nào cũng là c_𝖍ế_✞, không bằng đi theo cô, ít nhất còn có cơ hội sống sót."
"Chỉ cần cô không nói chuyện này cho Tiến sĩ, tôi có thể tiếp tục ở lại Hoa Bỉ Ngạn làm nội gián, tính mạng cũng không bị đe dọa. Hy vọng sau này, khi cô tìm ra cách giải trừ khống chế của thẻ bài ngọc, có thể tiện tay cứu tôi một mạng."
"Sau đó, tôi tuyệt đối sẽ cuốn xéo thật xa, không xuất hiện trước mặt cô làm chướng mắt nữa."
Đây quả thật là một đề nghị rất hấp dẫn. Hiện tại, thứ mà Thời Kiến Hạ thiếu nhất chính là thông tin về Hoa Bỉ Ngạn.
Số 9 rời khỏi khoang thí nghiệm chưa được bao lâu, đối với rất nhiều chuyện chỉ biết sơ sơ. Có lẽ Tiến sĩ vẫn luôn đề phòng cậu ta, chưa từng giao cho cậu ta nhiệm vụ quan trọng nào, những gì cậu ta biết nhiều nhất chỉ là t*𝐢ê*ⓤ 𝐝*𝐢*ệ*† một cứ điểm bị bỏ rơi nào đó, hoặc truy sát một vật thí nghiệm phản bội ngoài ý muốn.
Còn trí nhớ của chính cô thì đứt đoạn rời rạc, đến nay vẫn không rõ rốt cuộc đã trải qua mười năm ở Hoa Bỉ Ngạn như thế nào, chỉ có một số ký ức huấn luyện vụn vặt và những cảnh tượng trong phòng thí nghiệm.
Thời Kiến Hạ chớp mắt một cái, đồng ý: "Được."
Kẻ giả mạo lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm, không trì hoãn giây nào, nói ngay: "Tôi biết cô muốn hỏi tại sao tôi lại đưa cô đến sao Tiểu Hàn."
Thời Kiến Hạ ra hiệu cô ta tiếp tục nói.
Kẻ giả mạo lại l**m môi khô, cẩn thận giơ ngón trỏ lên, "Có thể cho tôi một chai nước không?"
Rắc!
Âm thanh giòn tan của miếng trái cây bị cắn xuống vang lên rõ ràng, kẻ giả mạo lập tức rụt cổ lại.
Thời Kiến Hạ rất dễ nói chuyện, lấy một chai nước từ vòng tay không gian ném cho cô ta.
Kẻ giả mạo thầm nghĩ, lời đồn quả nhiên không sai, Số 7 đối xử rất tốt với những người thuộc phe mình.
Cô ta lập tức vặn nắp chai, uống hết hơn nửa, sau đó cất phần còn lại vào vòng tay không gian.
Nhận thấy Thời Kiến Hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của mình, cô ta vội vàng giải thích: "Chuyện đó là do Tiến sĩ bảo tôi làm."
Nghe vậy, Thời Kiến Hạ nheo mắt, Số 9 cũng dừng lại động tác nhai trái cây.
Thời Kiến Hạ nhìn kẻ giả mạo bằng ánh mắt nửa cười nửa không: "Cô sẽ không cố tình muốn khơi sâu mâu thuẫn giữa tôi và Tiến sĩ đấy chứ?"
Nói xong, cô lập tức triệu hồi Ngoa Thú từ "Sơn Hải Kinh".
Một bé thỏ trắng lông xù nhảy ra từ trang sách, giữa trán có một ấn ký mây đỏ, đôi tai dài khẽ động, liền muốn nhảy vào lòng Thời Kiến Hạ.
Cô giơ tay đỡ lấy nó, Ngoa Thú cọ đầu vào lòng bàn tay cô, ấn ký đỏ trên trán khẽ sáng lên.
Thiên phú NgụyTrang của Ngoa Thú là 'Thành thật tuyệt đối', trong đó có một kỹ năng chủ động là [Phát hiện nói dối] có thể kiểm tra xem một người có đang nói thật hay không.
Cô chỉ từng dùng một lần, hơn nữa còn là để đối phó với Ôn Thu Thu.
Kẻ giả mạo rất vinh hạnh trở thành người thứ hai.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 164 | Ch. 166 → |
