| ← Ch.156 | Ch.158 → |
Trong danh sách hàng trăm thành viên của đội cảm tử đó, Hạ Nguyên Tễ đứng vị trí đầu tiên.
Hơi thở của Thời Kiến Hạ khựng lại. Mất một lúc lâu cô mới 𝖈_ư_ỡ_ռ_g é_𝓅 bản thân rời mắt khỏi cái tên ấy.
Trong khoảnh khắc đó, hàng vạn suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nhưng khi lấy lại ý thức, cô lại không nhớ nổi mình vừa nghĩ gì.
Cô ngước mắt nhìn Kỷ Dạng."Vậy nên, câu nói trong cuốn sổ ghi chép của Hiệu trưởng Nam Trì có nghĩa là, trùng tộc thực sự tồn tại mẫu trùng, thậm chí nó còn có ý đồ xâm lược vũ trụ này?"
Mặc dù đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu của cô lại vô cùng chắc chắn.
Kỷ Dạng gật đầu."Những ghi chép mà Nam Trì để lại không rõ ràng, nhưng ông ấy chắc chắn đã sớm dự đoán được rằng đội cảm tử sẽ không thể trở về. Vì vậy, ông ấy đã khắc lại những gì họ nhìn thấy trong vũ trụ của trùng tộc lên đốt sống bằng một đầu dò năng lượng."
Nghe vậy, mắt Thời Kiến Hạ hơi mở to.
Không trách được Hiệu trưởng Nam Trì lại đặc biệt nhấn mạnh rằng người phát hiện ra ông phải giao т·ⓗ·ℹ️ ✝️♓·ể và ghi chép cho Nguyên soái Giang Văn Trạm.
"Kết quả giải mã những nội dung đó cho thấy, trùng tộc không chỉ có mẫu trùng mà còn có vô số chủng tộc cao cấp. Chúng liên tục 𝖝●â●m 𝖓♓●ậ●🅿️ vào vũ trụ này, hấp thụ gen loài người từ những trùng tộc cấp thấp, dần dần phân hóa ra các đặc trưng cơ thể giống loài người và cuối cùng phát triển hệ thần kinh não bộ có thể tư duy độc lập."
"Bướm Mặt Người mà cô và Công Dã Ký Vọng gặp trên sao Tiểu Hàn chính là một cá thể trùng cao cấp đang trong quá trình tiến hóa. Loại trùng tộc này chắc chắn không chỉ có một cá thể duy nhất, hiện tại liên bang đã phái người đến các hành tinh bị xâm chiếm để điều tra."
Lượng thông tin trong những lời này quá lớn, Thời Kiến Hạ phải mất một lúc mới tiêu hóa hết. Rất nhanh sau đó, cô híp mắt lại: "Vì sao ngài lại nói cho tôi những chuyện tuyệt mật như thế này?"
Nội dung trong tập tài liệu vốn dĩ là điều kiện giao dịch giữa cô và Kỷ Dạng, nhưng ngoài những tài liệu này ra, những thông tin mà Kỷ Dạng vừa tiết lộ hoàn toàn có thể giữ bí mật.
Dù sao thì, trong mắt Kỷ Dạng, cô vẫn là thành viên nòng cốt của Hoa Bỉ Ngạn. Việc hai bên có thể hợp tác chỉ vì cả hai đều có điều muốn đạt được, xét trên góc độ nghiêm ngặt thì họ chưa thể xem là đồng minh cùng chung chiến tuyến.
Nếu cô giả vờ đầu hàng, việc "giải cứu cha" thực chất chỉ là một cái cớ, thì sau khi lấy được những tài liệu tối mật này, cô hoàn toàn có thể phản bội và trở lại Hoa Bỉ Ngạn. Khi đó, Kỷ Dạng sẽ chẳng thể làm gì được cô.
Kỷ Dạng nhấp một ngụm cà phê: "Trước khi đến đây, tôi thực sự không định nói cho cô biết những chuyện này. Nhưng sau khi gặp cô, tôi đã thay đổi ý định."
"Cô sẽ không phản bội tôi."
Sáu từ ngắn ngủi, chẳng hề mang theo sự kiên định mạnh mẽ, nhưng lại tựa như sấm sét vang vọng bên tai Thời Kiến Hạ.
Cô cảm thấy thật nực cười, không hiểu nổi Kỷ Dạng lấy đâu ra sự tự tin này.
Người vẫn luôn đứng phía sau Kỷ Dạng, giữ im lặng từ nãy đến giờ, Bùi Khâm cũng bất ngờ ngẩng đầu, hiển nhiên là ông ấy cũng không ngờ Kỷ Dạng lại đặt lòng tin vào Thời Kiến Hạ đến vậy.
Kỷ Dạng không có ý định giải thích, mà nhắc đến một chuyện khác: "Tôi đoán không sai chứ? Chính Ngụy Trang của cô đã nuốt chửng Xúy Trùng mà Bướm Mặt Người sử dụng để đến vũ trụ này?"
Thời Kiến Hạ thẳng thắn thừa nhận, "Là tôi."
Đến nước này, dù cô có chối cãi thế nào, Kỷ Dạng cũng sẽ không tin.
Thay vì vòng vo vô ích, lãng phí thời gian của cả hai, chi bằng trực tiếp nói thẳng. Ít nhất, Kỷ Dạng đã thể hiện thành ý của mình.
"Nếu phát hiện tung tích của Bướm Mặt Người lần nữa, tôi hy vọng cô sẽ phối hợp t1ê_ⓤ 𝒹_𝒾ệ_ⓣ nó. Loại trùng tộc cấp bậc này tuyệt đối không thể xuất hiện hàng loạt trong vũ trụ này, nếu không, nhân loại sẽ gặp nguy hiểm."
Dù là cường giả Thánh Vực cũng không thể đối phó với trùng tộc có khả năng tái sinh vô hạn.
Một khi chúng xuất hiện tại các khu dân cư ngoài các hành tinh suy tàn, hậu quả sẽ là một trận đại nạn không thể vãn hồi.
Lần này, Thời Kiến Hạ không cò kè mặc cả mà dứt khoát đồng ý, "Không thành vấn đề."
Lũ nhóc nhà cô đều muốn "meo meo" nhưng tài nguyên khan hiếm, cô vẫn phải hành sự kín đáo. Đang đau đầu không biết tìm đâu ra Xúy trùng cấp 3S, Kỷ Dạng lại tình nguyện cung cấp, chẳng khác nào cơ hội trời ban.
Cuộc gặp gỡ giữa hai bên kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.
Sau khi Thời Kiến Hạ rời đi, Bùi Khâm ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Kỷ Dạng, thắc mắc nói: "Hình như ngài tin tưởng cô ấy quá mức rồi."
Ngồi ở vị trí này, Kỷ Dạng phải cân nhắc rất nhiều điều. Hai chữ "tin tưởng" nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó, nhất là khi đây là lần đầu tiên bà ấy và Thời Kiến Hạ chính thức gặp mặt. Trước đó, cả hai gần như không hề hiểu rõ về đối phương.
Kỷ Dạng chống cằm, mỉm cười với ông ấy: "Khi cô ấy tiến lại gần, Ngụy Trang của em có dấu hiệu thức tỉnh. Có lẽ không lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn hồi phục."
Bùi Khâm vốn điềm tĩnh, dù trùng tộc cấp cao xâm lấn, ông ấy cũng có thể đối diện với tình huống khi đó bằng thái độ bình thản nhất. Nhưng lúc này, ông ấy lại không kìm được mà mở to mắt đầy kinh ngạc: "Có liên quan đến cô ấy sao?"
Kỷ Dạng lắc đầu: "Em không chắc, nhưng linh cảm mách bảo em rằng có."
Không ai biết Ngụy Trang của Nguyên thủ Kỷ Dạng là gì. Ngay cả khi bà ấy còn học tại Trường quân sự Nam Đằng, cũng chưa từng bị lộ ra trước mặt người khác.
Những người có 𝐪𝖚_🅰️_п ♓_ệ thân cận với bà ấy chỉ biết đó là một dạng Ngụy Trang thời gian, nhưng cụ thể là cấp bậc nào, có thiên phú ra sao, thì không ai nói rõ được.
Hơn nửa năm trước, Ngụy Trang của Kỷ Dạng đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say. Trong khoảng thời gian này, bà ấy đã thử rất nhiều cách để đánh thức nó nhưng không có kết quả.
Hôm nay, ngay sau khi gặp Thời Kiến Hạ, Ngụy Trang bỗng nhiên có phản ứng bất thường. Đây không phải bằng chứng trực tiếp để bà ấy kết luận Ngụy Trang thức tỉnh có liên quan đến Thời Kiến Hạ, nhưng bà ấy cũng liên tưởng đến một chuyện khác—
Hơn một tháng trước, sau khi bà ấy gọi video với Thời Kiến Hạ, Ngụy Trang cũng từng có một chút phản ứng nhẹ.
Trên đời này không thể có sự trùng hợp như vậy. Nhất định trên người Thời Kiến Hạ có một bí mật nào đó liên quan đến Ngụy Trang của bà ấy.
Cũng chính vì lý do này mà bà ấy mới tiết lộ cho Thời Kiến Hạ những tiến triển trong cuộc điều tra về trùng tộc của Liên bang gần đây.
Kỷ Dạng khẽ khuấy cốc cà phê đang uống dở, trầm ngâm suy nghĩ về mối liên hệ có thể tồn tại giữa hai người.
Thời Kiến Hạ không hề biết rằng phía sau còn có những chuyện như vậy. Hôm nay, cô nhận được quá nhiều thông tin, tạm thời chưa thể tiêu hóa hết. Khi rời đi, đầu óc cô vẫn có chút mơ màng.
Trong ký ức rời rạc về thời thơ ấu, có một đoạn khiến cô ấn tượng sâu sắc.
Trước khi cha cô lên đường làm nhiệm vụ, ông đã nói với cô: "Cha đi tìm mẹ của Hạ Hạ, sẽ sớm trở về thôi."
Cha cô chưa bao giờ lừa dối cô. Khi ký ức dần hồi phục, cô nghĩ nhiệm vụ ông thực hiện có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn. Lẽ đương nhiên, cô cho rằng người mẹ chưa từng gặp mặt của mình bị Tiến Sĩ khống chế, còn nhiệm vụ của cha là giải cứu bà ấy.
Sau đó, vì nhiệm vụ thất bại, cha bị Tiến Sĩ kiểm soát, mẹ cũng mất tích.
Nhưng bây giờ, cô biết cha mình đã đến vũ trụ của trùng tộc để làm nhiệm vụ. Suy đoán trước đây hiển nhiên không còn hợp lý nữa.
Nếu vậy, khả năng mẹ cô rơi vào tay Hoa Bỉ Ngạn gần như bằng không. Ngược lại, bà ấy có thể đã đến vũ trụ của trùng tộc.
Một bí ẩn được giải đáp, nhưng lại có nhiều bí ẩn khác chồng chất lên, khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy như mình đang lạc giữa một màn sương mù, không nhìn thấy tương lai cũng chẳng tìm được đường về.
"Hạ Hạ? Hạ Hạ? Em đang nghĩ gì thế?"
Một giọng nói thanh lạnh đột nhiên vang lên, như hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên chiếc lá chuối trong thung lũng sau cơn mưa, vang vọng mà trong trẻo.
Thời Kiến Hạ hoàn hồn, chạm mắt với ánh mắt hỏi thăm của Công Dã Ký Vọng.
Cô không biết mình đã dừng bước từ khi nào, đứng ngẩn ngơ bên bồn hoa trong khuôn viên trường. Công Dã Ký Vọng đang đứng trước mặt cô, trên tay ôm một cục tròn trĩnh Phỉ Phỉ.
Nhóc béo mập giơ hai chân trước lên, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Nhưng tiếc thay, cô đang mất tập trung, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của nó và Công Dã Ký Vọng, khiến nó chán nản vô cùng.
Lúc này, khi ánh mắt hai bên giao nhau, Phỉ Phỉ lập tức vui vẻ hẳn lên. Nó dùng sức đạp hai chân sau, bật ra khỏi vòng tay của Công Dã Ký Vọng, lao thẳng về phía Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ theo phản xạ đón lấy nó. Cảm giác nặng trịch trong tay khiến cô lảo đảo một bước, suýt chút nữa không giữ nổi cục bông béo ú này.
Từ khi nuốt chửng Xúy Trùng cấp 3S, nhóc này đã trở nên cực kỳ nặng tay. Đột nhiên bị nó lao vào bất ngờ, cô thực sự có chút không chịu nổi.
Cô vội vàng đứng vững, khó chịu vỗ nhẹ vào Ⓜ️_ôⓝ_ⓖ nhỏ múp míp của Phỉ Phỉ: "Ai dạy nhóc nhảy lung tung vậy hả? Suýt nữa làm mẹ ngã rồi."
Phỉ Phỉ bám chặt lấy tay cô, phồng má lên tỏ vẻ đáng thương, không dám tiếp tục quậy nữa.
Coi như biết điều.
Công Dã Ký Vọng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, không khỏi bật cười khẽ, khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô nắm lấy hai chân trước của Phỉ Phỉ, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Bách Lý Huyền Hào cùng những người khác đâu, bèn hỏi: "Sao anh lại ở đây? Một mình à?"
Công Dã Ký Vọng gật đầu, đưa tay xoa đầu Phỉ Phỉ: "Tôi nói muốn dạo quanh Trường quân sự Nam Đằng, Phỉ Phỉ liền chủ động làm hướng dẫn viên cho tôi. Nó rất ngoan."
Phỉ Phỉ lập tức dựng thẳng đôi tai nhỏ lên, vui vẻ nhúc nhích không ngừng.
Thời Kiến Hạ thấy nó lại bắt đầu không ngoan ngoãn, bèn nhét nó trở lại vào lòng Công Dã Ký Vọng, nhẹ nhàng bóp bóp đệm thịt ở chân trước của nó rồi hừ một tiếng: "Lừa con đó! Nhóc mập!"
Phỉ Phỉ không thích nghe câu này, lập tức chui đầu vào khuỷu tay của Công Dã Ký Vọng, bắt đầu rúc rích làm nũng.
Công Dã Ký Vọng đổi một tư thế ôm thoải mái hơn, rồi nhắc lại chuyện cũ: "Vừa nãy sao lại đứng ngẩn ra ở đây? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Anh rất nhạy bén, dễ dàng nhận ra tâm trạng hiện tại của Thời Kiến Hạ khác với sự thư thái sau lễ duyệt binh.
Thời Kiến Hạ không biết nên nói thế nào, cũng không thể kể những chuyện rối ren ấy cho anh, dứt khoát lắc đầu.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không phải anh muốn dạo quanh Trường quân sự Nam Đằng sao? Hội sinh viên đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động, tôi dẫn anh đi xem thử nhé?"
Công Dã Ký Vọng thấy cô không muốn nói thêm, cũng thuận theo mà đổi chủ đề, gật đầu đồng ý: "Được."
Thời Kiến Hạ đi bên cạnh anh, dẫn anh tới khu vực tổ chức hoạt động, giới thiệu về sự kiện chụp ảnh check-in đặc biệt do Nam Trì Thanh sắp xếp. Hoàn thành thử thách sẽ nhận được một món quà lưu niệm đặc biệt, cô hỏi anh có muốn tham gia không.
Công Dã Ký Vọng gật đầu đồng ý.
Hai người đến điểm hoạt động, mỗi người nhận một tấm thẻ, người tham gia chỉ cần đến các trạm check-in để đóng dấu, thu thập đủ sáu con dấu là có thể nhận một món quà lưu niệm tại điểm ban đầu.
Những tấm thẻ này được thiết kế vô cùng tinh xảo, có nhiều hoa văn khác nhau để lựa chọn, mặt sau còn được gắn một chiếc ghim để có thể cài lên quần áo.
Thời Kiến Hạ chọn một tấm thẻ màu xanh nhạt cài lên 𝐧🌀·ự·ⓒ, rồi tiện thể hỏi Công Dã Ký Vọng bên cạnh: "Anh thích thẻ màu gì?"
Công Dã Ký Vọng trả lời: "Tôi bị chứng khó chọn lựa, có thể phiền em chọn giúp tôi một tấm không?"
Thời Kiến Hạ nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, một đám nhóc con vây quanh anh đòi tinh thể côn trùng, anh hết bóp chân đứa này lại sờ tai đứa kia, trông như không biết nên ôm đứa nào trước, không nhịn được mà bật cười.
Đúng là có chút khó chọn thật.
Cô lướt qua những tấm thẻ được xếp ngay ngắn, cuối cùng chọn một tấm màu vàng nhạt, đưa đến trước mặt Công Dã Ký Vọng, lại thấy anh hơi cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Tôi đang ôm Phỉ Phỉ, không tiện lắm, có thể nhờ em giúp tôi cài lên không?"
Hơi thở mát lạnh phả vào mặt, tựa như bông tuyết đầu mùa đông vừa chạm đất.
Thời Kiến Hạ theo phản xạ ngẩng đầu, liền bắt gặp nụ cười khẽ của Công Dã Ký Vọng khi anh hơi nghiêng đầu.
Ánh nắng chiều xuyên qua bờ vai anh, chiếu rọi vào mắt cô, không biết đã trở thành phong cảnh đẹp nhất trong mắt ai.
Thời Kiến Hạ lập tức cúi đầu, hơi lùi lại nửa bước đầy lúng túng, lực nắm tấm thẻ vàng nhạt trong tay cũng 𝐬ⓘế.𝐭 𝖈.h.ặ.т hơn.
Cô khẽ ho một tiếng, như để che giấu điều gì đó, thuận theo lời anh vừa nói mà trả lời: "Được."
Phỉ Phỉ đang rúc trong lòng Công Dã Ký Vọng nghiêng đầu, liếc nhìn Thời Kiến Hạ, rồi lại ngẩng đầu nhìn "người chăm sóc" phía sau, như thể cảm nhận được điều gì mà "meo" một tiếng.
Công Dã Ký Vọng đã quen với tiếng kêu của nó, lúc này cũng không thấy bất ngờ, chỉ khẽ v**t v* bụng mềm của nó, khóe môi hơi cong lên đầy kín đáo.
Thời Kiến Hạ cẩn thận vén nhẹ túi áo trước 𝓃.ɢ.ự.𝖈 anh, nhanh chóng cài chiếc ghim lên, động tác nhanh nhẹn như đang tháo gỡ một quả 🅱️-🔴-𝖒.
Công Dã Ký Vọng thấy vậy, trong mắt tràn ngập ý cười: "Tại sao lại chọn thẻ màu vàng nhạt cho tôi vậy?"
Thời Kiến Hạ vô thức bấm nhẹ đầu ngón tay, thành thật đáp: "Chỉ là cảm thấy anh... rực rỡ như những vì sao."
-
Trên tầng hai của đài kỷ niệm cách đó trăm mét, tiếng "Oa" cảm thán vang lên liên tục.
Bách Lý Huyền Hào xoa cằm, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười mập mờ: "Tôi đã nói mà, tên này có vấn đề, bị tôi bắt tại trận rồi nhé!"
Mộ Thiếu Tê chậc lưỡi không ngừng: "Giỏi lắm! Hóa ra trước đây tôi không nghe nhầm!"
Tước Chiếu Ảnh vân vê lọn tóc buông xuống trên vai, khó xử nói: "Chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không?"
Dù nói thế, nhưng vẻ hóng hớt trên mặt cô ấy thì chẳng thiếu chút nào.
Nhạc Vô Âm cắn khăn tay, mặt đầyvẻ xoắn xuýt: "Công Dã Ký Vọng, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi!"
Trang Bạch Du chống một tay lên vai Mộ Thiếu Tê, lắc đầu cảm thán: "Đúng là chó biết cắn người thì không sủa."
Đám người đang chìm trong bát quái đồng loạt quay đầu, nhìn cậu ấy chằm chằm, như thể cậu ấy vừa dùng một cách ví von động trời vậy.
Vài giây sau, Bạch Thất Thất lộ ra vẻ mặt khó tả: "Cậu có giỏi thì đi nói câu này trước mặt Công Dã đi."
Trang Bạch Du im lặng một lúc: "Không được đâu."
Bách Lý Huyền Hào đảo mắt nhìn quanh: "Mọi người, Lão Độ đâu?"
"Chắc là đi bắt em trai rồi." Bạch Thất Thất thuận miệng đáp.
-
Trước điểm hoạt động, Số 9 chặn đường hai người đang định rời đi, liếc nhìn Công Dã Ký Vọng bằng ánh mắt nửa cười nửa không, sau đó nhét một tấm thẻ màu bạc sáng vào tay Thời Kiến Hạ, rồi không quan tâm đến sự phản đối của Phỉ Phỉ mà ôm chặt nó vào lòng.
Cậu ta đứng đối diện với Thời Kiến Hạ, từng câu từng chữ lặp lại y hệt: "Tôi đang ôm Phỉ Phỉ, không tiện lắm, có thể nhờ cô giúp tôi cài lên không?"
Thời Kiến Hạ: "......"
Công Dã Ký Vọng: "......"
Vừa vặn chạy đến nơi, Giang Ứng Độ: "......"!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 156 | Ch. 158 → |
