| ← Ch.154 | Ch.156 → |
'Bàn cờ thiên địa' đột nhiên xuất hiện trên sân tập rõ ràng vô cùng bắt mắt, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người trên khán đài.
Kỷ Dạng khẽ cười, nói: "Đây là có chuyện gì thế? Yên lành sao lại dùng đến Ngụy Trang ↪️-h1-ế-ⓝ đấ-υ rồi?"
'Bàn cờ thiên địa' của Giang Ứng Độ được truyền lại từ cụ cố của anh ấy, một vị thượng tướng ngày trước, hơn nữa tiềm lực của nó còn nhỉnh hơn một bậc. Trong số những nhân vật quan trọng về quân sự và 𝖈·hí·ⓝ·𝐡 𝖙𝐫·ị đang ngồi trên khán đài, hầu như không ai không nhận ra 'Bàn cờ thiên địa', nhất thời tất cả đều hướng ánh mắt về phía đó, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên soái Ôn Tắc Khai đương nhiên cũng chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của bốn đội hình quân sự khác không thuộc về Nam Đằng. Trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm bất an.
Nghe Kỷ Dạng lên tiếng hỏi, Bùi Khâm vẫn đang tập trung theo dõi buổi duyệt binh, thấp giọng nói: "Có vẻ là hiệu trưởng Nam Viện đã mời thêm bốn trường quân sự khác tham gia duyệt binh. Đội hình của Hoành Đồ chiếm mất vị trí của họ không chịu nhường, nên Giang Ứng Độ đã giúp bọn họ 'dịch chuyển' một chút."
Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Ôn Tắc Khai lập tức tối sầm.
Không lâu trước ông ta còn mạnh miệng tuyên bố muốn đưa sinh viên của Hoành Đồ tới nhờ Nam Đằng chỉ giáo, thế mà bây giờ Bùi Khâm lại ám chỉ Hoành Đồ ngang ngược hống hách, chẳng khác nào đạp thẳng mặt ông ta xuống đất mà giẫm lên.
Bùi Khâm còn cố ý nhắc đến Giang Ứng Độ, rõ ràng là tính toán kỹ lưỡng, biết ông ta không thể làm gì cũng không dám động đến cậu nhóc đó.
Kỷ Dạng dường như chẳng nhận ra bầu không khí căng thẳng xung quanh Ôn Tắc Khai, chậm rãi nói: "Nguyên soái Ôn, trùng hợp quá, mấy đứa Tiểu Giang cũng tới rồi. Hoành Đồ hôm nay xem như không uổng công đến đây, có thể tranh thủ cơ hội thỉnh giáo một phen, sau này nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc."
Chuyện Nam Đằng mấy năm liền xếp chót trong giải đấu năm trường là sự thật không thể chối cãi. Ngay cả Kỷ Dạng cũng không thể ngẩng cao đầu nói chuyện với bảng thành tích tệ hại như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thiên tài của cả năm trường đều có mặt. Đã là tới để thỉnh giáo, chẳng có lý nào chỉ nhắm vào một bên.
Hoành Đồ lấy đâu ra tư cách mà đè bẹp hết cả năm trường quân sự lớn của Liên Bang chứ?
Trong lúc bọn họ cười nói, kim đồng hồ dần điểm chín giờ sáng.
Tiếng pháo hoa vang lên rực rỡ. Hiệu trưởng Nam Uyển tươi cười thông báo buổi duyệt binh mừng kỷ niệm 300 năm thành lập Nam Đằng chính thức bắt đầu!
Giai điệu trang nghiêm của bài ca quân trường vang lên, đội hình tiên phong do Nam Trì Thanh dẫn đầu bước vào sân duyệt binh.
Các khán giả từ lâu đã mong đợi giây phút này, không ngừng reo hò vui 💰.ướ.ռ.🌀 trong phòng phát trực tiếp. Những dòng bình luận dày đặc gần như che kín toàn bộ màn hình, số lượng comment cũng không ngừng tăng lên chóng mặt.
[Hú hú hú! Cuối cùng cũng chờ được đến lúc này! Chỉ huy đích thân dự lễ duyệt binh! Nam Đằng của chúng ta quả thật vinh quang rực rỡ!]
[Tân sinh cũng tham gia duyệt binh sao? Không biết năm nay Nam Đằng có ai có thể gánh vác trọng trách không?]
[Tôi thấy hơi khó đấy. Những năm gần đây chất lượng tuyển sinh của Nam Đằng ngày càng tệ, khóa trước thậm chí chẳng có ai đủ năng lực để ghi danh trong giải đấu. Nếu không nhờ Nam Trì Thanh và Tô Cửu Trọng gồng gánh, chắc chắn còn thua thảm hơn nữa. ]
[Mấy người có bị sao không vậy? Hôm nay là lễ kỷ niệm, không phải giải đấu. Nói những lời này có ý nghĩa gì chứ?]
[Sao nào? Yếu kém còn không cho người ta nói à?]
[Tôi nghe nói khóa này có mấy người rất lợi hại, đặc biệt là một cô gái tên Thời Kiến Hạ. Cô ấy khiến hiệu trưởng phá lệ cho phép đổi chuyên ngành, từ khoa giải phẫu trùng tộc sang hệ ↪️ⓗ_iế_n đ_ấ_⛎. Tôi có xem giải đấu của tân sinh, cô ấy có tới 800 Ngụy Trang thứ cấp!]
[Đậu xanh! Bao nhiêu cơ?!]
Bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Trong vài phút ngắn ngủi, luồng thảo luận dâng cao như núi, tất cả đều đang bàn tán xem chuyện Thời Kiến Hạ sở hữu 800 Ngụy Trang thứ cấp là thật hay giả.
Hôm nay là cuối tuần, cư dân mạng vốn rảnh rỗi lại càng tò mò. Rất nhanh, họ lục lại được tư liệu từ các trận đấu trước đó của Nam Đằng - những trận có mở kênh phát trực tiếp - rồi đem bằng chứng đăng lên bình luận.
So với những giải đấu nhỏ trước đây của Thời Kiến Hạ, sức nóng của lễ kỷ niệm thành lập trường Nam Đằng hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Thế là, chuyện tân sinh năm nhất của Nam Đằng - Thời Kiến Hạ - sở hữu số lượng lớn Ngụy Trang thứ cấp lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chưa đầy một giờ sau, toàn bộ những "chiến công hiển hách" của cô kể từ lúc nhập học đã bị đám dân mạng mê hóng hớt đào bới sạch sẽ, liệt kê từng dòng một trong phần bình luận.
Bởi vì lượng thích và phản hồi quá cao, bình luận này lập tức được đẩy lên đầu trang, thu hút thêm nhiều người chú ý.
Ngay khi đến lượt đội hình của Thời Kiến Hạ tiến vào sân duyệt binh, ống kính phát trực tiếp cũng lia qua nhóm đội hình cuối cùng, ghi lại hình ảnh của họ.
Không biết có phải bị người ta nhắc đến hay không, Thời Kiến Hạ đột nhiên hắt hơi một cái, không to không nhỏ.
Công Dã Ký Vọng đứng ngay sau cô, thấp giọng hỏi: "Cô sao vậy? Ổn không?"
Thời Kiến Hạ hơi nghiêng đầu, khẽ cười đùa: "Chắc là do đắc tội với quá nhiều người, bây giờ bị chửi cùng lúc đấy."
Hai người họ nói chuyện không lớn, xung quanh chỉ có rất ít người nghe thấy, nhưng khán giả với góc nhìn toàn cảnh thì không như vậy.
Không ít người vốn đã tò mò về Thời Kiến Hạ sau khi đọc bình luận trong phòng phát trực tiếp, liền bắt đầu tìm kiếm vị trí của cô trong đội ngũ duyệt binh.
Khi hình ảnh này được ghi lại trên sóng trực tiếp, ngay lập tức có khán giả tinh mắt nhận ra Thời Kiến Hạ, đồng thời cũng phát hiện ra Công Dã Ký Vọng cùng những người khác đứng phía sau cô.
Chưa đầy một phút, cả phòng phát trực tiếp n·ổ †⛎п·𝐠!
Số lượng khán giả chỉnh camera vào đội hình áp chót ngày càng đông. Người hâm mộ của nhóm thiên tài năm trường nghe tin liền kéo đến, từng người đều vui 𝐬ướⓝ-ℊ hét toáng lên.
Giữa một màn chấm hỏi và tiếng cười vui vẻ, bỗng có người phát hiện ra điểm mấu chốt.
[Không ai để ý là phía sau nhóm Liên Ngũ vẫn còn một đội hình nữa à? Đó là trường nào vậy? Cũng được mời tham dự lễ kỷ niệm của Nam Đằng sao?]
[A a a! Chị gái Kinh Hồng và em gái Chiếu Ảnh đáng yêu quá đi mất! Chị gái thơm thơm~ Em gái ôm ôm~]
[Giang thần nhà tôi đúng là một vị công tử cao quý! Đồng phục quân trang cũng bị anh ấy mặc ra khí chất thanh tao tao nhã! Giang thần 𝖍ô*ⓝ hôn~]
[A a a a a! Ai đó nói cho tôi biết hôm nay tại sao Thần Ngủ nhà tôi lại tỉnh táo như vậy được không? Tôi đã nhìn anh ấy ba phút rồi! Hẳn ba phút đấy! Thế mà không hề ngáp lấy một cái! Đây thật sự là Thần Ngủ nhà tôi sao?]
[Tê Tê bảo bối! Mẹ thơm thơm~ Mẹ thơm trên thơm dưới thơm trái thơm phải thơm điên cuồng~ Thơm 𝒸♓·ế·𝐭 con luôn!]
Giữa những tiếng hét phấn khích của fan hâm mộ, điểm mù bị giẫm nát không còn dấu vết. Dù có người nhận ra phía sau đội hình của Công Dã Ký Vọng và những người khác còn có một đội ngũ nữa, bọn họ cũng chẳng bận tâm nhìn thêm.
Khi đội hình của năm trường quân sự lớn liên bang lần lượt bước vào sân, bầu không khí của toàn bộ lễ duyệt binh lập tức lên đến đỉnh điểm, không ai chú ý đến Trường quân sự Hoành Đồ đi phía sau bọn họ.
Cũng may tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp không thể phản hồi ngay lập tức đến các sinh viên đang tham gia duyệt binh, nếu không tâm lý của Trường quân sự Hoành Đồ e rằng khó mà trụ nổi đến cuối buổi lễ.
Sau khi tất cả các đội hình tiến vào sân huấn luyện, Nam Uyển là người phát biểu đầu tiên, tiếp theo là Kỷ Dạng, cả hai đều khích lệ các sinh viên chăm chỉ học tập, nỗ lực vì Liên bang cống hiến sức mình.
Nguyên soái Ôn Tắc Khai liên tục bị tát mặt, tâm trạng vô cùng bực bội, nhưng trong một dịp trang trọng như thế này, ông ta cũng không dám tùy tiện để lộ cảm xúc cá nhân, chỉ nói vài câu xã giao lấy lệ.
Giai đoạn thứ ba của buổi lễ là trận thi đấu Ngụy Trang đã được sắp xếp từ trước.
Khi lời của người dẫn chương trình vừa dứt, võ đài lập tức sáng lên những luồng ánh sáng trắng, Phỉ Phỉ là bóng dáng xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là Cửu Vĩ Hồ, Tệ Tệ, Lộc Thục, Sô Ngô...
Từng dị thú lông xù 𝖒ề.〽️ mạ.ℹ️ lần lượt xuất hiện trên võ đài, chia thành hai trận doanh đỏ và xanh, đội của Phỉ Phỉ đeo băng tay màu đỏ, còn đội của Cửu Vĩ Hồ thì đeo băng tay màu xanh.
Dưới nền nhạc hùng tráng, bọn chúng cùng nhau diễn một trận đại chiến Ngụy Trang, hai phe chạm trán, 'giành giật lẫn nhau', dáng vẻ mề·𝖒 mạ·❗ đáng yêu, hành động cũng đáng yêu vô cùng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả khán giả có mặt tại hiện trường cũng như đang xem qua phát sóng trực tiếp.
Một lượng lớn bình luận tràn ngập màn hình, khán giả phấn khích hét lên, háo hức muốn biết những bé lông xù dễ thương này là của ai.
Cái tên Thời Kiến Hạ một lần nữa xuất hiện trên kênh phát sóng trực tiếp, tên của đám 'nhóc con' cũng nhanh chóng bị đào ra, sau đó lập tức sở hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu.
Các sinh viên trong sân huấn luyện ngồi bệt xuống đất, Bách Lý Huyền Hào cười ha ha một tiếng: "Màn mở đầu này là ai nghĩ ra vậy? Đáng yêu quá đi mất! Tôi cũng muốn mang Phỉ Phỉ về nhà luôn rồi!"
Lông xù bóng loáng, ai mà không thích chứ?
Thời Kiến Hạ nhìn Phỉ Phỉ vui đến quên cả trời đất, đau đầu xoa xoa trán: "Là đàn chị Nam Trì Thanh sắp xếp."
Hội sinh viên là ban tổ chức chính của buổi lễ kỷ niệm lần này, gần như đã huy động tất cả các bộ phận, Thời Kiến Hạ cũng bị kéo vào làm nhân lực tạm thời.
Nam Trì Thanh rất hiểu sức sát thương của lông xù, vì vậy sau một buổi duyệt binh trang trọng, cô ấy quyết định sắp xếp một màn trình diễn nhẹ nhàng như thế này.
Ban đầu chỉ định giúp bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp sôi động hơn một chút, không ngờ cái tên Thời Kiến Hạ đột ngột nổi lên khiến buổi phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm lần này vừa mới bắt đầu đã leo thẳng lên vị trí số một trên bảng tìm kiếm nóng của Tinh Võng. Một lượng lớn khán giả đổ xô vào phòng phát sóng, khiến bầu không khí lên tới đỉnh điểm.
Công Dã Ký Vọng liếc nhìn Bách Lý Huyền Hào một cái: "Phỉ Phỉ thích tôi hơn."
Ý ngoài lời, cậu không mang về nhà được đâu.
Bách Lý Huyền Hào khẽ hừ một tiếng: "Bớt đắc ý đi!"
Mộ Thiếu Tê ghé lại gần: "Công Dã, hôm nay cậu không buồn ngủ sao?"
Công Dã Ký Vọng thong thả cắm cờ hiệu của trường: "Có thể khắc phục."
Bách Lý Huyền Hào không chút khách sáo lật tẩy: "Cậu ấy hôm trước xin nghỉ ngủ nguyên một ngày, trước khi đến đây còn ngủ suốt trên phi thuyền, tôi còn tưởng cậu ấy chuẩn bị đi quét sạch khu trùng chiếm cấp độ cao đấy."
Việt Vô Âm dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt đầy nghi hoặc quét qua giữa Công Dã Ký Vọng và Thời Kiến Hạ.
-
Trên khán đài, Ôn Tắc Khai vừa định đứng dậy rời đi thì động tác chợt dừng lại, cười lạnh một tiếng: "Thật không ra thể thống gì!"
Ông ta biết mục đích của Trường quân sự Hoành Đồ khi đến Trường quân sự Nam Đằng hôm nay đã không thể đạt được, đương nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên võ đài, vẫn không nhịn được lên tiếng châm chọc.
Lần này, Kỷ Dạng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta một cái, không buồn đáp lại.
Nếu Ôn Tắc Khai biết được rằng những vật nhỏ trông đáng yêu này thực chất đều được triệu hồi từ Ngụy Trang cấp 3S "Sơn Hải Kinh", e rằng ông ta sẽ không thể thốt ra được câu đó.
Kỷ Dạng đương nhiên không ngu ngốc đến mức tự mình lật tẩy, khiến Ôn Tắc Khai có cảm giác như đấm vào bông mềm, hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa chuẩn bị đứng dậy.
Đúng lúc này, trận "biểu diễn" khuấy động bầu không khí trên võ đài bất ngờ có sự thay đổi.
Những sinh vật lông xù đang đánh nhau có bài bản dần tách ra, từng ngọn núi nhỏ lặng lẽ nổi lên.
Quân Tiểu Diệc cùng một chiến thuật sư khác của hệ chiến thuật bước lên võ đài, mỗi người đại diện cho một phe đỏ và xanh. Đám nhóc con cũng nhanh chóng chia đội, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bố trí thành đội hình tam giác đối đầu với đội hình bông tuyết.
Hai đội hình này từng xuất hiện trong Tháp Đen, khiến nhiều sinh viên quân sự bàn luận sôi nổi. Các chiến thuật sư từ năm trường quân sự hàng đầu của Liên bang thậm chí còn tổ chức nhóm thảo luận để nghiên cứu cách phá giải.
Lúc này, hai đội hình này lại tái hiện trong trận đấu biểu diễn nhân dịp kỷ niệm thành lập trường, khiến khán giả trong phòng livestream liên tục kinh ngạc, tâm trạng từ thư giãn dần chuyển sang nghiêm túc.
Quân Tiểu Diệc chỉ huy đội hình tam giác lao lên tấn công, trong khi đội hình bông tuyết nhanh chóng tận dụng ưu thế linh hoạt, vừa phòng thủ hiệu quả vừa tìm cơ hội phản kích.
Cục diện này, Bạch Thất Thất và Bách Lý Huyền Hào đều từng trải nghiệm qua.
Người trước, khi có sức 𝐜𝐡❗ế●𝓃 đấ●υ ngang với đám nhóc con, hoàn toàn không thể làm gì được đội hình bông tuyết.
Người sau, dù đã giành chiến thắng nhờ sự ăn ý của đồng đội và sức mạnh vượt trội, nhưng lại không thể phá vỡ đội hình bông tuyết bằng chính chiến thuật đội hình.
Kể từ đó, nhiều chiến thuật sư đã nghiên cứu cách khắc 𝐜♓●ế đ●ội hình bông tuyết, đưa ra nhiều phương pháp khác nhau, nhưng vẫn chưa ai có thể sánh ngang với Thời Kiến Hạ để kiểm chứng xem liệu phương pháp của họ có thực sự hiệu quả trong việc đánh bại đội hình bông tuyết do những Ngụy Trang của cô bố trí hay không.
Cảnh tượng quen thuộc tái hiện, nhóm Bách Lý Huyền Hào còn đang nói cười đùa giỡn bỗng đồng loạt ngồi thẳng lưng, tập trung theo dõi diễn biến trên võ đài.
Chỉ thấy từng đội tam giác tách biệt nhanh chóng hợp nhất, hình thành một đội hình mũi giáo. Nhóc con đi đầu phe đỏ dốc toàn lực tung ra đòn tấn công, sau đó lập tức rút lui lên trên, để những đồng đội phía sau tiếp tục công kích!
Bọn chúng không hề phân tán để 🌜𝒽1ế.ⓝ đấ.ц riêng lẻ, mà dồn toàn bộ hỏa lực vào một điểm duy nhất trong đội hình bông tuyết.
Cách đánh này khiến những vị trí phòng thủ còn lại của đội hình bông tuyết trở nên trống trải, trong khi điểm bị tấn công liên tục phải hứng chịu áp lực dồn dập từ phe đỏ!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, điểm phòng thủ kia sớm muộn gì cũng bị xuyên thủng, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ đội hình bông tuyết.
Mà một khi thay đổi cục diện, đội hình bông tuyết sẽ đánh mất lợi thế công thủ linh hoạt của nó.
Chỉ huy phe xanh lập tức ra lệnh điều chỉnh, đội hình bông tuyết nhanh chóng biến đổi, các góc nhọn bên ngoài thu lại, điểm phòng thủ bị tấn công trực diện lập tức tản ra hai bên, để lộ phần bụng mềm yếu của mình cho kẻ địch.
Từ không khí thư giãn chuyển sang căng thẳng, chỉ trong nháy mắt.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 154 | Ch. 156 → |
