Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 149

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 149
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Cửu Vĩ Hồ hất đầu sang chỗ khác, thuận tiện đá cậu ta một cước rồi định nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng đáng tiếc, bàn tay của Số 9 như cái kìm sắt, 💲*❗ế*ⓣ ⓒ*𝖍*ặ*t lấy lớp da sau gáy của nó. Mặc nó giãy giụa ra sao cũng không thoát khỏi bàn tay của cậu ta.

Thời Kiến Hạ nhìn không nổi cảnh cậu ta hành hạ con mình, vội ôm Cửu Vĩ Hồ trở lại, còn lườm cậu ta một cái sắc như dao: "Con tôi vừa ngoan vừa có tính khí tốt, nếu nó không thích cậu, vậy cậu nên tự tìm lý do từ bản thân đi."

Còn thắt 𝒷●í●ⓜ tóc cho Sô Ngô nữa chứ! Biến một con thần thú oai phong thành bộ dạng cả đầu toàn những 𝖇*í*Ⓜ️ tóc tết cao chót vót, phía trước trán còn có một hàng tóc tết lơ lửng. Hình tượng muốn lố bịch bao nhiêu thì lố bịch bấy nhiêu.

Cô thật sự không biết nên nói cậu ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm, hay là nên "khen" cậu ta khéo tay đây?

Thật may Lộc Thục lông ngắn, không cho cậu ta cơ hội hành hạ, nếu không chắc chắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Số 9 mất tự nhiên đưa tay gãi mũi, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Tôi có bao giờ để chúng nó thiếu ăn thiếu uống đâu!"

Thời Kiến Hạ không muốn đôi co với cậu ta, dứt khoát ôm lấy Sô Ngô lúc này mới chỉ tháo được một vài 🅱í-Ⓜ️ tóc, sau đó nhét vào lòng cậu ta, ra lệnh: "Cậu thắt vào thế nào thì giờ gỡ ra y như vậy cho tôi. Trước khi rời khỏi tàu vũ trụ mà chưa tháo xong, cứ chờ đó mà nhận hậu quả đi!"

Sô Ngô ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt đầy oán trách cùng cái đầu toàn những 🅱️-í-m tóc dựng thẳng tắp, trông cực kỳ hài hước.

Số 9 lập tức chột dạ.

Lúc Thời Kiến Hạ rời đi, cậu ta rảnh rỗi không có việc làm, bèn nhân lúc Sô Ngô đang ngủ say trong lòng mình mà đem cả cái đầu lông mượt của nó tết thành vô số 𝒷í-𝖒 tóc, tạo thành một kiểu đầu sét đánh dựng đứng.

Cậu ta còn thấy khá thú vị, ai ngờ Thời Kiến Hạ không thích, thậm chí còn chê tạo hình này xấu, nhất quyết bắt cậu ta tháo hết ra.

Số 9 lầm bầm: "Đúng là mắt thẩm mỹ kém."

Không rõ cậu ta đang nói cô không đủ trình độ để đánh giá Sô Ngô phiên bản tết tóc của mình, hay đang ngầm ám chỉ điều gì khác.

Thời Kiến Hạ lập tức liếc qua.

Số 9 lập tức im thin thít, ngoan ngoãn tháo từng 🅱️í·ɱ tóc mà chính mình đã tết vào.

Chiếc tàu vũ trụ này là do Trang Minh Nguyệt đặc biệt sắp xếp để đưa Thời Kiến Hạ trở về sao Nam Đằng, vậy nên sau khi đón cô lên, nó lập tức hướng thẳng đến cảng vũ trụ của sao Nam Đằng, chỉ mất vài tiếng là đến nơi.

Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng chào tạm biệt nhau.

Số 9 đi theo cô, nhân lúc không ai nhìn thấy, còn cố tình giơ một thủ thế "hữu nghị kiểu liên hành tinh" về phía Công Dã Ký Vọng.

Rõ ràng chẳng có ai chứng kiến, vậy mà cậu ta lại có cảm giác xả được cơn giận, tâm trạng sảng khoái hẳn ra.

Thời Kiến Hạ không quay về Trường quân sự Nam Đằng ngay, mà đi thẳng đến ký túc xá do Hiệp hội phân phối.

Rõ ràng chỉ rời đi nửa tháng, vậy mà khi nhìn thấy bố cục quen thuộc trong nhà, cô lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Số 9 vừa vào cửa đã lập tức cở_i á_𝖔 choàng tàng hình ra, nằm ườn ra ghế sô pha như một cái bánh nướng, còn vắt chéo hai chân lên cao, hoàn toàn coi đây là nhà mình.

Cửu Vĩ Hồ vẫn chưa quên chuyện bị cậu ta bóp nặn như viên bột lúc trước, đôi mắt to như thủy tinh khẽ đảo một vòng, thừa lúc cậu ta không chú ý, nó liền bật mạnh từ mặt đất lên, đạ*p mạ𝓃*𝖍 một phát vào bụng cậu ta rồi mượn lực nhảy vọt qua chiếc ghế sô pha đối diện, lao thẳng vào phòng của Thời Kiến Hạ, không cho cậu ta cơ hội trả đũa.

Số 9 vô cùng "lịch sự" chào hỏi một loài thực vật nào đó, rồi bật người dậy định túm con hồ ly nhỏ kia.

Đáng tiếc, Thời Kiến Hạ đã cau mày nhìn qua, nghiêm giọng quát: "Cư xử cho đàng hoàng, đừng có làm hư mấy đứa nhỏ nhà tôi."

Số 9 cạn lời, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối: "Nhỏ thì phải va chạm nhiều mới có kinh nghiệm, tránh sau này ra ngoài bị người ta lừa mất."

Thời Kiến Hạ: "..."

Cô không thèm đôi co với cậu ta nữa, mặt không cảm xúc xoay người về phòng, tắm xong liền chui vào chăn ngủ một giấc trời đất mịt mù, mặc kệ Số 9 muốn làm gì thì làm.

Đến khi cô tỉnh lại, Số 9 đã đi rồi.

Thời Kiến Hạ lẩm bẩm một câu: "Cũng bận phết nhỉ."

Cô không chủ động liên hệ hỏi xem cậu ta đi đâu, chỉ dọn dẹp một chút rồi quay về Trường quân sự Nam Đằng.

Trong thời gian cô mất tích, Trang Minh Nguyệt đã giúp cô xin phép nghỉ với trường học, chỉ nói là tham gia nhiệm vụ phối hợp với Ban điều tra trùng tộc, thời gian trở lại chưa xác định, nên đơn xin nghỉ sẽ tự động gia hạn, mà không đề cập đến tình huống cụ thể.

Quân Tiểu Diệc và Ôn Thu Thu đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, Thời Kiến Hạ lần lượt trả lời từng người một, sau đó lên hệ thống giáo vụ của trường Nam Đằng để đăng ký thi lại kỳ thi giữa kỳ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày kỷ niệm thành lập Trường quân sự Nam Đằng sắp đến.

Trong khoảng thời gian này, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng đã tham gia một cuộc họp trực tuyến một chiều với cấp cao của Liên bang, trình bày chi tiết về quá trình 🌜♓.𝖎.ế.n đấ.𝐮 với Người Mặt Bướm.

Cả hai từ trước đã thống nhất lời khai, giấu nhẹm chuyện Số 9 bất ngờ xuất hiện giúp đỡ, cũng không đề cập đến việc Người Mặt Bướm biến mất là do Phỉ Phỉ bụng nhỏ nhưng dạ dày lớn, một ngụm nuốt trọn Xúy Trùng cung cấp sức mạnh cho nó. Chỉ đơn giản nói rằng nó phát điên rồi đột nhiên biến mất.

Ngoài ra, Nguyên soái Giang Văn Trạm còn tổ chức một cuộc họp trực tuyến riêng với họ, hỏi chi tiết về quá trình phát hiện Nam Trì, đồng thời yêu cầu họ giữ bí mật chuyện này và ký một tài liệu bảo mật cấp 3S.

Kết thúc buổi họp với Nguyên soái Giang Văn Trạm, Thời Kiến Hạ chủ động liên hệ với Kỷ Dạng, giục bà ấy cung cấp toàn bộ tư liệu về nhiệm vụ năm đó.

Kỷ Dạng không vòng vo mà nói thẳng với cô rằng nhiệm vụ này có cấp độ bảo mật cực kỳ cao, Nguyên thủ có quyền điều động và xem xét nhưng không thể gửi tài liệu cho người khác. Nếu Thời Kiến Hạ muốn xem, chỉ có thể chờ đến ngày kỷ niệm Trường quân sự Nam Đằng, khi bà ấy đến sẽ dùng quang não của mình để mở cho cô xem.

Thời Kiến Hạ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến.

Ngày hôm sau, Nghị viện Liên bang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Trang Minh Nguyệt báo cáo với tất cả thành viên tham dự rằng họ đã phát hiện một người Ngụy Trang có khả năng nuốt chửng Xúy Trùng, đồng thời đã bí mật đưa người này đến sao Thủ Đô.

Bầu không khí nghiêm túc, trang trọng của phòng họp lập tức vỡ tan bởi những tiếng xôn xao.

Ngay cả bảy vị Nguyên soái, những người đã trải qua vô số sóng gió, cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Có người kích động đến mức bật dậy khỏi ghế, liên tục hỏi đi hỏi lại Trang Minh Nguyệt xem điều này có thật không, đồng thời yêu cầu cô ấy ngay lập tức công khai toàn bộ thông tin về người Ngụy Trang đó trước nghị viện, cũng như tiến hành xác nhận năng lực của cậu.

Cùng lúc đó, Thời Kiến Hạ vừa hoàn thành bài thi lại cuối cùng của môn lý thuyết, đột nhiên nhận được tin cầu cứu từ bé con Nhục Thu.

"Hạ Hạ, cô Trang đưa em đi gặp một đám người, còn bảo em không được đ●á𝐧●𝒽 🌜h●ế●✞ bọn họ. Nhưng họ hung dữ quá, đáng sợ lắm, cứ nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, em sợ quá hu hu hu hu hu..."

Thời Kiến Hạ: "......"

Cô gần như lập tức đoán được bé Nhục Thu đang rơi vào tình huống nào, lập tức trả lời tin nhắn trấn an: "Nhục Thu ngoan, đừng sợ. Chúng ta kết nối cảm giác với nhau, em chỉ cần làm theo những gì chị nói là được."

-

Nhục Thu vốn là một cậu nhóc mắc chứng sợ xã giao, hoàn toàn không thể ứng phó với một nơi trang trọng như Nghị viện Liên bang.

Lúc này, cậu đã thay bộ đồng phục của Ban điều tra trùng tộc thuộc Trường quân sự Nhược Thủy, mái tóc dài màu vàng kim Ⓜ️ề●𝖒 ɱ●ạ●1 xõa xuống bờ vai. Theo yêu cầu của Thời Kiến Hạ, cậu đã ẩn đi hoa văn vàng rực trên trán.

Nhưng dù vậy, vẫn không thể che giấu nhan sắc khuynh thành của cậu, khiến người khác không thể chống đỡ nổi.

Lúc này, cậu đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng một cách cứng nhắc, cả người tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng khó gần, khiến các thành viên tham dự không dám xem thường. Không ai có thể nghĩ rằng cậu chỉ là một nhóc sợ xã giao ngoài mạnh trong yếu.

Thời Kiến Hạ thông qua tầm nhìn của cậu, thấy rõ những ánh mắt sắc như sói đói của các cấp cao Liên bang, không khỏi có chút e dè mà nghiêng người ra sau theo phản xạ.

Không trách Nhục Thu lại gửi tin cầu cứu cho cô.

Trang Minh Nguyệt đứng ngay bên cạnh cậu, mở quang não, phát một đoạn video về cảnh Nhục Thu nuốt chửng Xúy Trùng.

Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên im lặng đáng sợ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cậu thiếu niên tóc vàng trong video.

Đôi mắt cậu lạnh nhạt, đường nét gương mặt căng chặt.

Những đốm sáng màu vàng kim từ lòng bàn tay cậu bay ra, giống như một đóa hoa xoáy ốc đang bung nở, lao thẳng về phía Xúy Trùng.

Lúc đó, Xúy Trùng đang trong giai đoạn hoạt động mạnh mẽ, liên tục nhả ra vô số trùng tộc, đúng lúc có một con Trùng Giun Đất vừa mới chui ra. Đóa hoa vàng kim rực rỡ mở rộng từ trên xuống, nuốt trọn cả Xúy Trùng không còn sót lại chút gì.

Còn con Trùng Giun Đất kia, vì chỉ mới bò ra được một nửa nên bị chặt đứt, nửa thân trên rơi phịch xuống đất, quằn quại đau đớn được vài giây rồi lập tức bị một luồng năng lượng vàng kim hóa thành lưỡi kiếm, xuyên thẳng qua đầu, rút đi tinh thể bên trong rồi trực tiếp hấp thụ.

Đoạn video hoàn toàn chân thực, không hề có dấu hiệu cắt ghép hay chỉnh sửa.

Loại Ngụy Trang có thể nuốt chửng Xúy Trùng thực sự tồn tại!

Có người không kìm được mà nín thở, thậm chí còn có kẻ vô thức làm đổ cốc nước bên cạnh, tạo nên một tiếng "choang" trầm đục.

Tiếng động khiến nhiều người theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về, ánh mắt lại tiếp tục tập trung vào Nhục Thu, người hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân sắp làm dậy sóng cả Liên bang.

Sau khi video kết thúc, Kỷ Dạng bình tĩnh quan sát phản ứng của mọi người, sau đó thản nhiên nói: "Chư vị đã xem xong video, có ý kiến gì cứ việc nói. Ý của tôi là, trước tiên hãy chọn một khu trùng chiếm trên một hành tinh nào đó làm điểm thử nghiệm, để Nhục Thu nuốt chửng Xúy Trùng ở đó, Tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc sẽ chịu trách nhiệm quan sát và ghi chép."

Đề nghị của bà ấy rất hợp lý, phù hợp với tình hình hiện tại, lập tức có người lên tiếng đồng tình.

Nhưng cũng có người có ý kiến khác, khiến cả phòng họp nhanh chóng chìm vào cuộc tranh luận sôi nổi.

Thời Kiến Hạ yên lặng lắng nghe, đồng thời quan sát một vòng các nhân vật cấp cao của Liên bang.

Bảy vị Nguyên soái danh tiếng lẫy lừng vẫn giữ im lặng, không vội lên tiếng.

Trọng tâm cuộc tranh luận xoay quanh việc đội ngũ quan sát và bảo vệ Nhục Thu không thể chỉ có Tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc, mà quân đội cũng phải tham gia.

Ai cũng hiểu rõ giá trị của Nhục Thu, cũng biết rằng Tổ hành động đặc biệt chính là "móng vuốt" của Nguyên thủ Kỷ Dạng.

Một người có thể tác động đến sự bành trướng của trùng tộc trong vũ trụ loài người, nếu có thể tranh thủ về phe mình thì tốt nhất.

Nhưng nếu không thể lôi kéo, thì tuyệt đối không thể để cậu trở thành thân tín của Nguyên thủ. Bởi nếu điều đó xảy ra, thì trong vài chục đến vài trăm năm sau, Kỷ Dạng sẽ là một tượng đài bất khả xâm phạm trong Liên bang.

Ai cũng biết, Kỷ Dạng xuất thân từ tầng lớp bình dân, 🍳ц𝖆_𝖓 ⓗ_ệ giữa bà ấy và các gia tộc quyền thế lâu đời trong Liên bang không hề tốt đẹp.

Khi quyền lực rơi vào tay bà ấy, lợi ích của rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng.

Những kẻ đó tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn bà ấy tiếp tục củng cố vị thế của mình.

Giữa những tiếng tranh luận ồn ào, Nguyên soái Giang Văn Trạm nhẹ nhàng co ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn.

Âm thanh ấy vừa vang lên, bất kể là người đang nói hay người đang chuẩn bị mở miệng đều lập tức im lặng.

Là vị nguyên soái có thâm niên cao nhất trong bảy vị Nguyên soái, Giang Văn Trạm năm nay đã hơn một trăm năm mươi tuổi.

Thế nhưng, ông không hề mang dáng vẻ của một người già nua, thậm chí trông còn rất phong độ.

Nhìn bề ngoài, ông chỉ như người đàn ông hơn bốn mươi tuổi theo thời kỳ Địa cầu cổ đại, toàn thân toát ra khí chất nhã nhặn, nhưng do đã quen đứng ở vị trí quyền lực cao, phong thái của ông vẫn giữ được sự uy nghiêm.

Điều này khiến người ta vừa có thiện cảm, lại vừa không dám l* m*ng.

"Đừng nói những chuyện vô ích nữa, việc cụ thể sẽ do quân đội và Ban điều tra trùng tộc cùng chịu trách nhiệm."

"Bây giờ, điều tôi cần biết là: Cấp bậc cao nhất của Xúy Trùng mà cậu ấy có thể nuốt chửng là gì? Giới hạn số lượng là bao nhiêu? Giữa hai lần nuốt có cần thời gian gián đoạn không? Nếu có giới hạn, thì sau khi xác nhận năng lực của cậu ấy không có rủi ro gì, chúng ta sẽ ưu tiên dọn sạch những khu vực quan trọng trước."

Lời nói của ông đánh thẳng vào trọng điểm, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Nhục Thu, người đang căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.

"Những câu hỏi này, tôi muốn chính cậu trả lời."

Trang Minh Nguyệt vừa định lên tiếng thì buộc phải ngậm miệng lại, trong lòng không khỏi lo lắng.

Những người khác có thể bị vẻ ngoài nghiêm túc của Nhục Thu đánh lừa, nhưng cô ấy thì không.

Cô ấy biết rõ tính cách thật sự của cậu, cũng biết cậu hoàn toàn không giỏi ứng phó với những tình huống như thế này.

Bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên căng thẳng.

Ánh mắt của mọi người lần nữa đổ dồn lên người Nhục Thu.

Bàn tay đặt trên đùi cậu vô thức s1.ế.ⓣ c.♓ặ.† thành nắm đấm, nhưng không bao lâu sau lại chậm rãi buông lỏng.

Cuối cùng, cậu mở miệng: "Ngụy Trang của tôi có tên là 'Kim Chi Thần Phạt', tiềm lực cấp S. Tôi có thể nuốt chửng các Xúy Trùng cấp S trở xuống mà không bị giới hạn thời gian. Đối với Xúy Trùng cấp S trở lên, thời gian tiêu hóa sẽ tăng hoặc giảm tùy theo độ mạnh yếu của nó."

"Những Xúy Trùng bị tôi nuốt chửng sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Hiện tại tôi vẫn chưa phát hiện giới hạn số lượng có thể nuốt chửng."

Giọng nói của cậu vẫn là chất giọng trong trẻo của một thiếu niên, nhưng lần này lại mang theo chút trầm ổn hiếm có, khác hẳn giọng điệu khi nói chuyện với Thời Kiến Hạ.

Cách trả lời rành mạch, logic rõ ràng của cậu khiến tất cả đều không dám xem nhẹ.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)