Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 143

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 143
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe lời châm chọc của Số 9, Thời Kiến Hạ quả thực đã thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cậu lại đến đây?" Cô thở dài, những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống từ lông mi, nhẹ nhàng lăn qua má rồi thấm vào vạt áo.

Số 9 lập tức nhướng mày: "Nghe giọng điệu này, hình như cô không chào đón tôi lắm nhỉ?"

Vừa được cứu một mạng, Thời Kiến Hạ không đến mức vô ơn, ngoan ngoãn nói: "Không có, tôi rất mong đợi sự có mặt của cậu."

Ánh mắt Số 9 lướt qua khuôn mặt cô, cố gắng xem lời này có bao nhiêu phần thật giả, nhưng Thời Kiến Hạ lúc này đang phải duy trì tiêu hao năng lượng lớn để triệu hồi Ngụy Trang, sắc mặt trắng bệch như giấy, môi cũng gần như không còn chút m●á●𝖚, dù có lớn tiếng nói yêu 𝒸hế●т cậu ta rồi, cậu ta cũng không thể phân biệt được thật giả.

Cậu ta ngoảnh mặt đi, lạnh lùng hừ một tiếng: "Coi như cô biết điều!"

Từ xa, Công Dã Ký Vọng thấy Thời Kiến Hạ thoát khỏi hiểm cảnh, không để lộ dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó chú ý đến Số 9 bên cạnh cô, liền nheo mắt lại.

Cuộc chiến ở hội giao dịch ẩn danh sao Nam Đằng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Công Dã Ký Vọng.

Kể từ khi nhập học trường quân sự Tinh Khung, có thể nói anh gần như không có đối thủ cùng cấp bậc, 𝐜h*❗*ế*ռ đấ*ⓤ vượt cấp cũng là chuyện thường. Khi đó người áo trắng có thể toàn thân rút lui sau khi anh hấp thụ sức mạnh của trăng tròn, bước vào trạng 'bạo tẩu', đủ thấy sức mạnh mạnh mẽ đến nhường nào.

Thời Kiến Hạ quen biết cậu ta?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Công Dã Ký Vọng khẽ mím môi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để so đo việc Thời Kiến Hạ tại sao lại quen người áo trắng này, việc cấp bách là phải 𝖙1ê*ц d*i*ệ*✞ Người Mặt Bướm.

Vừa rồi Số 9 từ trên trời giáng xuống, khiến Người Mặt Bướm bất ngờ, đóng băng cả cánh tay nó.

Nhưng chỉ trong hai ba câu nói, sức mạnh của nó đã làm tan chảy băng, dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

Số 9 thấy vậy, nhíu mày: "Đây là loại quái vật gì, nhanh chóng hóa giải sức mạnh của tôi như vậy?"

"Quái vật Siêu Phàm cấp 2." Thời Kiến Hạ trả lời.

Số 9 kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt như nói 'Cô làm sao chọc đến kẻ điên này?'

Không đợi Thời Kiến Hạ nói thêm, Người Mặt Bướm đã chuyển sự chú ý sang bọn họ, khuôn mặt cười զ*⛎*ỷ dị kéo dài đến cực hạn, càng thêm phần đáng sợ.

Nó khẽ giơ tay lên, sức mạnh đỏ đen giao thoa ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, thanh kiếm thẳng đứng hướng lên trời, vừa hình thành liền quyết đoán chém xuống hai người.

Thời Kiến Hạ vừa định tránh né, bóng dáng Thiên Sứ Băng Hải trước đó lại bao bọc lấy cô, trong chớp mắt đưa cô rời khỏi chiến trường, áo choàng trắng của Số 9 phất phới, roi bạc như con rắn ⅼ*ℹ️*ռ*ⓗ 𝐡*ồ*𝓃 vươn ra từ bóng tối, khi vung lên vô số mảnh băng hóa thành răng nanh c*n v** c* họng Người Mặt Bướm.

Số 9 dễ dàng tránh né thanh kiếm khổng lồ chém xuống, đứng đĩnh đạc trên không trung, với giọng điệu thách thức quen thuộc: "Quái vật xấu xí, mạng của Hắc Tiểu Thất chỉ có thể do tao lấy! Mày dám động vào, hôm nay tao sẽ khiến mày không có đi mà không có về!"

Thời Kiến Hạ, người có thể nắm rõ tất cả tình huống trong lĩnh vực của mình: "..."

Lâu rồi không dạy dỗ cậu ta, bây giờ dám kiêu ngạo như vậy?

Băng nhọn phủ đầy trời, muốn hoàn toàn tránh né là không thể, Người Mặt Bướm không định tránh, cũng không chịu để người khác lấn át.

Khi băng nhọn ập tới, tấm khiên năng lượng đỏ đen lập tức bảo vệ nó bên trong, sức mạnh băng va chạm tạo ra tiếng lộp độp sắc nhọn và nặng nề như mưa đá đập vào cửa sổ.

Đón lấy sự tấn công của Số 9, Người Mặt Bướm lại giơ tay lên, thanh kiếm khổng lồ màu đen đỏ rơi xuống trong tầm kiểm soát của nó giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, dễ dàng quét sạch hàng ngàn lưỡi băng.

Số 9 mặt biến sắc, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên Công Dã Ký Vọng trên không trung, tức giận nói: "Anh bị táo bón à? Tích tụ kỹ năng lâu thế mà chưa xong?"

Công Dã Ký Vọng: "..."

Giáo dục tốt khiến anh không phản bác lại sự công kích cá nhân của Số 9.

Ban đầu, anh định dùng hợp thể tinh tú để tiêu hao sức mạnh của Người Mặt Bướm, nhưng sức mạnh của nó phụ thuộc vào số lượng ngôi sao tụ lại.

Nói đơn giản, tích tụ càng lâu, ngôi sao rơi xuống gây ra tổn thương càng lớn.

Số 9 đột nhiên xuất hiện cứu Thời Kiến Hạ khỏi nguy hiểm, lại có thể 𝒸*hℹ️*ế*п đấ*𝖚 với Người Mặt Bướm, anh tất nhiên muốn tranh thủ cơ hội này tích tụ sức mạnh tinh tú đến cực hạn, cố gắng một đòn hạ gục đối thủ. Còn chuyện cũ, có thể đợi sau khi trận chiến kết thúc rồi tính.

Số 9 thấy anh không thèm để ý đến mình, hừ một tiếng không nặng không nhẹ.

Cậu ta có đủ kinh nghiệm 🌜𝐡𝖎*ế*ⓝ đ*ấ*u, tất nhiên biết Công Dã Ký Vọng đang tích tụ sức mạnh, nhưng cậu ta vốn không thích con người có tiếng tăm này, nên châm chọc vài câu mới thấy dễ chịu.

Người Mặt Bướm thấy cậu ta còn có tâm trạng nói chuyện phiếm, đôi mắt đỏ rực chớp lên, sức mạnh bao quanh nó đột ngột tăng vọt, như một chiếc đèn lồng nở rộ bất ngờ, sau khi nở rộng nhanh chóng, tạo thành đợt sóng năng lượng khủng khiếp.

Đợt sóng năng lượng quá đột ngột, Số 9 không kịp phòng bị đã bị trúng đòn, cổ họng ngay lập tức dâng lên vị tanh ngọt.

Cậu ta vốn là người không chịu thua, lúc này bị Người Mặt Bướm làm bị thương, không những không lùi bước, mà còn tấn công mạnh mẽ hơn.

Bóng dáng Thiên Sứ Băng Hải khổng lồ trôi nổi trên không, lớp tuyết bị tiêu tan bởi lĩnh vực Ngụy Trang của Thời Kiến Hạ lại xuất hiện, vô số mảnh băng như những thanh kiếm sắc bén lao lên từ mặt đất, tấn công Người Mặt Bướm đang bình tĩnh ứng phó!

Thời Kiến Hạ biết, Số 9 có thể điều khiển nước thành băng, lập tức cưỡi con rồng bay lên không trung, con rồng ngẩng đầu gầm rú chói tai, mưa như trút nước đập xuống mặt đất, hòa quyện với sức mạnh của Thiên Sứ Băng Hải.

Băng tinh bay lượn, trời đất một màu trắng xóa!

Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trên băng tinh, lửa sao màu xám trắng chảy qua, sức mạnh từ ba phía hợp lại thành một, mang theo khí thế không gì cản nổi, chống lại đợt sóng năng lượng khủng khiếp!

Năng lượng đen đỏ và băng tinh thuần trắng tương khắc, tạo thành thế đối đầu.

Lúc này, ngôi sao trong tay Công Dã Ký Vọng cuối cùng cũng tích tụ đến mức cực hạn anh có thể kiểm soát được.

Anh hơi cong các ngón tay, nâng cao ngôi sao, ngôi sao to bằng nắm tay trong khoảnh khắc phình to gấp triệu lần, hoàn toàn trùng khớp với mặt trăng sáng nơi chân trời, thậm chí còn lớn hơn.

Công Dã Ký Vọng nâng ngôi sao, nhằm thẳng vào người mặt bướm bị Số 9 và Thời Kiến Hạ kiềm chế, không hề do dự đập xuống!

Ngôi sao khổng lồ rơi xuống bầu trời, sức mạnh sao bùng nổ, không gian xung quanh bị méo mó nhẹ, đợt sóng năng lượng do Người Mặt Bướm tạo ra cũng dần tan biến dưới áp lực của sức mạnh sao.

Áp lực kinh hoàng đến gần, Người Mặt Bướm dường như cuối cùng nhận ra đối thủ của nó không phải Số 9 hay Thời Kiến Hạ, mà là Công Dã Ký Vọng, nó ngẩng đầu, nụ cười qu.ỷ dị trên mặt biến mất, khóe miệng kéo dài thành một đường thẳng, càng thêm kinh dị và ghê rợn.

Đôi mắt đỏ rực làm người ta rợn tóc gáy chớp liên tục, như chiếc tivi cũ mất tín hiệu, xuất hiện một chút hoảng loạn khó thấy.

Sau một khoảnh khắc ngừng lại, Người Mặt Bướm rung đôi cánh bướm sau lưng, bột phấn đỏ đen rơi xuống, nó biến mất tại chỗ.

Đây là định trốn chạy!

Số 9 hừ lạnh một tiếng, băng tinh trôi nổi trên không đột nhiên 𝐧●ổ 𝐭●ц●𝖓●ⓖ, sương băng cuốn tới, tạo ra một đợt sóng băng!

Sóng băng như bức tường đồng vách sắt, ép tới từ bốn phương tám hướng, sương băng nhỏ ngưng tụ thành bức tường băng không thể phá vỡ, khiến Người Mặt Bướm không còn đường lui.

Chính là lúc này!

Ngôi sao rơi xuống, trăng bạc nhuộm trắng!

Sức mạnh ngôi sao hùng hậu ép tới Người Mặt Bướm không còn đường thoát, đợt sóng năng lượng đen đỏ điên cuồng bành trướng ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị tiêu tan.

Hai luồng sức mạnh va chạm nhau, không gian bắt đầu méo mó, thế giới như bị tắt âm trong khoảnh khắc, rồi lại bị âm thanh sắc nhọn từ miệng Người Mặt Bướm thay thế.

Nó dường như bị một đòn nặng nề, âm thanh từng lớp từng lớp lan tỏa, bông tuyết bay tán loạn 𝖓.ổ 𝐭ⓤ.𝐧.ɢ, không khí bùng nổ ra từng đợt âm thanh, màng nhĩ con người gần như không thể chịu nổi âm lượng cao như vậy!

Số 9 ở gần nhất, bị hất văng ra đầu tiên, phun ra một ngụm ɱá●𝖚 tươi, đôi tai đau đến mức hoàn toàn không nghe thấy âm thanh.

Ngụy Trang thứ cấp được Thời Kiến Hạ triệu hồi tham gia 𝒸_♓𝒾ế_𝐧 đấ_⛎ nhanh chóng tan rã trong âm thanh, dung hợp tác chiến bị buộc phải giải trừ, lĩnh vực Ngụy Trang có giới hạn như bình thủy tinh bị búa đập, từng tấc từng tấc vỡ vụn.

Cô bị âm thanh làm chấn động đến chảy 〽️á.𝐮 mũi miệng, lại mất đi chỗ dựa, cơ thể thả lỏng rơi thẳng xuống từ không trung, trong tầm mắt chỉ thấy hình dáng Người Mặt Bướm dưới sức mạnh ngôi sao, nứt ra từng vết ɱá-𝐮 loang lổ, cuối cùng bị ⓝ.ℊ𝒽.1ề.ռ ná.✝️ xuống đất, biến thành một đống thịt nát.

Thành công rồi sao?

Cô hoàn toàn mất thính giác, không nghe thấy âm thanh bên ngoài, gió lạnh rít gào, lần này không có đám nhóc Tất Phương hay Phượng Hoàng xua đuổi cái lạnh cho cô, e rằng sẽ bị đông cứng thành khúc gỗ.

Thời Kiến Hạ giơ tay muốn bắt lấy bông tuyết, nhưng có một luồng khí lạnh hơn băng tuyết đến trước, đỡ lấy cô một cách vững vàng.

Tóc ngắn đen bay trong gió lạnh, Công Dã Ký Vọng thất khiếu chảy 𝐦●á●⛎, rõ ràng là hình ảnh rất đáng sợ, nhưng có dung mạo xuất chúng làm nền, lại trở nên khác thường.

Khóe miệng anh vẫn treo nụ cười, miệng mở ra đóng lại, dường như đang nói gì đó, nhưng Thời Kiến Hạ không nghe thấy một chữ.

Sức mạnh của cô cạn kiệt, tay giơ lên một lại nửa mềm nhũn rơi xuống.

Trong thế giới mênh ɱôⓝ·🌀, cô không bị băng tuyết bao phủ, mà là ôm lấy ngôi sao.

Thời Kiến Hạ cảm thấy cằm mình bị nắm lấy, ngay sau đó có thứ gì đó đổ vào, tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng, cơn đau nhói trên màng nhĩ cũng biến mất không dấu vết.

Công Dã Ký Vọng cầm một chai thuốc màu xanh lục trước mặt cô lắc lắc, trên miệng chai khắc một chữ nhỏ 'Sư'.

Dấu hiệu này cô biết.

Là thuốc của Sư Vô Ngộ, sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ, cậu ấy còn tặng cô vài chai thuốc suy yếu để nhét vào vòng tay không gian, vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô gần như quên mất chuyện này.

Thời Kiến Hạ nghĩ một cách vô định.

Sư Vô Ngộ không đáng tin, nhưng thuốc của cậu ấy lại khá đáng tin.

Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc truyền đến: "Ôm thoải mái không?"

Số 9 chảy hai dòng 〽️á-υ mũi, khoanh tay đứng trong tuyết, mặt không biểu cảm nhìn Thời Kiến Hạ đang được Công Dã Ký Vọng ôm trong lòng uống thuốc.

Thời Kiến Hạ: "..."

Công Dã Ký Vọng không có phản ứng, nhưng anh nhìn Số 9, từ tốn uống hết nửa chai thuốc còn lại.

Khi các giác quan dần phục hồi, anh khàn giọng nói: "Cậu vừa nói gì?"

Số 9 mặt lạnh hơn, ném lại hai từ "hừ hừ" một cách thiếu thiện chí. Cậu ta không có thuốc của Sư Vô Ngộ, nhưng có thuốc của Số 4.

Số 4 thực sự đáng ghét, thuốc anh ta chế tạo có mùi vị kỳ quái, nhưng hiệu quả đủ tốt, một chai thuốc chữa trị uống vào, dù vết thương chưa lành, nhưng khôi phục các giác quan thì không có khó khăn gì.

Thời Kiến Hạ cố gắng rút khỏi vòng tay Công Dã Ký Vọng, nhẹ nhàng ho hai tiếng vì không thoải mái, định hỏi xem Người Mặt Bướm đã c♓ế·𝐭 chưa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn lốc năng lượng màu đen đỏ xoắn lại từ cái hố lớn do ngôi sao tạo ra.

Ba người đồng thời biến sắc!

Vẫn chưa ⓒ𝐡-ế-𝖙?

Nhưng họ đã kiệt sức, không còn sức ⓒ♓𝐢-ế-n đ-ấ-⛎!

Cơn lốc năng lượng xoay tròn điên cuồng, hoa tuyết xung quanh bị п🌀♓ⓘ-ề-ռ ná-🌴 thành bột tuyết, bay vào cơn lốc.

Trong màn sương tuyết mờ mờ, bóng dáng mảnh mai từ từ bay ra.

Người Mặt Bướm xuất hiện không tổn hại gì trước tầm mắt ba người, miệng kéo thành một đường thẳng lại lần nữa cong lên, tạo thành nụ cười ghê rợn.

Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao trùm, Số 9 quả quyết kéo Thời Kiến Hạ, đá Công Dã Ký Vọng bên cạnh, định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy xa đã nghe thấy tiếng Người Mặt Bướm kêu đau đớn.

Chỉ thấy Người Mặt Bướm ôm chặt đầu, miệng զ.υ.á.𝒾 𝒹.ị nứt ra, lộ ra hai hàng răng nhọn, cơ thể đâ.m xuống mặt đất, lăn lộn điên cuồng.

Ba người nhìn nhau, lại thấy cơ thể Người Mặt Bướm dần trở nên mờ nhạt, như bọt xà phòng bị ánh nắng chiếu tan, biến mất không dấu vết sau một cơn gió lạnh.

Trong vài phút im lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua tai họ, tuyết rơi từ phía chân trời, cái hố lớn do ngôi sao tạo ra đã bị tuyết phủ kín, như thể chưa có gì xảy ra, sự xuất hiện của Người Mặt Bướm chỉ là ảo ảnh hư vô.

Nhưng cơn đau còn lại trên cơ thể và sự kiệt quệ do mất sức mạnh nói rõ với họ rằng, những gì vừa xảy ra không phải ảo ảnh, Người Mặt Bướm không 𝐜♓ế-†, nhưng đột nhiên phát điên rồi biến mất.

Thời Kiến Hạ cố gắng chớp mắt, cuối cùng xác định rằng Người Mặt Bướm sẽ không xuất hiện nữa, thở phào nhẹ nhõm, lại có chút do dự: "Chuyện này là sao?"

"Sức mạnh cạn kiệt?" Số 9 lau hai dòng má*u mũi sắp đông thành băng, trả lời không chắc chắn.

Công Dã Ký Vọng phủi vết tuyết trên quần do cú đá của Số 9, hơi nhíu mày nói: "Cảm giác không phải thế."

Mỗi người nói một câu, lại nhìn nhau, không hiểu sao Người Mặt Bướm tự dưng biến mất.

Đang băn khoăn, Thời Kiến Hạ đột nhiên cảm thấy quyển "Sơn Hải Kinh" trong suối tinh thần của mình trở nên náo động vì cú lốc sức mạnh trước đó.

Nó tự nổi lên, những hoa văn đen vàng trên bìa sách lóe sáng, sau đó các trang sách lật nhanh, dừng lại ở trang của Phỉ Phỉ, phần giới thiệu Ngụy Trang đã thay đổi từ lúc nào không rõ.

[Tên Ngụy Trang thứ cấp: Phỉ Phỉ]

[Cấp bậc Ngụy Trang: 3S]

Thời Kiến Hạ: "!"

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)