| ← Ch.139 | Ch.141 → |
Căn cứ quân đội kiên cố như pháo đài c*h*1*ế*n đ*ấ*ⓤ, dù hệ thống phòng thủ bị hỏng, vẫn có thể chịu được 𝐛𝐨*𝐦 của tên lửa mới nhất của Liên bang, nhưng dưới áp lực của thể ký sinh khổng lồ này lai phát ra những tiếng kêu không chịu nổi, không chỉ do trọng lượng gây ra, mà còn có thể do x●â●〽️ 𝓃●♓ậ●𝐩 năng lượng.
"Nếu chúng ta đến chậm một bước, căn cứ này có thể sẽ bị phá hủy không?" Anh cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy quá trùng hợp.
Núi Bất Chu và các nhóc con tìm kiếm xúy trùng để nuốt chửng ở gần đó, tìm kiếm một vùng khá rộng, hoàn toàn không phát hiện thể ký sinh khổng lồ này, nhưng khi họ vào căn cứ không lâu, nó đã xuất hiện.
Công Dã Ký Vọng quay đầu nhìn Thời Kiến Hạ hỏi: "Núi Bất Chu có phát hiện nó từ đâu xuất hiện không?"
Thời Kiến Hạ giao tiếp với núi Bất Chu một lúc, ngượng ngùng gãi mũi nói: "Trước đó nó nằm im không động đậy, 𝖙♓*â*ռ 𝖙𝐡*ể bị phủ một lớp tuyết dày, núi Bất Chu không phát hiện, chỉ nghĩ đó là một ngọn núi bình thường."
"Anh vừa phá cửa căn cứ, động tĩnh quá lớn, các thể ký sinh xung quanh bị kinh động, tôi sợ chúng bao vây lại, nên đã thả một con Gà Lôi Tam Sắc để thu hút sự chú ý của chúng, nhưng vô tình làm thức tỉnh thể ký sinh khổng lồ này."
Núi Bất Chu và các nhóc con theo chỉ dẫn của cô dẫn nhóm thể ký sinh đi xa, mấy nhóc vừa bay vừa chơi đùa, vô tình làm rơi con Gà Lôi Tam Sắc trên đỉnh núi, không may rơi lên thể ký sinh khổng lồ bị chôn dưới lớp tuyết.
Mùi Ⓜ️á*υ thịt đã đánh thức thể ký sinh khổng lồ, nó đưa ra một xúc tu thịt, trực tiếp nuốt con Gà Lôi Tam Sắc, làm đám nhóc giật mình.
Công Dã Ký Vọng không ngờ thể ký sinh khổng lồ bị đánh thức như vậy, khẽ cười một chút, đè nén cảm giác bất thường: "Có vẻ chúng ta phải cẩn thận hơn, không chừng có thể ký sinh trốn dưới lớp tuyết, nhân lúc chúng ta không chú ý tấn công bất ngờ."
Thời Kiến Hạ gật đầu, nhưng lại lo lắng nói: "Nó đang tiến đến tòa nhà Song Tử, nếu không đổi hướng, sẽ sớm đến tòa nhà Song Tử thôi."
Cách di chuyển của thể ký sinh khổng lồ rất bạo lực, không quan tâm phía trước có gì, ⓝ●ⓖⓗ𝖎ề●𝖓 ná●𝖙 mọi thứ, không gì có thể thoát khỏi, nếu đ·â·ɱ νà·𝑜 tòa nhà Song Tử, dù hệ thống bên trong vẫn hoạt động, e rằng cũng khó bảo toàn.
Tòa nhà Song Tử hiện là chỗ tốt nhất mà họ tìm thấy, cũng là nơi tốt để tránh các thể ký sinh tấn công, Triều Triều và hai anh em Diêm Thanh đều là người bình thường không có năng lực 𝐜♓𝒾ế●𝖓 đ●ấ●υ, ở bên trong đủ an toàn.
Nếu không cần thiết, Thời Kiến Hạ không muốn bỏ lại nơi này.
"Vẫn còn Gà Lôi Tam Sắc chứ?" Công Dã Ký Vọng bất ngờ hỏi.
Thời Kiến Hạ chớp chớp mắt: "Anh muốn..."
"Thử xem có thể sử dụng Gà Lôi Tam Sắc để thay đổi hướng đi của nó không, nếu có thể, có lẽ chúng ta không cần lo lắng về con quái vật khổng lồ này." Công Dã Ký Vọng thuận miệng trả lời.
Anh còn bổ sung: "Cô để núi Bất Chu và đám nhóc con tìm kiếm xa hơn, xem có thể tìm thấy thể ký sinh khổng lồ thứ hai không."
Thời Kiến Hạ phản ứng rất nhanh, lập tức ra hiệu OK.
Cô lấy Gà Lôi Tam Sắc từ vòng tay không gian ra, rạch ra một ít 𝐦●á●𝖚 rồi treo lên người núi Bất Chu, dặn nó lần này đừng để rơi mất.
Cô lại thông qua cảm ứng giữa Nguỵ Trang và chủ nhân, để những nhóc con đang kiếm ăn bên ngoài bay xa hơn, nuốt bao nhiêu xúy trùng thì nuốt, ăn no rồi về lại "Sơn Hải Kinh", cố gắng dọn sạch khu vực này trong thời gian ngắn nhất, không để thể ký sinh khổng lồ tiếp tục nuốt các thể ký sinh khác để tăng cường sức mạnh.
Núi Bất Chu phóng to thân hình, đối mặt với tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, bay thật xa.
Trong thời tiết lạnh như vậy, Gà Lôi Tam Sắc nhanh chóng bị đông cứng, hai con chim Phượng Hoàng từ sườn núi núi Bất Chu thò đầu ra, lửa niết bàn bốc lên, làm ấm và hoạt huyết cho Gà Lôi Tam Sắc.
Thấy thể ký sinh khổng lồ dừng động tác di chuyển, Thời Kiến Hạ biết có thể thành công, liền cho núi Bất Chu bay về hướng ngược lại với tòa nhà Song Tử, quả nhiên thể ký sinh khổng lồ bắt đầu di chuyển ngược lại.
Căn cứ quân đội bị nghiền qua một lần nữa phải chịu sức ép nặng nề, một số chỗ không chịu được trọng lượng của thể ký sinh khổng lồ, phát ra tiếng kêu răng rắc rồi ầm ầm sụp đổ.
Thời Kiến Hạ thầm niệm một câu A Di Đà Phật trong lòng, cũng mừng vì cô và Công Dã Ký Vọng may mắn, phát hiện Hiệu trưởng Nam Trì, mang ra thông tin quan trọng mà ông ấy muốn truyền đạt.
Tìm kiếm thể ký sinh khổng lồ thứ hai không dễ, Thời Kiến Hạ sợ thể ký sinh khổng lồ này quay đầu lại, nên để núi Bất Chu theo dõi nó, có động tĩnh gì thì báo ngay, còn cô và Công Dã Ký Vọng trở lại tòa nhà Song Tử.
Những ngày tiếp theo, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng mỗi ngày đều ra ngoài tìm căn cứ quân đội.
Có các ngọn núi non bay khắp nơi, họ tiết kiệm được nhiều thời gian tìm kiếm, mỗi lần đều đến thẳng mục tiêu để tìm kiếm, nhưng ngoài linh kiện ν*ũ 𝐤*h*í và robot quân đội ra thì không tìm thấy gì, không thấy bóng dáng của phi thuyền.
Ra ngoài tìm phi thuyền không kết quả, họ lái xe bay đến điểm mục tiêu tiếp theo để tiếp tục tìm kiếm, giữa đường lại thấy núi Bất Chu và đám nhóc con đang quấy rối thể ký sinh khổng lồ di chuyển chậm chạp.
Thể ký sinh khổng lồ bị phủ một lớp tuyết dày, từ xa trông như một ngọn núi di chuyển, chỉ khi các xúc tu trên bề mặt cơ thể của nó thỉnh thoảng động đậy làm tuyết rơi xuống, mới có thể nhìn thấy ✞.h.â.п ✝️.♓.ể xấu xí ghê tởm của nó.
Thời Kiến Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ: "Đã mấy ngày rồi, sao nó cứ di chuyển qua lại trong khu vực này vậy?"
Cô đã từng thử để núi Bất Chu dẫn thể ký sinh khổng lồ đi xa hơn, nhưng nó rời đi một khoảng cách lại di chuyển ngược trở lại, dường như phía trước có gì đó thu hút nó.
Suy nghĩ này khiến Thời Kiến Hạ giật mình.
Công Dã Ký Vọng nhìn xa xăm về phía tuyết trắng phủ dày, mắt dần sâu hơn: "Có phải có gì đó đang dụ nó quay lại? Nhưng mức độ 𝐝●ụ ◗●ỗ có hạn, khi bị các sự kiện khác làm phiền, nó vẫn sẽ lệch khỏi hành trình ban đầu."
Việc Nam Trì đột nhiên ↪️-𝒽ế-т ở sao Tiểu Hàn luôn là một nỗi băn khoăn khó giải quyết trong lòng Thời Kiến Hạ, câu nói mà ông ấy để lại rất có khả năng liên quan đến trùng tộc, hiện giờ lại có suy đoán như vậy, cô cảm thấy không yên, muốn làm rõ rốt cuộc thứ gì đang thu hút thể ký sinh khổng lồ này.
Nhưng cô lại cảm thấy mơ hồ rằng việc mình muốn khám phá rất nguy hiểm, hiện tại tốt nhất nên giữ nguyên hiện trạng, nếu không thực sự gặp phải thứ mà ngay cả Nam Trì cũng phải bỏ chạy, họ cũng phải ở lại để chôn cùng.
Suy nghĩ một lúc lâu, Thời Kiến Hạ nói: "Có nên để nó qua đó thử xem không?"
Nếu không ổn thì họ sẽ chuyển chỗ, sao Tiểu Hàn lớn như vậy, tòa nhà Song Tử không chỉ có một, luôn có thể tìm được chỗ nương thân.
Những ngày qua, lũ nhóc con theo từng bầy nuốt chửng xúy trùng, tất cả tiềm lực của chúng đều tăng lên trên mức B, nhiều con thậm chí đã đạt đến mức A, khoảng mười con đã lên đến mức S, các xúy trùng xung quanh hầu như đã bị quét sạch, đã có những nhóm nhỏ đi tìm xúy trùng ở xa hơn.
Thời Kiến Hạ không sợ chúng lạc, khi cần thiết có thể triệu hồi chúng về qua "Sơn Hải Kinh".
Ngoài ra, chúng tích cực săn lùng thể ký sinh xung quanh, ăn tinh thể trùng tộc cùng cấp như ăn vặt, túi của mỗi con đều căng phồng, cấp bậc 𝐜-𝒽𝒾ế-n đ-ấ-ⓤ của chúng đều đã tăng lên trên 4, nhiều con đã lên đến cấp 5.
Cộng Công thì đã lên đến cấp sáu, nhờ trước đó nuốt xúy trùng cấp SS ở sao Bạch Bồ.
Sau khi tiềm lực lên đến cấp SS, tốc độ hấp thụ tinh thể trùng tộc của hắn tăng nhanh đáng kể, so với trước đây như ngồi trên tên lửa, cũng không lạ gì khi những người có năng lực muốn Nguỵ Trang có tiềm lực cao.
Nói thật, nếu không phải sao Tiểu Hàn có thể tồn tại những nguy hiểm không lường trước được, Thời Kiến Hạ thật sự muốn ở lại đây cho đến khi dọn sạch hết tất cả xúy trùng, khi đó không chừng có nhóc con có thể thăng cấp đến siêu phàm.
Nhưng cô chỉ nghĩ vậy thôi, dựa vào tình hình tìm kiếm gần đây của đám nhóc con, khu vực này thể ký sinh cao cấp nhất chính là thể ký sinh khổng lồ, không thể xác định cụ thể cấp độ.
Những con khác chủ yếu ở cấp năm đến bảy, hiếm lắm mới gặp cấp tám, chắc hẳn đều bị thể ký sinh khổng lồ coi là mục tiêu săn lùng chính, phần lớn đã bị nuốt chửng.
Công Dã Ký Vọng cũng rất tò mò thứ gì đang thu hút thể ký sinh khổng lồ, sau vài giây suy nghĩ, đồng ý: "Có thể thử xem."
Như vậy thì không thể ở lại tòa nhà Song Tử nữa.
Thời Kiến Hạ cho Thường Hy dẫn Triều Triều và hai người kia rời khỏi tòa nhà Song Tử, đến một căn cứ quân đội khác còn tương đối nguyên vẹn, khu vực xung quanh đó đã được quét sạch trùng tộc, đủ an toàn để làm nơi trú ẩn.
Khi đã có kế hoạch, núi Bất Chu và các nhóc con không còn quấy rối thể ký sinh khổng lồ, khối thịt khổng lồ như một ngọn núi nhỏ tiếp tục lăn về phía trước, thỉnh thoảng vươn xúc tu đỏ thẫm ra quét qua khu vực lân cận.
Ban đầu nó bắt các thể ký sinh ăn như vậy, nhưng sau khi các nhóc con quét sạch liên tục trong vài ngày, cộng thêm việc Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng dọn dẹp, khu vực này đã không còn thể ký sinh, nó tự nhiên cũng không còn nguồn thức ăn.
Hai người ngồi xe bay theo thể ký sinh khổng lồ không xa không gần, phát hiện sau vài lần liên tiếp không bắt được 'thức ăn', tốc độ di chuyển về phía trước của nó nhanh hơn nhiều.
Thời Kiến Hạ để núi Bất Chu đi thăm dò hướng này, xem có thể phát hiện manh mối nào hữu ích không.
Họ không lãng phí thời gian ở đây, mà đến một cảng vũ trụ, giống như họ dự đoán, bên trong tan nát, hầu như không tìm thấy thứ gì có giá trị.
Ra khỏi cảng vũ trụ, Thời Kiến Hạ nằm ngửa trên xe bay như cái bánh kếp, nhìn bầu trời trắng xóa, hiếm hoi thở dài: "Sếp Trang đâu rồi? Sao còn chưa đến cứu chúng ta?"
Công Dã Ký Vọng nghe cô than vãn, biết cô chỉ đang xả bức xúc, nhẹ cười nói: "Chắc là đang trên đường đến rồi."
Sự cố tàu vũ trụ chắc chắn sẽ gây chú ý toàn Liên bang, nhưng trước khi tàu vũ trụ rơi xuống sao Tiểu Hàn, nó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và cắt đứt liên lạc với trạm điều khiển, xác định vị trí mất liên lạc là việc không hề dễ dàng.
Đột nhiên, Thời Kiến Hạ lật ngồi dậy.
Công Dã Ký Vọng bị động tác của cô làm giật mình: "Sao vậy?"
"Anh nói xem, trùng tộc có thể đến vũ trụ này qua xúy trùng, cũng có thể di chuyển giữa các hành tinh qua xúy trùng, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây qua xúy trùng không?"
Mắt Thời Kiến Hạ sáng lên, cảm thấy mình phát hiện điều gì đó quan trọng.
Công Dã Ký Vọng suy nghĩ nói: "Về lý thuyết thì có thể."
"Liên bang có ai từng thử nghiệm điều này chưa?" Thời Kiến Hạ hào hứng hỏi.
Công Dã Ký Vọng lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, nhưng sau khi hình thành, xúy trùng sẽ có hai trạng thái, một là kỳ hoạt động, hai là kỳ ngủ đông."
"Xúy trùng ở kỳ hoạt động như một con đường giao thông không có trở ngại, có vô số trùng tộc từ trong đó ra, nhưng không ai biết đầu kia thông đến đâu, cũng không ai dám thử nghiệm."
Trùng tộc coi loài người là thức ăn, chỉ cần con người tiếp cận xúy trùng trong kỳ hoạt động, sẽ bị các trùng tộc xung quanh và những con từ bên trong xúy trùng tấn công, việc có thể vào xúy trùng là một vấn đề, chứ đừng nói đến việc thử vượt qua xúy trùng để đến đầu bên kia.
Bỏ qua những khó khăn trên, xúy trùng như một hành lang xuyên hành tinh, xuyên vũ trụ, có thể gây áp lực lớn lên cơ thể người, không ai biết bên trong có gì, có thể là cả một bầy trùng tộc, vào đó sẽ bị chúng tấn công.
"Còn về xúy trùng trong kỳ ngủ đông, nó luôn đóng kín, ngay cả trùng tộc cũng không thể mở..."
Nói đến đây, Công Dã Ký Vọng đột ngột dừng lại, một tia sáng xuất hiện trong đầu anh.
Anh lập tức ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện một chút ngỡ ngàng.
Thời Kiến Hạ lần đầu tiên thấy anh lộ ra biểu hiện như vậy, trong lòng cũng có chút căng thẳng, không khỏi hỏi: "Anh nghĩ ra gì rồi?"
"Tôi... hình như có thể đoán ra cái mà Hiệu trưởng Nam Trì gọi là 'phỏng đoán' là gì." Công Dã Ký Vọng lúng túng nói.
Thời Kiến Hạ lập tức ngồi thẳng dậy, nóng lòng hỏi: "Là gì?"
"Cô còn nhớ lúc chúng ta phát hiện Hiệu trưởng Nam Trì, quang não và vòng tay không gian của ông ấy đều bị hỏng không?" Công Dã Ký Vọng nhấn ngón cái vào lòng bàn tay, động tác này dường như giúp anh giảm bớt căng thẳng.
Thời Kiến Hạ gật đầu, đợi anh nói tiếp.
"Công nghệ lưu trữ vật phẩm của vòng tay không gian đã rất tiên tiến, trừ khi bị ngoại lực phá hủy toàn bộ vòng tay, hoặc bị ảnh hưởng bởi bão không gian dẫn đến cấu trúc bên trong sụp đổ, nếu không sẽ không bị hỏng."
"Vòng tay không gian của Hiệu trưởng Nam Trì không bị phá hủy bởi ngoại lực, chứng tỏ bị ảnh hưởng bởi bão không gian."
Bão không gian thường gặp trong các hành lang không gian không ổn định, thỉnh thoảng sẽ gặp khi vượt qua xúy trùng, nhưng xác suất không cao.
"Kết hợp với việc Hiệu trưởng Nam Trì 𝒸ⓗ.ế.✞ do nội thương, tôi đoán ông ấy có thể đã vượt qua một hành lang không gian không ổn định, bị ép bởi không gian xoắn, quang não và vòng tay không gian bị hỏng, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng do không chịu nổi sức ép của không gian xoắn."
"Nhưng sức mạnh Nguỵ Trang của ông ấy đủ mạnh, sau khi rời khỏi không gian xoắn không 🌜♓ế●✝️ ngay, mà để lại câu di ngôn trên sổ tay."
Nghe đến đây, Thời Kiến Hạ đã đoán ra ý anh muốn nói, thở mạnh hơn một chút: "Ý anh là, ông ấy vượt qua xúy trùng đến sao Tiểu Hàn?"
Công Dã Ký Vọng khẽ gật đầu: "Tôi nghĩ khả năng này cao nhất, nếu không không thể giải thích được các dấu hiệu xuất hiện trên người ông ấy."
Hơn nữa, câu đầu tiên ông ấy để lại là yêu cầu người phát hiện ra ông ấy mang 𝐭♓*𝐢 т*h*ể ông ấy và sổ tay đến gặp Nguyên soái Giang, chứng tỏ trên người ông ấy có để lại manh mối về cái 𝖈𝐡_ế_t, Nguyên soái Giang nhìn vào sẽ biết được sự thật.
Thời Kiến Hạ nhớ đến lời Tiến sĩ đã nói với cô khi cô trở về Hoa Bỉ Ngạn.
Tiến sĩ phát hiện cha cô trong tình trạng trọng thương, Nguỵ Trang tan vỡ.
Trước đây cô còn đoán xem có phải Tiến sĩ đã phát hiện cha cô ở sao Tiểu Hàn hay không, sau đó lại nghĩ rằng không thể nào.
Theo suy đoán của Công Dã Ký Vọng, cha cô và Hiệu trưởng Nam Trì cùng thực hiện nhiệm vụ, cả hai đều bị trọng thương vì vượt qua xúy trùng, nhưng cha cô may mắn hơn, được Tiến sĩ phát hiện và mang về Hoa Bỉ Ngạn, giữ lại mạng sống.
"Phỏng đoán là gì?" Thời Kiến Hạ thì thầm.
Phỏng đoán gì cần phải vượt qua xúy trùng để xác nhận? Là việc con người có thể vượt qua xúy trùng?
Không, điều này không đủ để Hiệu trưởng Nam Trì để lại câu "Liên bang e rằng gặp đại nạn."
Việc trùng tộc có thể tự do di chuyển qua xúy trùng đã không còn là bí mật.
Nếu suy nghĩ táo bạo...
Đột nhiên, móng tay cô bấm vào lòng bàn tay: "Có khả năng Hiệu trưởng Nam Trì đã đến vũ trụ của trùng tộc và phát hiện ra điều gì đó đáng sợ."
Chỉ có khả năng này mới giải thích được câu nói mà ông ấy để lại.
Chỉ có suy đoán này mới giải thích được tại sao mức độ bảo mật của nhiệm vụ lại cao như vậy, khiến Nam Trì đến ⓒ-𝖍ế-† cũng không thể để lại nội dung nhiệm vụ rõ ràng trong sổ tay.
Ông ấy không thể xác định được liệu mình có được phát hiện hay không, và nếu thực sự may mắn gặp được ánh sáng, ông ấy cũng không chắc người phát hiện ra ông là bạn hay thù, nếu là kẻ thù, ngược lại có thể gây ra thảm họa cho Liên bang.
Công Dã Ký Vọng không ngờ cô lại có suy đoán táo bạo như vậy, một lúc im lặng không nói nên lời.
Trong gió tuyết cuộn trào, hai người nhìn nhau, không biết đã bao lâu, núi Bất Chu đột ngột truyền tin.
Có phát hiện!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 139 | Ch. 141 → |
