| ← Ch.137 | Ch.139 → |
Công Dã Ký Vọng sắp xếp robot dọn rác quét dọn thêm hai phòng, lại lệnh cho robot hỗ trợ đi lấy dịch dinh dưỡng chưa hết hạn từ kho thực phẩm về, mỗi người một thùng, ai uống bao nhiêu tùy ý.
Triều Triều nghe thấy tiếng động chạy ra, còn nhìn sau lưng Thời Kiến Hạ.
Không thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt to tròn sáng ngời của cô bé lộ vẻ thất vọng, khuôn mặt nhỏ bé cũng xị xuống, trông thật đáng thương.
Thời Kiến Hạ biết cô bé nhớ cha mẹ, nhưng cô không nỡ nói với một đứa bé ba tuổi rằng cô bé sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa. Khi cô bé ôm chân cô, nhỏ giọng gọi chị Hạ Hạ, cô chỉ nhẹ nhàng nói rằng lần này ra ngoài không tìm thấy cha mẹ cô bé.
Triều Triều không khóc la, ngoan ngoãn không giống đứa trẻ cùng tuổi, cô bé thấy Nghiêm Nhã gầy gò, còn nắm tay cô ấy hỏi có đói không.
Nghiêm Nhã suýt khóc, lại cảm thấy mình bẩn thỉu, liên tục lùi mấy bước, nghe Thời Kiến Hạ nói trong ký túc xá có thể tắm, cô ấy vội chạy vào.
Hai tiếng sau, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng ngồi trên xe bay ra khỏi tòa nhà Song Tử.
Xung quanh đã được Mạnh Cực và các nhóc con nhỏ khác ra ngoài kiếm ăn kiểm tra, không có ổ trùng tộc.
Lác đác vài thể ký sinh lạc đàn lang thang bị chúng ⓣⓘ.ê.𝖚 🅓.ⓘ.ệ.𝖙, xác bị con có năng lực lửa thiêu thành tro, tinh thể trùng tộc cũng bị nhai nuốt, xử lý rất sạch sẽ.
Thời Kiến Hạ nhìn xuống thành phố phủ đầy băng tuyết từ trên cao, những tòa nhà cao tầng san sát, đường phố rộng lớn, vẫn còn thấy lờ mờ sự phồn hoa của năm xưa.
Nhưng dưới lớp tuyết phủ đầy cây cỏ khô héo, không thấy dấu hiệu của sự sống, hai chữ phồn hoa chỉ như bong bóng nước, lạnh lẽo và hoang vắng mới là hiện thực.
Cô nhìn ra xa, rất lâu sau mới nói: "Anh nói xem, trên sao Tiểu Hàn còn có người sống sót không?"
Công Dã Ký Vọng đại khái hiểu tâm trạng phức tạp của cô lúc này, giọng vẫn bình tĩnh như thường: "Có thể có, mà cũng có thể không."
Người không muốn 𝐜𝐡●ế●t sẽ kiên cường sống sót, giống như cây thông xanh mọc trong kẽ đá, cố gắng vươn lên hướng về phía ánh sáng mặt trời, tắm mưa gội tuyết, có thể sẽ ⓒ♓ế.🌴 yểu giữa đường, cũng có thể trở thành cây đại thụ hiếm có trên đời.
Anh nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Sau khi chúng ta ra ngoài, có thể báo cáo chuyện này, đề nghị Ban Điều Tra Trùng Tộc phái đội tuần tra định kỳ đến những hành tinh đã bị chiếm đóng, tìm kiếm những người sống sót có thể tồn tại."
Thời Kiến Hạ nhìn anh, vài giây sau cười nói: "Tại sao trước kia không có đội tuần tra? Chẳng lẽ không ai nghĩ đến có thể có người sống sót sao?"
Giọng cô có chút lạnh.
Công Dã Ký Vọng im lặng.
Thời Kiến Hạ vừa cảm tính, vừa lý tính.
Tình cảnh này, rất khó không đau lòng cho đồng loại, nhưng cô hiểu rõ rằng, liên bang không phái người đến, không phải vì không đoán được sẽ có người sống sót, mà là cảm thấy không cần thiết, cũng không có giá trị.
Những người có năng lực đến tuần tra phải gánh chịu rủi ro, vì khả năng một phần vạn mà hy sinh thêm nhiều người, không hợp lý, thậm chí là lãng phí tài nguyên xã hội.
Khi liên bang quyết định bỏ sao Tiểu Hàn, đã định trước sẽ có người vì vậy mà hy sinh.
"Xin lỗi." Công Dã Ký Vọng thấp giọng nói.
Thời Kiến Hạ ngạc nhiên nhìn anh: "Anh xin lỗi gì?"
Cô không phải là người bị hy sinh, Công Dã Ký Vọng cũng không phải người sẽ hy sinh cô.
Lọn tóc trước trán thiếu niên bị gió lạnh thổi bay, anh đưa tay hứng lấy một bông tuyết, để mặc nó tan thành nước trong lòng bàn tay: "Tôi đã nói những lời vô nghĩa mà cô và tôi đều biết rõ."
Thời Kiến Hạ bỏ qua chủ đề này, ẩn ý nói: "Chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta."
Công Dã Ký Vọng gật đầu đồng ý.
Đang nói chuyện thì đến nơi.
Căn cứ quân sự do núi Bất Chu phát hiện.
Nhóm trùng tộc đã bị lũ nhóc chia nhau ⓣ●𝖎●ê●ц d●𝐢●ệ●✞ sạch rồi, Thời Kiến Hạ cảm nhận rõ ràng cảm xúc vui vẻ của chúng từ xa, nhất thời cảm thấy kẻ giả mạo đưa cô đến nơi 🍳_ⓤ_ỷ quái này là ban cho cô một may mắn lớn, như kiểu Long Ngạo Thiên rơi xuống đáy vực ngược dòng mà gặp được bí kíp tuyệt thế.
Sau khi ổ trùng tộc biến mất, các thể ký sinh trở nên rất kích động và cực kỳ ⓗ⛎n.🌀 ⓗăռ.ℊ, chúng tụ tập thành từng nhóm ba, năm con đánh nhau, cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng rất đẫm má_⛎.
Xe bay lơ lửng trên không, Công Dã Ký Vọng nhìn thấy cảnh chúng ăn thịt lẫn nhau, khẽ nhíu mày: "Chúng có vẻ hơi kích động."
Thông thường, các thể ký sinh cùng loại sẽ không đánh nhau, chúng có xu hướng hợp sức chống lại các thể ký sinh khác.
Thời Kiến Hạ hiểu rõ điều này, nhưng không thể nói ra.
Cô thực sự đang do dự.
Công Dã Ký Vọng rất thông minh, lần này không thấy ổ trùng tộc, có thể anh sẽ không nghi ngờ gì, nhưng nếu lần nào cũng vậy, chắc chắn anh sẽ đoán được sự biến mất của ổ trùng tộc có liên quan đến cô.
Nên trực tiếp nói rõ hay ngầm hiểu với nhau?
Không đợi cô quyết định, Công Dã Ký Vọng lại nói: "Cứ để chúng đánh nhau, lát nữa chúng ta quay lại thu hoạch."
Quá trình thể ký sinh ăn thịt lẫn nhau rất không ổn định, lúc này chúng rất yếu, chỉ cần nắm bắt thời cơ, người có năng lực thấp cũng có thể săn gı_ế_🌴 thể ký sinh cấp cao.
Thời Kiến Hạ thu lại suy nghĩ rối rắm, nói về tình hình thăm dò ở núi Bất Chu: "Lối vào căn cứ ở phía bên kia, các thể ký sinh ở đó đã bị núi Bất Chu và bọn chúng dẫn đi, chúng ta có thể qua đó xem."
Công Dã Ký Vọng gật đầu, xe bay chở hai người bay đến vị trí mục tiêu của căn cứ.
Núi Bất Chu đang đợi ở đây, giống như chơi trốn tìm với mấy ngọn núi thần khác, chôn mình dưới đống tuyết, thỉnh thoảng có ngọn núi thần nghịch ngợm, lén lút đẩy đẩy bạn bên cạnh rồi nhanh chóng trốn đi.
Ngọn núi thần bị đẩy bật lên khỏi lớp tuyết, nhưng không tìm thấy thủ phạm, liền đẩy đại một bạn khác, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trò chơi bắt đầu lặp lại, thật là bị nhốt trong "Sơn Hải Kinh" lâu quá, mấy trò chơi nhỏ này cũng có thể chơi vui vẻ như vậy.
Cảm nhận được Thời Kiến Hạ đến gần, từng ngọn núi thần rũ tuyết trên người, háo hức bay ra, quay quanh cô như vòng quay ngựa gỗ trong công viên giải trí, quay đến chóng mặt.
Đây là đang đòi khen ngợi.
Thời Kiến Hạ lần lượt v**t v* từng ngọn núi, nói từng tiếng bé ngoan.
Thực sự mà nói, cây cối trên núi non khá là gai góc.
Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng động, thò đầu ra từ áo khoác đồng phục của Công Dã Ký Vọng, đôi mắt sáng rực nhìn Thời Kiến Hạ, cũng muốn cô khen ngợi mình.
Thời Kiến Hạ cảm thấy nhóc con này thật không biết xấu hổ, chẳng làm được việc gì, từ sáng đến tối chỉ ăn uống, hoặc nằm ngủ trong lòng Công Dã Ký Vọng, vậy mà còn dám đòi khen?
Cô cố tình giả vờ không thấy nó, bước về phía cửa căn cứ.
Phỉ Phỉ bị bỏ rơi, mắt tròn xoe, ánh mắt dõi theo bóng lưng Thời Kiến Hạ, thấy cô chỉ lo kiểm tra cách mở cửa căn cứ, hoàn toàn không quay lại nhìn mình, lập tức lộ vẻ sắp khóc, đáng thương nhìn Công Dã Ký Vọng, trông như bị oan ức lớn.
Công Dã Ký Vọng nhịn cười, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, học theo cách Thời Kiến Hạ khen núi Bất Chu, dỗ dành: "Bé cưng, con ngoan nhất."
Phỉ Phỉ lập tức vui vẻ, lại chui vào lòng anh cọ cọ, Thừa Hoàng vốn không biết làm nũng như nó, nhưng nhóc con này biết bắt chước, cũng ngẩng đầu nhìn Công Dã Ký Vọng, ý định rất rõ ràng.
Công Dã Ký Vọng cũng khen nó như vậy.
Thời Kiến Hạ nghe rõ mồn một, nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào.
Phỉ Phỉ nhỏ bé này, sớm muộn gì cũng làm hư tất cả bọn nhỏ.
Trong thời kỳ đặc biệt, Thời Kiến Hạ quyết định nhắm một mắt mở một mắt, sau này sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ nghịch ngợm này.
Công Dã Ký Vọng thấy sự chú ý của cô tập trung vào cách mở cổng căn cứ quân sự, mỉm cười và ra hiệu im lặng với Phỉ Phỉ vừa chui ra lần nữa.
Phỉ Phỉ nhìn theo ánh mắt của anh nhìn về phía Thời Kiến Hạ, tai cụp xuống thành tai máy bay, trông rất tội nghiệp.
Nhưng nó cũng biết Thời Kiến Hạ luôn nói một là một, không khen là không khen, sẽ không vì nó làm nũng mà thỏa hiệp, nên sau khi cảm giác ấm ức qua đi, nó nhảy lên vai Công Dã Ký Vọng, co chân trước lại, làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Thừa Hoàng lén liếc nhìn nó, Phỉ Phỉ cũng đắc ý nhìn lại.
Công Dã Ký Vọng không biết hai con vật này đang ganh đua gì, nên cũng không để ý đến chúng, đi đến bên Thời Kiến Hạ hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Nếu có thể mở cánh cửa này để vào căn cứ mà không cần dùng bạo lực, thì tốt nhất.
Căn cứ được xây dựng trên một gò đất nhỏ nhô lên, nhờ núi Bất Chu đã kiểm tra trước đó, không cần hai người phải tốn thời gian điều tra, Thời Kiến Hạ đã biết toàn bộ hình dáng của gò đất từ báo cáo của nó.
"Đây là cổng chính, còn có vài lối vào ẩn khác, nhưng các cơ quan kiểm soát của những lối vào đó chắc đều ở bên trong căn cứ, nếu không tính đến việc phá hủy bằng bạo lực, chỉ có thể nghĩ cách từ đây."
Ngoài ra, núi Bất Chu còn phát hiện vài bệ phóng tên lửa, nhưng tất cả đều bị bịt kín từ bên trong.
Công Dã Ký Vọng quan sát một lúc cánh cửa gần như gắn liền với đá của núi, nói: "Tôi cũng không biết làm thế nào để mở cổng căn cứ quân sự, nhưng chắc chắn phải nghiêm ngặt hơn việc ra vào Ban điều tra trùng tộc, hay là chúng ta gỡ cửa ra đi?"
Thời Kiến Hạ không phản đối, nhưng cánh cửa của căn cứ quân sự không dễ phá, nếu hệ thống kiểm soát bên trong căn cứ còn duy trì trạng thái tiêu thụ năng lượng thấp như tòa nhà Song Tử, mở cửa bằng bạo lực rất có thể sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ, ngược lại tấn công bọn họ.
Công Dã Ký Vọng không lo lắng về điều này, anh khởi động các khớp ngón tay, ngọn lửa trắng nhạt chảy ra biến thành thanh kiếm sắc bén vô cùng.
Anh nghiêng đầu nói với Thời Kiến Hạ: "Để tôi làm, có thể sẽ ồn ào một chút, cô lui ra xa."
Thời Kiến Hạ biết sức 𝐜_𝒽ℹ️ế_ռ đấ_⛎ của mình kém hơn anh, không định tranh giành, giơ tay làm dấu OK, trở lại xe bay, đưa đám núi non lùi xa vài trăm mét.
Một tiếng nổ lớn vang lên, đá núi vỡ vụn, bụi đất bay mù mịt, tuyết mỏng trên gò đất sụp xuống, rơi vào chỗ trũng dày lên thành một lớp dày, lộ ra cành khô và cỏ khô trên gò đất.
Các thể ký sinh lang thang gần đó nghe thấy tiếng động đều quay đầu lại, Thời Kiến Hạ chú ý đến phản ứng của chúng, lòng thầm kêu không ổn.
Các thể ký sinh rất nhạy cảm với âm thanh, tiếng động lớn thế này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chúng, từng nhóm một đổ về cổng căn cứ.
Đến lúc đó, cô và Công Dã Ký Vọng chắc chắn sẽ phải đấu với đám thể ký sinh này, nhưng nếu dính vào chúng sẽ không thể kết thúc trận chiến trong chốc lát, thậm chí còn có thể kéo theo nhiều thể ký sinh hơn.
Không thể để chúng qua, nhưng cô cũng không ngăn nổi nhiều thể ký sinh như vậy.
Thời Kiến Hạ nghĩ ra một cách, lấy ra con Gà Lôi Tam Sắc từng dùng để dụ thể ký sinh trong kỳ thi giữa kỳ nhưng chưa sử dụng hết từ vòng tay không gian, rạch vài đường 𝖒á*𝐮, sau đó để đám núi non mang đi xa.
Thịt sống có sức cám dỗ đối với thể ký sinh hơn nhiều so với tiếng cổng căn cứ bị phá, đặc biệt là khi chúng rất lâu rồi không được ăn sinh vật sống.
Các thể ký sinh ngửi thấy mùi ⓜ●á●υ, như điên cuồng chạy theo đám núi non.
Một số thể ký sinh cấp thấp thậm chí vì tốc độ không đủ nhanh mà bị các thể ký sinh cấp cao phía sau giẫm đạp, bị giẫm bẹp dưới đất.
Chỉ cần tinh thể trong đầu của thể ký sinh vẫn còn cung cấp năng lượng cho cơ thể, dù biến thành một đống bùn nhão, chúng vẫn có thể cố gắng bò dậy, vì vậy ở phía sau những thể ký sinh đang chạy điên cuồng, có rất nhiều con trùng tộc giống như đống bùn di chuyển, cảnh tượng thực sự rất kinh tởm.
Nhìn thấy đám thể ký sinh đang tiến gần bị dụ đi, Thời Kiến Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Hạ cánh xuống hành tinh toàn trùng tộc này, thịt không còn ăn được nữa, chỉ có thể sống bằng dịch dinh dưỡng, kho trữ Gà Lôi Tam Sắc của cô có hạn, dùng thêm một con là ít đi một con.
Nếu phải ở lại sao Tiểu Hàn vài tháng và uống dịch dinh dưỡng mỗi ngày, Thời Kiến Hạ nghĩ đến thôi đã thấy co thắt dạ dày.
Bên căn cứ dường như đã yên tĩnh lại, Thời Kiến Hạ điều khiển xe bay trở lại, nhìn thấy Công Dã Ký Vọng cao lớn đang đứng ngoài cánh cửa bị phá vỡ.
Trên người anh luôn có một khí chất khác thường, điềm tĩnh và lạnh lùng, như thể không có gì có thể lay chuyển được anh cả, thật khiến người ta chỉ muốn xé toạc sự điềm tĩnh kia để xem vẻ hoảng loạn hoặc điên cuồng của anh trông như thế nào.
Thời Kiến Hạ kiềm chế suy nghĩ kỳ quặc trong lòng, tự chế giễu mình đã độc thân quá lâu, thấy một anh chàng đẹp trai hoàn hảo như vậy liền bắt đầu tưởng tượng lung tung, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thong thả thu lại xe bay.
Cánh cửa kim loại to lớn nặng nề bị mở một lỗ, cách mặt đất hơn ba mét, vết cắt vừa mịn vừa gọn, đủ để hai người đi song song qua.
Một lỗ nhỏ như vậy, làm sao lại gây ra tiếng động lớn như thế? Vừa rồi đất rung núi chuyển, cô còn nghi ngờ Công Dã Ký Vọng định chia đôi ngọn núi luôn đấy.
Công Dã Ký Vọng dường như đoán được suy nghĩ của cô, giải thích: "Cánh cửa kết nối với bên trong ngọn núi, một chỗ động là toàn bộ đều động, nhưng hệ thống bảo vệ tự động của căn cứ dường như đã hỏng, nếu không thì không dễ phá vỡ cánh cửa này như vậy đâu."
Anh nhảy lên lỗ cắt, quan sát tình hình bên trong, xác định không bị trùng tộc x*â*〽️ ռⓗậ*𝓅 mới quay lại nói: "Vào thôi?"
Thời Kiến Hạ để một nhóm núi non ở ngoài canh gác, tránh cho đám thể ký sinh quay lại, chặn hai người họ ở bên trong.
Bên trong căn cứ đã bị phủ bụi lâu ngày, ẩm ướt và lạnh lẽo, có mùi mốc, góc tường phủ đầy rêu xanh, nhiều thiết bị đã rỉ sét.
Tình hình bên trong còn lộn xộn hơn hai người tưởng tượng, nhiều đồ đạc nghiêng ngả, dường như đã trải qua một cuộc cướp bóc, hoàn toàn không phải do Công Dã Ký Vọng vừa phá cửa gây ra.
Đây là lần đầu tiên Thời Kiến Hạ vào căn cứ quân sự, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, không khỏi thở dài.
Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài của ngọn núi, không gian căn cứ không nhỏ, việc thăm dò sẽ tốn khá nhiều thời gian, Thời Kiến Hạ thả đám Mạnh Cực ra, để chúng thăm dò tình hình cơ bản bên trong căn cứ, loại trừ các khu vực không cần thiết phải thăm dò.
Đám nhỏ đã quen với công việc thăm dò này, lao ra liên tiếp, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Công Dã Ký Vọng hiểu rõ về căn cứ quân sự hơn một chút: "Hệ thống bảo vệ tự động của căn cứ tuy đã hỏng, nhưng nhiều cơ quan vẫn hoạt động độc lập, mức độ bảo vệ chống ✖️_â_ⓜ п𝒽_ậ_p rất cao, cẩn thận nhé."
Thời Kiến Hạ gật đầu.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 137 | Ch. 139 → |
