| ← Ch.133 | Ch.135 → |
Thanh kiếm hình chữ thập xoay tròn cắt đứt cổ họng của thể ký sinh, 𝐦-á-ⓤ đen phun trào, rơi rải rác trên tuyết trắng, giống như sự ô uế nhuộm lên màu thuần khiết.
Công Dã Ký Vọng đón lấy thanh kiếm hình chữ thập bay trở về, nhẹ nhàng đứng trên cành cây phủ một lớp tuyết mỏng, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng, dường như không cảm thấy lạnh.
Phía sau vang lên một tiếng động nặng nề, anh quay đầu nhìn lại.
Cô gái trẻ khoác lên mình ánh trăng bạc, thanh kiếm dài trong tay như ánh sáng, dễ dàng chém bay kẻ khổng lồ tấn công lén cô.
Ngọn lửa trên lưỡi kiếm phản chiếu khuôn mặt kiên định dũng cảm của cô, trong khung cảnh tuyết bay, cô nhảy lên, tựa như tiên nữ rơi xuống trần gian, vung kiếm đâ-𝐦 xuyên qua đầu thể ký sinh xấu xí với khí thế quyết đoán nhất.
Ⓜ️.á.⛎ đen đỏ phun trào, Niết Bàn Trọng Hỏa đột ngột bùng nổ, che chắn cho cô khỏi bẩn thỉu.
𝐌*á*u bẩn bị thiêu đốt phát ra tiếng nổ lách tách, gió lạnh thổi qua, biến thành làn khói đen tan biến trong màn tuyết.
Công Dã Ký Vọng cúi mắt xuống, ngọn lửa trắng trong tay đột nhiên bùng lên, hóa thành một con rắn khổng lồ dữ tợn, cắn mạnh vào vài thể ký sinh đang cố gắng bao vây anh.
Thời Kiến Hạ nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc thấy thể ký sinh cấp bảy khổng lồ bị thanh kiếm hình chữ thập bay tới ռ*ⓖ𝒽𝒾ề*𝖓 ⓝá*𝐭 cổ, trái tim cô không khỏi giật mình.
Cấp bậc càng cao của thể ký sinh, sức 𝖈·♓·❗·ế·𝖓 đ·ấ·⛎ và khả năng phòng thủ càng mạnh, chênh lệch giữa các cấp bậc cũng lớn hơn, 𝐜*hℹ️ế*𝖓 đ*ấ*ц vượt cấp trở nên cực kỳ khó khăn.
Thể ký sinh cấp bảy bị Công Dã Ký Vọng dễ dàng 𝓃ɢⓗiề*n n*á*𝖙, có thể thấy sức mạnh của anh đã tăng lên kinh khủng sau hội giao dịch ẩn danh.
-
Hơn một giờ sau.
Phương đông sáng rực, ánh sáng của sao lặng lẽ chiếu xuống mặt đất, Thời Kiến Hạ ôm cô bé nhỏ đang dụi mắt ngái ngủ, đứng ngoài một quảng trường đầy cỏ dại.
Công Dã Ký Vọng mở một con đường nhỏ.
Phía sau quảng trường là một tòa nhà đôi đầy cây cối khô héo bám lên, trên đỉnh tòa nhà có biểu tượng của Ban điều tra trùng tộc.
Có lẽ do vật liệu xây dựng tốt, nền móng và cấu trúc tổng thể của tòa nhà đôi vẫn vững chắc, mặc dù đã bao năm không được bảo trì nhưng tòa nhà vẫn đứng vững không sụp đổ.
Nơi này do Mạnh Cực tìm thấy, bên trong và bên ngoài tòa nhà trống rỗng, không có thể ký sinh cũng không có xúy trùng tộc, khá phù hợp để dừng chân.
"Căn cứ vào tình trạng cây cối mọc, nơi này ít nhất đã bị bỏ hoang hơn mười năm." Công Dã Ký Vọng đưa ra nhận định.
Cô bé vừa tỉnh ngủ không hiểu lời anh nói, ngơ ngác quay đầu lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn Thời Kiến Hạ.
Cô bé rất xinh đẹp, má trắng mịn màng, tròn trịa như cái bánh bao nhỏ, vì hôm qua khóc nhiều nên mắt hơi sưng, nhưng đôi mắt to tròn long lanh, rất đáng yêu.
"Chị ơi... mẹ... mẹ đi đâu rồi?" Giọng cô bé nhỏ nhẹ, còn pha chút nghẹn ngào.
Thời Kiến Hạ nhớ lại cảnh tàu vũ trụ 𝖓*ổ †⛎𝐧*g, lông mi khẽ run.
Cô nói nhỏ: "Chúng ta gặp chút rắc rối, lạc mất mẹ của em rồi, em ngoan ngoãn, chúng ta cùng đi tìm mẹ nhé?"
Nước mắt lưng tròng trong mắt cô bé, nghe cô nói vậy, khẽ dạ một tiếng, cúi xuống hàng mi dài cong vút.
Lúc này, một cục bông trắng nhỏ được đưa đến trước mặt cô bé, Cửu Vĩ Hồ trắng nhỏ ngồi trên tay Công Dã Ký Vọng, chín cái đuôi nhỏ lắc lư, nghiêng đầu nhìn cô bé bằng đôi mắt màu lưu ly, đáng yêu đến mức phạm quy.
Cô bé kêu lên một tiếng, theo phản xạ nhìn Công Dã Ký Vọng, trên vai anh còn có một con Phỉ Phỉ đang nằm thư thái.
Con nhóc hai tay cầm hai viên tinh thể trùng tộc, nhai rôm rốp, ăn xong lại mò trong túi nhỏ đeo trên cổ.
Nếu ăn hết, Công Dã Ký Vọng sẽ bỏ thêm vào, cưng chiều không giới hạn.
Cô bé nhìn Phỉ Phỉ, rồi nhìn Cửu Vỹ Hồ, nhất thời không thể rời mắt.
Công Dã Ký Vọng đưa Cửu Vĩ Hồ về phía cô bé, nhóc con rất hiểu chuyện, chủ động đưa chân trước không có móng vuốt về phía cô bé, còn dùng chân trước lông xù chạm nhẹ vào mu bàn tay cô bé.
Cô bé có chút mới lạ lại có chút lo lắng rụt tay lại.
Thời Kiến Hạ cười hỏi: "Em có muốn ôm nó không?"
Cô bé ngay lập tức nhìn cô, rồi thử đưa hai tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy Cửu Vĩ Hồ đang nhảy tới.
Cửu Vĩ Hồ cọ vào má cô bé, rồi chui vào cổ cô, cái đuôi nhỏ lắc lư, khiến cô bé cười khúc khích.
Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nếu cô bé cứ nhất quyết đòi mẹ, khóc sướt mướt, họ cũng không biết phải làm sao.
Có Cửu Vĩ Hồ chuyển hướng chú ý, tâm trạng ủ dột của cô bé cũng được cải thiện nhiều.
Thời Kiến Hạ muốn hỏi tên cô bé, nhưng sợ cô bé sẽ nhớ tới cha mẹ, đành nén lại câu hỏi, thảo luận công việc với Công Dã Ký Vọng.
"Mạnh Cực đã khảo sát, không phát hiện thể ký sinh hay xúy trùng, chúng ta có thể tạm thời lấy nơi này làm chỗ dừng chân, tiện thể xem có vật tư nào dùng được không."
Không chắc có được cứu trợ hay không, cũng không biết có thể rời đi hay không, họ phải chuẩn bị sống ở đây một thời gian.
Công Dã Ký Vọng gật đầu, dẫn đầu bước đi.
Khi trời tờ mờ sáng, tuyết đã ngừng rơi, thế giới phủ một màu trắng như bạc, sáng đến chói mắt, có ngọn lửa Niết Bàn hộ tống, cũng không lạnh lắm.
Công Dã Ký Vọng thay một chiếc áo sơ mi mới, băng trên cánh tay cũng đã tháo, có lẽ do thể trạng khỏe mạnh, vết thương đã lành.
Thể chất của người có năng lực cao cấp được nâng cao đáng kể, khả năng tự phục hồi cũng được tăng cường, chỉ cần không bị thương chí mạng, cơ bản đều có thể giữ được mạng, huống chi chỉ là một số vết thương ngoài da nhỏ.
Hai người nhanh chóng đi vào bên trong, cô bé ôm Cửu Vĩ Hồ, chơi trò trốn tìm trong lòng Thời Kiến Hạ, còn lẩm bẩm nói một số lời trẻ con.
Thời Kiến Hạ nghe thấy cô bé giới thiệu với Cửu Vĩ Hồ rằng mình tên là Triều Triều, có nghĩa là ánh sáng ban mai.
Cô âm thầm ghi nhớ cái tên nhỏ này.
Khi đến dưới tòa nhà Song Tử, cổng tầng một hoàn toàn đóng kín, bề mặt có vết cào xước nhưng không bị phá hỏng, có lẽ có thể ký sinh lang thang đến đây, thấy không vào được rồi rời đi.
Công Dã Ký Vọng đi qua lại trước cổng, cuối cùng dừng lại ở chính giữa.
Anh nâng tay nghịch cổng một lúc, bật ra một màn hình giả lập.
Thời Kiến Hạ ngạc nhiên: "Nơi này vẫn còn năng lượng sao?"
Công Dã Ký Vọng giải thích: "Vật liệu xây dựng của tòa nhà Song Tử chứa một lượng lớn vật liệu tích trữ năng lượng, có thể hấp thụ ánh sáng và lưu trữ. Khi nguồn cung cấp năng lượng bên ngoài bị cắt, nó sẽ sử dụng năng lượng tích trữ để duy trì hệ thống bên trong."
"Tòa nhà Song Tử này được bảo quản nguyên vẹn, tôi nghĩ hệ thống chuyển đổi năng lượng không bị hư hại nên thử một chút, chúng ta rất may mắn."
Tòa nhà Song Tử là căn cứ của Ban điều tra trùng tộc trong khu vực này, được trang bị hệ thống an ninh rất mạnh, để hỗ trợ kịp thời khu vực bùng phát trùng tộc, còn lưu trữ một lượng lớn năng lượng dự trữ và vật tư dự phòng.
-
Công Dã Ký Vọng mở quang não, truy cập mã nhận dạng quyền hạn của điều tra viên cao cấp, để hệ thống an ninh của tòa nhà Song Tử quét.
Ánh sáng xanh nhạt quét qua mã nhận diện quyền hạn, tiếng xì xì của không khí bị đẩy ra vang lên, băng và rêu khô trên cổng tự động rơi xuống, cánh cửa đóng chặt mở ra hai bên, hơi thở bị phong kín bốc lên.
Đợi cho mùi hoàn toàn bay hết, Công Dã Ký Vọng bước vào trước.
Bên trong cách bày trí không khác mấy với những nơi của Ban điều tra trùng tộc khác mà Thời Kiến Hạ đã từng đến, vào cửa không xa chính là điểm chấm công, hai bên có cửa hàng tự động nhưng đều đã đóng.
Các robot hỗ trợ đều cúi đầu, có lẽ là hết năng lượng nên vào trạng thái ngủ, trên sàn không có bụi, tường cũng rất sạch sẽ.
Công Dã Ký Vọng nhìn qua tình hình, xác nhận hệ thống thông gió trong nhà đã hoạt động, sau đó đóng cửa phía sau.
"Trong tòa nhà Song Tử có khu ký túc xá, chúng ta tìm một chỗ ổn định trước, sau đó tôi sẽ đến phòng điều khiển trung tâm, chuyển quyền kiểm soát nơi này vào quang não của tôi, để điều phối năng lượng và vật tư ở đây."
Thời Kiến Hạ gật đầu.
Công Dã Ký Vọng rõ ràng rất quen thuộc với các khu vực của Ban điều tra trùng tộc, dẫn cô đi tiếp: "Khi chúng ta nắm rõ tình hình xung quanh, sẽ tìm kiếm căn cứ quân đội còn sót lại, may mắn thì có thể tìm được tàu vũ trụ, rời khỏi đây và vào không gian."
Công Dã Ký Vọng không cân nhắc đến bến cảng vũ trụ.
Cảng vũ trụ là nơi mở cửa cho công chúng, những năm qua, dù có tàu vũ trụ, có lẽ cũng bị môi trường tự nhiên và thể ký sinh 𝐭à●n p♓●á gần hết, vẫn là tìm tàu vũ trụ ở căn cứ quân đội sẽ đáng tin cậy hơn.
Thời Kiến Hạ đồng ý với kế hoạch của anh: "Tôi sẽ để các ngụy trang đi tìm nhanh hơn."
Các núi non có thể bay, gặp tình huống đặc biệt có thể phản hồi cho cô ngay lập tức, thậm chí còn tốt hơn máy bay trinh sát, gặp xúy trùng cũng có thể no bụng.
Công Dã Ký Vọng cười nói: "May mắn là rơi vào nơi này cùng cô."
Đây là lời khen ngợi sự tiện lợi và toàn năng của "Sơn Hải Kinh".
Thời Kiến Hạ nghe anh đùa, thuận thế nói: "Nếu không nhận nhiệm vụ đưa tôi trở lại sao Nam Đằng, anh cũng không rơi vào nơi quái q𝖚●ỷ này."
Nói thật là lần này Công Dã Ký Vọng đúng là bị cô liên lụy.
"Vậy nên, đây là duyên số." Công Dã Ký Vọng nháy mắt nghịch ngợm.
Không đợi Thời Kiến Hạ phản ứng, anh cúi người làm động tác mời vào trong, cử chỉ tao nhã và ung dung, như một công tử quý tộc bước ra từ bức tranh cổ.
Thang máy đã đến.
Cô bé và Cửu Vĩ Hồ cùng quay đầu lại, nhìn Công Dã Ký Vọng rồi lại nhìn Thời Kiến Hạ, cô bé ôm chặt cổ Thời Kiến Hạ cười khúc khích, Cửu Vĩ Hồ cụp tai rồi lại dựng lên, cũng chui vào lòng cô.
Thời Kiến Hạ bị hai sinh vật nhỏ này làm cho loạng choạng, hơi ngượng ngùng ho khẽ, nhanh chóng bước vào thang máy.
Trước đây chỉ nghe người ta nói Công Dã Ký Vọng như vầng trăng xa xôi trên bầu trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào, nhưng bây giờ nhìn lại, anh khá ⓖầ*𝐧 ɢũ*i, còn biết đùa.
Trong thang máy, hai người đứng cạnh nhau.
Không biết từ đâu, Mạnh Cực xuất hiện trước khi thang máy đóng lại, Phỉ Phỉ từ vai Công Dã Ký Vọng thò đầu ra, vẫy đuôi nhìn Mạnh Cực ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mạnh Cực nhận thấy ánh nhìn của nó, ngẩng đầu lên, Phỉ Phỉ nhân từ thả viên tinh thể trùng tộc đang cầm xuống, rơi chính xác vào miệng Mạnh Cực.
Mạnh Cực há miệng cắn, nghe tiếng giòn tan.
Công Dã Ký Vọng nghe thấy, ngồi xổm xuống, từ vòng tay không gian lấy một nắm tinh thể trùng tộc bỏ vào túi nhỏ đeo dưới cổ Mạnh Cực.
Cái túi này của đám nhóc nhà Thời Kiến Hạ, mỗi con một cái, ban đầu là để tiện thu thập tinh thể trùng tộc khi săn bắt ở trạm cách ly ven biển, sau này dùng để đựng đồ ăn vặt, bây giờ lại tiện cho Công Dã Ký Vọng cho chúng ăn.
Phỉ Phỉ nhìn thấy túi của Mạnh Cực đầy tinh thể trùng tộc, lập tức xị mặt, đẩy túi của mình đã vơi một nửa đến trước mặt Công Dã Ký Vọng.
Công Dã Ký Vọng thuận tay đổ đầy túi của nó.
Thời Kiến Hạ: "..."
Ⓒ♓*𝖎*ề*𝖚 𝒸𝖍*⛎ộ*п*ɢ thế này, sau này chắc chắn sẽ không biết trời cao đất dày.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 133 | Ch. 135 → |
