Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 131

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 131
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Có lẽ để tránh bầu không khí lúng túng, anh chủ động ngồi xuống vị trí cách Thời Kiến Hạ hai ghế.

Thời Kiến Hạ tuy không phải kiểu người giỏi ăn nói, nhưng khi còn là nô lệ của tư bản, cô cũng học được cách giao tiếp tùy tình huống, không để không khí rơi vào trầm mặc, bèn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Công Dã Ký Vọng đặt bát súp xuống trước mặt cô, đáp: "Lần theo dấu vết của phái Dung Hợp mà đến."

"Cảm ơn." Thời Kiến Hạ nhận lấy bát súp, nếm thử một ngụm, hương vị đậm đà, ninh nấu rất kỹ lưỡng.

Cô còn chú ý Công Dã Ký Vọng dùng từ "phái Dung Hợp" chứ không phải "Hoa Bỉ Ngạn", bèn cố ý hỏi: "Phái Dung Hợp chẳng phải chính là Hoa Bỉ Ngạn sao?"

Công Dã Ký Vọng dường như hơi mệt mỏi, đưa tay day nhẹ mắt: "Hoa Bỉ Ngạn là đại diện của phe cấp tiến trong phái Dung Hợp, bọn họ còn có cả phe bảo thủ."

Hóa ra, Ban điều tra trùng tộc cũng biết nội bộ phái Dung Hợp có chia rẽ.

"Vậy anh điều tra phe bảo thủ?" Thời Kiến Hạ tiếp tục hỏi.

Công Dã Ký Vọng gật đầu: "Bọn họ không hòa hợp với Hoa Bỉ Ngạn, nhưng cũng không tìm đến Ban điều tra trùng tộc hợp tác, hành động khá lặng lẽ. Trong sự kiện sao Thủy Nguyên cũng có dấu vết của bọn họ."

Nghe xong, Thời Kiến Hạ thấy lạ, bèn hỏi: "Tại sao lại nói với tôi những điều này?"

"Chẳng phải Phó cục trưởng Trang cũng đã nói với cô kết quả điều tra liên quan đến nhà họ Hạ rồi sao?" Công Dã Ký Vọng hỏi lại như thể chuyện hiển nhiên.

Rõ ràng, anh đã nhận ra sự thay đổi vị trí của Thời Kiến Hạ trong mắt Trang Minh Nguyệt qua cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì không thể nói." Anh cầm bát súp lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Góc nghiêng này khiến cần cổ anh trông càng thêm thon dài, hầu kết khẽ di chuyển theo nhịp nuốt, cộng với phần cổ áo hơi mở rộng, tạo nên vẻ bất cần phóng khoáng.

Thời Kiến Hạ thu ánh mắt về.

Hai người không nói thêm gì nữa, lặng lẽ dùng bữa.

Sau khi ăn tối xong, robot gia đình lo phần dọn dẹp, Thời Kiến Hạ cảm ơn Công Dã Ký Vọng vì bữa ăn, ôm theo Phỉ Phỉ bụng tròn vo, lên lầu trở về phòng.

Công Dã Ký Vọng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, nhẹ nhàng chớp mắt.

-

Chuyện nhà họ Hạ tạm thời chưa thể có kết luận, Trang Minh Nguyệt nâng cấp quang não của Thời Kiến Hạ, trong Tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc, cô chỉ đứng sau mỗi Trang Minh Nguyệt, nhưng không có quyền điều động điều tra viên khác. Sau đó, Trang Minh Nguyệt bảo Công Dã Ký Vọng đưa cô về sao Nam Đằng, để cô chờ đợi kế hoạch hành động tiếp theo.

Thân phận nằm vùng của Thời Kiến Hạ chưa bị lộ, duy trì hiện trạng mới không khiến Hoa Bỉ Ngạn nghi ngờ.

Cô cũng hiểu, chẳng bao lâu nữa, Trang Minh Nguyệt sẽ đưa cô đi kiểm tra khả năng hấp thụ Xúy Trùng của "Sơn Hải Kinh".

Khi đang đợi phi thuyền cập bến tại cảng vũ trụ, lần này Thời Kiến Hạ đã có kinh nghiệm, không mang Phỉ Phỉ chơi, mà ôm theo Cửu Vĩ Hồ.

Bé hồ ly lông mềm mịn, đung đưa chín cái đuôi nhỏ. Không biết có phải do cấp bậc tăng lên hay không, chóp đuôi của nó từ màu trắng tinh khiết trước đây đã chuyển thành trắng pha chút hồng nhạt, không quá rõ ràng, nhưng so với trước kia, lại càng đáng yêu hơn vài phần.

Sau khi được thả ra, nó tò mò nhìn chằm chằm Công Dã Ký Vọng, rồi dưới ánh mắt gần như chấn động của Thời Kiến Hạ, đưa móng vuốt thịt Ⓜ️ề*m Ⓜ️ạ*ı chọc chọc anh.

Công Dã Ký Vọng đưa tay khẽ gãi cằm nó, bé hồ ly chủ động ngẩng đầu lên, còn ngoan ngoãn hơn cả Phỉ Phỉ.

Thời Kiến Hạ thực sự muốn nhét con tiểu hồ ly này trở lại "Sơn Hải Kinh", để nó làm bạn với tiểu qυ·ỷ Phỉ Phỉ mặt dày xin ăn kia.

Nhưng làm vậy thì quá không nể mặt Công Dã Ký Vọng, cô chỉ có thể kìm nén cơn tức giận trong lòng, âm thầm ghi sổ hai tên nhóc hư hỏng này một vết đen lớn, quyết định phạt chúng đứng úp mặt vào tường mỗi ngày một tiếng.

Công Dã Ký Vọng không biết suy nghĩ trong lòng cô, chỉ thản nhiên lấy ra một nắm tinh thể cấp ba, đưa cho Cửu Vĩ Hồ.

Cửu Vĩ Hồ mừng rỡ vẫy đuôi liên tục, cắn lấy một viên tinh thể, nhai rôm rốp.

Bên cạnh có một đứa bé chú ý đến bé hồ ly trắng dễ thương này, liền "Oa" một tiếng, kéo tay mẹ làm nũng đòi muốn một con.

Phụ huynh vốn định hỏi Thời Kiến Hạ xem mua hồ ly ở đâu, nhưng khi thấy hai người mặc đồng phục của Ban điều tra trùng tộc, lập tức hiểu ra con hồ ly nhỏ có chín cái đuôi này rất có thể là Ngụy Trang chứ không phải thú cưng, bèn dừng bước, bế đứa bé lên rồi nhẹ giọng giải thích.

Không lâu sau, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng liền nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ đứa trẻ kia.

Lúc này, hệ thống phát thanh ở cảng vũ trụ vang lên, hai người tiến vào lối đi đặc biệt dành riêng cho điều tra viên của Ban điều tra trùng tộc, đây cũng là sắp xếp của Trang Minh Nguyệt.

Khi kiểm tra thân phận, Thời Kiến Hạ cảm thấy có ánh mắt nào đó rơi trên lưng mình, cảm giác rất kỳ lạ, không giống như ánh nhìn của một người xa lạ.

Cô lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ thấy dòng người qua lại tấp nập, mỗi khuôn mặt đều lạ lẫm, không ai đang nhìn cô.

Công Dã Ký Vọng thấy động tác của cô, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

Thời Kiến Hạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, suy tư nói: "Hình như có ai đó đang nhìn tôi."

Công Dã Ký Vọng khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn lướt qua đám đông phía trước, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Phía trước, nhân viên đã hoàn tất việc kiểm tra thân phận, hai người chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Chuyện này chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, hành khách ở cảng vũ trụ tiếp tục trật tự lên phi thuyền. Nhưng các điều tra viên từ sao Thương Long đến sao Nam Đằng, chỉ có Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng.

Nửa giờ sau, phi thuyền rời khỏi cảng vũ trụ, tiến vào không gian.

Vì lần này sử dụng thân phận điều tra viên để di chuyển, Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng được sắp xếp vào khoang riêng dành cho điều tra viên của Ban điều tra trùng tộc.

Công Dã Ký Vọng vừa ngồi xuống không bao lâu đã bắt đầu ngáp, có lẽ là do khiếm khuyết của Ngụy Trang, anh nói với Thời Kiến Hạ một tiếng, sau đó lấy bịt mắt ra, dựa vào ghế ngủ.

Thời Kiến Hạ thì cúi đầu xem quang não, tối qua cô vừa hoàn thành một bài kiểm tra lý thuyết trực tuyến, tiếp theo còn mấy môn lý thuyết nữa đang chờ cô. Bình thường trọng tâm của cô đặt vào huấn luyện và làm gián điệp hai mang, thế nên bây giờ chỉ có thể ôm chân Phật vào phút chót.

Nói thật, sau khi trải qua những năm tháng làm công sở thảm hại, cô lại cảm thấy khá hưởng thụ cuộc sống học tập, chỉ tiếc là bây giờ cô vừa phải làm học sinh, vừa phải làm việc, hoàn toàn không có cách nào vừa chơi vừa học được.

Cửu Vĩ Hồ cảm thấy chán, cuộn tròn trên vai cô thành một cái bánh hồ ly, thỉnh thoảng vẫy nhẹ đuôi nhỏ, chẳng mấy chốc cũng ngủ mất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu sau, phi thuyền bỗng nhiên rung lắc một cái, Công Dã Ký Vọng lập tức giơ tay tháo bịt mắt, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, hiển nhiên là bị đánh thức ngay khoảnh khắc cảm nhận được chấn động.

Anh cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thời Kiến Hạ đương nhiên không thể trả lời câu hỏi này, lúc này, hệ thống phát thanh kịp thời vang lên một giọng nữ dịu dàng: "Kính thưa quý hành khách, xin đừng hoảng sợ, chấn động vừa rồi là do phi thuyền va phải một thiên thạch nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến hành trình lần này—"

Câu nói còn chưa dứt, cả phi thuyền lại chấn động dữ dội hơn.

Cửu Vĩ Hồ đang nằm trên vai Thời Kiến Hạ mở to đôi mắt ngái ngủ, bất ngờ trượt ra ngoài, suýt nữa đập vào bàn ăn gấp phía trước, Công Dã Ký Vọng và Thời Kiến Hạ đồng thời vươn tay, người trước túm lấy bụng nhỏ của nó, người sau nắm được cái đuôi lông xù.

Sau một thoáng khựng lại khó nhận ra, Cửu Vĩ Hồ được Công Dã Ký Vọng kéo về vòng tay Thời Kiến Hạ.

Lúc này, âm thanh trong hệ thống phát thanh đột nhiên trở nên hỗn loạn, vang lên tiếng đồ đạc va đập rơi xuống đất và tiếng thét kinh hãi của tiếp viên.

"Không ổn! Có chuyện rồi!" Công Dã Ký Vọng giơ tay định tháo dây an toàn, bên trong vách khoang đột nhiên vang lên tiếng "phụt phụt".

Ngay sau đó, cả hai cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dường như đang trôi nổi, trong khoang vang lên tiếng thông báo máy móc: "Tất cả hành khách xin chú ý, hệ thống trọng lực đã mất hiệu lực! Xin hãy thắt chặt dây an toàn! Đừng rời khỏi vị trí!"

"Thông báo sẽ được lặp lại..."

Đây là hệ thống phát báo tự động bên trong phi thuyền, hoạt động độc lập với hệ thống phát thanh do con người vận hành.

Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng liếc nhìn nhau, gần như đồng thời mở quang não, quả nhiên thấy thông báo tín hiệu bị chặn, lập tức tháo dây an toàn, nhấn nút khẩn cấp trên tay vịn ghế ngồi. Ngay lập tức, một túi nén bật ra từ dưới ghế, bên trong là bộ đồ du hành vũ trụ và bình oxy.

Cả hai đều đã được huấn luyện cách ứng phó khi gặp sự cố trên phi thuyền.

Nhanh chóng mặc bộ đồ du hành vào, Công Dã Ký Vọng vội vàng nói: "Tôi đi kiểm tra khoang điều khiển, cô phối hợp với nhân viên phi thuyền để ổn định hành khách!"

"Không vấn đề! Cẩn thận đấy!" Thời Kiến Hạ ném Cửu Vĩ Hồ cho Công Dã Ký Vọng: "Có chuyện gì thì nói với nó, tôi có thể thông qua nó để nắm bắt tình hình bên anh."

Công Dã Ký Vọng gật đầu, ôm lấy Cửu Vĩ Hồ, kéo khóa bộ đồ du hành xuống, nhét nó vào trong.

Trên n𝖌ự·𝒸 anh lập tức phồng lên một cục nhỏ, Cửu Vĩ Hồ còn cựa quậy bên trong, trông có phần hài hước.

Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để cười, Thời Kiến Hạ đội mũ bảo hộ.

Công Dã Ký Vọng đi đến bên cửa khoang, chuẩn bị mở cửa, nhưng trên cửa bật ra một màn hình giả lập hiển thị biểu tượng cảnh báo hình tam giác đỏ, phía dưới có dòng chữ nhỏ: "Khoang đã bị khóa, xin đừng 𝖈.ưỡ.𝖓.🌀 🌜.ⓗ.ế mở cửa."

Anh phớt lờ lời nhắc nhở này, trong tay lập tức bùng lên ngọn lửa trắng nhạt, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh loan đao.

Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chỉ nghe hai tiếng "rắc rắc", cửa khoang bị chém thành một dấu thập lớn, đường dây kim loại bên trong phát ra tiếng tia lửa điện "tanh tách", hệ thống điều khiển trực tiếp bị hỏng.

Công Dã Ký Vọng nhấc chân đá mạnh vào cửa, cánh cửa kim loại lập tức tách ra theo hình chữ thập, rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng "ầm" nặng nề.

Thời Kiến Hạ nhanh chóng bước tới bên cạnh anh, nhưng vừa bước ra, hàng loạt viên đạn đã quét tới, để lại những lỗ cháy đen trên tường và sàn nhà!

Một viên đạn lao vào khoang thuyền, gần như sượt qua chân của Thời Kiến Hạ và Công Dã Ký Vọng rồi cắm thẳng xuống sàn.

Luồng khí nóng quét qua, để lại một vết đạn cháy đen, là loại đạn được b*n r* bằng năng lượng từ tinh thể trùng tộc. Nếu người thường bị trúng đạn, vết thương sẽ không ngừng chảy Ⓜ️●á●⛎.

Thời Kiến Hạ hạ giọng nói: "Hai bên lối đi đều có người. Anh bên trái, tôi bên phải, ra tay cùng lúc!"

Công Dã Ký Vọng gật đầu. Sau một thoáng dừng lại, cả hai đồng thời lao ra khỏi cửa.

Hệ thống trọng lực bị vô hiệu hóa, có lẽ là do bọn kh*ng b* cố tình làm để chiếm lĩnh phi thuyền nhanh hơn. Tuy nhiên, đế giày của bộ đồ du hành dự phòng và sàn phi thuyền đều được thiết kế đặc biệt, chỉ cần tiếp xúc với nhau vẫn có thể tạo ra hiệu ứng trọng lực.

Đây là một trong những lý do mà cả hai lập tức mặc đồ du hành. Dù đã được huấn luyện trong môi trường không trọng lực, nhưng khi cơ thể đã quen với điều kiện trọng lực, khả năng 🌜-𝐡1-ế-n đấ-ц trong môi trường mất trọng lực chắc chắn sẽ suy giảm.

Ngoài ra, họ còn phải đề phòng trường hợp phi thuyền bị phá hoại và mất áp suất, dẫn đến thiếu dưỡng khí mà 𝖙●ử 𝖛●⭕𝓃●🌀.

Tấm khiên năng lượng trong suốt mở ra, trong lòng bàn tay Thời Kiến Hạ thấp thoáng hiện lên thanh trường kiếm Chu Yếm. Trong chớp mắt, cô lao tới kẻ kh*ng b* đang mặc đồ du hành, tay cầm khẩu súng máy hạng nặng, chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào.

Hai bóng người lao ra, kẻ kh*ng b* theo phản xạ giơ súng lên, nhưng tốc độ của hắn đối với Thời Kiến Hạ mà nói quá chậm. Thậm chí còn chưa kịp bóp cò, thanh trường kiếm Chu Yếm đã xuyên qua cánh tay hắn, để lại một lỗ thủng đẫm má.⛎.

Cơn đau dữ dội khiến hắn theo phản xạ buông súng, khẩu súng máy rơi xuống, lập tức bị Thời Kiến Hạ bắt lấy.

Chưa kịp hét lên, miệng hắn đã bị bàn tay đẫm 𝐦á·ц của cô bịt chặt, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ mơ hồ.

Thời Kiến Hạ giơ chân đá mạnh vào khuỷu chân hắn.

Lực đá cực lớn khiến trán hắn đổ mồ hôi lạnh, đầu gối khuỵu xuống. Từ góc nhìn này, hắn vừa vặn nhìn thấy đồng bọn ẩn nấp ở phía lối đi đối diện bị Công Dã Ký Vọng dễ dàng hạ gục.

Cả hai kẻ địch đều là người Ngụy Trang, nhưng cấp bậc không cao, thiên phú Ngụy Trang cũng chẳng có gì đặc biệt. Trước những sinh viên xuất sắc của năm trường quân sự hàng đầu Liên bang, bọn chúng hoàn toàn không có sức chống cự.

Thời Kiến Hạ thu súng máy vào vòng tay không gian, giơ kiếm đặt lên cổ kẻ kh*ng b*, lạnh lùng hỏi: "Các người là ai? Định làm gì?"

Cửa khoang thuyền đã bị khóa chặt, điều đó có nghĩa là hệ thống điều khiển chính của phi thuyền đã bị bọn kh*ng b* khống chế, tình hình cực kỳ nguy cấp.

Tên kh*ng b* mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Thời Kiến Hạ lập tức cảnh giác, nhanh tay bóp chặt cằm hắn, nhưng vẫn chậm một bước.

Nhiệt lượng bùng lên, tên kh*ng b* ռ●ổ tц●n●🌀 thành một làn sương ɱ-á-𝐮 trong tiếng nổ đục ngầu. Thời Kiến Hạ vô thức giơ tay che chắn, nhưng ⓜ.á.u và thịt vụn vẫn tạt lên tấm khiên năng lượng, vang lên những tiếng lốp bốp đáng sợ.

Hắn tự sát rồi!

Bên kia, Công Dã Ký Vọng cũng gặp phải tình huống tương tự.

Tấm khiên năng lượng thu lại, hai người nhanh chóng tập hợp.

Công Dã Ký Vọng nói: "Có lẽ phi thuyền đã hoàn toàn bị khống chế rồi, cứ làm theo kế hoạch ban đầu, cẩn thận một chút."

Thời Kiến Hạ gật đầu.

Hai người chia nhau hành động.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)