| ← Ch.123 | Ch.125 → |
Nguyên thủ hiện đang ở sao Thủ Đô, nếu không có lịch trình quan trọng, bà ấy sẽ không dễ dàng rời đi, vì vậy chỉ có thể để Thời Kiến Hạ đến gặp bà.
Nhưng hôm nay, Trang Minh Nguyệt lại phô trương đến mức này để 'mời' cô đi, với bao nhiêu người chứng kiến tại chỗ, khó mà đảm bảo tin tức sẽ không lọt đến tai Tiến sĩ. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ gửi tin nhắn hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì vậy Thời Kiến Hạ không thể lập tức đến sao Thủ Đô diện kiến Nguyên thủ.
Hơn nữa, một cuộc đàm phán quan trọng như thế cũng không thích hợp để thực hiện qua tinh võng. Thời Kiến Hạ nhất định phải gặp Kỷ Dạng trực tiếp, tận mắt xác nhận mới có thể yên tâm giao dịch với bà.
Thật ra, bí mật về Xúy Trùng bại lộ cũng không hẳn là không có lợi. Ít nhất từ giờ về sau, cô không cần phải lén lút cho đám nhóc ăn Xúy Trùng nữa, vì Trang Minh Nguyệt sẽ giúp cô che giấu chuyện này.
Còn về việc Xúy Trùng có liên quan đến tiềm lực Ngụy Trang của bọn nhóc thế nào, cô sẽ không nói với bất kỳ ai.
---
Bên trong biệt thự riêng của Trang Minh Nguyệt, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha.
Từ lúc Trang Minh Nguyệt đích thân đến 'mời' người đã trôi qua hơn nửa ngày. Cô ấy cũng xem như chu đáo, cho Thời Kiến Hạ đi tắm rửa, thay quần áo, thậm chí còn chợp mắt một lát.
Trong khoảng thời gian đó, Trang Minh Nguyệt đã liên hệ và trao đổi với Kỷ Dạng, báo cáo tình hình điều tra hiện tại và truyền đạt ý muốn gặp mặt của Thời Kiến Hạ.
Lúc này, nhìn Thời Kiến Hạ với dáng vẻ lười nhác tựa vào sô pha, hoàn toàn không có chút hoảng loạn hay bất an nào khi bí mật lớn nhất bị vạch trần, Trang Minh Nguyệt thật sự cảm thấy trước đây mình đã nhìn nhầm.
Cô ấy từng nghĩ cô gái này chỉ là một kẻ thông minh vặt, dù có giấu giếm bí mật gì cũng không đáng để lo ngại.
Cô ấy thu lại suy nghĩ, sau đó lên tiếng: "Chuyện Xúy Trùng, ngoài Nguyên thủ ra, tôi không nói với bất kỳ ai."
Chuyện quan trọng như vậy, càng ít người biết càng tốt.
"Nhưng hôm nay cô làm lớn như thế chẳng khác nào đẩy tôi vào chỗ 𝖈h●ế●✝️. Nếu Tiến sĩ biết thân phận của tôi đã bại lộ, ông ta sẽ 🌀ı-ế-т tôi ngay lập tức, giống như cách ông ta đã xử lý những thành viên Hoa Bỉ Ngạn mà cô từng bắt được trước đây." Thời Kiến Hạ cười khẩy.
Dĩ nhiên, những lời này chỉ là cố tình dọa dẫm.
Người sở hữu thẻ bài ngọc đều có tiềm lực Ngụy Trang rất cao hoặc sở hữu năng lực đặc biệt. Việc Hoa Bỉ Ngạn phát triển đến nay nhưng chỉ có mười ba thành viên chủ chốt cũng đủ cho thấy những người này không dễ bồi dưỡng.
Nếu chưa đến bước đường cùng, Tiến sĩ sẽ không dễ dàng g.ï.ế.🌴 đi bất kỳ người nào trong số họ. Bọn họ là những ✌️-ũ κ𝐡-í sắc bén mà ông ta dày công tạo ra, mất đi một người cũng đủ khiến ông ta xót xa.
Huống hồ, ngoài tư cách là người giữ thẻ bài ngọc, cô còn là một sự tồn tại đặc biệt mà Tiến sĩ buộc phải dùng đến cha cô để khống chế.
Về phần tại sao mình lại đặc biệt, Thời Kiến Hạ cho rằng điểm mấu chốt nằm ở cuốn "Sơn Hải Kinh".
Trang Minh Nguyệt hiển nhiên không hề biết chuyện này, cô ấy chỉ khẽ nói: "Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đến đây không chỉ để đối chất với cô, mà còn có một nhiệm vụ quan trọng cần cô tham gia."
"Dĩ nhiên, chúng ta có thể bàn về nhiệm vụ này sau. Tôi đảm bảo nó sẽ giúp cô có một lời giải thích hợp lý với Tiến sĩ."
Cô ấy nhấn mạnh hai chữ "Tiến sĩ", sau đó lập tức hỏi: "Tiến sĩ là ai? Cấp trên của cô? Một thành viên cấp cao của Hoa Bỉ Ngạn? Hay chính là lãnh đạo tổ chức?"
Đây chắc chắn là thông tin hữu ích nhất mà Trang Minh Nguyệt thu thập được kể từ khi điều tra Hoa Bỉ Ngạn.
Quả nhiên, tiếp cận nhân vật cấp cao của tổ chức này hiệu quả hơn hẳn so với việc bắt giữ hàng loạt thuộc hạ cấp thấp.
Thời Kiến Hạ nghe cô ấy nói có nhiệm vụ cần mình tham gia, định hỏi chi tiết, nhưng thấy đối phương đã nhanh chóng chuyển sang vấn đề Tiến sĩ, cô đành tạm thời đè nén thắc mắc trong lòng.
"Tiến sĩ chính là người sử dụng thẻ thân phận để kiểm soát toàn bộ thành viên của Hoa Bỉ Ngạn. Còn ông ta có phải là lãnh đạo tổ chức hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng quyền hạn của ông ta rất cao. Tổng cộng có mười ba người sở hữu thẻ bài ngọc, tất cả đều nghe theo sự điều động của ông ta."
Giờ đã lật bài, thông tin cần cung cấp thì cô cũng không ngại nói ra. Dù sao, bản đồ phân bố thế lực của Hoa Bỉ Ngạn cũng đã được Quân Tiểu Diệp âm thầm chuyển cho Trang Minh Nguyệt, hợp tác giữa cô và Trang Minh Nguyệt xem như đã từ trong bóng tối bước ra ánh sáng.
Những thông tin cơ bản này không cần thiết phải giấu giếm. Còn về việc cô từng nói Trang Minh Nguyệt không có tư cách đàm phán với mình, đó là chỉ chuyện liên quan đến Xúy Trùng.
Thời gian qua, Thời Kiến Hạ lục tục nhớ lại một số ký ức liên quan đến "Số 7", nhưng chúng rất rời rạc, thậm chí đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ những lời "Số 7" đã nói với Ôn Thu Thu có ý nghĩa gì.
Trang Minh Nguyệt nghe cô nhắc đến việc có tổng cộng mười ba người sở hữu thẻ bài ngọc, ánh mắt sáng lên, lập tức ghi chép lại toàn bộ thông tin.
Thời Kiến Hạ hơi nhướng mày: "Tin tôi như vậy sao? Không sợ tôi giả vờ quy phục rồi kéo cả đám các người xuống hố à?"
Trang Minh Nguyệt mỉm cười: "Cô sẽ làm thế sao?"
Ngay từ khi bắt đầu nghi ngờ thân phận của Thời Kiến Hạ, cô ấy đã không định đẩy người này về phía đối lập với mình. Hôm nay, dù cô ấy đến có vẻ vội vã và áp đảo, nhưng thực chất đã cân nhắc rất lâu.
Nhìn lại toàn bộ hành động của Thời Kiến Hạ từ khi xuất hiện trong tầm mắt mình, rất dễ nhận ra cô và Tiến sĩ vốn không chung một con đường, thậm chí còn muốn gℹ️*ế*🌴 ông ta. Nếu không, cô đã chẳng cần nhờ Quân Tiểu Diệc giúp đưa bản đồ phân bố thế lực của Hoa Bỉ Ngạn cho cô ấy.
Bản đồ này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả thì chưa thể xác định. Nhưng sau khi có được nó, Trang Minh Nguyệt đã lặng lẽ cử người điều tra một số căn cứ được đánh dấu đỏ, có đến một nửa trong số đó xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Những điểm này đều do cô ấy chọn ngẫu nhiên, không thể nào bị sắp đặt. Từ kết quả điều tra bí mật có thể thấy, cho dù bản đồ không hoàn toàn chính xác, thì nó cũng không phải một cái bẫy mà Hoa Bỉ Ngạn cố tình giăng ra, bởi vì cái giá phải trả cho việc này quá lớn.
"Cô là Số 9, người 𝐜·𝖍ế·✝️ ở sao Nam Đằng là Số 5, vậy có nghĩa vẫn còn mười một người sở hữu thẻ bài ngọc?" Trang Minh Nguyệt xác nhận lại.
Cô ấy có quá nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ như Tiến sĩ rốt cuộc là người thế nào, Hoa Bỉ Ngạn đang nghiên cứu cái gì, cường giả siêu phàm cấp 3 xuất hiện ở thành Quân Lâm là ai, vì sao Thời Kiến Hạ lại gia nhập Hoa Bỉ Ngạn và trở thành một trong những người sở hữu thẻ bài ngọc...
Thời Kiến Hạ nghe cô ấy nói mình là "Số 9", trong lòng có một cảm giác khó tả.
Tuy nhiên, giữa việc nói ra số hiệu thực sự của mình và để cô ấy tiếp tục hiểu lầm, cô vẫn chọn vế sau.
Dù biết Trang Minh Nguyệt sẽ giữ kín thân phận của mình, nhưng bí mật sở dĩ gọi là bí mật, chính là vì không thể có người thứ hai biết. Hiểu lầm này vô hại, mà còn có thể bảo vệ cô ở một mức độ nào đó.
"Mỗi người sở hữu thẻ bài ngọc đều có một số lượng lớn ứng viên dự bị." Thời Kiến Hạ nói.
Giống như Lật Sam, người sở hữu bài diêu vàng mà cô từng tiếp xúc. Cậu ta đầy tham vọng, luôn muốn leo lên vị trí cao hơn. Ở độ tuổi tương đương cô mà cậu ta đã là người Ngụy Trang cấp năm. Trong Hoa Bỉ Ngạn, những người như vậy có vô số.
"Số 5 đã 𝖈·♓·ế·𝖙, Tiến sĩ sẽ chọn một người trong số các ứng viên để thay thế, trở thành 'Số 5' mới."
Chỉ là đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nghe tin về người kế nhiệm này. Không biết là do Tiến sĩ chưa tìm được ai thích hợp, hay còn có lý do nào khác.
-
Thời Kiến Hạ nói đến khô cả miệng, còn Trang Minh Nguyệt thì tập trung cao độ ghi chép lại mọi thứ, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
Đến khi cô ấy ngẩng đầu lên định nghe tiếp, Thời Kiến Hạ nhếch môi: "Không nói nữa, mệt ↪️♓*ế*† đi được."
Trang Minh Nguyệt: "......"
Cô ấy liếc qua đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua. Cô ấy không khỏi đưa tay vén lọn tóc trượt khỏi vai, nói: "Xin lỗi, những điều cô nói phần lớn tôi đều chưa biết, cần phải ghi chép lại thật chi tiết."
Thời Kiến Hạ lấy ra Phỉ Phỉ ra từ "Sơn Hải Kinh", cúi đầu vùi mặt vào lớp lông 𝖒ề*〽️ ɱạ*𝖎 của nó rồi hít sâu một hơi. Nhóc con này còn dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên đầu cô như thể đang dỗ dành.
Cô bật cười, tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút, rồi nói: "Tôi muốn biết một chuyện."
Trang Minh Nguyệt ra hiệu cho cô nói tiếp.
Thời Kiến Hạ hít sâu, hỏi: "Mười năm trước, rốt cuộc cha tôi đã nhận nhiệm vụ gì?"
Cô chỉ biết ông đã mất tích khi đi làm nhiệm vụ. Lần này đến tổng bộ Hoa Bỉ Ngạn, qua lời của Tiến sĩ, cô mới mơ hồ suy đoán được rằng cha cô đã bị thương rất nặng trong lúc làm nhiệm vụ, thậm chí cả trạng thái Ngụy Trang cũng bị phá hủy, sau đó tình cờ bị Tiến sĩ bắt gặp.
Không loại trừ khả năng nhiệm vụ mà cha cô nhận có liên quan đến Tiến sĩ. Chỉ là trong cuộc đấu giữa hai phe, bên của Tiến sĩ đã giành chiến thắng.
Có vẻ như hai người họ đã có ân oán từ trước. Tiến sĩ đưa ông về Hoa Bỉ Ngạn, sử dụng mảnh vỡ Tinh hạch trong tay để nghiên cứu và cải tạo ông. Trong quá trình đó, cha cô thức tỉnh Ngụy Trang Thanh Long, nhưng nó lại cực kỳ bất ổn, nếu sử dụng quá mức sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể.
Trang Minh Nguyệt không ngờ cô lại hỏi chuyện này, lắc đầu đáp: "Cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ biết đó là một nhiệm vụ có cấp độ bảo mật rất cao. Ngoài cha cô ra, còn có rất nhiều sĩ quan cấp cao tham gia, thậm chí bao gồm cả hiệu trưởng đời trước của Trường quân sự Nam Đằng. Nhưng tất cả bọn họ đều mất tích, không một ai trở về."
Trong lòng Thời Kiến Hạ chấn động mạnh.
Trước đây, khi điều tra Trường quân sự Nam Đằng có sở hữu Tinh hạch hay không, cô từng suy đoán vị hiệu trưởng tiền nhiệm có thể đã mất tích. Nhưng không ngờ, ông ấy lại biến mất cùng với cha cô.
"Có hồ sơ lưu trữ không? Tôi muốn xem!" Cô quả quyết.
Trang Minh Nguyệt hơi nhíu mày: "Chắc chắn là có hồ sơ, nhưng với quyền hạn của tôi, tôi không thể tiếp cận được. Việc này tôi cần trao đổi với Nguyên thủ."
Thời Kiến Hạ càng kinh ngạc hơn.
Với địa vị hiện tại của Trang Minh Nguyệt, hơn nữa cô ấy còn là đội trưởng Tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc, sở hữu một số đặc quyền nhất định, mà vẫn không đủ tư cách điều động hồ sơ nhiệm vụ năm đó.
Thấy cô cụp mắt im lặng, Trang Minh Nguyệt lại nói: "Tuy tôi không biết cụ thể cấp độ bảo mật của nhiệm vụ đó, nhưng rất có thể đây là một nhiệm vụ cấp 3S. Ngoài Nguyên thủ và bảy vị Nguyên soái ra, không ai có quyền xem. Cô đừng đặt kỳ vọng quá cao."
Thời Kiến Hạ ngước lên nhìn cô ấy, giọng điệu bình thản nhưng đầy kiên định: "Tôi nhất định phải biết."
Ánh mắt cô vô cùng tĩnh lặng, giọng nói cũng không hề 🌀·ợ·n 💲·ó·𝐧·🌀, nhưng Trang Minh Nguyệt lại hiểu rất rõ, đây là một lời đe dọa.
Nếu việc này không thành, mối hợp tác vừa đàm phán xong sẽ lập tức sụp đổ.
Trang Minh Nguyệt thở dài: "Chuyện này có liên quan đến việc cô gia nhập Hoa Bỉ Ngạn sao?"
Cô ấy quá nhạy bén, gần như đoán trúng sự thật.
Thời Kiến Hạ biết, nếu chỉ dùng lời đe dọa, 𝐪υⓐ-ⓝ 𝖍-ệ hợp tác giữa hai bên sẽ dễ dàng rạn nứt. Muốn duy trì sự ổn định và cân bằng, nhất định phải đảm bảo lợi ích đôi bên.
Cô nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi nói: "Cha tôi chưa 🌜-𝖍ế-🌴. Ông ấy đang ở trong tay Tiến sĩ."
Nếu Nguyên thủ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nhiệm vụ năm đó, nhất định phải dốc toàn lực để cứu cha cô ra.
Trang Minh Nguyệt hoàn toàn không ngờ đến điều này, lập tức đứng bật dậy khỏi sofa: "Cô nói thật chứ?"
Quá mức khó tin, cô ấy theo bản năng đặt nghi vấn.
"Không thì cô nghĩ tôi thật sự có hứng thú với cái tổ chức rác rưởi đó à?" Thời Kiến Hạ cười khẩy.
Trang Minh Nguyệt hít sâu một hơi, nói: "Những điều cô vừa nói, tôi sẽ báo lại cho Nguyên thủ một cách đầy đủ. Dĩ nhiên, nếu cô muốn, có thể trực tiếp thêm số liên lạc của bà ấy để tự mình trao đổi."
"Nếu cần gặp mặt trực tiếp, tôi cũng sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể."
Cô ấy mở quang não, đẩy màn hình giả lập đến trước mặt Thời Kiến Hạ. Trên đó là số liên lạc riêng của Kỷ Dạng, ảnh đại diện là một con mèo trắng muốt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận của bà.
Thời Kiến Hạ bấm thêm bà vào danh sách bạn bè.
Trang Minh Nguyệt nói: "Nguyên thủ thường rất bận, có thể sẽ mất một thời gian mới duyệt yêu cầu kết bạn của cô. Nhưng chiều nay, bà ấy có nói với tôi rằng sẽ dành ra ba tiếng vào tối mai. Khoảng chín giờ, bà ấy sẽ liên lạc với cô."
Thời Kiến Hạ gật đầu, đang định nói gì đó thì bên ngoài biệt thự bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
Giọng của trợ lý vang lên: "Sếp Trang, bên nhà họ Hạ xảy ra chuyện rồi!"
-
Nhà họ Hạ xảy ra chuyện?
Trên sao Thương Long, không có nhà họ Hạ thứ hai.
Thời Kiến Hạ gác lại lời định nói, lập tức nhìn về phía Trang Minh Nguyệt, trong lòng mơ hồ đoán được nhiệm vụ mà cô ẤY từng nhắc đến rất có thể liên quan đến nhà họ Hạ.
Lo lắng ư? Không thể nào. Điều cô quan tâm hơn là rốt cuộc nhà họ Hạ xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng đến mức khiến trợ lý bất chấp lệnh của Trang Minh Nguyệt mà cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Trang Minh Nguyệt cất giọng: "Vào đi."
Cửa biệt thự mở ra, trợ lý bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn chuyện xảy ra không hề đơn giản.
Trang Minh Nguyệt không có ý che giấu Thời Kiến Hạ, ra hiệu cho trợ lý báo cáo trực tiếp.
Trợ lý lập tức nói: "SếpTrang, khoảng nửa tiếng trước, tổ trạch nhà họ Hạ bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa vô cùng kỳ lạ, không thể dập tắt bằng các biện pháp thông thường, hơn nữa thế lửa cực kỳ dữ dội, hoàn toàn không thể kiểm soát."
"Không lâu sau còn xảy ra một vụ nổ, đồng thời xuất hiện rất nhiều người cường hóa không ngừng ℊıế.ⓣ ⓒ𝖍.ó.𝒸. Chúng tôi đã triển khai cứu viện, nhưng số lượng người cường hóa quá đông, tình hình vô cùng tệ."
Một đoạn báo cáo không dài, nhưng thông tin truyền tải lại vô cùng chấn động.
Trang Minh Nguyệt lập tức cau mày: "Người cường hóa?"
Trợ lý gật đầu: "Đúng vậy. Hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn bọn họ không có Ngụy Trang, song sức cⓗ-ı-ế-ⓝ đấ-⛎ lại cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa người bình thường đã qua huấn luyện. Thậm chí, bọn họ còn có thể dùng tay không đập nát cả một bức tường."
"Tôi đã đánh giá sơ bộ tình trạng thể năng của bọn họ, xấp xỉ cấp 5. Không chỉ vậy, da thịt cứng như sắt, gan lỳ không sợ 𝐜𝐡.ế.ⓣ, v*ũ 🎋h*í thông thường căn bản không thể xuyên thủng phòng ngự của bọn họ. Nhưng hình như bọn họ không có ý thức, giống như những cỗ máy ℊⓘế_† người vậy."
Cô ấy đã xem video hiện trường do điều tra viên theo dõi nhà họ Hạ gửi về. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cô ấy không chần chừ mà lập tức đến báo cáo.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 123 | Ch. 125 → |
