| ← Ch.120 | Ch.122 → |
Thời Kiến Hạ thẳng thắn nói: "Em đoán rằng trước khi thảm học bùng phát ở bệnh viện Nhân Tâm, sự việc này chưa từng xảy ra. Nếu không, bán thể ký sinh Tử Tinh Ban Mâu đã bị đ-ư-𝐚 ✌️à-🅾️ danh sách trọng điểm theo dõi, cũng sẽ không dễ dàng được gửi đến đây để tham gia nghiên cứu hồi tỉnh."
"Như vậy, khả năng duy nhất còn lại là..."
Nói đến đây, cô cong môi cười: "Thưa thầy, thầy có thể giúp em hỏi bên Ban điều tra trùng tộc về nghiên cứu và hướng xử lý sau đó đối với bán thể ký sinh Tử Tinh Ban Mâu không ạ? Em thực sự rất tò mò về kết quả điều tra cuối cùng."
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Toàn bộ bán thể ký sinh Tử Tinh Ban Mâu có vấn đề đều được gửi đến bệnh viện Nhân Tâm, rồi từ đó dẫn đến một trận bùng phát trùng tộc.
Nếu những bán thể ký sinh cùng loại nhưng không ở bệnh viện Nhân Tâm không hề xuất hiện tình trạng chuyển hóa thành thể ký sinh sau khi 🌜𝖍·ế·t, vậy sự kiện trùng tộc bùng phát tại bệnh viện Nhân Tâm chắc chắn không đơn giản như kết quả điều tra hiện tại.
Phòng thí nghiệm dưới lòng đất tòa nhà thương hội sao Thủy Nguyên, khu vườn bí mật nuôi trồng Đèn Lồng Tử Quỳnh trong chợ đen sao Nam Đằng, rồi đến nhà xác ngầm lần này...
Tổng bộ của Hoa Bỉ Ngạn cũng được xây dựng dưới lòng đất.
Đáng tiếc, lần trước cô đến đó thì đang ♓ô*𝖓 mê, lúc rời đi cũng trực tiếp lên phi thuyền liên hành tinh, căn bản không biết chính xác vị trí của nơi đó. Nếu không, kiểu gì cũng phải để Ban điều tra trùng tộc tìm đến gây chút phiền toái.
Hiện tại, Thời Kiến Hạ có một linh cảm mãnh liệt rằng trận thảm họa trùng tộc tại bệnh viện Nhân Tâm có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn. Nhưng lại không có bằng chứng xác thực, thông tin nắm được cũng quá ít, chưa thể đưa ra phán đoán chính xác.
Học sinh ngoan luôn được thiên vị. Dù Thời Kiến Hạ rất biết cách gây chuyện, tổng phụ trách huấn luyện viên đối với cô vẫn có chút yêu ghét đan xen. Giờ phút này, thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh, còn cầm lấy móng trước của Cửu Vĩ Hồ làm động tác chắp tay cầu xin, ông ấy không nhịn được cười: "Được rồi, lát nữa thầy sẽ hỏi thử."
Trọng điểm của kỳ thi lần này không phải là điều tra ra kết quả cuối cùng, vậy nên tổng phụ trách huấn luyện viên cũng chưa xem qua toàn bộ hồ sơ vụ bùng phát trùng tộc ở bệnh viện Nhân Tâm. Nhưng với quyền hạn của mình, ông ấy vẫn có thể điều tra thêm nếu muốn.
Khi xe bay dừng lại, các sinh viên quân sự lần lượt xuống xe. Thời Kiến Hạ đi sau cùng, đột nhiên Hạ Thù Hành sải bước nhanh đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo lấy khuỷu tay cô.
Thời Kiến Hạ nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc, lại thấy cậu ta có chút né tránh, ấp úng nói: "Cái đó... người nhà đến rồi."
Thời Kiến Hạ: "?"
Cô cong môi, cười như không cười: "Người nhà cậu đến thì liên quan gì đến tôi?"
Còn chưa đợi Hạ Thù Hành giải thích, một chiếc xe bay từ đường an toàn bay thấp đáp xuống ngay trước mặt hai người.
Một thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Thời Kiến Hạ và Hạ Thù Hành.
Anh ta để kiểu tóc ngắn gọn gàng, diện mạo thanh tú, có vài phần giống với Hạ Thù Hành, nhưng trong cử chỉ lại toát lên sự kiêu ngạo rõ rệt. Nhìn qua cũng biết là người có địa vị cao, thường xuyên được kẻ khác xu nịnh.
Thời Kiến Hạ không hề né tránh, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh ta.
Thanh niên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không mấy bận tâm, chỉ tùy ý đánh giá cô vài lần. Dựa vào chiều cao nhỉnh hơn cô nửa cái đầu, anh ta còn cố tình giữ thái độ trịch thượng, lạnh nhạt lên tiếng: "Thời Kiến Hạ?"
Thời Kiến Hạ không trả lời. Cô mơ hồ đoán được mục đích của đối phương, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Không rõ là anh ta không để ý đến thái độ của cô hay đơn giản là không coi cô ra gì, chỉ hơi nâng cằm, hờ hững nói: "Gia chủ cho mời."
Hạ Thù Hành nhìn thấy thái độ cao ngạo của anh ta, định mở miệng nói gì đó, nhưng Thời Kiến Hạ chỉ lơ đãng liếc cậu ta một cái, cậu ta lập tức ngậm miệng nuốt lại lời muốn nói.
Còn chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào, Thời Kiến Hạ đã quay lưng đi theo đoàn sinh viên, thái độ hờ hững, như thể chỉ vừa nhìn thấy một con ruồi phiền phức mà thôi.
Thanh niên hoàn toàn không ngờ Thời Kiến Hạ lại quay lưng bỏ đi mà không nói một lời, thoáng sững sờ trong chốc lát, sau đó sắc mặt lập tức sa sầm.
Hạ Thù Hành mím môi, khẽ gọi: "Anh họ."
Trong ấn tượng của cậu ta, Thời Kiến Hạ là con gái của chú nhỏ Hạ Nguyên Tễ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, số lần cậu ta gặp chú nhỏ ít đến đáng thương, chỉ từng nghe người khác nói rằng chú nhỏ thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực mạnh mẽ, song lại không có khái niệm cụ thể.
Hơn nữa, 𝐪_⛎𝒶_n 𝒽_ệ giữa cha mẹ cậu ta và chú nhỏ không tốt, hoặc có thể nói những bậc trưởng bối mà cậu ta quen thuộc đều không thích chú nhỏ. Hạ Thù Hành từng hiếu kỳ hỏi thăm vài lần, nhưng đều bị quở trách.
Mãi đến một ngày, cậu ta nghe đám anh chị em trong gia tộc bàn tán rằng chú nhỏ đã trở về, còn mang theo con gái của ông ấy. Cậu ta lén quan sát bọn họ từ xa, chẳng bao lâu sau lại nghe tin chú nhỏ đi làm nhiệm vụ, còn con gái ông ấy thì ở lại nhà họ Hạ.
Cha mẹ nghiêm khắc dặn dò cậu ta tuyệt đối không được thua kém "đứa con hoang" đó. Những anh chị em thân thiết thường ngày cũng cười đùa rằng con gái của chú nhỏ chắc chắn giỏi hơn cậu ta.
Mười năm trôi qua, Hạ Thù Hành thực ra không còn nhớ rõ mình từng nghĩ gì lúc ấy. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lời cảnh cáo của cha mẹ thật vô nghĩa, còn những câu mỉa mai của đám anh chị em chỉ là lời xúi giục chia rẽ mà thôi.
Hạ Mộc Hành lạnh lùng cười nhạt, giọng điệu khó chịu: "Cô ta có thái độ gì vậy?"
Trước đây, Hạ Thù Hành chưa từng cảm thấy thái độ của anh họ có gì sai, nhưng lúc này lại thấy cả người không thoải mái. Cậu ta không thể học theo Thời Kiến Hạ, trực tiếp làm lơ anh ta như không khí, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Bọn em vừa thi xong, có lẽ cậu ấy hơi mệt thôi."
Hạ Mộc Hành nghe vậy thì cười nhạt: "Chỉ là một kỳ thi thôi mà, có đáng gì đâu? Gia chủ muốn gặp cô ta là phúc phận của cô ta. Một kẻ có tiềm lực Ngụy Trang chỉ đạt cấp C như cô ta, lấy tư cách gì mà từ chối?"
Lông mày Hạ Thù Hành nhíu chặt hơn, đột nhiên cảm thấy con người trước mặt thật xa lạ, thậm chí lời nói của anh ta cũng vô cùng cay nghiệt khó nghe.
Cậu ta không vui phản bác: "Tiềm lực Ngụy Trang cấp C là đồ bỏ đi? Nếu theo lời anh nói, vậy kẻ bại dưới tay cậu ấy như tôi chẳng phải còn không bằng đồ bỏ đi à?"
Trong thi đấu trận doanh tân sinh viên, Thời Kiến Hạ đã đánh bại cậu ta ngay trước mặt vô số giảng viên và sinh viên của Trường quân sự Nam Đằng. Cha cậu ta biết chuyện này, sau khi trận đấu kết thúc còn chất vấn cậu ta vì sao lại thua một "phế vật" có tiềm lực Ngụy Trang cấp C.
Nhưng qua biểu hiện của Thời Kiến Hạ tại phòng huấn luyện hiệu chỉnh số 7 của Tháp Đen và cả trong kỳ thi lần này, Hạ Thù Hành đã thấy rõ, cô rất mạnh, vô cùng mạnh. Nếu dùng cấp bậc Ngụy Trang để đánh giá thực lực của cô, đúng là chuyện vừa nực cười vừa ngu ngốc.
Sắc mặt Hạ Mộc Hành hơi thay đổi, nhưng anh ta không dám tùy tiện buông lời xúc phạm Hạ Thù Hành như với Thời Kiến Hạ.
Bởi vì trong thế hệ này của nhà họ Hạ, chỉ có hai người sở hữu thiên phú cấp S. Hạ Thù Hành chính là thiên tài xuất sắc nhất, cũng là bộ mặt của gia tộc, không phải là người mà Hạ Mộc Hành có thể dễ dàng ra mặt áp chế.
Hạ Thù Hành cũng không muốn làm bầu không khí căng thẳng hơn, cậu ta thả lỏng sắc mặt, chậm rãi nói: "Nếu anh thực sự muốn mời cậu ấy về thì đừng tỏ ra kiêu căng như thế. Cậu ấy không phải người mà anh có thể dễ dàng điều khiển."
Dù cậu ta và Thời Kiến Hạ chưa quen biết lâu, nhưng qua một vài lần tiếp xúc, cậu ta đã nhận ra cô không phải kiểu người dễ bị uy h**p. Càng dùng thái độ ⓒư.ỡ.𝖓.🌀 é.𝐩 với cô, cô càng không chịu nhún nhường, thậm chí có thể phản đòn ngược lại.
Nghe xong, sắc mặt Hạ Mộc Hành càng khó coi hơn. Anh ta há miệng như muốn phản bác điều gì, nhưng Hạ Thù Hành chẳng buồn để ý phản ứng của anh ta, trực tiếp quay lưng đuổi theo Thời Kiến Hạ.
Thời Kiến Hạ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hơi liếc mắt nhìn, thấy là Hạ Thù Hành thì thắc mắc: "Cậu không về à?"
Sinh viên quân sự có một ngày nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, chỉ cần báo cáo với giáo viên là có thể tự do hoạt động. Hạ Thù Hành muốn về nhà một chuyến cũng chẳng có gì khó khăn.
Hạ Thù Hành còn thấy khó hiểu hơn cô: "Tôi về làm gì? Người ta tìm cậu, đâu phải tìm tôi."
Nghe thì cũng có lý, nhưng sao cứ thấy sai sai.
Nói xong, Hạ Thù Hành đưa tay vò đầu, hạ giọng: "Cái đó... chuyện vừa rồi cậu đừng để trong lòng, không muốn về thì đừng về, cũng chẳng phải chuyện to tát gì."
Vừa nói xong, cậu ta đã cảm thấy cả người 𝓃ó_𝐧_ɢ 𝖇_ừ_ռ_🌀, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, cứ có cảm giác mình vừa làm gì đó mất mặt.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những gì Hạ Mộc Hành làm đúng là mất mặt thật. Không biết tôn trọng người khác, hành xử chẳng ra thể thống gì, nếu truyền ra ngoài thì đúng là bôi nhọ gia tộc.
Thời Kiến Hạ nhìn cậu ta với ánh mắt càng thêm kỳ quái, như thể đang đánh giá lại toàn bộ con người cậu ta vậy. Bị cô nhìn đến mất tự nhiên, Hạ Thù Hành không nhịn được mà hỏi: "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?"
"Ánh mắt không thể tin nổi." Thời Kiến Hạ thản nhiên đáp, lại thuận miệng bổ sung: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp tôi ở Trường quân sự Nam Đằng, cậu có thái độ gì không?"
Hạ Thù Hành: "..."
Hồi đó cậu ta hùng hổ đi tìm Ôn Thu Thu để quyết đấu, ai ngờ bị Thời Kiến Hạ và Quân Tiểu Diệc giăng bẫy một vố, tức đến nổ đom đóm mắt. Về sau tham gia đấu, cậu ta còn liên tục bị cô đánh bại, trong lòng vừa khó chịu vừa hoang mang.
Cũng may cậu ta là người có mục tiêu rõ ràng, đối thủ mạnh thì chỉ có thể cố gắng đánh bại, chứ không cần oán trời trách đất mà tự làm khổ mình. Thay vì phí thời gian giận dữ, chi bằng dùng nó để nâng cao thực lực.
Hạ Thù Hành ưỡn 𝓃-𝖌ự-𝖈, hiên ngang nói: "Khi đó tôi chỉ muốn tìm Ôn Thu Thu để đấu đơn, là cậu tự nhảy ra cản đường tôi."
Thời Kiến Hạ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Hạ Thù Hành cười gượng, ghé sát lại gần, "À, cái đó... cậu nói sẽ đánh tôi một trận, khi nào mới đánh vậy?"
Thời Kiến Hạ: "?"
Cậu ta bị k*ch th*ch gì à? Hay não có vấn đề? Chủ động đòi bị đánh?
Cô nghĩ một chút, quăng cho cậu ta hai chữ: "Ha ha."
Từ khi cô chuyển sang hệ c_𝖍_❗ế_ⓝ đ_ấ_⛎, Hạ Thù Hành cứ ba ngày lại muốn đấu đơn với cô một lần. Giờ cô đánh cậu ta một trận, chẳng phải lại đúng ý cậu ta à?
Hạ Thù Hành thấy cô sải bước rời đi, vội vàng gọi với theo hai tiếng, nhưng Thời Kiến Hạ chẳng buồn ngoảnh đầu lại, rõ ràng là không muốn để ý đến cậu ta.
Đúng lúc này, cậu ta lại thấy Quân Tiểu Diệc ghé sát bên cạnh Thời Kiến Hạ, còn cố ý liếc cậu ta một cái đầy ẩn ý, không biết trong đầu đang nghĩ kế gì.
---
"Vừa rồi là người nhà họ Hạ sao Thương Long à? Anh ta tới làm gì?" Quân Tiểu Diệc thản nhiên nhìn về phía Hạ Mộc Hành bị bỏ lại với sắc mặt xám xịt: "Nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, sao giáo dưỡng còn kém hơn cả Hạ Thù Hành vậy?"
Giữa nơi công cộng mà tỏ thái độ, anh ta tưởng mình là nhân vật tầm cỡ lắm chắc? Ai rảnh mà nhường nhịn anh ta chứ?
Không chỉ Quân Tiểu Diệc, các sinh viên quân sự xung quanh cũng đều nhìn thấy chiếc xe bay sang trọng đột ngột dừng lại, cùng cảnh đối thoại giữa Hạ Mộc Hành và Thời Kiến Hạ. Trong lòng bọn họ lập tức nổi lên vô số suy đoán.
Mấy chuyện "ân oán tình thù" giữa Hạ Thù Hành và Thời Kiến Hạ từ khi khai giảng đến giờ, hầu hết sinh viên đều biết. Nhưng chưa từng nghe nói còn có dính dáng đến người khác trong nhà họ Hạ.
"Anh ta tưởng tôi là con chó con mèo bên cạnh anh ta, muốn gọi là gọi, muốn sai là sai chắc?" Thời Kiến Hạ cười khẩy.
Sau khi biết Thời Kiến Hạ có 🍳⛎a*n ♓*ệ sâu xa với Hoa Bỉ Ngạn, Quân Tiểu Diệc đã bí mật tra xét thông tin về cô. Cậu biết cha cô là Thiếu tướng Liên bang, nhưng đã mất tích trong một nhiệm vụ mười năm trước. Cũng từ thái độ của cô với Hạ Thù Hành, cậu mơ hồ đoán được mối 𝐪-𝖚-a-𝓃 𝐡-ệ giữa cô và nhà họ Hạ không hề tốt đẹp.
"Chắc thấy cậu vào Trường quân sự Nam Đằng biểu hiện quá xuất sắc, nên giờ mới mò tới muốn kiếm chút lợi lộc?" Quân Tiểu Diệc tặc lưỡi, nhận xét thẳng thừng: "Đúng là mặt dày."
Thời Kiến Hạ chẳng có chút thiện cảm nào với nhà họ Hạ sao Thương Long. Nếu một ngày nào đó cô phải về đó, chắc chắn chỉ để đòi nợ.
Quân Tiểu Diệc nhìn ra cô không muốn tiếp tục chủ đề này, định nói sang chuyện khác. Nhưng lúc này, quang não của Thời Kiến Hạ bỗng vang lên tiếng thông báo "tít tít".
Là chiếc quang não mà Trang Minh Nguyệt đã cấp cho cô, thuộc Tổ hành động đặc biệt của Ban điều tra trùng tộc.
Mí mắt Thời Kiến Hạ giật giật, Quân Tiểu Diệc cũng nuốt lại lời định nói.
Trùng hợp là Ôn Thu Thu đi phía trước cũng dừng bước. Nhìn thấy nội dung trên màn hình giả lập, cô ấy quay đầu lại.
Thời Kiến Hạ còn chưa kịp kiểm tra tin nhắn, lại có một chiếc xe bay khác đáp xuống từ không trung, đậu ngay bên cạnh xe của Hạ Mộc Hành, đúng lúc anh ta chuẩn bị cất cánh.
Trên thân xe màu đen có khắc ký hiệu của Ban điều tra trùng tộc. Đám sinh viên lại một lần nữa quay đầu, tò mò kinh ngạc nhìn người vừa bước xuống xe.
Trang Minh Nguyệt.
Cô ấy khoác lên mình bộ đồng phục điều tra viên cao cấp, mái tóc vàng buộc cao gọn gàng, toát lên khí chất sắc bén và dứt khoát. Ánh mắt cô ấy đầy sắc sảo, mang theo uy nghiêm của người đứng ở vị trí cao lâu năm.
Những người thức tỉnh Ngụy Trang đều buộc phải gia nhập Hiệp hội Ngụy Trang. Trong khi hưởng 𝒸𝖍●ế đ●ộ phúc lợi, họ cũng phải hợp tác với Ban điều tra trùng tộc để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy không ít sinh viên quân sự đều biết Trang Minh Nguyệt chính là một nhân vật tầm cỡ tại tổng bộ Ban điều tra trùng tộc.
Với thân phận và địa vị của cô ấy, một khi xuất hiện, ắt hẳn là chuyện không hề nhỏ. Không ít người trong lòng dấy lên nghi hoặc.
Mấy điều tra viên phía sau Trang Minh Nguyệt nhanh chóng xuống xe, sải bước về phía Thời Kiến Hạ, vây cô vào giữa. Một nữ trợ lý từng có vài lần chạm mặt với cô hơi cúi người, lễ phép nói: "Thời Kiến Hạ, sếp Trang mời cô qua một chuyến."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 120 | Ch. 122 → |
