| ← Ch.113 | Ch.115 → |
Trước đó, trong thi đấu tích điểm năm trường, cậu chỉ thể hiện c●𝖍●ı●ế●n đ●ấ●υ ở cấp 2. Nếu thăng lên, thì chính là cấp 3!
Hạ Thù Hành bị suy đoán của chính mình làm cho kinh ngạc. Việc Thời Kiến Hạ có thể thăng cấp bậc ⓒ●𝐡●ℹ️ế●𝖓 đ●ấ●⛎ của Ngụy Trang lên cấp 3 trong thời gian ngắn đã khiến cậu ta không thể tin nổi. Nếu Quân Tiểu Diệc cũng đạt cấp 3, vậy thì quá mức vô lý.
Hay là bọn họ đã nắm giữ bí quyết để nhanh chóng nâng cấp bậc 𝐜-𝒽-1-ế-𝖓 đấ-𝖚 của Ngụy Trang?
Ánh mắt nghi hoặc của Hạ Thù Hành lần lượt quét qua Thời Kiến Hạ và Ôn Thu Thu, muốn hỏi về cấp bậc 𝒸𝒽ï●ế●𝐧 đ●ấ●ц hiện tại của bọn họ, nhưng lại thấy khó mở lời.
Ngay khi cậu ta còn đang chần chừ, nhóm người đã tiến đến gần cây nghiêng.
Hai thể ký sinh dường như đánh hơi được mùi của con mồi ngon. Con đang chạy vòng quanh cây chợt giảm tốc độ, dù t*h*â*n 𝖙𝖍*ể vẫn di chuyển nhưng đầu thì cứng đờ hướng về phía mấy người Thời Kiến Hạ, cổ gần như vặn thành xoắn ốc, còn da thịt vẫn ngoan cường gắn chặt với thân cây.
Con thể ký sinh đang lăn lộn dưới đất cũng nửa bò dậy, đôi mắt vẩn đục 𝐪●𝐮●á●i ԁ●ị đảo một vòng, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, thậm chí còn có chất lỏng màu vàng đục chảy ra từ khóe miệng, trông vô cùng kinh tởm.
"Chào các bạn sinh viên Nam Đằng! Có thể cứu tôi xuống không? Tôi bị hai con thể ký sinh này chặn ở đây hơn nửa tiếng rồi." Sư Vô Ngộ một tay cầm một lọ thuốc, vẻ mặt đầy khổ sở.
Trước khi thức tỉnh Ngụy Trang, cậu ấy chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải tiếp xúc với dược phẩm. Với tư cách một người mắc chứng hay quên và hoàn toàn mù tịt về y học, việc sở hữu Ngụy trang 'Hộp thuốc vạn năng' cấp SS không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Trong hộp thuốc của cậu ấy có đủ loại thuốc, nhưng lại không có hướng dẫn chi tiết, chỉ có thể phân biệt bằng màu sắc. Mà một số loại thuốc có màu sắc quá giống nhau, khiến cậu ấy mỗi lần dùng đều lóng ngóng không thôi. Thế nên, dù cấp bậc c-𝖍-1ế-n đấ-υ Ngụy Trang tăng rất nhanh, nhưng thực lực thực tế lại hoàn toàn không theo kịp.
"Đương nhiên là không thành vấn đề." Thời Kiến Hạ mỉm cười đáp, sau đó triệu hồi Tất Phương, nhanh chóng dung hợp tác chiến.
Hiện tại Tất Phương cũng đã đạt cấp 4, sức c𝐡ïế●𝓃 đ●ấ●⛎ hơn hẳn hồi ở sao Thủy Nguyên. Ngay khi ngọn lửa Tất Phương xuất hiện, nhiệt độ nóng rực lập tức khiến người đứng gần nhất là Hạ Thù Hành cảm thấy khó chịu.
Bích Hải Thương Long là Ngụy Trang hệ thủy, vốn dĩ khắc lửa. Khi Hạ Thù Hành cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong ngọn lửa Tất Phương, cậu ta lập tức quay ngoắt sang Thời Kiến Hạ: "Cậu lên cấp 4 rồi?"
Thời Kiến Hạ bình tĩnh gật đầu: "May mắn thôi."
Hạ Thù Hành lộ ra vẻ mặt khó tin. Cậu ta ngày đêm khổ luyện, cung cấp cho Ngụy Trang những tinh thể trùng tộc tốt nhất, vậy mà chỉ mới vừa thăng lên cấp 4. Trong khi đó Ngụy Trang chính của Thời Kiến Hạ chỉ có tiềm lực cấp C, vậy mà một Ngụy Trang thứ cấp cũng có thể thăng lên cấp 4? Sao có thể dùng ba chữ "may mắn thôi" để giải thích được chứ?
Mặc kệ Hạ Thù Hành kinh ngạc đến mức nào, Thời Kiến Hạ vẫn điều khiển ngọn lửa Tất Phương, hóa thành một con rồng lửa lao thẳng về phía hai thể ký sinh.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội. Hai thể ký sinh cấp 3 hoàn toàn không phải đối thủ của cô, sau những tiếng gào thét đau đớn, chúng hóa thành tro bụi rơi xuống đất, chỉ để lại hai viên tinh thể trùng tộc màu tím nhạt, cỡ bằng trứng bồ câu.
Phỉ Phỉ và Cửu Vĩ Hồ nhảy ra từ "Sơn Hải Kinh", nhanh như chớp chạy đến, mỗi con ôm chặt một viên tinh thể vào lòng, sau đó vội vã quay lại trước mặt Thời Kiến Hạ, đồng loạt dâng tinh thể lên như đang lấy lòng cô.
Thời Kiến Hạ xoa đầu cả hai, nhận lấy tinh thể rồi đưa cho Quân Tiểu Diệc.
Trước khi kỳ thi bắt đầu, cả nhóm đã bàn bạc, tất cả tinh thể trùng tộc thu được trong bài kiểm tra này sẽ do đội trưởng Quân Tiểu Diệc bảo quản, sau khi thi xong sẽ chia theo công lao.
Sư Vô Ngộ thấy cô dễ dàng 𝖙·ïê·⛎ 𝖉ï·ệ·✞ hai thể ký sinh như vậy, bèn chậm rãi trèo xuống từ cây nghiêng. Động tác nhẹ nhàng cẩn trọng, hoàn toàn không giống một người sở hữu năng lực cấp 5.
Sau màn giới thiệu đơn giản, Quân Tiểu Diệc mở lời trước: "Sao cậu lại ở đây một mình?"
Sư Vô Ngộ đẩy hộp thuốc đang đeo bên hông ra sau lưng, đáp: "Đội của chúng tôi không may mắn lắm, vừa vào trường thi đã đụng phải một bầy thể ký sinh. Lúc bỏ chạy thì vô tình bị tách ra."
Thể ký sinh truy đuổi quá nhiều, bọn họ chỉ có thể chia nhau ra chạy trốn. Sư Vô Ngộ không muốn cứ chạy mãi, bèn trèo lên cây nghiêng này, thử dùng thuốc ⓣ●ℹ️●ê●⛎ d●𝐢ệ●𝐭 thể ký sinh, nhưng rõ ràng kế hoạch không diễn ra suôn sẻ.
"Một bầy?" Thời Kiến Hạ hơi kinh ngạc.
Trên đường khám phá bản đồ, bọn họ cũng từng gặp thể ký sinh, đa phần là nhóm ba đến năm con, thậm chí có khá nhiều con đi lẻ. Nhưng số lượng tụ tập vượt quá năm con thì gần như chưa thấy.
Dựa theo giọng điệu của Sư Vô Ngộ, cộng thêm việc có thể đuổi cả đội bọn họ đến mức mỗi người một nơi, số lượng 'một bầy' thể ký sinh trong miệng cậu ấy chắc chắn không ít.
Sư Vô Ngộ khó khăn nhớ lại tình cảnh lúc đó, giơ hai tay lên trước mặt tạo t♓à●ռ●♓ 𝒽●ì𝖓●𝖍 vòng cung, dùng ngôn từ nghèo nàn của mình để mô tả: "Rất lớn, một bầy rất lớn."
Bốn người: "..."
"Cho một con số cụ thể đi?" Quân Tiểu Diệc khó xử hỏi.
Sư Vô Ngộ vắt óc hồi tưởng suốt nửa phút, sau đó không chắc chắn lắm mà nói: "Ít nhất cũng phải ba mươi con, tụ tập bên ngoài một bệnh viện nào đó, không biết đang làm gì."
"Bệnh viện?" Hạ Thù Hành cau mày lặp lại.
Thể ký sinh cũng có 🍳⛎𝐚·n 𝖍·ệ săn mồi, thông thường chúng sẽ không tụ tập với số lượng lớn. Ba mươi con tập trung một chỗ rõ ràng là rất bất thường.
Sư Vô Ngộ gật đầu: "Tên bệnh viện tôi không nhớ, nhưng hình như bên trong cũng có thể ký sinh."
"Bệnh viện đó ở đâu?" Thời Kiến Hạ lập tức hỏi.
Nhiệm vụ thăm dò bản đồ có đám nhóc giúp đỡ, bọn họ không cần tốn quá nhiều công sức. Trọng điểm là nhiệm vụ hai và nhiệm vụ ba, đặc biệt là nhiệm vụ ba.
Thời Kiến Hạ có linh cảm, bệnh viện mà Sư Vô Ngộ nhắc đến rất có thể là manh mối của nhiệm vụ ba. Trong những bài học ví dụ của bọn họ, có không ít trường hợp bùng phát thảm họa trùng tộc xảy ra tại bệnh viện.
Có một số người sau khi bị trùng tộc ký sinh sẽ xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ, nhưng bọn họ lại không hề biết bản thân đã bị nhiễm. Thế là bọn họ đến bệnh viện để khám, từ đó dẫn đến thảm họa bùng phát.
Sư Vô Ngộ có hơi ngại ngùng, mím môi nói: "Lúc đó chạy vội quá, tôi không nhớ rõ."
Nhưng rất nhanh, cậu ấy bổ sung: "Nhưng tôi có chụp ảnh lại."
Bốn người: "..."
Vội vã đến mức không nhớ được vị trí, nhưng lại có thời gian chụp ảnh ư?
Sư Vô Ngộ mở album trong quang não, lướt liên tục mấy lần mới tìm ra bức ảnh của bệnh viện cũ. Bên cạnh bức ảnh còn có một dòng ghi chú nhỏ: "Có thể ký sinh Tử Tinh Ban Mâu".
Ảnh được phóng to trước mặt mọi người, Sư Vô Ngộ cũng sững sờ, ngạc nhiên thốt lên: "Thì ra ở đó còn có thể ký sinh Tử Tinh Ban Mâu!"
Bốn người: "..."
Giọng điệu kinh ngạc này, cứ như thể cậu ấy không phải mới chạy khỏi bệnh viện cũ cách đây một giờ, mà là đã mười năm rồi!
Bị bốn ánh mắt nhìn chằm chằm, Sư Vô Ngộ dường như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, bèn gãi mũi, ngượng ngùng nói: "Trí nhớ hơi kém, cười chê rồi."
Đây nào phải hơi kém, có thể so với bệnh Alzheimer luôn rồi!
(*) Alzheimer: Bệnh mất trí nhớ tuổi già.
Thời Kiến Hạ nói: "Bệnh viện này hình như nằm ở phía tây."
Lúc một ngọn núi đi thăm dò bên hướng đó có trông thấy, nhưng vì khu vực này có quá nhiều công trình san sát nhau, nên chúng vẫn chưa kiểm tra kỹ.
—
Mười mấy phút sau, cả nhóm năm người đứng trên tầng cao nhất của một tòa, cúi đầu quan sát bệnh viện cũ cách đó một đoạn.
Bệnh viện cũ cũng giống như các tòa nhà khác trong khu trùng chiếm, tường ngoài phủ đầy rêu xanh và cây dại. Lớp sơn bên ngoài bong tróc từng mảng lớn, để lộ những vết bẩn loang lổ.
Trước cổng bệnh viện có một tấm bia đá, chính giữa khắc bốn chữ lớn với nét bút rồng bay phượng múa---
Bệnh viên Nhân Tâm.
Hạ Thù Hành thò đầu ra quan sát: "Thể ký sinh đâu?"
Dù nhìn từ bên ngoài bệnh viện hay khu quảng trường nhỏ sau cánh cổng lớn, thậm chí qua những ô cửa kính vỡ nát nhìn vào hành lang và phòng bệnh, đều không thấy bóng dáng thể ký sinh nào.
Sư Vô Ngộ cũng đầy thắc mắc: "Lúc bọn tôi hạ cánh ở đây, rõ ràng thấy rất nhiều thể ký sinh vây quanh bệnh viện, chẳng lẽ tất cả đều đuổi theo bọn tôi chạy mất rồi?"
Quân Tiểu Diệc nhận định: "Quanh bệnh viện quả thực không có thể ký sinh, nhưng bên trong thì chưa chắc. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng đặc biệt, Bồ Công Anh của tôi không thể bám rễ trong đó."
"Trường năng lượng?" Thời Kiến Hạ nhíu mày hỏi lại.
Quân Tiểu Diệc gật đầu: "Tôi cũng không rõ cụ thể là gì, nhưng có vẻ như nó có thể ức chế sức mạnh của Ngụy Trang. Phạm vi bao phủ chỉ giới hạn trong tòa nhà bệnh viện, có thể liên quan đến vật liệu xây dựng."
"Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào xem thử!" Hạ Thù Hành lập tức đề nghị.
Ôn Thu Thu đột nhiên lên tiếng: "Hình như có một đội khác đang đi vào từ cửa sau bệnh viện."
Cả nhóm nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên thấy một nhóm học viên quân sự mặc đồng phục của Trường Quân sự Phong Diễn đang chuẩn bị tiến vào bệnh viện từ cửa sau.
Khó khăn lắm mới phát hiện ra điểm đáng ngờ, sao có thể để đội khác nhanh chân chiếm trước được?
Hạ Thù Hành có chút sốt ruột: "Chúng ta cũng mau vào thôi?"
Tính cách cậu ta không phải kiểu biết kiên nhẫn chờ đợi, lòng hiếu thắng lại rất mạnh, làm sao có thể chịu được cảnh người khác dẫn trước mình một bước?
Thời Kiến Hạ khẽ nhíu mày: "Đừng vội, bên trong đúng là có chút kỳ lạ. Ngụy Trang của tôi sau khi vào đó đã mất liên lạc."
Tình huống này gần giống với lúc Mạnh Cực gặp Bách Lý Huyền Hào trong trận đấu tích điểm.
Chỉ là khi đó, thứ ngăn cách khí tức Mạnh Cực chính là lĩnh vực Ngụy Trang của Bách Lý Huyền Hào.
Chẳng lẽ nơi này lại xuất hiện lĩnh vực của trùng tộc? Nhưng đó là sức mạnh chỉ có ở số ít trùng tộc cấp S hoặc cao hơn, ví dụ như lĩnh vực Trăng 〽️·á·υ do Ruồi Đuôi Bồ cấp SS cộng sinh với Quân Tiểu Diệc tạo ra.
Nhưng ngay cả Trăng má·⛎ cũng chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện. Ruồi Đuôi Bồ bị hạn chế bởi tinh hạch, sức mạnh còn sót lại không nhiều, lĩnh vực tự nhiên cũng đầy lỗ hổng, thậm chí còn bị tinh hạch áp chế.
Ôn Thu Thu nhìn đội ngũ của Trường Quân sự Phong Diễn đã tiến vào bệnh viện Nhân Tâm: "Vậy bây giờ làm sao?"
Ngụy Trang không thể dò đường, nghĩa là bên trong bệnh viện vẫn hoàn toàn là ẩn số, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên đáng kể.
Nhận được ánh mắt hỏi thăm của Hạ Thù Hành và Ôn Thu Thu, Thời Kiến Hạ trầm ngâm vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Vào thôi."
Dù sớm hay muộn bọn họ cũng phải vào, chần chừ chỉ lãng phí thời gian.
Quân Tiểu Diệc cũng đồng tình với quyết định của cô.
Hạ Thù Hành lập tức phấn khởi.
Hiếm khi cậu ta và cả đội lại có ý kiến thống nhất như vậy.
Sư Vô Ngộ liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại, giả vờ như chưa từng làm gì.
Nhưng Hạ Thù Hành nhạy bén cảm nhận được ngay, lập tức hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Sư Vô Ngộ bị bắt gặp, không khỏi có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không có gì."
Nếu nói thẳng là 'trông cậu y như một chú chó cưng vừa được chủ nhân công nhận' thì có vẻ hơi bất lịch sự.
Hạ Thù Hành nghiêng người ra sau, cẩn thận quan sát cậu ấy mấy lần, bỗng nhiên nhíu mày: "Sao tôi cứ có cảm giác đã gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?"
Sư Vô Ngộ: "?"
Nếu biểu cảm có thể hiện thực hóa, vậy ngay trên trán cậu ấy chắc chắn đang lơ lửng một dấu chấm hỏi to đùng.
Sư Vô Ngộ lịch sự đáp: "Tôi chưa từng gặp cậu."
Thần sắc Hạ Thù Hành rõ ràng có chút do dự, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, trợn to mắt nói: "Sư Vô Ngộ! Ngụy Trang cấp SS!"
Giọng nói đột ngột cất cao khiến ba người Thời Kiến Hạ phải quay đầu nhìn, vừa nghe thấy từ "cấp SS", tất cả đều dồn ánh mắt về phía Sư Vô Ngộ.
"Cấp SS?" Thời Kiến Hạ nhấn mạnh âm cuối.
Nếu cô nhớ không nhầm, trong trận đấu tích điểm trước đó, ngay cả tân sinh viên thiên tài Thẩm Diễm Gia của trường Bắc Liệt cũng chỉ có Ngụy Trang cấp S+.
Sư Vô Ngộ chớp mắt: "Về mặt lý thuyết là vậy."
"Vậy thực tế..." Quân Tiểu Diệc tiếp lời.
"Thực tế thì tôi phế lắm." Sư Vô Ngộ thản nhiên đáp.
Đường đường là một người Ngụy Trang cấp 5, vậy mà bị hai thể ký sinh cấp 3 chặn trên cây không thể nhúc nhích, còn gì xui xẻo hơn chuyện này nữa không?
Thời Kiến Hạ nhịn cười: "Chuyện này không quan trọng, chúng ta vào nhé?"
Nói xong, cô lại nhớ đến đội ngũ của trường Phong Diễn đã đi vào bệnh viện Nhân Tâm, bèn hỏi: "Cậu muốn đi cùng bọn họ không?"
Sư Vô Ngộ lắc đầu, dưới ánh mắt dò xét của Hạ Thù Hành, cậu ấy bình tĩnh đáp: "Tôi cảm thấy đi cùng các cậu an toàn hơn."
Cậu ấy tận mắt thấy Thời Kiến Hạ dễ dàng hạ gục hai thể ký sinh cấp 3. Hơn nữa lúc Hạ Thù Hành hỏi có phải cô đã đạt đến cấp 4 rồi không, cô cũng thừa nhận.
Đây là kỳ thi giữa kỳ của năm nhất.
Mới chỉ là sinh viên năm nhất mà đã đạt đến cấp 4, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường!
Đây chính là suy đoán của Sư Vô Ngộ, người chưa bao giờ lướt diễn đàn, cũng chẳng thích buôn chuyện, mỗi ngày đều vắt óc nhớ tên màu sắc của lọ thuốc, không hề biết đến chiến tích huy hoàng của Thời Kiến Hạ trên diễn đàn giao lưu của Liên Ngũ!
Hạ Thù Hành: "Ồ dứt khoát vậy ư?"
Dù nghe lọt tai, nhưng sao cậu ta lại có cảm giác cả đội mình như mấy tên ngốc, phải vác theo một kẻ yếu ớt của trường khác trong kỳ thi đầy rẫy nguy hiểm này vậy?
Sư Vô Ngộ chớp mắt đầy vô tội.
"Không sao, đi thôi!" Thời Kiến Hạ lên tiếng.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 113 | Ch. 115 → |
