Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 102

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 102
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

Từ đó trở đi, thanh niên tàn nhang như biến thành hồ lô bị đục lỗ, mặc cho Thời Kiến Hạ hỏi gì, cậu ta cũng chỉ giơ tay vẽ một dấu chấm câu trong không trung để trả lời. Còn thiếu mỗi nước khắc lên trán bốn chữ "Ông đây không rảnh" nữa mà thôi.

Phía trước, lễ bái của lũ thể ký sinh Ruồi Đuôi Bồ vẫn chưa kết thúc.

Huyết sắc bao phủ toàn bộ quảng trường, những tia sáng đỏ lốm đốm như đom đóm mùa hạ lặng lẽ trào ra từ đỉnh đầu lũ thể ký sinh, cuối cùng tụ lại thành một dòng chảy cuồn cuộn, dâng lên cho thiếu niên khoác áo bào đỏ trên đài cao.

Cậu vẫn giữ tư thế gác chân, chống cằm, nhưng trong đôi đồng tử huyết sắc đã hiện lên rõ ràng sự tham lam cháy bỏng.

Thiếu niên hơi ngẩng cằm, tựa như một ác 𝐪.⛎.ỷ đang hưởng thụ tế phẩm, từng chút từng chút một nuốt sạch những tia sáng đỏ kia.

Thời Kiến Hạ khẽ 𝓇●ướ●𝐧 ռ●𝐠ư●ờ●𝒾 lại gần Thánh Giả gái, hạ giọng hỏi: "Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, giọng hờ hững: "Ăn."

Thời Kiến Hạ biết rằng trùng con sẽ phụng dưỡng năng lượng cho mẫu trùng, quá trình đó được gọi là "mẫu trùng ăn uống".

Nếu xem xét từ góc độ này, lũ thể ký sinh Ruồi Đuôi Bồ đang bái lạy thiếu niên khoác áo bào đỏ, gọi hành động của cậu là "ăn" cũng không sai.

Một con người sống sờ sờ lại nhận cống phẩm từ thể ký sinh, nghĩ thế nào cũng thấy qцá·ℹ️ ◗·ị.

Không, có lẽ thiếu niên khoác áo bào đỏ đã không còn có thể gọi là "người" nữa, cậu rất có khả năng đã bị mẫu trùng ký sinh.

Nếu vậy, sự tồn tại của Quân Tiểu Diệc phải giải thích thế nào đây?

Thời Kiến Hạ hồi tưởng lại những mẫu trùng mà cô từng thấy trước đây, không phải đầy bướu thịt thì cũng là một đống bướu thịt, liên tục "sinh sản" ấu trùng như một cỗ máy vĩnh cửu, chỉ cần nhìn qua đã thấy ghê tởm đến mức dạ dày muốn lộn ngược.

So sánh với hình tượng của thiếu niên khoác áo bào đỏ trước mặt, hoàn toàn không khớp chút nào.

"Cứ để cậu ấy ăn như vậy sao?" Thời Kiến Hạ hỏi ngược lại.

Ánh mắt cô rơi xuống mảnh vỡ tinh hạch đang được thiếu niên khoác áo bào đỏ đeo trên tai như một món trang sức.

Chỉ cần lấy được mảnh vỡ tinh hạch này, cô có thể dựa vào nó để cảm ứng vị trí của Tinh hạch tiếp theo.

"Không vội, có kẻ còn sốt ruột hơn chúng ta." Thánh giả gái điềm tĩnh đáp.

Thời Kiến Hạ ngạc nhiên nhướng mày, đang định hỏi xem "kẻ đó" là ai, thì ngay lúc này, một bóng đen bất ngờ xuất hiện phía trước.

Kẻ mới đến mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, hoàn toàn che giấu thân hình, không thể phân biệt nam nữ, cũng không thể đoán được chiều cao.

Người này không hề mượn ngoại lực, vậy mà vẫn có thể trôi nổi giữa không trung. Cùng lúc đó, luồng khí tức trên người đối phương cũng lập tức khiến thiếu niên khoác áo bào đỏ đang "ăn" bị quấy nhiễu.

Cậu đình chỉ động tác, đồng tử huyết sắc lóe lên tia sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào người áo choàng đen bằng ánh mắt như đang nhìn một xác 𝒸𝐡ế_т.

Người áo choàng đen đã dám xuất hiện vào lúc này, đương nhiên không phải kẻ liều mạng mà không có chuẩn bị.

Cô ta hơi nâng tay lên, để lộ năm ngón tay thon dài trắng muốt cùng bộ móng được mài giũa tinh xảo, sơn lên màu sắc lộng lẫy.

Là phụ nữ.

Chỉ nghe một tiếng "rắc" khẽ vang lên, như thể có bánh răng đang chuyển động. Ngay sau đó, một vòng tròn khổng lồ được tạo thành từ hai tầng bánh răng rỗng xuất hiện sau lưng người áo choàng đen.

Chất liệu của vòng tròn này tựa như bạc đen, dưới ánh trăng nhuốm má*𝐮, nó tỏa ra một vẻ lạnh lẽo ghê rợn.

Hai bánh răng một lớn một nhỏ xoay ngược hướng nhau, tạo ra từng 𝐠-ợ-𝖓 💲ó-𝖓-🌀 năng lượng vô hình, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, cảm giác áp bách khổng lồ lập tức đè nén đến mức khó thở.

Một sức mạnh kinh khủng!

Thời Kiến Hạ không bị khí thế này chấn nhiếp, cô nheo mắt nhìn chăm chú vào vòng tròn bạc đen kia, chậm rãi nói: "Số 13."

Thanh niên tàn nhang lập tức quay đầu nhìn cô, Thánh Giả gái cũng nhướn mày: "Ý gì?"

"Chính là Số 13." Thời Kiến Hạ nhún vai đáp.

"Đây là dạng Ngụy Trang gì?" Thánh Giả gái không muốn tốn thời gian với cô, hỏi thẳng vào trọng tâm.

Thời Kiến Hạ thành thật trả lời: "Ngụy Trang cấp SS, Vạn Tiễn Tinh Luân. Khi cô ta phóng thích toàn bộ mũi tên, chúng ta có thể bị bắn thành nhím."

"Bây giờ cô ta đạt cấp bậc nào rồi?" Thánh Giả gái tiếp tục truy hỏi.

Thời Kiến Hạ: "Làm sao tôi biết được? 𝐐-𝖚-𝖆-n ⓗ-ệ giữa tôi và cô ta có tốt đẹp gì đâu."

Cũng giống như việc cô không biết Số 7 và Số 9 có kiểu qυ🅰️_𝓃 ♓_ệ gì, hiện tạo cô cũng không rõ Số 7 và Số 13 sẽ tương tác với nhau ra sao.

Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn, cảm giác của cô đối với Số 13 có phần giống với cảm giác dành cho Số 5, một sự khó chịu mơ hồ.

Nghĩ cũng phải, đây chắc chắn không phải hạng người dễ đối phó.

Thánh Giả gái dường như tin vào lời cô, không tiếp tục truy hỏi thêm, điều này khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cứ như thể trong mắt anh ta, chuyện những kẻ sở hữu thẻ bài ngọc không hòa thuận với nhau là điều vô cùng hiển nhiên.

Lẽ nào anh ta cũng là một trong những người sở hữu thẻ bài ngọc? Gián điệp hai mang?

Rất nhanh sau đó, Thời Kiến Hạ bác bỏ ngay suy đoán này. Nếu Thánh Giả gái cũng sở hữu thẻ bài ngọc, không thể nào anh ta lại không biết về Số 13, cũng không cần phải hỏi cô về thông tin của người đó.

Trong lúc hai người thì thầm bàn tán, bầu không khí phía trước đã căng thẳng đến cực điểm, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Số 13 điều khiển 'Vạn Tiễn Tinh Luân', vô số thanh kiếm bạc xuyên ra từ vòng xoáy năng lượng, chỉ chực chờ khai hỏa!

Thiếu niên khoác áo bào đỏ cũng đứng lên khỏi ngai vàng, tư thái ngạo nghễ, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn kẻ dám khiêu khích mình.

Thế nhưng Số 13 chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn bật cười khinh thường: "Hôm nay để tôi xem thử xem, rốt cuộc kẻ điên như cậu có bản lĩnh đến đâu."

Âm giọng ngọt ngào như trẻ con, thế nhưng những lời khiêu khích lại đầy khí thế, tạo nên một sự tương phản đến mức khó tin, khiến người ta cảm giác như đây chỉ là một trò chơi con nít.

Nhưng Số 13 không hề cho rằng giọng nói của mình làm giảm khí thế, cô ta vung mạnh cánh tay, hàng loạt mũi tên bạc đồng loạt rung lên, phát ra tiếng vang rền sắc bén, như thể có thể xuyên thủng màng nhĩ bất cứ lúc nào.

Ngay giây tiếp theo, chúng đột ngột b*n r* khỏi vòng xoáy năng lượng, mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ vô tận, điên cuồng lao thẳng đến thiếu niên khoác áo bào đỏ trên đài cao!

Thế nhưng, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, viên tinh thể xanh lam trên khuyên tai của cậu cũng khẽ rung động, phản chiếu lại một tia huyết quang rợn người.

Ọc ọc! Ọc ọc!

Âm thanh của ⓜá●ⓤ sôi trào vang lên từ bốn phương tám hướng.

Những chùm bông đỏ thẫm tựa như bồ công anh nhuộm 𝐦*á*⛎ từ mặt đất bất ngờ trỗi dậy, lớp lông tơ nhẹ nhàng tung bay khắp nơi, tựa như một trận mưa má_u đang rơi xuống nhân gian.

Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trái tim Thời Kiến Hạ bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.

Cô quay phắt đầu về một hướng trong thành, chỉ thấy trên một mái hiên chạm trổ, một bóng dáng áo xanh đứng đó, dáng vẻ hay khí chất đều vô cùng siêu phàm.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của người đó, bóng hình ấy đã biến mất như ảo ảnh gợn nước, không để lại chút dấu vết nào.

Là ai?

Thời Kiến Hạ đưa mắt quét khắp bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng màu xanh kia.

Nhưng động tác liên tục quay đầu của cô lại vô tình khiến Thánh Giả gái chú ý.

Anh ta nhíu mày nhìn cô: "Cô đang làm gì vậy?"

Giọng nói của anh ta kéo Thời Kiến Hạ trở lại thực tại.

Cô quay sang nhìn anh ta, nhận ra anh ta hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người kia.

Thời Kiến Hạ hít sâu một hơi, rồi lắc đầu: "Tôi đang tìm những người khác của Hoa Bỉ Ngạn."

Chỉ có mình cô cảm nhận được.

Chỉ có mình cô nhìn thấy.

Đó là một sự rung động từ sâu trong tâm hồn, một trực giác bén nhạy xuất phát từ tận đáy 👢❗𝖓●♓ h●ồ●n.

Người đó chắc chắn có liên quan đến cô!

Số 13 đã xuất hiện.

Tiến sĩ từng nói Số 4 sẽ đến giúp cô.

Lẽ nào... đó chính là Số 4?!

-

Chỉ trong vài giây thất thần ngắn ngủi, hai người đang giằng co căng thẳng bên kia đã lao vào một trận giao chiến kịch liệt.

Vô số mũi tên bạc lao thẳng về phía thiếu niên khoác áo bào đỏ, một khi trúng đích, việc biến cậu thành con nhím tuyệt đối không phải là lời nói ngoa, thậm chí cảnh tượng có thể còn thê thảm hơn.

Những đóa bồ công anh đỏ tựa như bong bóng ɱá·𝐮 lơ lửng trong cơn bão năng lượng, lay động không ngừng. Chúng giống như những con bạch tuộc, bám chặt lấy các mũi tên bạc, khiến chúng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí còn bị dòng năng lượng xé nát trong quá trình giằng xé rồi biến mất.

Dưới tấm áo choàng đen, vẻ mặt của Số 13 lúc này thế nào không ai rõ, chỉ nghe thấy sau lưng cô ta, 'Vạn Tiễn Tinh Luân' lại vang lên một tiếng "rắc" giòn tan.

Hai vòng tròn lớn nhỏ xoay tròn lồng ghép vào nhau, âm thanh bánh răng chuyển động nghe như có ai đó đang dùng dao khắc lên xương, khiến người ta rợn tóc gáy.

Bề mặt vòng sao phản chiếu ánh sáng đỏ xếp chồng lên nhau của vầng trăng ⓜá_⛎ nơi chân trời. Từng ℊ-ợ-ⓝ 𝖘-ó-𝐧-ɢ lan ra từ xoáy năng lượng, từng mũi tên bạc lần lượt b*n r* từ đó, tựa như vô tận không bao giờ cạn kiệt.

Những dạng Ngụy Trang tấn công diện rộng mà Thời Kiến Hạ từng thấy không nhiều, Bạch Thất Thất và Nam Trì Thanh là một trong số đó, nếu tính cả thì có lẽ "Sơn Hải Kinh" cũng được xem là một dạng.

Cách tấn công của Ngụy trang 'Thiên Cung Đằng' của Nam Trì Thanh khá giống với 'Vạn Tiễn Tinh Luân', đều là phương thức bắn tên hàng loạt.

Cô chưa từng trực tiếp đối đầu với nó, chỉ xem qua cảnh 𝐜*𝖍ℹ️*ế*п đấ*ⓤ của Nam Trì Thanh trên video, nhưng có thể nhận ra rõ ràng, thực lực của Số 13 mạnh hơn Nam Trì Thanh rất nhiều, có lẽ có thể ngang ngửa với Số 5 và Số 9.

Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt của Số 13, thiếu niên khoác áo bào đỏ lại không hề hoảng loạn. Những sợi bồ công anh 〽️á.⛎ phiêu đãng theo cơn bão năng lượng, dường như không thể tự làm chủ giữa dòng xung kích mà chỉ có thể trôi dạt theo đó.

Nhưng khi những sợi lông 𝐦·á·⛎ bao trùm cả thế giới, trên bề mặt mỗi sợi đều ánh lên một tầng quang mang đỏ nhạt.

Chúng tựa như đang hô hấp, lúc tối lúc sáng, rồi trong chớp mắt ngưng tụ thành một dòng chảy đỏ rực như ngọn sóng dữ gào thét, quất thẳng về phía Số 13 đang đứng giữa không trung.

Khoảnh khắc mũi tên bạc rời khỏi xoáy nước, phòng tuyến của Số 13 lộ ra kẽ hở, dòng chảy đỏ nhân cơ hội này quất mạnh xuống!

Số 13 lập tức như con bướm bị cơn mưa bão quật ngã, cùng với vòng sao sau lưng lăn vài vòng giữa không trung, cuối cùng bị nện mạnh xuống mặt đất, tạo ra một hố lớn, còn bị lực quán tính kéo lê thành một rãnh sâu dài.

Biến cố xảy ra quá nhanh, Số 13 không kịp phản ứng, ngay cả Thời Kiến Hạ và những người khác cũng ngây ngẩn cả người.

Sau khi chắc chắn mình không phải đang hoa mắt, Thời Kiến Hạ không nhịn được mà quay mặt sáng chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng.

Nghe mấy lời huênh hoang lúc nãy của Số 13, cô còn tưởng dù không thắng nổi thiếu niên khoác áo bào đỏ, ít nhất cũng có thể giao tranh vài lượt với cậu chứ.

Kết quả chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao?

Thẻ bài ngọc của Hoa Bỉ Ngạn chẳng lẽ chỉ đánh giá dựa trên tiềm lực Ngụy Trang? Trí óc không phải là tiêu chí bắt buộc à?

Thánh giả gái cũng lộ vẻ mặt khó tả, hiển nhiên cũng không ngờ Số 13 lại yếu ớt đến thế.

Thanh niên tàn nhang không nhịn được mà bật cười "phụt" một tiếng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội đưa tay che miệng, hai má phồng lên như có thể nhét vừa hai quả bóng bàn.

Lại nhìn xuống bên dưới.

'Vạn Tiễn Tinh Luân' vừa rồi còn khí thế hùng hổ, giờ đây mắc kẹt trong hố sâu. Tấm áo choàng đen của Số 13 cũng bị những sợi bồ công anh cắt thành từng mảnh rách nát, để lộ gương mặt thật cùng những vết thương chi chít khắp người.

Trông cô gái chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, buộc tóc hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh như quả táo, đôi mắt tròn tựa hạnh nhân, đôi môi chúm chím, hoàn toàn là dáng vẻ của một lolita.

Tuổi còn nhỏ như vậy, tính cách trẻ con, ngông cuồng không biết trời cao đất dày cũng có thể hiểu được.

Thời Kiến Hạ đánh giá như vậy.

Thiếu niên khác áo bào đỏ chẳng buồn bận tâm Số 13 có phải là trẻ vị thành niên hay không. Cậu cười khẽ một tiếng đầy khinh miệt, mảnh vỡ Tinh hạch xanh lam bên hoa tai cũng theo đó rung nhẹ, vô cùng bắt mắt.

Cậu khẽ nâng tay lên, những đóa bồ công anh đỏ đang trôi lơ lửng trên không dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, lập tức ào ào lao về phía Số 13 đang bất tỉnh dưới đất.

Cảnh tượng vô số bồ công anh quấn chặt lấy nhau giữa không trung đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng sự nguy hiểm và sát khí ẩn chứa trong đó lại khiến người ta chỉ muốn lùi xa ba thước.

Thanh niên tàn nhang không nhịn được nữa, giơ tay chọc chọc vào cánh tay Thời Kiến Hạ, cười như xem trò vui: "Không định ra tay cứu à?"

Thời Kiến Hạ dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh mà nhìn cậu ta: "Tôi đã nói rồi, tôi với cô ta không có ⓠυ-🅰️-п ♓-ệ tốt. Bây giờ tôi không cười ha hả ba tiếng đã là nể tình lắm rồi, việc gì phải liều mạng cứu cô ta?"

Thanh niên tàn nhang: "..."

Hai người mới đ*ấ*ⓤ ѵ*õ mồm được một câu, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu, sâu thẳm cuồn cuộn bùng phát từ dưới mặt đất.

Tim Thời Kiến Hạ đập mạnh một nhịp, cô lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy nơi kết thúc của vòng xoáy bồ công anh m-á-ц, một tấm khiên tròn bằng năng lượng màu xanh vững vàng che chắn trước mặt Số 13.

Sau tấm khiên, một bóng dáng khoác quân phục màu xanh đứng sừng sững. Chiếc mặt nạ răng nanh che kín toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ một đoạn da cổ màu lúa mạch. Dựa vào chiều cao và vóc dáng có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

Là bóng dáng ban nãy.

Thời Kiến Hạ chăm chú nhìn người kia, cố gắng dựa vào phản ứng bản năng trong ký ức để xác định xem đây là số mấy, nhưng cuối cùng hoàn toàn vô ích.

Cô không nhận ra ông ấy, dường như trước đây chưa từng gặp qua.

Mà phía sau bóng dáng màu xanh, lại có thêm một người khoác áo choàng đen, trên tay cầm một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Người đó rút nắp lọ ra, dứt khoát đổ toàn bộ chất lỏng không màu bên trong lên mặt Số 13 đang hô-𝐧 mê.

Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, Số 13 bật dậy khỏi hố sâu như bị bắn lên, đôi má bầu bĩnh lập tức bốc lên làn khói trắng, hai gò má cũng đỏ lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

Thời Kiến Hạ giật giật mí mắt.

Cô lập tức nhận ra thân phận của người khoác áo đen kia.

Số 4.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)