| ← Ch.081 | Ch.083 → |
"Nhưng tốt nhất cô nên điều thêm nhiều người một chút, nếu không e rằng không giữ chân nổi cô ta đâu. Nhưng cũng đừng lo quá, thực lực của cô ta vẫn chưa đạt đến cấp siêu phàm." Thường Hy cảm nhận trạng thái của Thời Kiến Hạ theo thời gian thực, lặp lại nguyên vẹn lời của cô.
Không chần chừ thêm, Trang Minh Nguyệt lập tức mở quang não, gửi đi thông báo nhiệm vụ khẩn cấp, huy động toàn bộ người Ngụy Trang cấp bảy, tám, chín trong Ban điều tra trùng tộc nhanh chóng bao vây vị trí mà Thường Hy vừa báo.
Cô ấy không biết tại sao người trước mặt lại phản bội đồng bọn của mình, nhưng cô ấy hiểu rõ rằng đây là một cơ hội nghìn năm có một. Nếu có thể bắt được đối phương, Ban điều tra trùng tộc sẽ không còn mù mờ về tình hình cấp cao của Hoa Bỉ Ngạn nữa.
Điều duy nhất gây trở ngại là cấp cao của Hoa Bỉ Ngạn có khả năng kiểm soát suối tinh thần lực của thuộc hạ, một khi có người bị bắt, thẻ thân phận liên kết với bọn họ có thể bị kích hoạt để hủy diệt suối tinh thần lực bất cứ lúc nào, khiến mọi nỗ lực của Ban điều tra trùng tộc trở thành công cốc.
Nhưng đó là vấn đề phải giải quyết sau khi đã bắt được mục tiêu. Tô Văn Vũ không c𝖍*ế*🌴 ngay sau khi bị bắt, chứng tỏ cấp trên của ông ta cần thời gian để nhận được tin tức.
Chỉ cần tận dụng tốt khoảng thời gian này, Ban điều tra trùng tộc vẫn có cơ hội thu thập được thông tin quan trọng.
Sau khi ban hành một loạt mệnh lệnh, Trang Minh Nguyệt ngước lên nhìn Thường Hy, lúc này vẫn đang nhàn nhã ngồi trên xích đu, đong đưa nhẹ nhàng.
Thực ra, trước khi đến đây, cô ấy thậm chí đã nghĩ đến việc trực tiếp ra tay bắt giữ người trước mặt. Nhưng có một số lý do đã khiến cô ấy từ bỏ ý định đó.
Thứ nhất, cô ấy không thể xác định được thực lực của đối phương.
Nếu thật sự là một kẻ có sức mạnh cấp siêu phàm, trong tình cảnh Ban điều tra trùng tộc đang thiếu nhân lực, cô ấy căn bản không thể giữ chân đối phương, ngược lại còn có thể bị phản sát, thành ra mất cả chì lẫn chài. Mà người này dám xuất hiện ở đây, chắc chắn đã có sự chuẩn bị để rời đi toàn vẹn, hành động thiếu suy nghĩ chỉ là hạ sách.
Thứ hai, mục đích thực sự của người này.
Cô ta có thẻ bài ngọc trong tay, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta là người của Hoa Bỉ Ngạn. Cũng có khả năng cô ta đã g**t ch*t một thành viên cấp cao nào đó của tổ chức, sau đó chiếm lấy thẻ bài.
Ít nhất, Trang Minh Nguyệt không tin rằng cấp cao của Hoa Bỉ Ngạn lại thiếu tiền, nhất là một kẻ có thực lực sâu không lường được.
Nghĩ đến đây, mục đích của đối phương lại càng trở nên đáng suy ngẫm.
Là muốn loại trừ kẻ bất đồng phe phái, hay thực sự có ý định hủy diệt Hoa Bỉ Ngạn?
Nếu là vế sau, Trang Minh Nguyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu một nội gián cấp cao.
Thời Kiến Hạ chẳng bận tâm đến suy tính của cô ấy, hiện tại Ban điều tả trùng tộc chính là con dao trong tay cô, một con dao dùng để lăng trì Số 5!
Thường Hy thuật lại: "Cô ta là người sở hữu thẻ bài ngọc."
Trang Minh Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.
Thường Hy tiếp tục: "Tôi đã cung cấp cho cô vị trí của cô ta, đổi lại tôi muốn mười tỷ tinh tệ. Chuẩn bị ngay, tối nay tôi sẽ mang đi."
"Nếu bắt được người, tất nhiên tôi sẽ đưa cho cô." Trang Minh Nguyệt cười rạng rỡ.
Cô ấy không phải kẻ ngu. Bỏ ra một tỷ tinh tệ để thăm dò thì chẳng đáng để bận tâm, nhưng mười tỷ thì phải suy nghĩ kỹ.
Nhưng cô ấy cũng không muốn chọc giận đối phương, bèn nói: "Nếu hôm nay cô và cô ta cấu kết với nhau để trêu đùa tôi, đợi đến khi cô rời đi mà người vẫn chưa bị bắt, chẳng phải tôi sẽ mất cả người lẫn tiền hay sao?"
Thường Hy khẽ ngẩng đầu, giọng điệu vẫn bình thản không chút 𝖌.ợ.ⓝ şóռ.𝖌: "Cô không cho rằng một kẻ sở hữu thẻ bài ngọc chỉ đáng giá mười tỷ tinh tệ đấy chứ?"
Sắc mặt Trang Minh Nguyệt thay đổi: "Ý cô là gì?"
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin vị trí của cô ta, đó là thỏa thuận giữa chúng ta. Còn bắt được hay không, phải xem bản lĩnh của các người."
"Nếu bắt được, cô ta sẽ là của cô, tôi không cần phần thưởng thêm. Nếu không bắt được, đó là do các người vô dụng."
"Nếu cô không tin tôi, cô có thể quay lưng rời đi bất cứ lúc nào, giao dịch của chúng ta chấm dứt tại đây."
Dĩ nhiên, vào thời điểm này, Trang Minh Nguyệt không thể trở mặt với cô.
Cô ấy nheo mắt nhìn vào khoảng tối dưới chiếc mũ trùm màu đen của Thường Hy, bỗng nhiên bật cười: "Tôi sao có thể không tin cô được."
Ngay sau đó, cô ấy mở quang não, liên lạc với trợ lý, dùng quyền hạn của mình yêu cầu chuẩn bị ngay mười tỷ tinh tệ.
---
Cùng lúc đó, Thời Kiến Hạ bò ra khỏi đường cống ngầm, nơi mà Ly Lực đã đào thông với một lối ra của đường hầm.
Hệ thống thoát nước của thành phố Nam Đằng được xây dựng rất rộng rãi. Để ngăn chặn trùng tộc từ các con sông lẻn vào, mỗi ngày đều có robot được điều đến dọn dẹp, sau đó nhân viên quản lý đô thị sẽ tiến hành tuần tra, vậy nên nơi này không hề dơ bẩn hay bốc mùi mà trái lại còn rất sạch sẽ.
Thời Kiến Hạ quay đầu nhìn lại Trường Quân sự Nam Đằng cách đó hàng trăm mét.
Tiếng nổ cuối cùng vang lên, đường hầm mà Ly Lực đào ra hoàn toàn sụp đổ.
Trên bầu trời, mây đen đè nặng, ngăn cách ánh sao, mặt trăng cũng ẩn mình sau những tầng mây dày.
Dưới đường phố, tiếng còi báo động từ những chiếc xe bay của bộ phận quản lý đô thị rít gào lao vút về phía Trường Quân sự Nam Đằng. Xa xa, sấm sét bất chợt 𝐧_ổ 𝖙ⓤ_𝖓_𝐠 trên bầu trời, mây giăng càng lúc càng dày.
Chỉ trong nháy mắt, mưa bụi lất phất rơi xuống, làn gió đêm lùa qua mang theo hơi lạnh thấu xương.
Thời Kiến Hạ khoác áo choàng tàng hình, khoanh tay đứng trên sân ga của tuyến đường tinh tế.
Bầu trời xa, tia chớp uốn lượn dữ dội như một con rắn vàng óng ánh, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Thời Kiến Hạ siết mạnh năm ngón tay vào khuỷu tay, giữ chặt mảnh tinh thể hình thoi màu cam trong lòng bàn tay.
Cô quả thực muốn lấy mạng Số 5, nhưng chưa từng có ý định ra tay nhanh như vậy. Dù sao, nếu không tìm được cơ hội thích hợp, hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ khiến cô tự rước họa vào thân, bị đối phương phản sát.
Không ngờ, Số 5 lại biết tìm 𝒸_♓_ế_🌴 như vậy, còn tự mình dâng đến cửa.
Đã vậy thì cô cũng không cần khách sáo, sẵn sàng giúp cô ta một tay để đạt được "một mũi tên trúng hai đích".
Mảnh vỡ tinh hạch có thể cảm ứng vị trí cụ thể của Tinh hạch. Chỉ cần Tinh hạch vẫn nằm trong tay Số 5, tức là cô ta đã vô tình cung cấp cho cô định vị theo thời gian thực, dù có trốn ở đâu cũng vô dụng.
Nếu cô không thể tự tay g**t ch*t Số 5, vậy thì có thể mượn dao ℊ𝒾ế.ⓣ người, để Ban điều tra trùng tộc ra tay thay. Dù Trang Minh Nguyệt biết đây là một cái bẫy, cô ấy cũng sẽ cắn răng lao xuống. Còn Thời Kiến Hạ, chỉ cần chờ đến thời khắc mấu chốt, lặng lẽ động tay một chút là đủ.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, kéo thấp mũ trùm, hòa mình vào bóng tối nơi cuối hẻm.
Không thích hợp!
Số 5 khựng lại, con mèo đen trên vai cô ta lập tức kêu lên một tiếng bén nhọn, đôi mắt vàng rực quét quanh bốn phía, т.♓.â.ռ ✞♓.ể căng cứng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Một tiếng sấm đột ngột vang lên nơi chân trời, mặt trăng lẩn trốn sau tầng mây dày đặc. Đèn đường vàng vọt phát ra tiếng 'xì xì' vì dòng điện chập chờn, cố gắng soi sáng con phố hoang vắng giữa cơn mưa xối xả.
Mưa vẫn rơi, nhưng quanh người Số 5 lại hình thành một khoảng chân không kỳ lạ.
Cô ta khẽ điều hòa nhịp thở, cả thân hình gần như tan vào màn đêm, nhưng cảm giác nguy hiểm len lỏi từ mọi hướng vẫn khiến cô ta cảm thấy áp lực nặng nề.
Quá... yên tĩnh. Một sự tĩnh lặng bất thường.
Số 5 lùi lại một bước, nước mưa đọng trên mặt đất đột nhiên biến thành một bàn tay, lạnh lẽo 𝒷ấ·⛎ 𝒸h·ặ·ⓣ lấy mắt cá chân cô ta, hơi lạnh băng giá len lỏi vào tận xương cốt.
Vốn luôn điềm tĩnh, nhưng lần này, cô ta không kìm được mà rùng mình.
Nhận ra phản ứng thất thố của mình, Số 5 lập tức giận dữ. Năm ngón tay ⓢ-ⓘ-ế-† 🌜-ⓗặ-🌴, bóng tối quanh người cô ta lập tức vặn vẹo, xoay tròn dữ dội, cuối cùng ngưng tụ thành một lưỡi hái tử thần cao hơn hai mét trong lòng bàn tay!
Cô ta vung lưỡi hái, chém nát bàn tay làm từ nước mưa thành từng mảnh vụn.
Số 5 khẽ hừ lạnh, gót giày cao gót giẫm lên vũng nước trên mặt đường, khơi lên từng đợt sóng nhỏ.
Lưỡi hái tử thần vung xuống, chiếc xe bay trong bãi đỗ lập tức bị chém đôi, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hai bóng người lăn khỏi xe, chật vật ngã xuống hai bên đường.
"Hai con sâu bọ mà cũng dám ⓟ●𝖍●ụ●c ⓚí●𝐜●h tao?"
Đôi môi đỏ thẫm của Số 5 nhếch lên thành một đ●ườ●ⓝ●🌀 c●🔴𝖓●ℊ tàn nhẫn, đôi mắt phượng dài hẹp thoáng ánh lên vẻ trào phúng.
Chỉ trong nháy mắt, cô biến mất khỏi vị trí cũ, thoắt cái đã xuất hiện sau lưng một trong hai người vừa thoát ra khỏi xe, lưỡi hái tử thần vung lên.
Keng!
Tiếng 𝐯*ũ 🎋*𝒽*í va chạm vang vọng trong màn đêm. Một ngọn thương rực lửa bất ngờ xuất hiện, chặn đứng lưỡi hái tử thần, sau đó lập tức chuyển thủ thành công, hung hãn đ·â·ⓜ thẳng về phía Số 5 đang ngông cuồng ngạo mạn.
Cùng lúc đó, từng luồng khí tức mạnh mẽ lặng lẽ xuất hiện, vây kín cô ta vào giữa, không để lại bất kỳ đường lui nào.
Vẻ tự tin ngạo nghễ trên mặt Số 5 thoáng khựng lại, nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, cô ta lập tức vung lưỡi hái chém về phía một người trong vòng vây.
---
Trên đỉnh tòa tháp đồng hồ cao nhất thành phố Nam Đằng, Thời Kiến Hạ ôm Lôi Thần, để mặc gió đêm và mưa lạnh cuốn tung áo choàng.
Cô cúi xuống nhìn khu đô thị rực sáng ánh đèn, hứng lấy một giọt nước mưa vừa rơi, rồi nhẹ nhàng thổi nó về phía trước.
Giọt nước bị gió thổi vỡ thành từng mảnh li ti, rồi nhanh chóng bị những hạt mưa lớn trút xuống từ bầu trời nhấn chìm, cuối cùng tan vào dòng nước dưới lòng đường.
Cuộc săn...
Bắt đầu rồi!
-
Những giọt mưa lạnh buốt rơi lên mặt, rét thấu xương. Mái tóc vốn được chải chuốt mượt mà của Số 5 đã bị nước mưa làm bết lại, từng lọn từng lọn dính chặt vào mặt và cổ, trông vô cùng thảm hại.
Cô ta trúng một phát đạn vào vai, vết kiếm cứa sâu bên eo, trên tay chân cũng chi chít thương tích. 〽️●á●⛎ tươi không ngừng trào ra, thấm đỏ bộ sườn xám lộng lẫy trên người cô ta.
Dù rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, Số 5 vẫn giữ nguyên đôi giày cao gót, sải bước thật tao nhã. Trong tay cô ta, lưỡi hái tử thần vung lên từng nhát sắc bén, liên tục bổ về phía những điều tra viên của Ban điều tra trùng tộc.
Lưỡi hái của cô ta vô cùng nhanh và tàn nhẫn, nơi nào có bóng tối, nơi đó có đôi mắt của cô. Một nhát chém mạnh mẽ giáng xuống, từ trong cái bóng phía sau điều tra viên, những xúc tu đen thẫm lặng lẽ trườn ra, để lộ bộ móng tay dài sắc nhọn, cắm phập vào bắp chân anh ấy.
Móng vuốt xuyên qua da thịt, tiếng gào thét đau đớn vang lên.
Một điều tra viên khác thấy vậy bèn khống chế cơn mưa, biến từng hạt nước thành lưỡi dao sắc bén, dày đặc như một cơn bão, bao vây lấy Số 5. Nếu trúng đòn, ít nhất cô ta sẽ bị đâ●𝖒 thành tổ ong, mất hoàn toàn năng lực ↪️.♓i.ế.𝓃 đ.ấ.⛎.
Không thể kéo dài thêm nữa.
Ánh mắt Số 5 lóe lên tia hung hiểm. Nhân lúc điều tra viên kia bị xúc tu tấn công, cô ta tung một cú đá thẳng vào bụng anh ấy.
Cơn đau nhói lên từ vết thương ở chân, nhưng cô ta vẫn ◗-ồ-𝐧 ⅼự-ⓒ xuống gót giày cao, giẫm mạnh khiến khuôn mặt điều tra viên vặn vẹo trong đau đớn, sau đó mất thăng bằng mà bị đá hất văng ra xa.
Ánh mắt Số 5 đầy khinh miệt, lưỡi hái trong tay vung nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Những lưỡi mưa sắc bén ập tới dễ dàng bị cắt vụn thành nước, dưới sự điều khiển của bóng tối mà phản công trở lại về phía điều tra viên.
Đòn phản kích khó lường khiến những điều tra viên bao vây xung quanh hoảng hốt không thôi, vội vã rút lui phòng thủ. Chớp lấy cơ hội đó, Số 5 hóa thành một luồng bóng đen, biến mất trên mặt đất ngập nước.
---
Bịch! Bịch! Bịch!
Những bước chân hỗn loạn vang vọng trong con hẻm tối tăm và vắng lặng. Số 5 ôm lấy vết thương trước bụng, bước chân lảo đảo.
Mái tóc dài của cô ta rối tung, ướt sũng xõa trên vai. Bộ sườn xám lộng lẫy giờ rách nát tả tơi, chỗ thủng chỗ rách, để lộ những vết thương bê bết 〽️-á-ⓤ bên dưới, trông vô cùng thê thảm.
Cô ta c*n m** d***, cố nén cơn đau nhói, bước nhanh về phía trước.
Lần gần nhất cô ta chật vật thế này là khi ở sao Bạch Bồ, chạm trán với một kẻ điên. Khi ấy cô ta suýt mất mạng, ngay cả Tinh hạch thứ sáu sắp đến tay cũng phải nhường cho kẻ khác.
Vì chuyện đó mà Tiến sĩ nổi trận lôi đình, còn cô ta thì bị Số 9 và đám người kia giễu cợt không ngớt.
Không thể ⓒ𝖍ế·🌴.
Không thể ↪️_♓_ế_✞ ở đây.
Nếu cô ta 𝐜*h*ế*🌴, Số 7 nhất định sẽ hả hê cười trên xác cô ta, Số 9 chắc chắn sẽ đến mộ cô ta mở tiệc nhảy nhót, mỉa mai cô ta là đồ vô dụng.
Đáng ghét!
Cổ họng cô ta dâng lên vị tanh của 𝐦●á●⛎, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mờ nhòe.
Cô ta dựa vào vách tường, hơi ngửa đầu th* d*c. Bàn tay 𝓇_u_ⓝ ⓡẩ_🍸 vì kiệt sức 𝐫-ú-𝖙 𝓇-ⓐ một lọ dược trị liệu từ vòng tay không gian, dốc vào miệng.
Dù vậy, thương thế trên người cô ta cũng không khá lên được bao nhiêu. Những vết thương do Ngụy Trang gây ra không thể chữa lành bằng thuốc thường, mà cô ta lại chẳng còn đủ sức dùng Ngụy Trang để tự chữa trị.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Tiếng nước xối xả gần như dán chặt vào màng nhĩ cô ta, khiến cô ta có cảm giác như bị nhốt trong một lớp màng kín, dù đang thở nhưng lồng 𝖓.ⓖự.c vẫn thấy nặng nề, không sao giải tỏa nổi.
Khoảnh khắc dừng lại hiếm hoi này giúp cô ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối nay.
Tại sao người của Ban điều tra trùng tộc lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Lại còn nhiều đến thế, cứ như đã biết trước tuyến đường cô ta sẽ đi mà đón đầu sẵn.
Nhưng rõ ràng cô ta chọn đường rời đi hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng không nói với ai. Vậy thì rò rỉ thông tin từ đâu?
Đột nhiên, ánh mắt cô ngưng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay không gian đang yên tĩnh trên cổ tay mình.
Nếu có kẻ nào dùng tín hiệu từ Tinh hạch để truy dấu cô ta, vậy thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích được.
Ánh mắt Số 5 dần trở nên nguy hiểm.
Chẳng lẽ cô ta vừa giúp Số 7 ngăn cản tai ương?
Lồng n-🌀ự-🌜 cô ta trào lên cảm giác nghẹt thở, lập tức lấy Tinh hạch thứ hai ra khỏi vòng tay không gian.
Viên tinh thể hình thoi màu cam phát ra ánh sáng huyền ảo, từng tia cam nhẹ nhàng luân chuyển trên bề mặt, đẹp đẽ như đom đóm trong đêm, vừa an tĩnh vừa mê hoặc.
Số 5 dùng tinh thần lực quét qua Tinh hạch nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy thiết bị định vị nào. Đôi mày liễu xinh đẹp khẽ cau lại.
Không có thiết bị định vị, vậy là truy dấu bằng Ngụy Trang? Nhưng trên bề mặt Tinh hạch cũng không có dấu vết Ngụy Trang, vậy rốt cuộc Ban điều tra trùng tộc đã lần ra cô ta bằng cách nào?
Hay vấn đề không nằm ở Tinh hạch?
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 081 | Ch. 083 → |
