| ← Ch.073 | Ch.075 → |
Ứng Long bay lượn trên bầu trời, tiếng rồng gầm vang lên từng đợt. Cuốn 'Sơn Hải Kinh' lơ lửng trên lòng bàn tay của Thời Kiến Hạ, từng trang sách được lật qua xôn xao, những trang sách mỏng manh hiện lên một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, dưới ánh sáng đó, các chữ đen dần chuyển thành màu xanh nhạt, nhảy múa như có sự sống.
[Tên Ngụy trang thứ cấp: Ứng Long]
[Cấp bậc Ngụy Trang: Cấp A (cần 0/10 Xúy trùng cấp A để nâng cấp)]
[Tiềm lực Ngụy Trang: Có thể nâng lên cấp 3S]
[Thiên phú Ngụy Trang: Ứng Long sáng thế]
[Giới thiệu thiên phú: Người sở hữu Ngụy trang có thể tạo ra mưa giông trong khu vực chỉ định, và nhận được gấp đôi sức mạnh hiện tại, sinh vật và phi sinh vật trong khu vực đó sẽ chịu hiệu ứng ăn mòn của mưa là 20% sức mạnh hiện tại. Thiên phú kéo dài 1 giờ, thời gian làm nguội 240 giờ (đang làm nguội)]
[Chủ động - Thần khôi Ứng Long: Ứng Long có thể nhận được sức mạnh tỷ lệ sức mạnh hiện tại của người sở hữu Ngụy trang, kéo dài 1 giờ, số lượng dự trữ 3/3 (thời gian làm lạnh chủ động: 240 giờ)]
[Cấp độ 𝒸𝒽ⓘ-ế-𝓃 đấ-𝖚: Cấp một (cần 0/10000 tinh thể trùng tộc cấp một để nâng cấp)]
[Hợp nhất ⓒ𝖍●𝒾●ế●𝐧 đấ●ц: Tăng 300% năng lực cơ thể của người sở hữu Ngụy trang, và nhận được ngoại hình áo giáp 𝐜♓●❗●ế●𝖓 đ●ấ●𝖚 của Ứng Long ×1 (không thể tháo trong thời gian hợp nhất 𝖈♓.𝐢ế.𝓃 đấ.⛎)]
[Bị động - Dung vũ: Người sở hữu Ngụy trang có thể hòa nhập 100% vào môi trường xung quanh trong khu vực mưa giông]
Ứng Long điều khiển mây mưa, tiếng sấm vang rền, và nơi có mưa đi qua đều là đôi mắt của nó.
Dù trên không trung động tĩnh lớn như vậy, nhưng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lại như một thành phố 🌜hế●†, không có bất kỳ phản ứng nào.
Thời Kiến Hạ giao tiếp trực tiếp với Ứng Long, thông qua nó cảm nhận tình hình của khu nghỉ dưỡng.
Dưới bóng râm của hàng cây xanh trên đường, những du khách vẫn còn bất tỉnh. Vì Ứng Long tạo ra mưa, những cánh hoa xanh non mề·〽️ 𝖒ạ·❗ bị đánh rơi xuống đất, lấm lem bám đầy bùn đất, thật đúng như câu 'hoa rơi nước chảy, cuộn vào bụi trần'.
Trong phạm vi mưa của Ứng Long, những bong bóng trong suốt nâng các du khách lên khỏi mặt đất, tránh cho họ bị mưa làm ướt, đồng thời bảo vệ họ không bị trùng tộc trong khu nghỉ dưỡng lợi dụng sơ hở mà ✖️●â●ɱ п●♓ậ●🅿️.
Thời Kiến Hạ chuẩn bị gửi tin nhắn cho Trang Minh Nguyệt, bảo cô ấy lập tức phái viện binh đến đây, nhưng khu vực gần khu nghỉ dưỡng bị nhiễu sóng rất nghiêm trọng. Dù đã bay lên không trung cũng không thể gửi được tin nhắn, cô hoàn toàn không thể thông báo tình hình ở đây cho Trang Minh Nguyệt.
Tuy nhiên, Trang Minh Nguyệt đã cho các nhân viên điều tra của Ban điều tra trùng tộc tiến gần đến khu nghỉ dưỡng. Tiếng rồng gầm của Ứng Long vang to đến như vậy, chắc chắn họ sẽ nhận ra tình hình bất thường và lập tức chạy đến.
Cảm giác lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, nhưng trong khu nghỉ dưỡng không thấy bóng dáng một ai. Các nhân viên phục vụ đều biến mất, không một du khách nào đến đường cây xanh để ngắm hoa anh đào xanh, như thể những người Thời Kiến Hạ gặp trước đó chỉ là ảo ảnh.
Nước mưa cuồn cuộn không ngừng thấm vào mọi góc của khu nghỉ dưỡng.
Không có, không có, vẫn là không có.
Cuối cùng, trong một gian đình tám góc dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho du khách, Thời Kiến Hạ nhìn thấy một đóa bồ công anh phát ra ánh sáng ɱề-Ⓜ️ ⓜ-ạ-ı đứng giữa con mưa gió.
Đóa bồ công anh lớn bằng nắm tay trẻ em, liên tục phát ra và thu vào vòng sáng lan tỏa. Mỗi lần vòng ánh sáng phát ra và mờ đi có thời gian khác nhau.
Thời Kiến Hạ quyết đoán điều khiển Ứng Long từ trên trời hạ xuống, hái đóa bồ công anh xuống.
Đây là tín hiệu do Quân Tiểu Di để lại cho cô ấy. Thời gian phát ra và thu vào vòng ánh sáng khác nhau, là do cậu ấy sử dụng mã cứu nguy quân đội học được trong buổi học đầu tiên tại Học viện Quân sự Nam Đằng.
Khi cô hái bông bồ công anh, bông hoa 〽️●ề●𝖒 𝖒ạ●ı không bị ngấm nước lập tức 𝖓●ổ 𝖙ⓤ●ⓝ●ɢ, tạo thành một mũi tên trên không trung.
Đúng là Quân Tiểu Di.
Thời Kiến Hạ lập tức đi theo hướng của mũi tên chỉ, vì an toàn, cô hợp nhất 🌜*𝖍𝖎*ế*ռ đ*ấ*𝐮 cùng Ứng Long.
Từng lớp song khí lan rộng, mặc dù đang đứng trong màn mưa, nhưng xung quanh cô vẫn xuất hiện một vùng chân không.
Theo sóng khí lan tỏa hoàn toàn, chiếc áo giáp màu xanh lam đã thay thế bộ trang phục thường ngày của Thời Kiến Hạ. Từng mảnh giáp rồng kết hợp thành áo giáp vững chắc nhất, không ngấm nước, không sợ lửa, không sợ đao kiếm!
Dưới sự tích tụ của tinh thể trùng tộc, Chu Yếm cấp ba phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một thanh kiếm dài sắc bén, thân kiếm tràn ngập khí thế uy nghiêm, như một v_ũ ⓚ_♓_í cổ xưa bị phong ấn từ lâu giờ được đánh thức. Chỉ với một nhát kiếm có thể chém núi thành vực thẩm.
Trên đỉnh của tòa tháp cao nhất trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, một người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu đen vàng, sườn xám ôm sát cơ thể, tôn lên đ.ư.ờ.𝐧.🌀 ⓒ.🅾️𝓃.g hoàn mỹ, khiến những người phụ nữ khác cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta.
Con mèo đen trong lòng người phụ nữ kêu lên một tiếng, đuôi mèo dài nhịp nhàng lắc lư. Cô ta nhẹ nhàng v**t v* tai mèo, đứng giữa màn mưa mà không bị ướt chút nào.
"Tiểu Hắc, áo giáp của cô ấy thật đẹp, tôi cũng muốn có một bộ." Người phụ nữ khẽ khẽ mỉm cười với đôi môi đỏ, giọng điệu lơ đãng.
Con mèo đen, được gọi là Tiểu Hắc, lại kêu lên một tiếng nữa, không biết nó muốn biểu đạt điều gì.
Đôi mắt phượng dài hẹp của người phụ nữ khẽ nhướng lên, đôi mắt đen như vực sâu, nhìn chằm chằm vào Thời Kiến Hạ đang tiến vào khu nghỉ dưỡng, rồi nói thêm: "Tiểu Hắc, ngươi nói nếu tôi 𝐠ℹ️ế-ⓣ số bảy ở đây, tiến sĩ sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?"
Con mèo đen lại kêu lên một tiếng.
Người phụ nữ cười khẽ: "Hắn chắc chắn sẽ 🌀ı-ế-✝️ tôi."
"Không đúng, có lẽ hắn sẽ giao tôi cho số bốn, để con bọ cạp độc đó tг●𝐚 🌴ấ●ռ tôi, sống không bằng 𝖈♓ế·𝐭."
Cô ấy tự hỏi tự đáp, trong mắt tràn đầy ý cười, không hề lộ ra chút sợ hãi nào.
Con mèo đen ngẩng đầu, đôi mắt vàng óng ánh nhìn chằm chằm vào cô ấy, như hai ngọn lửa ɱ-ⓐ ⓠ𝐮-á-ı trong đêm tối.
-
Khi vừa bước vào khu nghỉ dưỡng, Thời Kiến Hạ hơi nheo mắt lại.
Trước mắt cô là một hành lang dài trống trải, một bên hành lang trưng bày đủ các lại chậu cây, bên kia là hàng ghế ngồi thiết kế kiểu lan can, bên ngoài lan can trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm. Du khách thường tụ tập ở đây để trò chuyện và ngắm hoa.
Nhưng hiện tại, nơi này trống trải đến mức khiến người ta rùng mình.
Thời Kiến Hạ không lãng phí thời gian, nhanh chóng băng qua hành lang dài, theo chỉ dẫn của mũi tên bồ công anh, tiến vào khu vực cấm khách vào của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên tĩnh như vùng đất ⓒ𝐡·ế·𝖙, như thể cách biệt với không gian thực bên ngoài. Thời Kiến Hạ hoàn toàn không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài hành lang.
Bước vào hành lang rộng hai mét, Thời Kiến Hạ cảm thấy không khí trở nên ẩm ướt, kèm theo cảm giác nóng bức lạ lùng, rất giống như khí hậu trong rừng mưa nhiệt đới, nhưng có một chút khác biệt.
Mũi tên bồ công anh chỉ thẳng về phía trước, Thời Kiến Hạ thả ra mười mấy thú con để chúng đi dò đường.
Khi nhóm thú con nhận mệnh lệnh và đang định tiến về phía trước, thì từ hành lang bên trái đột nhiên vang lên âm thanh nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất.
Tiếng vang nặng nề và trầm, giống như có người từ trên cao rơi xuống.
Thời Kiến Hạ hạ lệnh cho Sô Ngô đi thăm dò với tốc độ nhanh nhất. Nó lao đi như một cơn gió thoảng qua, bộ lông rực rỡ của nó bị tốc độ quá nhanh làm cho thẳng dựng mượt mà.
Sô Ngô đột ngột phanh gấp trước hành lang, đồng thời truyền lại hình ảnh nó nhìn thấy cho Thời Kiến Hạ.
Trên mặt đất thật sự có một người ngã xuống, là một nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám, cô ấy nằm sấp trên mặt đất, bên cạnh là cầu thang dẫn lên trên, trên cầu thang còn có một chiếc giày cao gót. Rõ ràng là nữ nhân viên phục vụ này đã ngã từ cầu thang xuống, tạo ra tiếng động lúc nãy.
Sô Ngô tiến đến, đi một vòng quanh nữ nhân viên phục vụ, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Có vẻ như cô ấy đã ngã và đầu đập xuống đất, nằm trên mặt đất bất tỉnh, chiếc trâm ngọc trắng dùng để búi tóc rơi ở bên cạnh, mái tóc đen dài xõa ra che kín khuôn mặt.
Thời Kiến Hạ rẽ qua hành lang, tiến đến gần chỗ cách nữ nhân viên phục vụ đang nằm khoảng hai bước.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn, thậm chí còn có mùi tanh hôi khó chịu, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang bò ra từ lòng đất.
Mùi tanh hôi lan tỏa khắp lối vào cầu thang, Thời Kiến Hạ chăm chú nhìn nữ nhân viên phục vụ nằm trên mặt đất, nắm chặt thanh kiếm Chu Yếm, nhẹ nhàng nâng lên những sợi tóc rối của cô ấy lên.
Chỉ với một động tác nhỏ, mùi tanh hôi bùng lên, một xúc tu Ⓜ️_ề_m mạ_𝖎 trong suốt bất ngờ nắm chặt lấy thanh kiếm Chu Yếm, chất nhầy ghê tởm phun trào, chính xác bắn về phía Thời Kiến Hạ đang đứng cách đó hai bước.
Gần như ngay khi chất nhầy văng lên, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, bao quanh Thời Kiến Hạ và thanh kiếm dài Chu Yếm.
Chất nhầy lập tức bị lửa bị Tất Phương xua đuổi, trong ngọn lửa cháy rực phát ra những tiếng nổ lách tách, mùi tanh lập tức biến thành mùi hôi thối kinh tởm tê dại đầu óc.
Thời Kiến Hạ đã chặn lấy 'vật cống hiến' của trạm cách ly ven biển dành cho Hoa Bỉ Ngạn, nên không hề ngần ngại nâng cấp cho đám bé con. Tất Phương đã ăn một tinh thể trùng tộc cấp 4 và ngủ suốt một tuần, đến sáng nay mới thành công nâng lên cấp 3.
Lúc này, ngọn lửa của Tất Phương có uy lực hơn hẳn trước đây, bao trùm lấy thanh kiếm Chu Yếm khiến những xúc tu trong suốt quấn quanh thanh kiếm Chu Yếm như kiến bò trên chảo nóng, đột ngột nhảy lên, cố gắng thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt.
Chúng di chuyển rất nhanh, nữ nhân viên phục vụ trước đó vẫn nằm bất động trên đất cũng đột ngột bật dậy như 🔀-á-𝖈 số𝐧-g.
Mái tóc đen dài của cô ấy rối bù và dính đầy chất nhầy trong suốt dạng hạt. Những xúc tu trong suốt trông giống như bụng và chân của một con ốc sên rút vào miệng, nhưng dường như không thể quấn lại được, một phần nhỏ nước bọt cực kỳ ghê tởm chảy xuống, phần mép mơ hồ như bị đốt cháy và chuyển sang màu đỏ.
Ngoại trừ cái lưỡi này, bộ dáng của cô nhân viên phục vụ gần giống như người bình thường. Đôi mắt vẫn mở, nhưng chúng phát ra một màu đỏ kỳ dị, có thể dễ dàng phán đoán rằng cô đã biến thành ký sinh trùng tộc.
Sau khi bò dậy, nó muốn chạy trốn, nhưng rõ ràng là không biết làm sao để điều khiển đôi chân của con người. Bước đi loạng choạng, đôi chân thậm chí còn uốn cong ra ngoài với một góc cong kỳ dị, tạo tⓗà𝖓_𝒽 ⓗì_п_𝖍 quạt lớn 270 độ mà người thường không thể làm được. Nó trông giống như một con quái vật vụng về méo mó, không có gì ngạc nhiên khi nó rơi từ cầu thang xuống.
Thời Kiến Hạ không chút do dự, nhanh chóng đâ·ɱ một nhát kiếm vào tim nó. Thanh trường kiếm Chu Yếm được thắp sáng bởi ngọn lửa Tất Phương đối với nó như một loại độc dược mạnh nhất thế giới, nhanh chóng thiêu đốt chất nhầy mà nó tiết ra.
Cùng với hơi nước bốc lên, nó đau đớn giãy giụa, tứ chi vung vẫy vặn vẹo, giống như một mảnh giấy mỏng bị thanh kiếm Chu Yếm xuyên thẳng, treo lơ lửng trong không trung.
Huh huh huh!
Thể ký sinh phát ra tiếng r*n r* đau đớn, nhưng dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lửa Tất Phương. Cuối cùng nó nhanh chóng khô quắt teo tóp lại như thực phẩm khô bị mất nước, treo lơ lửng trên thanh kiếm Chu Yếm.
Có vẻ loại trùng tộc này cũng sợ lửa.
Ngọn lửa Tất Phương thiêu rụi hoàn toàn tấm da khô héo, biến nó thành tro bụi. Một viên tinh thể trùng tộc lớn cỡ viên bi rơi xuống đất "lạch cạch", Sô Ngô ngay lập tức nhặt nó lên.
Thời Kiến Hạ không chút chần chừ, lập tức chạy lên theo hướng mũi tên chỉ dẫn. Nhưng chỉ vừa lên một tầng, cô đã phải đối diện với hơn chục đôi mắt đỏ kỳ dị.
Chúng hoặc nằm bò trên tay vịn cầu thang, hoặc như những con giòi đang bò lúc nhúc trên cầu thang, có vài con bám chặt vào tường. Cảnh tượng thật kinh hoàng không thể tả.
Những thể ký sinh này đều mặc đồng phục của nhân viên khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, một số đôi tay đã biến thành xúc tu trong suốt, một số đôi chân biến thành xúc tu trong suốt, thậm chí có con cả tứ chi đều trở thành xúc tu trong suốt. Xung quanh các xúc tu còn có chất tiết màu vàng nhạt, những chất nhầy đó lưu lại trên đường chúng bò qua, giống như dấu vết của ốc sên.
Thời Kiến Hạ quyết đoán ném ra ngọn lửa Tất Phương. Ngọn lửa bùng lên như lửa cháy lan đồng cỏ, nhưng được kiểm soát tốt, nên chỉ đốt cháy các ký sinh chặn trên cầu thang mà không gây tổn hại đến kiến trúc khu vực xung quanh.
Các thể ký sinh như bị thương nặng, không kịp nhìn con mồi xuất hiện với vẻ thèm thuồng đã bị ngọn lửa thiêu đốt, khiến toàn thân vặn vẹo, đau đớn lăn lộn trên cầu thang.
Thời Kiến Hạ phủ lấy ngọn lửa, xông lên cầu thang. Cuối cầu thang là một đài quan sát ngoài trời, bên cạnh là một căn phòng kín.
Mũi tên bồ công anh chỉ thẳng về phía cửa.
Rõ ràng, Quân Tiểu Diệc và những người khác khả năng rất cao là đang ở bên trong.
Thời Kiến Hạ tiến về phía cửa, trong khóe mắt chợt chú ý đến các họa tiết cổ xưa được khắc trên xà nhà gỗ của đài quan sát. Cô liếc nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại.
Những họa tiết này không hề lộn xộn, nhìn tổng thể thì là các câu chuyện chạm khắc hoàn chỉnh: phương Nam là Chu Tước giương cánh, phương Đông là Thanh Long cưỡi mây, phương Tây là Bạch Hổ gầm thét và phương Bắc là Huyền Vũ lặn sâu.
Tứ phương thần thú!
Trong thời đại tinh tế, thật không ngờ vẫn còn tồn tại điêu khắc của tứ phương thần thú.
Thời Kiến Hạ cảm thấy kinh ngạc, khi muốn rời mắt thì nhìn thấy trên xà nhà chính giữa của đài quan sát có khắc một quyển sách cổ đang lật trang.
Trên trang sách có một biểu tượng cổ đại bí ẩn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc rất khó hiểu.
Biểu tượng này Thời Kiến Hạ đã từng thấy qua và có ấn tượng sâu sắc, đó là lần đầu tiên khi "Sơn Hải Kinh" xuất hiện, biểu tượng này hiện ra giữa trán cô.
Quyển sách cổ được khắc trên xà nhà là "Sơn Hải Kinh"!
Trái tim của Thời Kiến Hạ không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
Lẽ nào sự thức tỉnh của "Sơn Hải Kinh" không chỉ vì cô là người xuyên không từ Trái Đất, mà còn có những nguyên nhân khác cô chưa biết đến?
Tứ phương thần thú bảo vệ "Sơn Hải Kinh" mang ý nghĩa gì?
Meo~
Tiếng mèo kêu bất ngờ làm Thời Kiến Hạ bừng tỉnh, cô quay đầu lại, không ngờ đối diện với một đôi mắt phượng 𝐪*𝖚*y*ế*𝐧 r*ũ.
Người phụ nữ mặc sườn xám đen vàng ôm một con mèo đen, lười biếng dựa vào lan can của đài quan sát. Cô ta thờ ơ nhẹ nhàng v**t v* lông con mèo, móng tay đỏ rực tương phản mạnh mẽ với lông mèo đen, tạo ra ấn tượng thị giác mạnh mẽ.
Thời Kiến Hạ nhìn thẳng vào mắt cô ta, từ từ nói: "Số 5."
Người phụ nữ nghiêng đầu: "Số 7, lâu rồi không gặp."
Khuôn mặt cô ta cực kỳ diễm lệ, quyết rũ, vốn dĩ không phù hợp với hành động dễ thương như vậy. Nhưng không biết tại sao, khi cô ta nghiêng đầu, vẻ trưởng thành hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại thêm vài phần ngây thơ vô hại.
Thời Kiến Hạ hỏi: "Cô làm gì ở đây?"
Từng đối phó với Số 9 và Tiến sĩ, cô không còn bối rối như lúc đầu, sợ nói sai một chữ mà gây tai họa.
"Đương nhiên là chờ cô." Số 5 v**t v* đầu mèo đen, nụ cười tươi khiến Thời Kiến Hạ không thể đoán được suy nghĩ lúc này của cô ta.
Trong khoảnh khắc, Thời Kiến Hạ lập tức xác định, Số 5 không phải là người ngốc nghếch như Số 9, không dễ dàng bị lừa bằng vài ba câu nói.
Người phụ nữ này chỉ cần nhìn thấy Ngụy trang của Ôn Thu Thu là đã muốn bắt cô ấy để làm thí nghiệm, đã gây ra bao nhiêu nguy hại dẫn đến gia đình bị tan vỡ, chắc chắn là kẻ độc ác nhẫn tâm.
"Đợi tôi làm gì? Tôi không nhớ mối 🍳.υ.ⓐ.𝐧 ⓗ.ệ của chúng ta từ khi nào tốt như vậy?" Thời Kiến Hạ cười nhạt.
Động tác xoa tai mèo đen của Số 5 dừng lại, móng tay đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh sáng cuối trời.
"Cô đã cướp lấy đồ chơi nhỏ của tôi từ Tiến sĩ, còn dám hỏi tôi ở đây chờ cô làm gì?" Người phụ nữ nheo mắt lại, đồng tử đen thu hẹp như một đường thẳng, mang theo sự độc ác nhất trên thế gian, quyết tâm hạ gục con mồi chỉ bằng một cú đánh.
Nguy hiểm đang đến gần, sát ý như một ngọn núi lớn đè lên Thời Kiến Hạ!
Con rắn độc này với màu sắc rực rỡ, lại cực kỳ thù dai, không thể chịu nổi việc bị người khác cướp mất mồi.
Thời Kiến Hạ hạ thanh kiếm xuống, ngọn lửa niết bàn như hoa sen đỏ nở rộ, bao quanh cô, chống đỡ mọi bóng tối xung quanh. Nhưng sự bảo vệ này sẽ không kéo dài được bao lâu, cấp bậc ↪️*𝖍*ı*ế*n đấ*u Ngụy trang của cô cao nhất chỉ đến cấp 3, trong khi Số 5 cao hơn hai cấp, có thể dễ dàng g**t ch*t cô.
Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Số 5 với biểu cảm giễu cợt, không biểu lộ cảm xúc: "Số 9, cậu còn không ra, sợ đến vậy à?"
Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Số 5 trầm xuống.
Một hình bóng trắng tinh lặng lẽ hiện ra.
Số 9 ngồi gác chân, dựa vào tay vịn của ghế dài, vẫn duy trì tư thế xem náo nhiệt, nhưng vẻ mặt hơi bực bội, ánh mắt như muốn nói "Cô muốn giở trò gì?"
Thiếu niên kiêu ngạo ương ngạch vung roi dài trắng lạnh trong tay, cười khẩy nói: "Chỉ là một kẻ thất bại nhiệm vụ thôi mà? Tôi cần phải sợ cô ta chắc?"
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 073 | Ch. 075 → |
