Truyện:Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh' - Chương 044

Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ 'Sơn Hải Kinh'
Trọn bộ 244 chương
Chương 044
0.00
(0 votes)


Chương (1-244)
←
→

"Đây là mặt nạ sinh học mà tôi đặt làm riêng cho cô. Sau khi đeo vào, trừ khi cô tự tay xé ra, nếu không thì ngay cả những thiết bị hiện đại nhất cũng không thể phát hiện ra dáng vẻ ban đầu của cô." Trang Minh Nguyệt lấy ra một chiếc hộp trong suốt từ vali rồi đưa cho Thời Kiến Hạ.

"Cách đeo rất đơn giản, cứ áp thẳng vào mặt, nó sẽ tự động dán sát với khuôn mặt của cô, chống lửa chống nước."

Trang Minh Nguyệt lại lấy ra hai đôi găng tay: "Đây là găng tay sinh học. Sau khi đeo vào, nó sẽ tự động tạo ra các đường vân tay và vân ngón tay theo yêu cầu của cô."

Trong vali toàn những đồ dùng để cải trang, Thời Kiến Hạ ghi nhớ cách dùng của từng thứ một. Trang Minh Nguyệt ra hiệu cho cô đeo hết tất cả lên người.

Mười phút sau, Thời Kiến Hạ nhìn mình trong gương, hoàn toàn không nhìn ra nét đặc thù của bản thân!

Mặt trái xoan biến thành mặt trái táo, khuôn mắt và lông mày đều nhỏ xíu, khí chất cả người thay đổi cực kỳ lớn!

Ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, đúng lúc nghe Giang Ứng Độ nói: "Không tra được vị trí của Ôn Thu Thu, định vị quang não bị ẩn, chắc hẳn cô ấy đã sớm đề phòng."

Ánh mắt Thời Kiến Hạ lóe lên.

Một nhân viên công tác khác cũng nói: "Sau khi ra khỏi Trường quân sự Nam Đằng, Ôn Thu Thu bước vào một cửa hàng, cuối cùng biến mất ngay góc 𝐜·♓ế·† của camera giá*Ⓜ️ ⓢá*𝖙."

Trang Minh Nguyệt càng nghe càng nhíu chặt mày.

Lúc trước điều tra tung tích vật thí nghiệm ở sao Thủy Nguyên cũng như vậy. Một người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tất cả camera đều như không hoạt động vậy.

"Chẳng lẽ cô ấy có người tiếp ứng?" Mộ Thiếu Tê suy đoán hợp lý.

Trang Minh Nguyệt phủ định: "Không thể."

"Hiệp hội Ngụy Trang sao Thủy Nguyên gửi thông tin của Ôn Thu Thu tới." Giang Ứng Độ nói.

"Tài liệu cho thấy cô ấy là người bản địa của sao Thủy Nguyên, gia đình có điều kiện bình thường. Hai năm trước, tiểu khu nơi cô ấy sống bị trùng tộc xâm lấn, cả cha mẹ đều bỏ mạng, lúc đội cứu viện tới thì em trai cô ấy đã bị ký sinh, mặc dù kịp thời phẫu thuật để loại bỏ ấu trùng, nhưng cậu bé vẫn trở thành bán thể ký sinh."

"Không lâu sau thì Ôn Thu Thu biến mất, nói chính xác hơn là cô ấy không xuất hiện tại các trường hợp công cộng nữa. Nhưng mỗi tháng, tài khoản của cô ấy đều chuyển tiền vào bệnh viện để chữa bệnh cho em trai."

"Vào ngày xảy ra sự kiện ký sinh tại tòa nhà Thương hội, cô ấy đã đăng ký thân phận ở Hiệp hội, Ngụy Trang đăng ký là 'Hoa Tử Quỳnh'."

Hoa Tử Quỳnh và Đèn Lồng Tử Quỳnh trông rất giống nhau, khác biệt lớn nhất là hoa Tử Quỳnh không phát ra ánh sáng nhàn nhạt vào buổi tuối, hương hoa tỏa ra cũng khó thu hút bươm bướm.

"Em trai cô ấy đâu?" Trang Minh Nguyệt truy hỏi.

Giang Ứng Độ lập tức tìm thông tin, chỉ nhìn một cái đã cau mày: "Hơn 5 giờ chiều hôm đó, cô ấy đến bệnh viện, nhưng bệnh viện nói với cô ấy rằng em trai đã được cô ấy đón đi từ nửa tiếng trước."

Hiển nhiên, người đón em trai không thể nào là Ôn Thu Thu, mà có người khác giả trang, sử dụng thân phận của cô ấy để mang người đi.

"Sau đó cô ấy rời khỏi bệnh viện, đến Hiệp hội đăng ký thân phận người Ngụy Trang."

Thời Kiến Hạ sắp xếp lại suy nghĩ.

Theo thông tin thu thập được hiện tại, hai năm trước Ôn Thu Thu gặp phải biến cố, vì không đủ tiền chữa trị cho em trai, cô ấy đã liên lạc với sở nghiên cứu dưới lòng đất thông qua con đường không rõ tên nào đó, tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của bọn họ.

Thí nghiệm thành công, cô ấy không muốn bị Hoa Bỉ Ngạn khống chế nên tìm cách chạy trốn, vừa ra ngoài đã lập tức đến bệnh viện đón em trai, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Hết cách, cô ấy lựa chọn đăng ký trở thành người Ngụy Trang, nhưng không biết tại sao lại tới sao Nam Đằng, nhập học Trường quân sự Nam Đằng.

Cô ấy tiếp xúc với những thí nghiệm chủ yếu liên quan đến Đèn Lồng Tử Quỳnh, cũng bởi vậy mà thức tỉnh Ngụy Trang. Nhưng đồng thời trong quá trình thí nghiệm ấy, cô ấy đã hình thành lệ thuộc vào phấn hoa của Đèn lồng Tử Quỳnh.

Thông qua ngõ ngách nào đó, Ôn Thu Thu biết được chợ đen sao Nam Đằng có bán Đèn lồng Tử Quỳnh, bèn nặc danh mua một gốc.

Có lẽ cô ấy không biết Đèn lồng Tử Quỳnh là cạm bẫy mà Hoa Bỉ ngạn sắp xếp để bắt minh, hoặc có lẽ cô ấy biết rõ, nhưng không thể không nhảy vào.

Đêm nay, cô ấy lại tới hội giao dịch nặc danh, định trước sẽ phải đối mặt với thiên la địa võng.

Trang Minh Nguyệt nhíu chặt mày, tình huống hiện tại vượt xa dự đoán của cô ấy. Nếu Hoa Bỉ Ngạn đã chuẩn bị từ trước, hành động lần này sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Phòng khách chìm trong yên tĩnh khoảng 5 phút, đột nhiên 'bịch' một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Thời Kiến Hạ ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Công Dã Ký Vọng đưa tay nhặt cuốn sách bị rơi dưới mặt đất.

Tóc anh hơi lộn xộn sau một giấc ngủ dài, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ, không hề có chút mệt mỏi nào của người vừa thức giấc, ngay cả vẻ lười biếng uể oải mà Thời Kiến Hạ thường thấy trước đó cũng hoàn toàn biến mất.

"Mấy người ồn ào quá." Anh thấp giọng phàn nàn, trông rõ ràng là bị đánh thức, giữa đuôi lông mày và khóe mắt còn vương chút tủi thân.

Nếu Phỉ Phỉ tham ăn ở đây, lúc này nó nhất định sẽ ồ ạt nhào tới.

Trang Minh Nguyệt nghe anh phàn nàn, chẳng những không trách mắng anh ngủ quên trong lúc làm nhiệm vụ, trái lại còn giãn lỏng hàng lông mày vốn nhíu chặt.

Trong lòng Giang Ứng Độ bỗng có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Trang Minh Nguyệt nói với Công Dã Ký Vọng: "Hành động đêm nay, cậu cũng đi."

Giang Ứng Độ nheo mắt: "Tôi nghĩ..."

Trang Minh Nguyệt nhìn qua.

Giang Ứng Độ lập tức ngậm miệng.

Người làm công nghĩ gì cũng vô dụng, quan trọng là cấp trên cảm thấy thế nào!

Ngược lại là Công Dã Ký Vọng có hơi do dự: "Cô chắc chắn?"

Trong thời gian ngắn, Trang Minh Nguyệt thật sự không thể nghĩ ra cách sắp xếp nào tốt hơn. Người được Ban điều tra trùng tộc điều tới, cô ấy dùng không thuận tay, cũng không tin tưởng hoàn toàn được.

Sếp Trang quét mắt nhìn mọi người trong phòng khách, ra lệnh: "Buổi tối hôm nay, một người của Hoa Bỉ Ngạn cũng không được chạy thoát!"

Mọi người đồng thanh kêu 'rõ'.

Thời Kiến Hạ đầu đầy sương mù, không hiểu ban nãy bọn họ đang nói chuyện bí hiểm gì, bèn lặng lẽ đến bên cạnh Nam Trì Thanh, dùng ánh mắt dò hỏi.

Sắc mặt Nam Trì Thanh hơi phức tạp, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Ngụy Trang của Công Dã Kì Vọng có một chút thiếu hụt, ban ngày cậu ấy luôn trong tình trạng uể oải không tỉnh táo, đây là tác dụng phụ của Ngụy Trang. Nhưng đến buổi tối, cậu ấy lại cực kỳ tỉnh táo, sức ⓒ𝖍.iế.𝖓 đấ.⛎ cũng vượt xa ban ngày."

"Khi cậu ấy dung hợp tác chiến với Ngụy Trang trong những thời điểm đặc biệt, sẽ rơi vào trạng thái bùng nổ mấ.t 𝐤ℹ️ể.ɱ 💰.ⓞ.á.ⓣ. Cụ thể ra sao thì chị cũng không rõ lắm, nhưng mà em phải nhớ, nếu tối nay cậu ấy sử dụng Ngụy Trang thì chắc chắn, nhất định, tuyệt đối phải tránh thật xa!"

Nam Trì Thanh dùng tới 3 từ nhấn mạnh, có thể thấy rõ sự e dè của cô ấy. Thời Kiến Hạ vội vàng ồ một tiếng, sau đó lại tò mò đánh giá Công Dã Ký Vọng, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp anh, dánh vẻ anh kéo căng dây cung...

Sức mạnh sao trời...

Trang Minh Nguyệt quen thấy sóng to gió lớn, rất nhanh đã sắp xếp nhiệm vụ cụ thể, mỗi người một chức vụ chính, đến địa điểm chỉ định chờ lệnh.

Kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ 30, Thời Kiến Hạ đã hóa trang từ đầu đến chân, một mình ngồi xe bay di chuyển tới điểm đến...

Số 36, đường Bạch Vân, thị trấn Thanh Đằng.

Chợ đêm thị trấn Thanh Đằng khá nổi tiếng ở sao Nam Đằng, rất được giới trẻ yêu thích. Rượu trái cây bán ở đây có hương vị tuyệt hảo, là đặc sản của sao Nam Đằng.

Thời Kiến Hạ hóa trang thành một người phụ nữ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mặc quần áo bình thường không có gì đặc biệt, khuôn mặt cũng không có nét gì nổi bật, thuộc dạng cho dù ném vào đám đông cũng rất khó nhận ra.

Cô bước vào một cửa hàng rượu trái cây, đi dọc các kệ hàng một vòng, cuối cùng dừng lại trước kệ hàng thứ ba. Cô nhìn ông chủ đang ngáp dài, bên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, nói: "Tôi muốn mua rượu ủ từ hoa Tử Quỳnh."

Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơi mập, còn thấp hơn cả Thời Kiến Hạ, cái bụng ưỡn to. Nghe vậy, ánh mắt ông ta lóe lên một tia sáng, cái ngáp cũng khựng lại: "Quý khách muốn mua bao nhiêu?"

"Có bao nhiêu mua bấy nhiêu." Thời Kiến Hạ nói theo ám hiệu mà Trang Minh Nguyệt đưa.

Ông chủ cười híp cả mắt: "Số lượng quý khách muốn không ít, mời theo tôi vào trong nói chuyện."

Đây là ý đáp lại ám hiệu.

Sở dĩ chợ đen được gọi là chợ đen bởi vì bên trong chủ yếu bán những mặt hàng bị cấm, việc kinh doanh những mặt hàng này là bất hợp pháp ở liên bang.

Nhưng có người mua thì sẽ có người bán, những giao dịch tư nhân phi pháp cứ cấm mãi không dứt.

Chợ đen không phải ai cũng vào được. Hoặc là được người quen giới thiệu, tức là phải có ám hiệu như Thời Kiến Hạ đang nhắc đến. Hoặc là chợ đen sẽ tự chọn những khách hàng tiềm năng, chủ động gửi thư mời trực tiếp.

Thời Kiến Hạ đi theo sau ông chủ tới sân sau, theo chỉ dẫn của ông ta ngồi lên một chiếc xe bay màu đen nhánh.

Cửa xe đóng lại, cửa sổ kín mít, cô không thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Cô thử dùng tinh thần lực cảm nhận, lại phát hiện ra vật liệu chế tạo xe bay này có khả năng ngăn cách tinh thần lực.

Thương nhân lòng dạ hiểm độc, quả nhiên rất cẩn thận!

Xe bay phi nhanh một đường, sau khoảng gần mười phút, cuối cùng cũng dừng lại.

Cửa xe mở ra, trước mắt Thời Kiến Hạ là một bãi đậu xe rộng rãi. Bãi đậu xe trống trải, chỉ có chiếc xe bay mà cô đang ngồi, không có bất kỳ vật phẩm nào mang tính nhận diện.

Một thiếu niên xinh đẹp hơi khom người, chủ động đưa ra bàn tay thon dài, dáng vẻ phục tùng rũ mắt, giọng điệu ấm áp: "Kính chào quý khách số 277, tôi là nhân viên phục vụ riêng của cô."

Thời Kiến Hạ đã sống hai đời, đây là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ này. Cô thoải mái đưa tay, thuận thế bước xuống xe bay.

Trên người thiếu niên tỏa ra mùi hương thơm ngát, nhàn nhạt rất dễ chịu. Cậu ta dò hỏi: "Cô có cần đeo mặt nạ và áo choàng không?"

Người đến chợ đen, phần lớn đều đã giấu đi diện mạo thật của mình. Nhưng bọn họ vẫn thích đeo thêm theo mặt nạ và áo choàng, che giấu những đặc điểm trên cơ thể.

Thời Kiến Hạ gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, cô chọn một chiếc mặt nạ hồ điệp và một chiếc áo choàng đen.

Thiếu niên dẫn cô đi vào một vườn hoa rộng lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cứ năm bước lại có một người canh gác, mười bước lại có một chốt canh, khắp nơi đều là những vệ sĩ mặc đồ đen.

Có vẻ như chính giữa vườn hoa là địa điểm diễn ra giao dịch lần này, những chiếc tủ kính được xếp đặt xung quanh.

Khách hàng đến sớm đều đeo mặt nạ và áo choàng. Bọn họ hoặc là đi loanh quanh ngắm nhìn các tủ kính trưng bày, hoặc ngồi bên bàn tròn uống trà ngẩn người.

Hội giao dịch còn chưa chính thức bắt đầu, khách tới chỉ có thể quan sát vật phẩm, không thể giao dịch.

Thời Kiến Hạ liếc qua tất cả mọi người ở đây, cao thấp mập ốm đều có, không nhìn ra được người nào là Ôn Thu Thu.

Trang Minh Nguyệt có thể hóa trang cô thành một người khác, đương nhiên Ôn Thu Thu cũng có thể tự trang bị cho bản thân kín mít không có kẽ hở.

Phải chờ hội giao dịch chính thức bắt đầu, mới có cơ hội tìm kiếm cô ấy.

Thời Kiến Hạ lấy danh sách vật phẩm từ chỗ thiếu niên. Sau khi xem qua một lượt, thấy rất nhiều thứ chưa từng nghe qua, cô cũng không biết rõ là cái gì, bèn dứt khoát bỏ qua những danh từ xa lạ đó.

Nhưng mãi đến khi cô xem hết toàn bộ danh sách, cũng không tìm thấy Đèn Lồng Tử Quỳnh.

Thông tin của Trang Minh Nguyệt chắc chắn không sai, Thời Kiến Hạ suy nghĩ một chút, quyết định không che giấu mục đích, nói: "Danh sách này không có thứ tôi muốn."

Thiếu niên nghiêng đầu, lộ ra thái độ cung kính: "Xin hỏi cô cần mua gì?"

Thời Kiến Hạ trả lại danh sách vật phẩm cho cậu ta, thẳng thắn nói: "Tôi nghe nói chỗ này của các cậu có bán Đèn Lồng Tử Quỳnh, chắc không phải là lừa gạt đâu nhỉ?"

Thiếu niên mặt không biến sắc, đưa tay làm động tác mời: "Mời cô đi theo tôi."

Thời Kiến Hạ đi theo sau thiếu niên, phát hiện cậu ta đưa cô rời khỏi vườn hoa, đi về phía biệt thự phía sau. Có người trong vườn để ý thấy hành động của họ, ngẩng đầu lên nhìn, lại nhanh chóng thu hồi tầm mất, sau đó hỏi nhân viên phục vụ riêng của mình rằng hai người họ đi đâu?

Nhân viên phục vụ riêng chỉ lễ phép mỉm cười, bày tỏ mình cũng không biết.

Xem ra Đèn Lồng Tử Quỳnh là là trọng tâm của buổi giao dịch này, cần phải đến một địa điểm khác để giao dịch.

Nhớ tới cuộc giao dịch này có thể là cái bẫy để bắt vật thí nghiệm của Hoa Bỉ Ngạn, Thời Kiến Hạ càng cẩn thận hơn.

Cổng biệt thự có hai vệ sĩ vỡ đứng canh. Thiếu niên giơ tay ra hiệu, hai người lập tức nghiêng người mở cổng.

Không khí lộng lẫy, xa hoa tràn ngập khắp nơi, đèn chùm sáng rực tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi xuống tấm thảm đỏ nhung sang trọng. Thời Kiến Hạ hơi nheo mắt, nhìn thấy có 7 người đang đứng hoặc ngồi trong đại sảnh.

Bọn họ cũng giống như những người bên ngoài, tất cả đều đeo mặt nạ và áo choàng.

"Ồ, lại thêm một người cạnh tranh." Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ đứng bên cạnh bàn ăn xoay người lại, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ.

Cô ta đeo một chiếc mặt nạ hình ngọn lửa, vóc dáng vô cùng ɢ●ợ●ℹ️ 𝐜ả●Ⓜ️, dù mặc áo choàng cũng không thể lấn át được những đư.ờп.𝖌 c.οп.𝖌 trên cơ thể. Giọng nói của cô ta rất trầm bổng, độ nhận diện khá cao, dù không thấy mặt cũng có thể đoán ra đây là một mỹ nhân զ●ц●🍸ế●𝓃 𝐫●ũ.

Ở nơi này, có độ nhận diện cũng đồng nghĩa với việc đang ngụy trang.

Người phụ nữ vừa dứt lời, những người còn lại đều quay đầu dò xét Thời Kiến Hạ. Nhưng hiển nhiên, ngoài chiều chiều cao thì bọn họ cũng chẳng nhìn ra được gì, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

Thời Kiến Hạ cũng quan sát một vòng.

Ba người ngồi trên ghế sô pha, đều là tư thế cúi đầu khoanh tay, không nhìn rõ chiều cao và vóc dáng đặc thù.

Có hai người đứng trước tủ trưng bày duy nhất ở đại sảnh, tỉ mỉ quan sát đóa hoa Đèn Lồng Tử Quỳnh đang ở rộ bên trong. Một người cao lớn, một người nhỏ gầy, vô cùng dễ phân biệt.

Ánh mắt Thời Kiến Hạ dừng lại trên người nhỏ gầy thêm vài giây. Đây là người có hình thể khớp với Ôn Thu Thu nhất trong tất cả mọi người.

Nhưng quá giống, càng không thể nào là Ôn Thu Thu!

Người cuối cùng khoanh tay dựa vào góc tường, cả người chìm trong bóng tối, dáng vẻ lười nhác không muốn nói chuyện với ai.

Người này cực kỳ cao, khoảng gần một mét chín, trên người khoác một chiếc áo choàng màu trắng nổi bật, chỉ thua mỗi chiếc áo choàng đỏ của người phụ nữ bên kia. Hơn nữa, vì áo choàng không đủ dài, lộ ra đôi boots cao màu trắng.

Dường như đối phương cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô, khẽ ngẩng đầu, lộ ra chiếc mặt nạ viền bạc và đôi môi mỏng dưới lớp áo choàng.

Từ góc độ của Thời Kiến Hạ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng chiếc mặt nạ che lấp sống mũi, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của đối phương.

Ngay khi cô chuẩn bị thu hồi tầm mắt, người nọ bỗng ngẩng đầu lên, dùng thái độ bễ nghễ mỉm cười khiêu khích với cô.

Bàn tay ẩn trong áo choàng của Thời Kiến Hạ lập tức 💰ïế●ⓣ 𝒸●𝖍●ặ●🌴.

Trong chớp mắt, đáy lòng cô nảy ra một dự cảm mãnh liệt.

Người này nhận ra cô! Nhận ra cô bên dưới lớp ngụy trang!

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-244)